Chương 435
Mua bánh kem ở quán cà phê khi ghé vào mua salad cho mình thực chất là để tiêu hết số điểm tích lũy sắp hết hạn. Tuyệt đối không phải vì Yoon Tae Geum thiếu tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ một hộp bít tết là không đủ để “dụ dỗ” đối phương.
“Anh phiền phức thật đấy.”
Ryujin thở dài thượt, đặt nĩa xuống.
“Shin Hae Beom nói gì với anh?”
“Chuẩn tướng ấy à, anh ấy bảo ý muốn của cậu là quan trọng nhất.”
Yoon Tae Geum xáp lại gần hơn. Ryujin nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quặc khi thấy đầu gối hai người sắp chạm vào nhau đến nơi.
“Làm gì thế?”
“Tất nhiên tôi cũng tôn trọng ý muốn của cậu. Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định rằng, đây là một đề nghị thực sự rất hời.”
“Chính chủ tự nói thế thì ai tin…”
“Tôi đâu có đưa cậu đi để bắt em làm việc. Chỉ là hợp tác với dự án của công ty tôi, rồi nhận học bổng đi học thôi. Bắt đầu từ ngôn ngữ nên chắc sẽ tốn chút thời gian. Nhưng cậu thông minh mà, lại thích nghi tốt nữa. À, không phải bảo cậu chỉ có học đâu. Thi xong nghỉ hè thì đi du lịch đây đó, chẳng phải rất tốt sao?”
“…….”
“Ryujin à. Đi đi mà. Trụ sở chính của bọn tôi thực sự rất tốt. Nhìn tài liệu này xem…”
“Thôi đi. Có đọc được chữ nào đâu.”
“Ái chà, cho tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải mang bản dịch theo, tôi sơ suất quá.”
“Đừng có khúm núm thế. Trông anh càng đáng nghi hơn đấy.”
Yoon Tae Geum hắng giọng.
“Thế à? Trông lạ lắm à?”
“Ừ. Lạ lắm.”
Ryujin quan sát Yoon Tae Geum đang gãi má. Đúng là những điều kiện rất béo bở. Mục tiêu chế tạo robot giúp đỡ mọi người cũng rất tốt. Cậu cũng đã sẵn sàng để học ngôn ngữ và văn hóa của một đất nước xa lạ. Nhưng tại sao cậu vẫn chưa thể trả lời ngay lập tức?
Có lẽ vì đó là một đất nước quá xa xôi? Một nơi cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
“Tôi hỏi một câu được không?”
“Cứ tự nhiên!”
“Có được mang theo người bảo hộ không?”
“Tất nhiên rồi!”
Yoon Tae Geum nhe răng cười.
“Chuẩn tướng chứ gì?”
“…….”
“Tôi nói rồi mà. Rằng cậu thích Chuẩn tướng.”
“Cái gì?!”
“Ban đầu tôi cũng không định nói đâu, nhưng lúc nói chuyện thấy mặt Chuẩn tướng đỏ lựng lên luôn. Tình yêu thật kỳ diệu. Một người hay làm màu như thế mà cũng…”
“Làm ơn ngậm miệng lại đi được không?!”
Ryujin bật dậy, trợn mắt nhìn Yoon Tae Geum, thở hổn hển vì giận.
“Sao thế?”
“Đúng là đồ bao đồng…”
“Tôi làm gì sai à?”
“Tôi chưa bao giờ nói là mình thích Shin Hae Beom nhé.”
“Cái đó cần gì phải nói mới biết. Nhìn biểu cảm, giọng điệu, hành động của cậu là ra hết. Chuẩn tướng cũng thế. Hai người cứ tỏa ra cái mùi giống hệt nhau đi khắp nơi ấy…”
“Tôi định để sau này mới nói mà!”
Ryujin siết chặt hai nắm tay, giậm chân bần bật.
“Tôi định đợi sau khi nhận được lời xin lỗi tử tế… rồi mới nói chính thức cơ mà…”
“Cậu khóc đấy à?”
“Tránh ra đi!”
Yoon Tae Geum luống cuống không biết làm sao. Anh ta không muốn vì một lời nói hớ mà làm hỏng hết việc.
Đôi khi anh ta quên mất rằng Ryujin rất mong manh về mặt tâm lý. Vì bề ngoài cậu trông rất ổn, ăn tốt, nói tốt. Nhưng Ryujin là một trường hợp đặc biệt đến mức Yoon Geum Gang vừa nghe kể đã nảy sinh hứng thú ngay lập tức. Cậu không phát điên đã là một điều thần kỳ.
“Ryujin à. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.”
Ryujin ngồi thụp xuống cạnh giường, co người lại. Yoon Tae Geum cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh ta định nắm vai cậu để an ủi nhưng giật mình vì nó quá cứng nhắc. Một cơ thể gầy gò đến mức đáng ngại.
“Ryujin à…”
“Có được chữa cả bệnh mộng du không?”
“Được chứ. Trước tiên sang đó sẽ kiểm tra tổng quát. Vì có thể cậu còn những chấn thương tâm lý khác mà chính cậu cũng không biết. Bọn tôi sẽ tiếp cận một cách cẩn thận nhất có thể…”
“Cho Shin Hae Beom điều trị cùng nữa.”
“Hả?”
“Nếu Shin Hae Beom cũng được điều trị thì tôi sẽ đi Đức. Nghiên cứu hay dự án gì đó tôi sẽ hợp tác hết mức. Đổi lại.”
Ryujin ngẩng mặt lên khỏi đầu gối.
“Hãy mang mấy con chó ở Howol-ru đi cùng, và giúp tôi làm vài việc vặt. Và khi nào tôi muốn quay lại, tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào.”
“Ờ…”
“Có giúp không thì bảo?”
“Thì cậu cứ nói đi đã. Việc vặt gì cơ?”
Đó là điều cậu đã nghĩ từ lâu. Cái kế hoạch mà Shin Hae Beom từng cười nhạo. Ryujin ngập ngừng mở lời.
“Tôi có một ít tiền dành dụm, chỉ một ít thôi. Có những người mà tôi nhất định phải trả nợ. Tôi không biết số tài khoản và cũng không thể trực tiếp đi gặp họ. Thế nên, hãy thay tôi đi gặp những người đó, và nhất định phải trao tận tay họ. Tôi sẽ viết thư nữa…”
Yoon Tae Geum không cười nhạo. Anh lắng nghe câu chuyện của Ryujin với vẻ mặt nghiêm túc.
“Được. Việc vặt đó chẳng có gì khó khăn cả.”
“Thật chứ?”
“Còn chuyện ‘khi nào muốn quay lại’ là sao?”
“Thì đi du lịch lúc nghỉ lễ thôi.”
“Du lịch mà nhất thiết phải về đây á? Tại sao?”
“Có lý do của tôi.”
Dù Yoon Tae Geum lộ vẻ mặt khó hiểu, nhưng ý chí của Ryujin rất kiên định.
Thỉnh thoảng cậu muốn về thăm. Cậu không muốn quên đi những người còn ở lại nơi này. Cậu nghĩ Shin Hae Beom cũng sẽ có cùng tâm trạng đó.
Khẽ mở cửa giảng đường, Shin Hae Beom chạm mắt với Ki Woo Hee đang đứng khoanh tay ở đầu hàng quân. Anh hất hàm ra hiệu gọi cấp dưới.
“Nghỉ giải lao ba mươi phút!”
“Rõ!”
Ki Woo Hee gọi Seong Jae Kyung lên phía trước. Khi cô ra lệnh “đừng để không khí bị xao nhãng”, anh ta gật đầu dứt khoát. Quay lại đội hình, Seong Jae Kyung truyền đạt lại lời của cấp trên cho Ha Chae Kyung. Thấy sự phối hợp giữa hai người, Ki Woo Hee mới yên tâm.
“Đội trưởng.”
“Thật may vì có Thiếu tá Ki ở đây.”
“Anh nói chuyện xong rồi chứ?”
“Khóc lóc ầm ĩ cả lên. Làm người đàn ông đào hoa thật là khổ.”
“…….”
“Đi uống chút gì không? Tôi mời.”
Hai người đến căng tin, ngồi đối diện nhau với hai ly cà phê đen.
“Tôi sẽ làm theo ý cô và Chiến lược gia trưởng Yoo.”
Ki Woo Hee thở phào nhẹ nhõm. Shin Hae Beom mỉm cười.
“Tiền đúng là thứ tốt thật.”
“Tốt chứ. Vì đó là phương tiện duy nhất giải quyết tức thì các vấn đề thực tế mà.”
“Có thể gặp được Yoo Mi Hyun ở Thần Long Quán không?”
“Bà ấy vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn.”
Shin Hae Beom kiểm tra chiếc Vacheron Constantin trên cổ tay.
“Ba tiếng nữa là tổng duyệt rồi.”
Ki Woo Hee hạ mắt, lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên lịch sử tin nhắn với Won Se Young.
“Tôi định khi nào có câu trả lời chắc chắn mới báo cáo, nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm rõ ràng. Có vẻ bà ấy định kéo dài đến phút cuối cùng.”
Shin Hae Beom xem tin nhắn. Tuy gửi từ số của Won Se Young nhưng đó là lời nhắn của Yoo Mi Hyun. Nội dung là ngày giờ nhập cảnh của Tổng thống.
Hiện tại Yoo Mi Hyun đang bị giữ tại Bộ Tích Lâm. Tổng thống không tin ngay cả những cận thần biết chuyện ông phẫu thuật tim. Chỉ có một tin tức chắc chắn duy nhất: Ông ta sẽ hồi hương. Tuy nhiên, ngày giờ chính xác thì không ai biết.
Cho đến nay, rất nhiều phỏng đoán đã bị sai lệch. Ngay cả Kwon Juhyeok cũng thường xuyên nhận được thông báo đơn phương rằng chuyến bay phải quay đầu vì lý do thời tiết xấu hoặc sức khỏe không tốt. Tất nhiên, đám hiến binh phải chờ đợi ròng rã bảy tiếng đồng hồ trên đường băng mà không biết lý do cũng chẳng dám thốt ra một lời than vãn.
“Tôi đoán là sáng sớm ngày hôm đó.”
“Cũng có thể ạ.”
Kẻ luôn cảm thấy tính mạng bị đe dọa như Tổng thống sẽ thay đổi kế hoạch đến tận phút cuối cùng.
Sau ca phẫu thuật tim, cơ thể Tổng thống Kwon Il Hyuk càng trở nên suy nhược. Khi cơ thể yếu đi, tinh thần cũng sẽ suy sụp theo. Ông ta hẳn đã trở nên nóng nảy và nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Shin Hae Beom hình dung cảnh đám cục trưởng, bộ trưởng ở Bộ Tích Lâm đang co rúm vai run rẩy bên nhau mà bật cười.
“Hãy tìm Yoo Mi Hyun ở Thần Long Quán. Dù bà ta bị nhốt ở Bộ Tích Lâm thì vẫn có thể liên lạc với bên ngoài thông qua thư ký đó. Cô hãy truyền đạt quyết định của tôi cho bà ấy.”
“Rõ.”
“…Thưa ngài.”
Shin Hae Beom nhìn thẳng vào Ki Woo Hee.
“Cô này.”
“Dạ?”
“Tôi đã rất muốn thử gọi cô một lần như vậy đấy. ‘Thưa ngài Tổng thống’”
“…….”
“Mất thời gian lâu quá nhỉ.”
Shin Hae Beom dùng đầu ngón tay miết nhẹ quanh vành ly sứ. Nhìn Ki Woo Hee, anh chợt nghĩ rằng có lẽ trong thế giới tăm tối này vẫn tồn tại vị thần. Rằng khi những kẻ được ủy thác quyền lực điên cuồng lộng hành, vị thần phẫn nộ đã tạo ra đứa trẻ kia để kết thúc tất cả.
Một người đại diện thực sự của thần linh.
“Thiếu tá Ki.”
“Vâng.”
“Tôi hiểu cô.”
Shin Hae Beom có thể nói như vậy. Anh đã từng sụp đổ trước cái chết của Ha Seong Rok. Việc Kwon Sehyuk không còn thiết tha với ghế Tổng thống chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào trái tim Ki Woo Hee – người đã thiêu rụi mọi thứ để chạy đến tận đây.
“Vì thế tôi muốn cô biết điều này. Kết thúc một việc còn khó khăn hơn nhiều so với khi bắt đầu.”
Những người may mắn đi đường tắt ngay từ đầu sẽ không hiểu. Nhưng những người sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó, phải đi vòng vèo qua những con đường xa xôi hiểm trở thì sẽ thấu. Kết quả là quan trọng, nhưng chính quá trình mới là thứ bảo đảm cho cuộc sống sau kết quả đó. Những kinh nghiệm tích lũy, khả năng đối phó với khủng hoảng.
“Cô không phải đang nhặt trái cây mà MVP ném đi. Cô là người đã khiến cậu ta phải đặt nó xuống. Và cô sẽ kết thúc mọi chuyện. Ở đó sẽ không có đặc ân hay sự miễn trừ nào cả. Tôi rất mong đợi thế giới của cô.”
Shin Hae Beom cười rạng rỡ.
“Chúng ta liệu có thể gặp lại nhau không?”
“Sau khi dòng sông đỏ chảy trôi hết. Tôi sẽ mong chờ ngày chúng ta gặp lại khi đó.”
Ki Woo Hee có lẽ sẽ không được hậu thế ghi danh là một nhà lãnh đạo hiền từ. Giống như việc ngày nay người ta vẫn dạy rằng Kwon Suk Bin là một bạo quân đã thanh trừng người thân một cách tàn bạo, dù bà có những chính sách tuyệt vời về kinh tế xã hội.
Trong bộ phim lịch sử dài tập , nữ diễn viên chính có vóc dáng cao trên 1m70 với hình ảnh sắc sảo, nhưng thực tế Kwon Suk Bin chỉ cao bằng mức trung bình của phụ nữ thời bấy giờ và có thân hình rất gầy. Thêm vào đó, vì đôi mắt to và hơi rủ nên trông bà có vẻ ngoài khá hiền lành.
Hồi nhỏ bà rất kén ăn và hay đau ốm. Khi nàng công chúa nhỏ nhiều lần suýt chết vì cảm lạnh, một số người cho rằng cái tên không hợp với bát tự là nguyên nhân. Đến nay vẫn không ai biết chính xác tên lúc nhỏ của Kwon Suk Bin là gì.
Shin Hae Beom định đứng dậy khỏi ghế nhưng rồi lại ngồi xuống.
“Một câu hỏi hơi lộ liễu nên nãy giờ tôi không dám hỏi, nhưng nếu không hỏi chắc tôi sẽ cứ nghĩ về nó mãi.”
“Anh cứ nói đi.”
“Ấn tượng đầu tiên của Thiếu tá về tôi thế nào? Ý tôi là lúc tôi mới chuyển công tác đến đây ấy. Nói thật là lúc đó bọn tôi đã cực kỳ căng thẳng. Nghe tin một cựu tử tù sắp đến, ai nấy đều run cầm cập sợ rằng nếu làm anh phật ý thì sẽ có người phải mạng đổi mạng.”
Ki Woo Hee bật cười khẩy.
“Tôi nói thật lòng nhé?”
“Đến giờ này còn giấu giếm làm gì?”
“Thằng cha này, mình sẽ bẻ gãy hắn rồi lên làm trùm.”
Shin Hae Beom không nhịn được cười. Ki Woo Hee vẫn ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo cô.
“Hóa ra trông tôi cũng dễ bị bắt nạt nhỉ.”
“Thật lòng thì trông anh hơi giống một gã khờ.”
Gương mặt trắng trẻo, tính cách ngăn nắp, gu thẩm mỹ cao quý và thói quen chi tiêu chừng mực. Shin Hae Beom thậm chí không bao giờ chửi thề – thứ mà những người lính khác coi như hơi thở.
Lúc đó Ki Woo Hee chỉ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá, còn Shin Hae Beom thì chăm sóc cấp dưới rất chu đáo, lại nấu ăn ngon nên rất được lòng mọi người. Ngược lại với Jin Chi Woo.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 435"