Chương 433
Trong họ hàng của Yoo Mi Hyun, có một đôi vợ chồng già đã mất mà không có con cái. Di sản đã được chia chác giữa các thân tộc từ lâu, nên giờ đây dù có một đứa con trai che giấu xuất hiện thì cũng chẳng ai quan tâm, vì đằng nào người đó cũng sẽ không sống ở đất nước này. Dù việc trở thành một kẻ vô học ở tuổi ba mươi ba nghe thật thảm hại, nhưng vẫn tốt hơn là một tên tội phạm vặt ra vào tù như cơm bữa.
Shin Hae Beom chống cằm, cười tự giễu.
“Nếu đã làm thì sao không giảm cho tôi vài tuổi luôn đi. Hai mươi lăm thấy sao? Bé con của tôi mới có hai mươi mốt tuổi xuân phơi phới thôi mà…”
Kwon Sehyuk đã từng nói thế. Rằng đừng có mà léng phéng với đứa trẻ mới hai mươi mốt tuổi.
“Tôi sẽ thử đề đạt xem sao.”
“Thôi khỏi đi, Thiếu tá Ki. Biết là đùa rồi mà sao cô nghiêm túc thế.”
Shin Hae Beom dốc ngược cái phong bì. Con số hiện lên trong tài khoản khiến anh phải bật cười khan. Một khoản hỗ trợ định cư bé xíu như rỉ mũi.
“Cầm lấy cái này rồi biến đi cho khuất mắt à.”
“Đó không phải là tất cả đâu.”
Cái bàn rung lên một tiếng kịch. Ki Woo Hee lấy ra một chiếc túi bạt màu xanh huỳnh quang, nội dung bên trong bị nhồi nhét căng cứng đến mức dây kéo ở mép túi như sắp nổ tung.
“Tôi đã gom góp tất cả những gì có thể từ Yena. Toàn bộ là tiền đô.”
Shin Hae Beom phá lên cười.
“Chuẩn tướng! Chuẩn tướng!”
Yoon Tae Geum chạy thục mạng từ cuối hành lang lại. Shin Hae Beom coi như không nghe, không thấy, thản nhiên bước vào thang máy. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi cửa sắp đóng lại, Yoon Tae Geum nhanh chân lách người vào trong, vừa thở hổn hển vừa chen vào.
“Cậu làm cái trò gì thế?”
“Chuẩn tướng vừa ấn nút đóng cửa đúng không?”
“Thì sao.”
“Anh quá đáng thật đấy. Tôi đã đợi từ lúc anh còn đang nói chuyện với Thiếu tá…”
Shin Hae Beom quét mắt nhìn Yoon Tae Geum từ đầu đến chân. Chiếc áo khoác cashmere màu cam đào tỏa ra mùi chăn nệm mới.
Bỏ qua việc nó có hợp hay không, thì đây đúng là một kiểu ăn mặc khiến người ta cạn lời. Sở dĩ từ trước đến nay giáo đội không đặt ra quy định trang phục cho nhân viên dân sự là vì ai nấy đều tự biết đường ăn mặc chỉnh tề. Giữa một rừng đồ công sở màu trung tính, chiếc áo khoác màu cam đào của Yoon Tae Geum nổi bần bật. Nổi đến mức thái quá.
“Thay áo khoác đi.”
“Dạ?”
“Nghe lời tôi. Để Thiếu tá Ki bắt gặp thì cậu sẽ bị trêu chọc suốt đời đấy.”
“Tôi thấy mọi người ăn mặc u ám quá nên mới…”
“Nếu cậu đang nhắm tới một biệt danh nào đó thì tôi cũng không cản đâu.”
“Trái cây nhân gian ạ?”
“Tươi mát đấy chứ, không tệ đâu?”
Shin Hae Beom vỗ mạnh vào vai Yoon Tae Geum đang xìu xuống.
“Có việc gì?”
Cả hai cùng bước ra ở tầng 12. Shin Hae Beom không về văn phòng mà tựa lưng vào cửa sổ hút thuốc. Chiếc túi màu xanh được anh quăng đại xuống sàn. Yoon Tae Geum đứng nghiêm, báo cáo:
“Tôi có chuyện muốn nói với Chuẩn tướng.”
“Nói đi.”
“Có một người có thể trị liệu tâm lý cho Binh nhì Jeon.”
Đây không phải là một đề nghị đáng ngạc nhiên.
“Ở đây cũng có một tên đấy thôi. Choi Yooshin.”
“Người này là Trưởng nhóm Chăm sóc Tâm lý tại trụ sở chính của Tập đoàn Almighty. Là cựu quân nhân, bản thân cũng từng trải qua PTSD nên rất thấu hiểu bệnh nhân. Đánh giá nhân viên quý này cũng đạt loại xuất sắc.”
“Việc thuê một cựu chiến binh là điều đáng khen ngợi, nhưng…”
Shin Hae Beom ngắt lời dứt khoát. Ánh mắt dưới vành mũ lưỡi trai trở nên lạnh lẽo.
“Nếu là nhóm chăm sóc tâm lý thì chắc là tư vấn cho cán bộ nhân viên. Chẳng phải là kiểu cựu bệnh nhân đi điều trị cho bệnh nhân đương nhiệm sao?”
“Theo lời chị tôi…”
“Cậu lại bép xép chuyện bảo mật cho gia đình rồi.”
“Chuẩn tướng, chuyện đó là…”
Yoon Tae Geum cuống cuồng giải thích. Rằng để tránh những hiểu lầm không đáng có thì thành thật khai báo là cách tốt nhất, rằng lời nói dối của cậu không qua mắt được chị mình, và nếu không nói thật thì vấn đề còn rắc rối hơn.
“Thế nên, Chuẩn tướng…”
“Công ty vũ khí không phải tổ chức từ thiện. Yoon Geum Gang muốn cái gì? Tại sao lại quan tâm đến Jeon Ryujin?”
Giọng Shin Hae Beom trở nên sắc lẹm.
“Lời nói dối của cậu không lừa được chị mình, vậy cậu nghĩ nó lừa được tôi sao?”
“Không ạ. Không phải thế đâu.”
“Vậy thì nói đi.”
“Vì… cần dữ liệu ạ.”
“Dữ liệu?”
“Trong số các dự án đang triển khai tại trụ sở chính, có một nghiên cứu về robot cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho những người bị tổn thương tinh thần do nhiều tai nạn và biến cố khác nhau. Nói đơn giản thì là robot điều dưỡng tâm thần.”
“Nực cười thật. Một đống sắt vụn thì làm được gì con người?”
“Nó có thể giao cảm. Ban đầu ai cũng cười nhạo robot thú cưng đấy thôi.”
Yoon Geum Gang muốn thu thập dữ liệu của Jeon Ryujin – một nạn nhân bị cưỡng bức.
“Đây không phải là sự tiếp cận dựa trên trí tò mò đơn thuần. Chị tôi coi dự án này vô cùng quan trọng. Nếu thành công, nó thực sự có thể chữa trị cho rất nhiều người đang đau khổ trên toàn thế giới, từ trầm cảm cho đến rối loạn căng thẳng sau sang chấn.”
Shin Hae Beom gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Anh vừa nghe thấy một điều lạc quan đến mức phi lý. Dù thế giới có dùng trí tuệ nhân tạo và robot vào nhiều lĩnh vực đến đâu, anh vẫn thực lòng tin rằng lĩnh vực tư vấn tâm lý chăm sóc cảm xúc con người là thứ không thể thay thế. Dù bỏ qua quan điểm cá nhân đó, đề nghị của Yoon Tae Geum vẫn khiến anh thấy khó chịu. Rốt cuộc họ coi Jeon Ryujin là cái gì?
“Nghĩa là định lợi dụng Binh nhì Jeon cho mục đích thương mại. Bằng cách khơi gợi lại những ký ức kinh hoàng của cậu ấy.”
“Đổi lại, chúng tôi sẽ cung cấp sự chăm sóc chi tiết nhất. Cả môi trường sống tại Đức cũng…”
“Đừng có nói nhảm nữa và bảo chị cậu cút đi. Một khi chính quyền thay đổi, những người quen của vợ Tổng thống sẽ chẳng giúp ích được gì ở cái đất nước này đâu.”
Shin Hae Beom dẫm nát điếu thuốc. Định nhấc túi lên thì Yoon Tae Geum lại nói:
“Binh nhì Jeon cũng có thể đi học lại.”
“…….”
“Chỉ cần cậu ấy muốn. Từ sinh hoạt phí đến học phí sẽ không tốn một xu. Chế độ học bổng của Tập đoàn Almighty rất tốt. Nếu mở tài khoản thông qua tôi, cho dù sau này chế độ có thay đổi cũng không thành vấn đề.”
Shin Hae Beom nắm chặt quai túi. Tiền bạc vốn không còn là vấn đề. Thứ Jeon Ryujin cần là một cuộc đời. Một cuộc đời mới ở một đất nước mới.
“Tôi cũng không định cưỡng ép. Nếu chính chủ không muốn, tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng xin hãy hỏi cậu ấy một lần, chỉ một lần duy nhất thôi. Tôi sẽ là người giải thích chi tiết.”
“Sao không trực tiếp nói với chính chủ?”
Shin Hae Beom khoác túi lên vai.
“Chẳng phải hai người là bạn sao?”
“Vì Chuẩn tướng là người bảo hộ của Binh nhì Jeon mà.”
“Jeon Ryujin không cần cái thứ đó.”
“Nhưng Ryujin!”
“Ryujin?!”
“Binh nhì Jeon thích Chuẩn tướng mà…”
Chiếc túi Shin Hae Beom vừa khoác lên vai rơi bịch xuống hành lang. Yoon Tae Geum theo phản xạ đưa tay lên thủ thế, nhưng khi thấy không có cơn đau nào ập tới, cậu mới từ từ mở mắt.
“Chuẩn tướng…?”
Yoon Tae Geum ngẩn người. Shin Hae Beom đang một tay che miệng, toàn thân run rẩy. Không rõ là anh đang khóc hay đang cười, nhưng chắc chắn là mặt anh đã đỏ bừng lên.
Choi Yooshin để lại một bình nước lúa mạch, thuốc giảm đau và một xấp cao dán rồi đi. Ryujin ngồi trên giường, cởi áo ra. Cậu bắt đầu bóc cao dán. Vai, thắt lưng, mặt trong đùi… Cậu đang loay hoay mãi vì không với tới phần lưng thì cửa bỗng bật mở, Shin Hae Beom bước vào.
“Á!”
“Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái gì thế? Gà con đến kỳ động đực à?”
Ryujin luống cuống trùm chiếc áo thun vào. Vì hoảng hốt, cậu còn đút nhầm đầu vào lỗ cánh tay. Tiếng cười của Shin Hae Beom vang lên.
Khi Ryujin khó khăn mặc xong chiếc áo, Shin Hae Beom đã đứng ngay trước mặt.
“Tìm cái này à?”
Anh lắc lắc chiếc quần của cậu.
“Đưa đây.”
Ánh mắt Shin Hae Beom quét qua đôi chân cậu. Ryujin mím chặt môi. Nhìn đôi chân dán cao chằng chịt, anh ngồi xuống mép giường.
“Để tôi làm cho. Lại đây.”
“Đưa quần đây.”
“Lại đây một chút đã.”
Shin Hae Beom đang đeo một chiếc túi lớn trên vai. Một chiếc túi chống thấm màu xanh huỳnh quang nổi bần bật. Bên trong nhồi nhét đến mức đường chỉ khâu như sắp đứt. Khi đặt xuống, nó phát ra một tiếng bịch nặng nề. Rõ ràng trọng lượng không hề nhỏ.
“Cái gì thế?”
“Không có gì đâu. Mà cao dán, là Choi Yooshin đưa à?”
“Ừ.”
Shin Hae Beom vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
“Ngồi xuống, dạng chân ra.”
Dạng chân… Ryujin thấy cạn lời.
“Anh thực sự không có lương tâm hả?”
“Em nghĩ cái gì thế?”
“Hả?”
“Dán cao thì phải dán cho phẳng phiu chứ, nhăn nhúm hết cả rồi này. Cái gì thế này.”
Bàn tay lớn của Shin Hae Beom nắm lấy đùi khiến Ryujin giật mình. Nhưng có vẻ anh sẽ không lôi “thứ đó” ra ép cậu ngay lúc này.
Ngập ngừng dạng chân ra, bàn tay nóng hổi của anh bắt đầu mơn trớn trên da.
“Chỗ này à?”
“Ừ.”
“Căng cơ nặng quá nhỉ.”
Một lúc lâu sau, cậu hoàn toàn phó mặc cho bàn tay của Shin Hae Beom. Sau khi dán cao phẳng phiu cho cậu, anh nói:
“Nằm sấp xuống.”
Dù hơi bất an nhưng Ryujin vẫn làm theo. Shin Hae Beom lách tách bóc một miếng cao mới.
“Chỗ nào nữa?”
“Giữa hai xương bả vai…”
Dán xong, khi Ryujin định ngồi dậy, Shin Hae Beom lại dùng lòng bàn tay ấn chặt vào eo cậu.
“Sao thế?!”
“Giật mình cái gì. Để tôi massage cho.”
“Thôi đi. Tránh ra.”
“Yên tâm, tôi không thọc cái đầu buồi vào đâu mà lo.”
Ryujin bất lực vùi mặt vào gối.
“Động vào tôi là chết đấy… thật đấy…”
“Vâng, vâng.”
Bất ngờ thay, những cái chạm của Shin Hae Beom lại rất dễ chịu. Anh nhấn mạnh vào những vùng cơ bị căng cứng khiến cơ thể cậu dần thả lỏng. Có lẽ vì vừa ăn no hộp cơm nên cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
“Tôi không cần bố mẹ. Dù không có bố mẹ tôi vẫn sống… tuy không tốt lắm, nhưng vẫn sống được.”
“Phải.”
“Nghĩa là anh không cần phải làm việc một mình đâu.”
“Tôi chỉ muốn em chuyên tâm học hành thôi. Sống trong một ngôi nhà tử tế, nhận thật nhiều tiền tiêu vặt. Có thể hất hàm tự hào rằng chị mình là Ryu Yeon Bi.”
“Nói thật đi. Đó là vì tôi, hay vì anh?”
“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Vì em. Chỉ cần là việc em sai bảo, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì.”
“Anh muốn trở thành giống như Kang In Woo sao?”
Bàn tay Shin Hae Beom khựng lại.
“Nặng lời quá đấy, gà con. Sao lại so sánh tôi với Kang In Woo.”
“Anh có biết tại sao In Hye lại hận bố mình không? Cô ấy nói chưa từng mong muốn ai phải hy sinh vì mình cả. Kang In Woo không phải làm thế vì con gái, mà là vì hắn ta bị say mê cái vai diễn người cha vĩ đại, tức là hoàn toàn vì sự thỏa mãn của bản thân thôi.”
Ryujin đang nằm sấp bèn quay đầu lại nhìn Shin Hae Beom.
“Chẳng phải cũng giống hệt sao? Với cách sống mà anh đã chọn?”
“Bé con nhà mình nói năng giỏi thật đấy.”
“Đừng có cười mà lấp liếm. Chiêu đó không có tác dụng đâu.”
“…….”
“Tôi nói đúng rồi chứ gì, thấy anh không nói được gì là biết rồi.”
“…….”
“Bị nói trúng tim đen à?”
“Phải. Trúng tim đen rồi.”
Shin Hae Beom cuối cùng đã hiểu. Lời nguyền của Kang In Woo có nghĩa là gì.
Không phải cứ không có con cái là tránh được. Một khi đã quyết tâm bảo vệ ai đó, con người ta sẽ rơi vào một cái xiềng xích không thể thoát ra. Đó là định mệnh của những người mang trách nhiệm quá lớn.
Ryujin ngồi dậy, tiến lại gần. Shin Hae Beom không gạt bàn tay đang tháo chiếc mũ lưỡi trai của anh ra. Anh để mặc cho cậu mân mê đôi tai nhọn của mình.
“Tôi không phủ nhận con người Shin Hae Beom.”
Ryujin nhớ lại lời khuyên của Choi Yooshin.
“Tôi công nhận thành công của anh. Nhưng sự thật là, chính anh cũng biết mà. Dù đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng anh cũng đã rất đau khổ…”
Shin Hae Beom cảm thấy tội lỗi. Chính vì thế anh mới muốn được tự do bằng cái chết sau khi đã hoàn thành mọi việc, sau khi đã phó thác bản thân cho những người mà mình đã sắp đặt.
“Tại sao nhất thiết phải chọn một trong hai? Anh có thể vừa bảo vệ tôi, vừa sống một cuộc đời của chính anh mà.”
Ánh mắt Shin Hae Beom dao động. Anh chưa bao giờ nghĩ đến phương án đó. Với anh, bảo vệ người khác luôn đồng nghĩa với việc thiêu rụi chính mình.
“Yoon Tae Geum bảo tôi hỏi em một chuyện.”
Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch tai mình, bóp nhẹ.
“Em có muốn đi học không? Và… có muốn trị liệu tâm lý không?”
Shin Hae Beom kể lại đề nghị của Tập đoàn Almighty. Anh không giấu giếm việc họ muốn dùng dữ liệu của cậu, nhưng cũng nhấn mạnh vào những lợi ích mà cậu sẽ nhận được. Một tương lai đảm bảo ở Đức, không lo lắng về tiền bạc, và một sự nghiệp riêng.
Ryujin im lặng hồi lâu.
“Anh có đi cùng tôi không?”
“Nếu em muốn.”
“Nếu tôi đi học, anh sẽ làm gì?”
“Tôi hả?”
Shin Hae Beom bật cười, kéo Ryujin vào lòng, ôm chặt.
“Tôi sẽ làm một ông chồng nội trợ chăm chỉ chờ em đi học về. Hoặc là một tên vệ sĩ thất nghiệp chuyên đi đánh ghen nếu có thằng nào dám léng phéng với vợ tôi.”
“Anh nói thật đấy chứ?”
“Lời của Yoo Hae Jun, không phải Shin Hae Beom.”
Lễ Chung Yong chính thức bắt đầu.
Tiếng trống trận vang dội khắp quảng trường. Ba mươi đại đội viên của Phong Kỷ giáo đội bước ra trong tiếng hò reo của hàng vạn người dân. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu rọi vào lớp kem ngụy trang trên mặt họ, tạo nên một vẻ uy nghiêm đáng sợ.
Kwon Juhyeok ngồi trên hàng ghế danh dự, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Ông ta vẫn tin rằng mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng ở phía cánh gà, Kwon Sehyuk đang siết chặt nắm tay. Cậu ta nhìn sang Ki Woo Hee, người đang vận bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt sắc như dao.
“Sẵn sàng chưa?”
“Rất sẵn sàng, thưa Vương tử.”
Hôm nay, không chỉ có màn múa gậy. Hôm nay là ngày tòa thành mục nát này sẽ phải lung lay tận gốc rễ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 433"