Chương 432
Vài đại đội viên thậm chí còn mất ngủ suốt đêm.
Shin Hae Beom thì sáng sớm đã tràn đầy sinh lực. Anh trực tiếp cầm gậy chỉ huy để hướng dẫn buổi tập. Mỗi khi cất lời, khuôn mặt bầm tím lại nhói lên, nhưng nhờ bôi kem che khuyết điểm và kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống tận mũi, các đại đội viên không hề nhận ra điều bất thường.
“Bọn hiến binh đang hí hửng vì bớt được áp lực đấy. Nhưng các cậu này, bọn chúng sai lầm rồi. Đáng lẽ ngay từ đầu chúng không nên cho chúng ta cơ hội. Tại sao ư? Vì chúng ta sẽ làm tốt hơn sân khấu của lũ đó năm ngoái gấp nhiều lần.”
Ba mươi đại đội viên trong trang phục cơ động, mặt bôi kem ngụy trang, đứng thành đội hình hình thang 5 hàng 6 cột. Shin Hae Beom cầm chiếc gậy chỉ huy có tua rua ở hai đầu, rảo bước giữa các hàng quân.
“Các cậu nghĩ phần thưởng sẽ là gì? Nói trước là không phải tàu ngầm chiến đấu đâu nhé. Thứ đó vốn dĩ đã thuộc về chúng ta rồi.”
Các đại đội viên bật cười.
“Theo tôi nhớ, năm ngoái bên hiến binh đã cấp cho mỗi đại đội viên tham gia biểu diễn một chiếc điện thoại di động.”
“Oa á á!”
“Năm ngoái hiến binh đưa tận sáu mươi người lên sân khấu.”
Tiếng than vãn lan truyền trong hàng ngũ. Shin Hae Beom đập gậy chỉ huy vào lòng bàn tay.
“Số lượng không phải là tất cả. Sân khấu tuy rộng nhưng nếu đứng giãn cách thì trông sẽ không hề trống trải. Hơn nữa, chúng ta sử dụng gậy trong hầu hết các động tác. Đứng sát rạt như đàn kiến chỉ có nước gây chấn thương cho nhau thôi.”
Anh đón lấy chiếc gậy gỗ từ tay Ha Chae Kyung. Chiếc gậy dài 180cm, dù đã được đục rỗng bên trong để giảm trọng lượng nhưng vẫn rất nặng. Shin Hae Beom nắm chặt giữa gậy rồi tung mạnh lên trần nhà đại giảng đường. Chiếc gậy rơi xuống theo một đường thẳng tắp không chút sai lệch. Bắt lấy gậy rồi nện mạnh xuống sàn một tiếng “rầm”, anh nói:
“Dùng thứ này mà hớp hồn lũ đó đi. Với chúng ta, điện thoại di động à? Thứ đó tầm thường quá. Ít nhất cũng phải nhận được laptop chứ, đúng không? Tôi hy vọng các cậu sẽ giành lấy phần thưởng cho cả những cán bộ đang làm việc không lương như chúng tôi nữa.”
Shin Hae Beom, Ki Woo Hee, và cả Sung Jae Kyung (người sẽ gia nhập sau khi hoàn thành buổi biểu diễn) tạo thành Đội cảnh vệ 1. Jin Chi Woo năm ngoái đã được miễn, và kế hoạch bổ sung thêm hai người nữa đã bị hủy bỏ. Lý do là vì Kwon Sehyuk đã từ chối sự bảo vệ của Phong Kỷ giáo đội.
Tuy nhiên, một Đội cảnh vệ 2 không báo cáo với Kwon Juhyeok đã được thành lập riêng biệt, nơi bố trí Ma Kang Hee – một người tuy cấp bậc thấp nhưng thực lực rất giỏi.
Đội cảnh vệ 2 là nhóm 3 người dành riêng cho Yoo Mi Hyun. Nghe nói không được phép mang lính đánh thuê cá nhân vào địa điểm biểu diễn. Shin Hae Beom nghĩ điều đó có nghĩa là Tổng thống Kwon Il Hyuk sẽ có mặt. Không chỉ đứng trên xe diễu hành vẫy tay, mà sẽ ngồi hẳn hoi để thưởng thức buổi biểu diễn và dùng bữa.
“Toàn đội chỉnh đốn!”
Nhìn từ xa, họ như một bản sao hoàn hảo của cùng một người. Không cho phép một sai sót nhỏ nhất. Nhìn các đại đội viên cử động ba mươi người như một, Shin Hae Beom khẽ ngâm nga theo bài quân ca phát ra từ loa phóng thanh.
Dù đã rửa mặt và uống cà phê đắng, Jeon Ryujin vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Cậu dùng nĩa chọc chọc vào hộp cơm mà Choi Yooshin mua cho.
“Sao thế? Không có cảm giác thèm ăn à?”
Choi Yooshin vừa hỏi vừa rót nước lúa mạch vào chiếc ly sứ màu tím. Cậu ta mang cả bình nước từ phòng y tế sang, vì nghĩ Ryujin sẽ thích thứ này hơn đồ uống bán ở căng tin.
“Hộp cơm không vừa ý cậu sao?”
“Dạ không. Ổn ạ.”
Jeon Ryujin lắc đầu, nhưng nét mặt đã tố cáo tất cả. Choi Yooshin thầm cười khẩy trong lòng.
“Không được kén ăn đâu.”
“Vâng…”
Không phải cậu ghét rau củ tươi hay trái cây rực rỡ. Nhưng Jeon Ryujin thích cơm và thịt hơn. Cậu muốn ăn bánh mì đầy kem ngọt lịm. Choi Yooshin nhìn Jeon Ryujin đang buồn rầu di chuyển chiếc nĩa.
“Đừng nghĩ là một ông già đang cằn nhằn, hãy ăn uống đầy đủ đi. Ăn nhiều rau và trái cây không bao giờ thiệt thòi cả. Có thế mới không bị suy dinh dưỡng và tăng sức đề kháng. Cậu không uống rượu hay hút thuốc chứ?”
“Tôi bỏ thuốc rồi ạ.”
“Ồ, thế thì cậu có thể làm được bất cứ điều gì.”
Jeon Ryujin đang nhai salad bỗng mỉm cười bẽn lẽn.
“Hôm qua… chuyện đó, tôi xin lỗi vì đã làm loạn phòng y tế.”
“Cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng.”
Choi Yooshin nhún vai, còn Jeon Ryujin thì cúi gầm khuôn mặt đang đỏ bừng.
“Cậu và Shin Hae Beom…”
“Định đi cùng nhau sao?”
Khi đến Howol-ru để trả lại chiếc Ferrari của Shin Yena, Choi Yooshin đã nghe nói Shin Hae Beom định tị nạn chính trị. Sau khi giả chết, anh sẽ có một cái tên và thân phận mới.
“Tôi ở lại đây cũng ổn mà. Chỉ cần danh dự của Ryu Yeon Bi được phục hồi, tôi hoàn toàn có thể sống tốt.”
“Thay vì làm người giàu ở đây, cậu muốn sống bình thường ở một đất nước khác hơn.”
Choi Yooshin đưa ly sứ tím cho Jeon Ryujin, sau đó cầm ly giấy của mình đi về phía cửa sổ.
Thời tiết hôm nay lạnh hơn hẳn. Chắc là do cơn mưa rào hôm qua. Giờ thì thực sự giống mùa đông rồi. Cái mùa mà nước lúa mạch đun sôi không cần cho vào tủ lạnh cũng được.
“Thú thật, tôi không muốn cậu đi chút nào.”
Choi Yooshin ngước nhìn bầu trời âm u.
“Cả hai người đều không ổn định về mặt tâm lý. Tôi lo lắm.”
Jeon Ryujin hạ mắt xuống. Những ngón tay đang vân vê chiếc ly run rẩy.
“Shin Hae Beom thà chết còn hơn là phải cô độc.”
“Vì thế nên cậu mới định đi cùng sao?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
“Sự hy sinh đơn phương từ một phía là không được. Khó khăn là một chuyện, nhưng nó sẽ không bền lâu đâu.”
“Tôi cũng cần Shin Hae Beom.”
“Theo tôi thấy, Ryujin à, cậu có thể sống một mình được.”
Choi Yooshin nhấp một ngụm nước lúa mạch rồi nói:
“Ý tôi không phải bảo cậu hãy sống cô độc cả đời, mà là cậu có thể thích nghi ở bất cứ đâu. Giống như mọi người. Học tập, làm việc, kết bạn… cậu đều có thể làm được. Nhưng còn Hae Beom, Đội trưởng của chúng ta, thằng chả thực sự… sâu sắc. Những suy nghĩ trong đầu tên đó ấy.”
Góc nhìn của một bác sĩ thật lạnh lùng. Choi Yooshin nói rằng Shin Hae Beom sẽ không thay đổi cách sống của mình.
“Vì anh ta đã thành công bằng cách đó. Anh ta chẳng thấy cần phải tìm phương pháp khác. Hơn nữa, khi có người cần bảo vệ, anh ta sẽ càng trở nên độc đoán hơn.”
“Anh ta nói không hối hận về những gì đã làm với cậu. Thậm chí không nói một lời xin lỗi.”
“Vì hối hận đồng nghĩa với việc thừa nhận cách làm của mình là sai lầm.”
Jeon Ryujin cười khẩy:
“Là vì lòng tự trọng sao?”
Shin Hae Beom từng nói lòng tự trọng của mình đã bị vứt vào hố xí rồi.
“Cũng chẳng phải lòng tự trọng đâu. Chỉ là anh ta quá nhát gan thôi.”
Choi Yooshin buông lời cay nghiệt.
“Nếu sống ở nước ngoài chỉ có hai người, anh ta sẽ ám ảnh với cậu cực độ đấy.”
“Tại sao ạ?”
“Vì lý do sống duy nhất của anh ta chỉ còn là cậu.”
“…….”
“Mọi trọng tâm cuộc sống sẽ đổ dồn vào cậu. Giống như một người mẹ nuôi con mọn vậy. Cậu bảo gì anh ta cũng làm. À không, với hạng người như anh ta thì chẳng cần cậu nói, anh ta cũng tự biết đường mà làm. Nhưng đổi lại.”
Jeon Ryujin vừa uống nước vừa nhìn Choi Yooshin. Đổi lại?
“Đêm nào cậu cũng sẽ bị cưỡng hiếp thôi.”
“Phụt!”
Nước lúa mạch phun ra cả từ mũi lẫn miệng. Jeon Ryujin nằm sấp trên giường ho sặc sụa. Choi Yooshin tiến lại đưa khăn giấy.
Vừa nhấp ngụm nước mới để thông họng, Jeon Ryujin vừa lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mi.
“Bác sĩ, tôi.”
“Tôi không phải kẻ đứng ngoài nhìn mà không ngăn cản nên chẳng có tư cách trách cứ ai, nhưng…”
Choi Yooshin thở dài.
“Nghĩ đến cảnh cậu khóc một mình ở nơi không có lấy một người quen, tôi thấy không đành lòng. Đừng có nói với người khác là tôi đã bảo thế này nhé.”
Jeon Ryujin gật đầu. Cậu nhớ lại những cuốn sách tâm thần học chất đầy trên giá sách phòng y tế. Góc nhìn của chuyên gia và người thường quả thực rất khác nhau.
Shin Hae Beom và Ki Woo Hee cùng nhau châm thuốc hút. Shin Hae Beom đã nhận báo cáo về chuyện ngày hôm qua. Kwon Juhyeok đã cố gắng xoa dịu đứa cháu đang phẫn nộ, và vì thế đã không truy cứu nguồn gốc của chiếc USB. Đúng như Shin Hae Beom dự đoán. Lão ta định giải quyết vấn đề sau khi lễ Chung Yong kết thúc. Ki Woo Hee và Lim Chan Young, những người có mặt lúc đó, đều bị Kwon Juhyeok yêu cầu bảo mật tuyệt đối.
Tuy nhiên, Im Chan Young đang rất bất an. Anh ta cuống cuồng lo sợ mình sẽ trở thành con chó săn bị thịt ngay khi hết giá trị. Nhìn cái cách anh ta bám lấy Ki Woo Hee là đủ hiểu. Shin Hae Beom vừa xem tin nhắn Ki Woo Hee nhận được vừa cười khùng khục.
Im Chan Young chưa bao giờ hèn hạ đến thế. Có vẻ anh ta nghĩ rằng một khi đã làm Kwon Sehyuk nổi giận, con đường sống duy nhất của mình chỉ có thể là Ki Woo Hee – con gái của Tổng thống.
Shin Hae Beom trả lại điện thoại cho Ki Woo Hee.
“Có khi anh ta sẽ bỏ trốn đấy.”
“Dạ?”
“Im Chan Young nhát gan lắm. Anh ta không phải kiểu trung thành sắt son gì đâu, chỉ là bị thuần hóa thôi. Có những con chó bị chủ đánh đập nhưng không bao giờ dám cắn lại ấy? Dù có đẫm máu hay gãy xương cũng không phản kháng. Ngay cả khi biết cứ thế này sẽ bị đánh chết.”
“Tôi không hiểu nổi.”
“Anh ta khác với người bị đánh một cái sẽ trả lại mười cái như cô. Những kẻ như thế, dù có tháo xích ra cũng còn phải phân vân xem có nên chạy trốn hay không.”
Shin Hae Beom dập thuốc vào gạt tàn. Dù là trước đây hay bây giờ, văn phòng của Ki Woo Hee vẫn luôn sạch sẽ đến mức kinh ngạc.
“Nhưng đó là dấu hiệu tốt. Tại sao anh ta lại bất an? Vì anh ta không thể tin tưởng chủ nhân nên tim mới đập loạn xạ đấy thôi.”
“Tôi không thấy có gì tốt đẹp cả. Trông như anh ta đang cố vùng vẫy để sống sót một mình.”
“Thu nhận hay không là tùy ý Thiếu tá.”
Ki Woo Hee lắc đầu. Cô cất chiếc điện thoại đang rung liên hồi vào ngăn kéo rồi đóng lại. Sau khi hít một hơi sâu, cô mở lời:
“Hôm qua, tôi đã nói chuyện một lát với MVP.”
“Vậy sao?”
“Tôi đã làm trái lệnh ‘không được lộ diện’. Tôi xin nhận mọi hình phạt.”
“Cô đã trở về an toàn là được rồi.”
“Hiện tại MVP có vẻ không còn ý chí kế vị. Cậu ta nói rằng nếu để ngăn cản việc em trai bị đem đi làm con nuôi, cậu ta sẵn sàng từ bỏ vị trí Tổng thống.”
“Thế nên sắc mặt Thiếu tá mới không tốt nhỉ.”
Ki Woo Hee hạ mắt. Shin Hae Beom cười chua chát.
“Tôi đã hy vọng Thiếu tá sẽ không bao giờ biết đến cảm giác đó.”
Cái chết hư vô của Ha Seong Rok hiện về. Cảm giác như lồng ngực bị đục một lỗ hổng, để gió lạnh xuyên qua. Nếu phải đặt cho nó một cái tên, thì đó là cảm giác mất mát.
“Dù vậy, tôi vẫn sẽ giết họ.”
Ý định không để lại bất kỳ vương tộc hay quý tộc nào trên đất nước này của Ki Woo Hee vẫn không thay đổi.
“Tôi tôn trọng ý chí của Thiếu tá.”
“Vậy thì xin hãy nhận lấy cái này.”
Ki Woo Hee đưa cho Shin Hae Beom chiếc phong bì tài liệu mà cô đã lấy ra khi cất điện thoại. Chiếc phong bì màu vàng nâu trông khá dày dặn.
“Gì đây?”
“Chứng minh thư và hộ chiếu mới, cùng các giấy tờ liên quan. Có cả giấy khai sinh và bản sao hộ tịch nữa.”
Cô khựng lại vì cổ họng nghẹn đắng. Lúc nhận phong bì từ Won Se Young, cô vẫn rất thản nhiên, nhưng khi thực sự trao nó cho Shin Hae Beom, lòng cô lại thấy lạ lùng.
“Sao lại nhanh thế?”
“Yoo Mi Hyun nói bà ta đã trực tiếp xử lý tại Bộ Tích Lâm.”
“Bà ta nôn nóng tống khứ tôi đi quá nhỉ. Không biết có thiếu sót gì không đây.”
Shin Hae Beom đọc cái tên ghi trên chứng minh thư.
“Yoo Hae Jun?”
Anh vội vàng kiểm tra giấy khai sinh. Tuổi tác và giới tính đều khớp. Nhưng cha mẹ lại là những người xa lạ hoàn toàn. Shin Hae Beom nhìn Ki Woo Hee.
“Tôi trở thành con trai nhà họ Yoo rồi à?”
“Chúc mừng anh đã trở thành anh em họ với chiến lược gia trưởng Yoo Mi Hyun.”
“Cô đang đùa tôi đấy à?”
“Tôi đã cố tìm một người đàn ông cùng tuổi có cùng quê quán với Đội trưởng trong hồ sơ nhà tù, nhưng thời gian quá gấp rút.”
Yoo Mi Hyun có quyền truy cập vào mọi mạng lưới điện tử do Bộ Tích Lâm quản lý. Nếu muốn, bà ta thậm chí có thể tạo ra một thân phận hoàn toàn mới từ hư vô.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 432"