Chương 436
“Berlin.”
Ryujin hứ một tiếng rõ to rồi sửa lại đáp án cho đúng. Shin Hae Beom xoa xoa sau gáy Ryujin bằng bàn tay to lớn như thể đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan.
“Gần đúng rồi đấy. Dù là London hay Berlin thì đối với chúng ta, nó cũng xa như nhau thôi.”
“Phải đi máy bay lâu lắm đúng không?”
“Ngủ một giấc thật dài, ăn khoảng hai bữa cơm máy bay là tới nơi. Đến đó rồi, bé con của anh muốn làm gì cũng được. Đi học này, nuôi chó này.”
Shin Hae Beom thì thầm vào tai Ryujin:
“Thời gian qua em đã vất vả vì phải chịu đựng cái tính nết của tôi rồi. Sang bên đó… tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.”
Ryujin vùi mặt vào lồng ngực anh, đứng yên không nhúc nhích. Dù lớp kem ngụy trang làm mặt cậu cảm thấy bết dính, nhưng ngay lúc này cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào. Nhịp tim của Shin Hae Beom truyền qua lớp quân phục thật đều đặn, khiến trái tim đang bất an của cậu dần bình lặng lại.
Đại giảng đường của Thần Long Quán thực sự rất choáng ngợp. Trên trần nhà là những bức điêu khắc rồng mạ vàng uốn lượn, khu vực ghế VIP trải thảm đỏ rực nhô cao lên như một pháo đài.
Tên quản lý thuộc Hiến binh đội vừa vung gậy chỉ huy vừa hét lên đầy vẻ thần kinh:
“Phong Kỷ đội! Vào vị trí! Mười phút nữa đèn sẽ lên!”
Shin Hae Beom khoanh tay đứng dưới sân khấu quan sát đội hình. Ba mươi đại đội viên mặt bôi kem ngụy trang, đầu quấn băng đen, tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Trong số đó, Ryujin đứng ở mép ngoài đội hình trông có vẻ khá căng thẳng, nhưng đôi bàn tay nắm chặt gậy gỗ lại tỏ ra vô cùng vững chãi.
“Sẵn sàng chưa?”
Ki Woo Hee tiến lại gần hỏi. Cô vừa hoàn thành cuộc tiếp xúc ngắn với thư ký của Yoo Mi Hyun.
“Dù là phía nào, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại.”
Ánh mắt Shin Hae Beom lóe sáng.
“Tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại. Bắt đầu thôi.”
Toàn bộ đèn trong giảng đường đồng loạt vụt tắt. Trong bóng tối mịt mù, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Ngay sau đó, tiếng trống trận trầm hùng xé toạc không gian.
Uỳnh—!
Một luồng đèn spotlight màu xanh lam dội thẳng xuống chính giữa sân khấu, cùng lúc đó, ba mươi đại đội viên đồng loạt nện gậy gỗ xuống sàn.
Ầm!
Một tiếng động cực lớn làm rung chuyển cả sàn giảng đường, buổi biểu diễn của Phong Kỷ giáo đội chính thức bắt đầu. Ryujin tập trung cao độ, không để lỡ bất kỳ quỹ đạo chuyển động nào của Sung Jae Kyung đang đứng ngay trước mặt.
Một, hai, ba, vung gậy!
Tiếng xé gió của những thanh gậy gỗ rít lên bên tai. Ryujin cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc tập luyện. Cảm giác khi đứng dưới những ánh mắt đổ dồn vào mình trên sân khấu ở hộp đêm ngày nào đang trỗi dậy.
Ở chính giữa, Ha Chae Kyung tung mình lên không trung. Sau màn nhào lộn xoay vòng đẹp mắt, các đại đội viên liên tục thay đổi đội hình hình thang, đan chéo những thanh gậy vào nhau.
Chính lúc đó.
Tấm rèm ở dãy ghế VIP cao ngất khẽ lay động, một bóng người xuất hiện như một bóng ma và ngồi xuống ghế.
Đôi mắt của Shin Hae Beom đứng dưới sân khấu nheo lại. Dù đối phương có che giấu thế nào, anh cũng không thể không nhận ra cái bóng dáng đó.
Kwon Sehyuk.
Kwon Sehyuk nhìn xuống dưới với ánh mắt vô cảm. Và rồi, ánh mắt cậu ta dừng lại ở một đại đội viên đứng cuối đội hình, người có những động tác cơ thể hơi lạ lẫm nhưng đang vung gậy đầy quyết liệt.
Ryujin bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Qua lớp kem ngụy trang dày đặc, ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử lạnh lẽo của Kwon Sehyuk.
Vút— Cạch!
Sự tập trung bị xao nhãng trong thoáng chốc khiến gậy của Ryujin va mạnh vào gậy của đại đội viên bên cạnh. Một cơn đau nhói truyền đến cổ tay, nhưng Ryujin nghiến chặt răng, tung mình vào động tác tiếp theo.
“Vất vả rồi. Toàn bộ giải tán!”
Theo mệnh lệnh của Ki Woo Hee, các đại đội viên rời khỏi sân khấu một cách có trật tự. Shin Hae Beom lập tức lao đến nắm lấy cổ tay Ryujin.
“Không sao chứ? Lúc nãy va chạm rồi đúng không.”
“À, không. Không sao. Tôi không làm sai động tác nào mà.”
Ryujin vừa thở dốc vừa chỉ lên phía trên.
“Lúc nãy… Kwon Sehyuk đã ở đó.”
Thay vì trả lời, Shin Hae Beom ấn nhẹ đầu Ryujin xuống. Anh ngước mắt nhìn lên dãy ghế VIP giờ đã trống không. Kwon Sehyuk đã rời đi từ lúc nào.
“Cậu ta có nhận ra em không?”
“Nhận ra cũng chẳng sao. Đằng nào ngày mai chúng ta cũng không còn là người của đất nước này nữa.”
Shin Hae Beom lau mồ hôi trên mặt Ryujin, nói khẽ:
“Buổi diễn ngày mai… em vẫn muốn trực tiếp tham gia chứ?”
Ryujin do dự một chút rồi gật đầu quả quyết.
“Vâng. Lần cuối cùng, tôi muốn tận mắt nhìn rõ mặt những kẻ đó. Tôi muốn cho họ thấy rằng tôi không hề gục ngã.”
Shin Hae Beom nở nụ cười cay đắng. Đúng là em trai của Ryu Yeon Bi.
“Được rồi. Đi thôi, phu nhân của Yoo Hae Jun.”
“Ai là phu nhân hả! Đồ biến thái này!”
Tiếng cãi vã của hai người tan biến vào hành lang tối om của Thần Long Quán.
Đến ngày lễ Chung Yong định mệnh, chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 436"