Chương 445
Việc có thông báo hay không về chuyện quân phiệt của Kwon Ju Hyuk sẽ có một cuộc thanh trừng quy mô lớn ngay khi Lễ Chung Yong kết thúc.
Nói một cách khách khí thì họ cũng chẳng phải bạn bè gì. Mỗi khi nhìn Im Chan Young, Shin Hae Beom thường nghĩ: Nếu được cầm cái máy tính bảng mà gã đó luôn kẹp chặt bên hông như báu vật để đập vào sau gáy gã một cú cho hả dạ thì tốt biết mấy. Phía bên kia chắc cũng vậy thôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ và nghe giọng điệu đối đãi là biết.
Anh chưa từng mong đối phương sẽ thích mình. Dù vậy, nghĩ đến việc đây là lần cuối, khi nhìn thấy gương mặt xám xịt như tro tàn của Im Chan Young, lòng anh cũng cảm thấy xao động.
Đó là tình chiến hữu bồi đắp từ việc cùng nhau đi dọn dẹp hậu quả cho Kwon Ju Hyuk. Cay đắng và u ám, nhưng dù sao thì cũng đã từng cùng chung cảnh ngộ.
Shin Hae Beom nhìn Kwon Ju Hyuk, người khăng khăng chỉ sai bảo Ki Woo Hee. Chẳng có người chủ nào lại đi đưa đồ ăn vặt cho con chó săn mà mình sắp đem đi giết thịt. Thế nhưng loài thú vốn có cảm giác nhạy bén, lẽ ra phải nhận ra sự thay đổi tâm tư của chủ nhân một cách thần kỳ mới đúng, vậy mà gã lại để lộ liễu đến mức này.
Shin Hae Beom ngẩng đầu lên. Kwon Ju Hyuk là tâm phúc của Tổng thống. Vì vậy gã chiếm được vị trí trang trọng ở trung tâm, nơi có tầm nhìn tốt nhất hướng về phía sân khấu, vị trí đó còn tốt hơn cả chỗ của Yoo Mi Hyun. Kwon Ju Hyuk không nói gì khi thấy các thành viên Phong kỷ giáo đội đứng canh gác bên cạnh Yoo Mi Hyun. Có vẻ như tình trạng sức khỏe của gã đang rất tệ.
Tiếng trống lớn dần. Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống như y phục của tiên nữ nối đuôi nhau bước lên sân khấu. Ở giữa sân khấu, một tháp đá hoa văn hoa sen được dựng lên. Người phụ nữ mặc bộ đồ lộng lẫy nhất cầm ngọn đuốc thánh.
Phía tòa nhà chính, pháo chúc mừng vang lên. Tiếng nhạc của quân nhạc đoàn rền vang như sấm. Khi làn khói trắng tan đi, những quả khinh khí cầu ngũ sắc bay vút lên trời. Shin Hae Beom dốc hết tâm sức vỗ tay về phía tòa nhà chính. Cánh cổng vàng vốn đóng chặt đang dần mở ra.
Tiếng ‘két’ phát ra khi cánh cổng nặng nề mở sang hai bên thực chất là hiệu ứng âm thanh đã được chuẩn bị sẵn và phát ra đúng thời điểm.
Tiếng quân nhạc ngừng lại. Đội nghi lễ đứng thành hàng dọc đồng loạt giơ súng bắn lên trời. Ba lần liên tiếp.
Tất cả mọi người tại lễ đài đồng thanh hô lớn:
“Kính chào Ngài Tổng thống!”
Trên thảm đỏ, một con bạch mã rực rỡ đang đứng đó. Tổng thống Kwon Il Hyuk, khoác trên mình bộ lễ phục vàng của hoàng gia, đang nắm dây cương.
Ông ta đội một chiếc vương miện cao. Những viên đá quý rủ dài lấp lánh đung đưa theo nhịp bước của con bạch mã.
Shin Hae Beom và Ki Woo Hee không rời mắt khỏi Tổng thống. Họ dõi theo mọi cử động của ông ta mà không hề chớp mắt.
Một chiếc kiệu hoa văn vàng trên nền đỏ theo sau con bạch mã của Tổng thống. Mặt sàn hình vuông với chiếc ghế vàng, bốn cột trụ đỡ mái che, những tấm vải đỏ uốn lượn trong gió. Chiếc kiệu truyền thống này nặng đến mức cần có kỹ thuật đặc biệt mới có thể khiêng lên được. Shin Hae Beom nhớ lại rằng chỉ riêng trọng lượng của trang phục, trang sức tóc và đá quý mà Jang Seung Hee đã cho anh xem thôi cũng đã rất đáng kể rồi.
Camera của đài truyền hình được Thần Long Quán cho phép đang lướt đi dọc theo mép thảm đỏ. Chắc hẳn lúc này chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tin tức buổi sáng. Trên bầu trời, máy bay trực thăng cũng đang lượn vòng. Mỗi khi gió thổi, lớp vải organza lụa trang trí trên đường hoa lại phấp phới.
Người ta nói rằng Thần Long Quán được xây dựng để khi nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy rất đẹp. Để các bậc tiên đế đã khuất và thăng thiên khi nhìn xuống có thể vui lòng.
…Toàn là chuyện nực cười.
Chỗ ngồi của Tổng thống là chiếc bàn rộng nhất trong số các bàn được chuẩn bị ở đây. Jang Seung Hee không thể tự mình xuống kiệu. Shin Hae Beom đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy cảnh Tổng thống Kwon Il Hyuk đưa tay phải ra cho bà, người vừa bước xuống với sự dìu dắt của các tiên nữ.
Bài diễn văn chúc mừng bắt đầu sau khi vợ chồng Tổng thống đã an tọa. Người đầu tiên là Cố vấn Tổng thống Kwon Ju Hyuk. Ki Woo Hee giữ chặt cánh tay để dìu gã, còn Shin Hae Beom và Im Chan Young theo sau một bước.
Kwon Ju Hyuk liên tục lảo đảo. Nhìn từ phía sau, một bên vai của gã bị lệch hẳn sang một bên. Vốn dĩ đầu gối của gã đã không tốt đến mức phải chống gậy, giờ lại vừa trải qua triệu chứng tê liệt lúc rạng sáng, lại thêm bộ lễ phục hoàng gia nặng nề rườm rà khoác trên người, nên việc đi khập khiễng là điều đương nhiên. Thậm chí có thể coi việc gã còn đi được bằng chính đôi chân mình đã là một điều ý nghĩa. Và phép màu đó không kéo dài lâu.
Kwon Ju Hyuk khựng lại trước sân khấu. Đó là vì những bậc thang.
Shin Hae Beom nhìn thấy Im Chan Young nắm chặt nắm đấm. Ki Woo Hee sau khi quan sát sắc mặt của Kwon Ju Hyuk đã ngoái lại nhìn.
Shin Hae Beom gạt Im Chan Young đang do dự sang một bên và bước lên phía trước. Khi anh vác Kwon Ju Hyuk lên vai, xung quanh bắt đầu xôn xao. Sự xôn xao đó nhanh chóng chuyển thành tiếng vỗ tay, sự cảm thán và cả tiếng cười.
Người quay phim đang quay Kwon Ju Hyuk có vẻ rất cảm động. Cảm thấy sứ mệnh phải cho toàn dân thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, anh ta đã mạo hiểm tiến sát đến khoảng cách chỉ vài mét, ngay trước mặt, dù Thần Long Quán đã thông báo khoảng cách an toàn khi quay phim là ba mét. Im Chan Young vội vàng giơ tay ngăn cản người quay phim.
“Hae Beom à.”
“Vâng, thưa Tướng quân.”
“Xin lỗi cậu.”
Khóe môi Shin Hae Beom giật giật.
“Ngài vừa nói gì cơ ạ?”
“Ta muốn sống lâu hơn nữa.”
Shin Hae Beom chỉ muốn nới lỏng đôi tay. Anh muốn để Kwon Ju Hyuk lăn nhào xuống dưới cầu thang. Sát ý mà anh tưởng đã chai sạn nay lại bùng lên sôi sục.
‘Ta muốn sống lâu hơn nữa.
Nên là, ngươi hãy chết đi.’
Thật khó để tiếp tục giả vờ như không biết gì.
“Ngài sẽ sống lâu thôi, thưa Tướng quân.”
“Phải thế chứ. Phải sống lâu chứ… Ta đã vất vả thế nào mới leo đến được đây.”
Cảm giác như phải kéo sự kiên nhẫn lên từ tận lòng bàn chân.
Kwon Ju Hyuk đi đến giữa sân khấu. Gã đứng trước tháp đá hoa văn hoa sen nơi ngọn lửa thánh đang rực cháy. Gã nhận lấy micro và bắt đầu nói.
Shin Hae Beom chậm rãi đi xuống cầu thang. Khi đi xuống, anh chạm mắt với Ki Woo Hee. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười nhẹ nhàng.
Việc có được quyền phát biểu tại nơi tụ họp của hoàng tộc, quý tộc và quan chức các bộ ngành là điều rất quan trọng. Ở khắp nơi cũng có rất nhiều camera. Kwon Sehyuk hiểu điều đó có nghĩa là gì. Những lời thốt ra từ trên đó sẽ được truyền tải nguyên vẹn đến người dân đang xem tin tức buổi sáng mà không qua bất kỳ quá trình biên tập nào.
Gọi là diễn văn chúc mừng cho oai, chứ thực chất những lời chúc tụng thuần túy chỉ kết thúc bằng vài câu sáo rỗng. Cảm giác như chưa đầy một phút.
“Nhân dịp trọng đại này…”
Cuối cùng thì đây cũng là nơi để tái xác nhận thứ bậc của các chính trị gia. Vì vậy thứ tự là rất quan trọng. Dù phải nhờ Shin Hae Beom cõng lên, nhưng Kwon Ju Hyuk đã mặc bộ lễ phục hoàng gia mà không phải ai cũng có thể khoác lên người, và bằng việc cầm micro đầu tiên, gã đã chứng minh rằng mình vẫn còn đương thời.
“Với một người vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể hiểu thấu lòng cha mẹ như tôi, nhờ ơn huệ của Ngài Tổng thống vĩ đại, sắp tới đây tôi sẽ có thể báo cho mọi người một tin hỷ. Đã lâu lắm rồi trái tim của lão tướng này mới lại thổn thức như thế.”
Kwon Sehyuk nghiến chặt răng. Cậu thừa hiểu người chú coi mình như một con bù nhìn đến mức nào. Cậu đã bày tỏ lập trường rõ ràng: tuyệt đối phản đối việc nhận nuôi em trai mình.
Cậu nhìn xuống đứa em trai. Dù còn nhỏ nhưng nó biết những gì cần biết. Đặc biệt là nếu việc đó liên quan đến nó. Kwon Sehyuk cúi người nói với em:
“Không sao đâu, Moohyuk à. Chỉ là lời nói suông thôi.”
“Vâng…”
Kwon Ju Hyuk chậm rãi đi xuống. Bước đi vẫn không ổn định, nhưng gã đã không bị ngã lộn nhào đến gãy cổ. Đáng tiếc là vậy.
Điểm có lợi cho người phát biểu ở những nơi như thế này là sẽ không phải nhận câu hỏi. Cho đến khi sự thật chính xác được công bố, muôn vàn suy đoán sẽ nảy sinh và những giả thuyết có vẻ hợp lý sẽ được sản sinh hàng loạt. Cứ thế, gã chiếm lấy sự chú ý của dư luận.
Người tiếp theo sau Kwon Ju Hyuk là Yoo Mi Hyun. Kwon Sehyuk muốn lao lên sân khấu. Cậu muốn cướp lấy chiếc micro trong tay Yoo Mi Hyun để phản bác trực diện lời phát biểu vừa rồi của Kwon Ju Hyuk. Rằng có lý do cho việc người chú sinh ra đã là kẻ bất lực. Thế nên hãy thuận theo số phận đi, còn cái gọi là tình cha con thì hãy đợi đến kiếp sau mà tìm hiểu.
Dù chưa chắc kiếp sau đã được đầu thai làm người.
Hành tung của Yoo Mi Hyun cũng không khác là bao. Kwon Sehyuk cảm thấy ghê tởm trước những lời chúc tụng sáo rỗng mà bà ta tuôn ra. Chắc chắn là có một bộ đáp án mẫu mà các chính trị gia chia sẻ với nhau. Các thư ký đã khớp lời với nhau từ trước. À, đoạn này hơi trùng lặp, bên ngài đổi đi nhé? Lần sau chúng tôi sẽ nhường. Miễn là trước đó các người không bị thanh trừng.
Kwon Sehyuk ra hiệu cho hiến binh đứng sau ghế. Anh ta nhanh chóng mang đến một chiếc ly thủy tinh. Sau khi dùng khăn tay dùng một lần đã qua khử trùng để lau bên trong cốc và phần tiếp xúc với môi ngay trước mặt Kwon Sehyuk, anh ta rót nước suối cũng còn mới nguyên cho cậu.
Kwon Sehyuk uống một ngụm nước. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, cậu đưa cho em trai.
“Moohyuk à. Uống nước đi.”
“Vâng…”
“Lạnh không? Hay vào trong nhé?”
“Em không sao.”
Kwon Moohyuk bảo không sao, nhưng Kwon Sehyuk vẫn kéo vai em ôm vào lòng. Một phóng viên nước ngoài nhìn thấy cảnh đó và giơ máy ảnh lên. Người đàn ông với mái tóc vàng buộc túm ra sau đang mỉm cười.
Thực tế, mỉm cười khi chụp ảnh hoàng gia là một hành động bất lịch sự. Dù là người nước ngoài không hiểu rõ luật pháp Hae dong mun thì cũng không tránh khỏi bị trừng phạt. Thế nhưng thay vì đánh đập và đuổi phóng viên đó ra khỏi lễ đài, Kwon Sehyuk lại mỉm cười và giơ ngón tay hình chữ V. Thấy anh trai cười, Kwon Moohyuk cũng cười theo.
Chỉ là một sự tùy hứng. Vì là một ngày đã cất công ăn diện nên cậu nghĩ để lại một bức ảnh cười cùng em trai cũng không sao. Chắc nó sẽ được đăng ở một góc nào đó của một tờ báo nước ngoài. Với tư cách là gia đình hoàng gia của một quốc gia quân chủ Đông Bắc Á.
Trong lúc Kwon Sehyuk mải mê với ống kính, Yoo Mi Hyun trên sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng để ném ra một quả bom.
“Kính chúc Ngài Tổng thống vĩ đại và Phu nhân vạn thọ vô cương. Đồng thời, xin đề nghị một tràng pháo tay chào mừng dành cho con gái của Ngài, người đã đến để làm rạng danh buổi lễ vinh quang này, Thiếu tá Ki Woo Hee của Phong kỷ giáo đội!”
Shin Hae Beom quay lại nhìn Ki Woo Hee. Anh có nghĩa vụ không để thuộc cấp của mình bỏ chạy hay chui xuống dưới gầm bàn.
“Lên đi, Thiếu tá.”
“Nhất định phải nói như thế sao?”
“Thủ trưởng Yoo cũng đâu có nói dối. Cô đúng là công chúa mà.”
Thấy ánh mắt phản kháng thời còn ở Pháo Hối, Shin Hae Beom suýt chút nữa đã ôm chầm lấy Ki Woo Hee vì vui mừng.
“Thiếu tá Ki Woo Hee dù không phải là dòng máu chính thống của hoàng gia, nhưng đã tự lực sinh tồn trong môi trường hiểm trở và đã cống hiến hết mình cho đất nước và nhân dân.”
Yoo Mi Hyun tạm ngừng lời. Kỹ năng diễn xuất nghẹn ngào vì xúc động thật là tuyệt vời.
“Tôi đánh giá rất cao khí phách đó. Vì vậy, tại nơi đây hôm nay, tôi muốn cho Ngài kính yêu thấy được quyết tâm của Công chúa.”
Kwon Ju Hyuk đóng băng vì sốc. Lý do duy nhất khiến gã không ngã khuỵu xuống sàn là vì gã đang ngồi trên ghế.
Im Chan Young có vẻ như chân đã bủn rủn nên lảo đảo. Shin Hae Beom dùng vai hích khiến anh ta ngã xuống sàn. Việc đặt tay lên bàn của hoàng tộc khi chưa được phép có thể bị trừng phạt. Đặc biệt là khi tâm trạng của Kwon Ju Hyuk đang cực kỳ tồi tệ.
“Cái… vừa rồi… Yoo Mi Hyun đang nói cái quái gì thế?”
Lúc này, ngay tại chỗ này, có hai người đã bị giáng một đòn chí tử. Jang Seung Hee và Kwon Ju Hyuk.
Shin Hae Beom muốn vỗ tay cho sự thú vị của Yoo Mi Hyun. Đây chính là sự kiện tuyệt vời nhất. Ngay trong ngày chúc mừng đám cưới của vợ chồng Tổng thống.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 445"