Chương 434
“Cả hai đều là anh thôi mà?”
“Cách anh sống trước giờ là…”
“Cách sống thì có thể thay đổi.”
Ryujin nắm lấy tay Shin Hae Beom, đặt lên vết sẹo ở thái dương mình.
“Đã đến lúc phải thay đổi rồi.”
Shin Hae Beom mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Bàn tay Ryujin siết chặt hơn.
“Khi mất đi gia đình, cuộc đời sẽ thay đổi. Anh biết điều đó mà, đúng không?”
“Phải.”
“Trường hợp ngược lại cũng thế thôi. Từ một mình trở thành hai người, cuộc đời cũng sẽ khác đi.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào một Shin Hae Beom đang im lặng đầy tuyệt vọng.
“Chúng ta… thử một lần… cùng nhau… sống khác đi xem sao.”
Cậu quyết định không tự ti vì mình chẳng thể nói năng hoa mỹ hơn. Chỉ cần chân thành là đủ. Ryujin tin rằng Shin Hae Beom sẽ hiểu.
“Tôi biết việc này rất khó khăn với anh. Nhưng đừng sợ. Có tôi ở đây mà.”
Cậu buộc phải nói ra những lời khiến mình đỏ mặt.
“Giờ đây cả tôi và anh, đều không còn cô độc nữa.”
Vừa thốt ra xong cậu đã hối hận ngay. Vì cậu sợ Shin Hae Beom sẽ cười nhạo mình.
Ryujin cúi gầm mặt, vân vê đường chỉ trên vạt áo thun, thì giọng nói điềm tĩnh của Shin Hae Beom vang lên.
“Cách sống mới à.”
“Ừm.”
“Cái đồ này.”
“Á!” Ryujin ôm trán trừng mắt nhìn Shin Hae Beom. “Sao anh lại đánh tôi!”
“Để xem cái đầu cá trê nhỏ xíu này đã phải hoạt động hết công suất thế nào để nghĩ ra mấy lời đó.”
“Đừng có đánh trống lảng! Tôi không có đùa đâu.”
“Tất nhiên rồi.”
“Giờ đến lượt anh đấy. Trả lời đi.”
Shin Hae Beom chỉ xuống sàn nhà. Ánh mắt Ryujin chạm vào chiếc túi màu xanh huỳnh quang.
“Mở ra đi. Không có gì đáng sợ đâu.”
Ryujin nắm lấy khóa kéo. Tiếng xoẹt vang lên cùng với những xấp đô la lộ ra bên ngoài. Shin Hae Beom nhìn đôi mắt tròn xoe của Ryujin mà cười khì khì.
“Đừng chỉ nhìn tiền, mở cái phong bì màu nâu kia ra nữa.”
“Cái này?”
Ryujin lôi từ giữa đống tiền ra một phong bì tài liệu đang “phát tín hiệu cầu cứu”. Những xấp tiền rơi vãi xuống sàn. Trong lúc cậu hối hả nhặt tiền bỏ lại vào túi, Shin Hae Beom nói:
“Đó là sính lễ mà Yoo Hae Jun tặng cho em đấy.”
“Anh lại nói nhảm gì thế?”
Shin Hae Beom chỉ mỉm cười không đáp. Ryujin sớm hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Trên thẻ căn cước lấy ra từ phong bì nâu, cái tên được ghi là Yoo Hae Jun.
“Cái này là…”
Ryujin chớp mắt liên tục. Người đàn ông trong ảnh rõ ràng là Shin Hae Beom. Dù tóc ngắn hơn bây giờ và vành tai trông tròn trịa hơn, nhưng chắc chắn là Shin Hae Beom.
“Cái này từ bao giờ thế?”
“Hồi tôi mới nhập ngũ.”
Anh thầm nghĩ Yoo Mi Hyun quả là tài tình khi tìm ra được. Nhìn khuôn mặt chính mình trong ảnh, anh thấy vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng. Shin Hae Beom né tránh ánh mắt của Ryujin đang nhìn luân phiên giữa tấm thẻ và mặt anh.
“Hừm.”
Ryujin cầm tấm thẻ căn cước áp sát vào bên cạnh mặt Shin Hae Beom.
“Sao?”
“Không phải phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ.”
“Em nghi ngờ tôi đấy à?”
“Thì anh nhiều tiền mà. Lại còn thích dùng mỹ phẩm nữa.”
“Đàn ông biết chăm sóc bản thân mới có sức hút chứ. Mà nói cho đúng đi, ai là kẻ hay lén lấy trộm lotion của tôi để bôi hả?”
“Thì… đồ tốt thì phải chia sẻ dùng chung chứ!”
Shin Hae Beom ôm chầm lấy Ryujin đang đỏ bừng mặt. Anh hôn lên má và dụi mặt vào cổ cậu.
“Bị nói trúng tim đen thì cứ nhận đi.”
“…Thì trúng.”
Họ ôm nhau nằm trên giường. Shin Hae Beom rúc sâu vào lồng ngực Ryujin. Cảm giác thật dễ chịu khi từ “chú gà con” mềm mại, ấm áp và ngọt ngào này lại toả ra mùi mỹ phẩm và nước hoa của chính mình.
Ryujin vẫn dán mắt vào tấm thẻ căn cước, hỏi:
“Sao lại là họ Yoo?”
“Vì Yoo Mi Hyun làm ra nó.”
“Không có cái của tôi à?”
“Vì em bây giờ đã quá đủ rồi.”
“Cũng đúng.”
Shin Hae Beom ôm chặt eo Ryujin.
“Lát nữa ăn trưa với Yoon Tae Geum đi nhé.”
“Ừm.”
“Khi ăn cơm, cậu ta sẽ nói chuyện gì đó, cứ làm theo bất cứ điều gì em muốn.”
“Chuyện gì cơ?”
“Đừng bận tâm đến suy nghĩ của cậu ta. Chỉ nghĩ cho bản thân em thôi. Cảm xúc của em là ưu tiên hàng đầu.”
Giọng Ryujin trở nên bất an.
“Gì nữa đây? Hai người lại âm mưu gì mà bỏ rơi tôi à?”
“Vì tôi sẽ nghe theo quyết định của em.”
Shin Hae Beom nhắm mắt lại. Anh đã sẵn sàng để sống với cái tên Yoo Hae Jun. Chỉ cần có Jeon Ryujin, anh có thể đi bất cứ nơi đâu trên thế gian này.
Lấy cớ bận buổi tổng duyệt tối nay để từ chối lời mời dùng bữa, nhưng Jang Seung Hee đã trực tiếp tìm đến tòa nhà chính của Phong Kỷ giáo đội. Bà xông vào giảng đường tầng 2 nơi các đại đội viên đang mải mê luyện tập, mặc cho Ki Woo Hee ngăn cản, bà lôi bằng được Shin Hae Beom ra ngoài.
Tại góc hành lang vắng người, hai người quấn lấy nhau. Shin Hae Beom ôm eo Jang Seung Hee và đáp lại nụ hôn. Anh biết tại sao bà ta đến đây, và biết bà ta vẫn còn cần thiết. Tất nhiên, suy nghĩ và lời nói phải khác nhau.
“Không được đâu, thưa phu nhân.”
“Hae Beom mới là người không được làm thế này. Đây không phải lúc cậu buông tay đứng nhìn.”
“Phu nhân nói vậy là ý gì ạ?”
Jang Seung Hee run rẩy mở túi xách. Anh ngỡ bà định rút súng, nhưng đó là thuốc lá. Có vẻ bà không tìm thấy bật lửa nên cứ lục lọi mãi, cuối cùng Shin Hae Beom phải châm lửa cho bà.
“Tôi đã xem đoạn video của Tướng quân Kwon rồi.”
Bà nói Kwon Sehyuk đã đưa nó cho bà vào bữa sáng. Shin Hae Beom lộ vẻ mặt thảm hại.
“Tôi xin lỗi, thưa phu nhân.”
“Đó không phải là điều Hae Beom mong muốn mà.”
“Tôi không còn gì để bào chữa.”
Jang Seung Hee không thể từ bỏ thỏa thuận với Kwon Juhyeok. Bà không có ý định đó, và vấn đề là lực lượng vũ trang mà Kwon Juhyeok có thể điều động bất cứ lúc nào. Jang Doo Hyeon thì ở quá xa, và niềm tin giữa cha con bà cũng đã sứt mẻ.
Shin Hae Beom đẩy Jang Seung Hee đang bám lấy mình ra một cách lấp lửng.
“Vương tử nói sao ạ?”
“Thằng bé phản đối kịch liệt. Nó nói sẽ đưa Moo Hyuk đi.”
“Đi đâu ạ?”
“Nó không nói với tôi.”
Jang Seung Hee cắn môi.
“Chắc là sẽ đi xa. Trông thằng bé có vẻ rất quyết tâm. Thậm chí nó còn nói sẽ không làm Tổng thống nữa.”
Dù đã nghe chuyện này từ Ki Woo Hee, Shin Hae Beom vẫn giả vờ ngạc nhiên thái quá.
“Dạ?”
“Thế nên tôi mới bảo!”
Bà đã dùng lễ Chung Yong sắp đến để giữ chân con trai. Nếu con làm thế này, liệu bố con có nhìn mẹ con mình với con mắt tốt đẹp không?
Jang Seung Hee đã cầu xin con trai. Bà vứt bỏ cả sự tôn nghiêm của một người mẹ, cả lòng tự trọng. Mục tiêu trở thành mẹ của Tổng thống đã ở ngay trước mắt. Cuối cùng bà cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của cha và chồng, bà không thể dừng lại ở đây.
Jang Seung Hee nhả một làn khói thuốc.
“Hae Beom, cậu đang gặp nguy hiểm đấy.”
“…….”
“Tướng quân Kwon chưa đến tìm cậu đúng không?”
“Vâng.”
“Chắc chắn một trăm phần trăm. Ông ta định xong lễ Chung Yong sẽ ‘tỉa cành’ đấy. Đó là cách duy nhất để dỗ dành Sehyuk.”
“Phu nhân… liệu phu nhân đã nhìn thấy mặt đứa bé đó chưa?”
“Chưa. Đứa trẻ đó thì có liên quan gì đến tôi.”
Giọng điệu này khác hẳn với cách nói chuyện tao nhã thường ngày của bà. Jang Seung Hee, người từng phải đi chỉnh âm ở viện đào tạo phát thanh viên vì sợ lộ giọng địa phương thời thiếu nữ. Jang Seung Hee, người luôn mang theo từ điển bên mình để không mắc phải bất kỳ lỗi ngôn ngữ nào. Phu nhân Tổng thống đầy học thức ấy lại chẳng hề quan tâm đến những gì đã xảy ra với một đứa trẻ trạc tuổi con trai mình.
Shin Hae Beom vân vê chiếc gậy gỗ đang cầm. Miếng da bọc ở giữa là để lòng bàn tay không bị trơn trượt, và để căn chỉnh chiều dài hai bên ngay lập tức khi thực hiện động tác xoay gậy đổi tay cho nhau. Trông thì đơn giản nhưng rất quan trọng. Chỉ cần cầm lệch một chút là trọng tâm sẽ bị phá vỡ.
“Hãy cứ nói ngày hôm đó là lần đầu tiên của cậu, và cậu đến mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ở vị trí không thể trái lệnh Tướng quân, đúng không?”
“…….”
“Cứ nhất quyết nói là không biết. Nhất quyết đấy. Chẳng lẽ tôi lại không bảo vệ nổi một mình cậu sao? Dù bất an cũng hãy nhẫn nhịn một chút. Sau khi nói chuyện với tôi, Tướng quân chắc chắn sẽ đổi ý. Thật lòng mà nói, chẳng phải từ trước đến nay cậu đã…”
“Phu nhân thực sự không biết sao?”
“Hửm?”
“Trong giới này, ai cũng biết chuyện đó cả rồi. Rằng tôi đã cung cấp loại… dịch vụ gì cho Tướng quân.”
“Hae Beom.”
“Vụ rò rỉ bằng chứng không phải lần đầu. Ngoài video ra, Tướng quân còn thu thập rất nhiều tư liệu ảnh cá nhân nữa.”
“Cậu nhất định phải nói những chuyện đó với tôi sao?”
Shin Hae Beom đã thấu hiểu tâm can Jang Seung Hee. Bà ta không muốn tỉnh mộng. Bà ta không muốn thừa nhận rằng “người tình” trong cuốn tiểu thuyết mà mình là nhân vật chính, dù là tay sai của kẻ quyền lực, lại thực chất là một tên môi giới mại dâm nam.
Kế hoạch của Jang Seung Hee đơn giản đến mức nực cười:
Làm chuyện xấu thật đấy, nhưng không cố ý. Tuy đáng bị chỉ trích, nhưng thật lòng mà nói, ai sống mà chẳng mắc sai lầm? Giờ đã tỉnh ngộ và hối lỗi rồi thì hãy cho một cơ hội để chuộc lỗi. Nếu xác nhận được sự thật về thiệt hại thì sẽ bồi thường bằng tiền, nên nếu là nạn nhân thì cứ việc đứng ra mà đòi.
Một màn kịch truyền thông rẻ tiền. Shin Hae Beom nở nụ cười buồn bã nói:
“Đây không phải chuyện có thể vùi lấp bằng cách đưa một hai người ra làm gương đâu.”
“Vậy cậu định chịu trách nhiệm bằng cách đi chết à?”
“Có bắt đầu thì phải có kết thúc thôi.”
“Cậu đang nói cái quái gì thế!”
Jang Seung Hee hét lên. Giọng bà trở nên kích động khi nắm lấy cánh tay anh.
“Cậu bị sao thế Hae Beom? Sao cứ như người sắp chết vậy?”
“Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình cho đến phút cuối cùng.”
“Phút cuối cùng là sao, sao cậu lại nói thế!”
Shin Hae Beom mỉm cười nhẹ nhàng. Anh tháo mũ ra, lộ diện khuôn mặt.
Anh đã cố gắng hết sức, nhưng dưới ánh sáng rõ ràng, những vết bầm tím và trầy xước không thể giấu kín hoàn toàn. Anh nhìn vẻ mặt sững sờ của Jang Seung Hee và nói:
“Có lẽ giá trị sử dụng của tôi chỉ đến đây thôi.”
Jang Seung Hee không nói nên lời. Shin Hae Beom để mặc bà chìm đắm trong vũng lầy của những suy nghĩ bất hạnh. Nếu đã bắt đầu, anh định sẽ lợi dụng bà đến phút cuối cùng. Để thế giới tin rằng Shin Hae Beom đã tự sát.
Ngón tay Jang Seung Hee run rẩy. Điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn. Shin Hae Beom lẳng lặng dẫm tắt đốm lửa.
Một giọng nói kìm nén vang lên:
“Cậu định bỏ cuộc sao? Hae Beom, cậu chỉ là hạng người đến mức này thôi sao?”
“Nếu sự hy sinh của một người có thể bảo vệ sự an toàn của số đông, tôi sẽ làm như thế.”
Nói những lời không thật lòng thật mệt mỏi. Từng giây từng phút ở bên Jang Seung Hee là một chuỗi mệt mỏi kéo dài. Thời gian mà anh không còn cách nào khác ngoài việc tưởng tượng về cơ thể trần trụi của Jeon Ryujin.
“Mong phu nhân hãy hạnh phúc.”
Shin Hae Beom gạt tay Jang Seung Hee đang bám lấy mình. Anh quay lưng đi, phớt lờ người phụ nữ đang quỵ xuống sàn. Trong lúc anh bước đi trên hành lang với nhịp chân đều đặn, tiếng khóc nức nở vang lên phía sau.
Shin Hae Beom không ngoảnh lại. Tốt nhất là bà nên khóc khi còn có thể. Bởi vì một nỗi bất hạnh chẳng thể so sánh nổi với lúc này sắp sửa bắt đầu.
“Ryujin hiền lành, xinh xẻ… à không, đẹp trai của tôi ơi.”
Yoon Tae Geum chắp hai tay lại. Ryujin, người đang nhét một miếng bánh kem việt quất lớn vào miệng, nhíu mày.
“Gì?”
“Trả lời tôi xong rồi ăn tiếp không được à? Tôi đang sốt ruột lắm đây.”
“Thì tôi đang ăn đây thày gì.”
“Bữa chính xong rồi mà.”
Yoon Tae Geum chỉ vào hộp cơm mà Ryujin đã vét sạch không còn một hạt gạo. Anh đã mua hộp cơm bít tết đắt nhất cửa hàng về cho cậu.
“Tôi muốn cậu tham gia dự án robot đó chứ gì?” Ryujin vừa nhai vừa hỏi.
“Không phải chỉ là robot đâu. Đó là tương lai của cậu. Cậu sẽ được đi học ở Đức, có học bổng, có cuộc sống ổn định…”
Ryujin nuốt miếng bánh kem, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Shin Hae Beom bảo tôi hãy cứ làm theo ý mình. Anh ấy nói cảm xúc của tôi là quan trọng nhất.”
“Tất nhiên rồi! Tôi cũng nghĩ thế.”
“Vậy nếu cậu đồng ý, Shin Hae Beom có được đi cùng không?”
Yoon Tae Geum sững lại một chút rồi gật đầu mạnh mẽ.
“Đương nhiên! Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Hai người sẽ có một cuộc đời mới, hoàn toàn sạch sẽ.”
Ryujin nhìn chiếc túi xanh huỳnh quang đựng đầy tiền đô để ở góc phòng. Cậu nhớ lại lời của Shin Hae Beom về “cách sống mới”.
“Được, tôi sẽ làm.”
Cậu không biết quyết định này sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Yoon Tae Geum và nhớ về cái ôm ấm áp của Shin Hae Beom, cậu cảm thấy có lẽ, lần này mình đã chọn đúng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 434"