Chương 448
Thế nhưng Seong Jae Kyung không thể dùng bữa với tâm trạng thoải mái sau khi hoàn thành công việc.
Anh tách ra khỏi hàng ngũ, dẫn theo Ryujin quay trở lại chiếc xe trấn áp. Ryujin lấy nước suối và khăn giấy tẩy trang từ dưới gầm ghế ra.
“Đây ạ.”
“Cảm ơn cậu.”
Seong Jae Kyung dùng khăn chà xát mạnh lên mặt. Lòng anh đang rất vội vã. Anh muốn nhanh chóng thay sang lễ phục để hội quân cùng đội cảnh vệ. Dù Shin Hae Beom bảo anh cứ thong thả chuẩn bị rồi đến, nhưng thay vì nghỉ ngơi thư giãn, anh cảm thấy an tâm hơn khi xuất hiện trước mắt cấp trên sớm dù chỉ một giây.
Hơn nữa, bên cạnh anh còn có Ryujin. Anh còn được giao trọng trách phải đưa Ryujin đến chỗ Choi Yoo Shin một cách “an toàn”.
“Đi thôi, Ryujin.”
“Trên cằm anh… vẫn còn kìa.”
Seong Jae Kyung lấy mu bàn tay quẹt lên cằm. Lớp kem ngụy trang chưa sạch hết dính ra tay. Ryujin lấy một tờ khăn giấy mới, tỉ mỉ lau sạch từng ngóc ngách trên khuôn mặt Seong Jae Kyung. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Seong Jae Kyung nhìn Ryujin, trong lòng dấy lên một cảm xúc mới mẻ. Đó là một đứa em rất xinh đẹp. Lại còn đáng yêu nữa. Không phải anh quý cậu chỉ vì ngoại hình, nhưng sự thật là mỗi khi có cậu, không gian xung quanh như bừng sáng hẳn lên.
Vậy mà chính chủ lại luôn sống trong cảnh che giấu khuôn mặt xinh đẹp đó. Lúc nào cũng kéo mũ sụp xuống tận mũi, lấy cớ bị cảm để đeo khẩu trang, và nếu có ai nhìn chằm chằm, cậu lại cúi đầu thu mình lại. Anh biết cậu sợ bị người ta nhận ra là em trai của Ryu Yeon Bi. Vì thế mà anh càng thấy thương cậu hơn.
Seong Jae Kyung nuốt ngược những cảm xúc đang dâng trào vào trong lòng. Anh cảm thấy tiếc nuối vì đáng lẽ nên chăm sóc và chỉ bảo cho cậu nhiều hơn. Suy nghĩ rằng thực ra mình cũng chưa đối xử tốt với cậu đến thế khiến lòng anh đau nhói.
Dù muốn tin rằng đây không phải lần cuối, nhưng anh không thể làm gì khác. Cảm giác chia ly mà không thể hẹn trước ngày gặp lại thật khó tả. Nỗi lo lắng rằng ngày hôm nay có thể trở thành “lần cuối cùng” để sau này hồi tưởng lại khiến tim anh thắt lại.
“Ryujin còn nhỏ quá.”
“Dạ?”
“Lần tới gặp lại, anh em mình đi uống rượu nhé. Chỉ riêng chúng ta thôi, đừng cho mấy ông lớn đi cùng.”
Ryujin hiểu ý, liền mỉm cười:
“Vâng!”
“Bác sĩ đến rồi chứ?”
Ryujin lấy chiếc điện thoại nhận được từ Shin Hae Beom ra. Có một tin nhắn vừa đến.
“Anh ấy bảo đang ở gần cửa sau tòa nhà chính, đang đợi trong xe Jeep. Hình như người ta không cho vào đây.”
Quả thực an ninh rất nghiêm ngặt. Đến cả quân y thuộc Phong kỷ giáo đội, đơn vị cũng tham gia vào đội cảnh vệ, mà cũng bị ngăn cản không cho vào.
Tuy nhiên, điều này nằm trong dự tính. Thay vì gây náo loạn bằng cách khiếu nại với đội cảnh vệ, Choi Yoo Shin đã nhờ họ cho phép đợi cho đến khi thành viên đang không khỏe của đội mình rời khỏi lễ đài. Trên ghế sau chiếc xe Jeep mà Choi Yoo Shin lái đến có vài cây thuốc lá quý giá.
“Chúng ta phải ra cửa sau rồi.”
“Vậy anh dìu tôi đi nhé…”
“Không, cứ để tôi cõng.”
“Dạ?”
“Bỏ gậy xuống rồi leo lên lưng tôi . Thế sẽ nhanh hơn.”
“Tôi nặng lắm đấy.”
Seong Jae Kyung cố kìm nén tiếng cười khan.
“Lũ đó là kiểu người sẽ bảo cậu ráng chịu đựng cho đến khi buổi biểu diễn chúc mừng kết thúc đấy. Nếu không phải đau đến mức không đi nổi thì chưa chắc chúng đã cho đi đâu.”
“Nếu họ hỏi đau ở đâu thì sao ạ?”
Ryujin dù hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng Seong Jae Kyung. Khi vòng tay qua cổ anh, cậu chợt nhớ đến Shin Hae Beom. Cậu muốn sớm được gặp anh ấy…
Giọng nói của Ryujin lộ rõ vẻ lo lắng:
“Hay là tôi bảo vì căng thẳng quá nên bị khó tiêu nhé?”
“Nói gì thì cũng tùy thuộc vào khả năng diễn xuất của cậu thôi.”
“A, thực sự nên nói gì đây? Đau bụng? Đau đầu? Hay là, ừm, bảo là lúc biểu diễn xong đi xuống thì bị trẹo chân nhé? Cổ chân ấy. Vì thế nên tôi mới vào thay thế mà.”
Seong Jae Kyung cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
“Sao anh lại cười?”
“Thì, tôi nghĩ thật lòng là…”
Có lẽ họ sẽ không hỏi đâu.
Thật may vì trời se lạnh. Vì nó làm dịu đi những giọt mồ hôi chảy dài trên sống mũi. Vì nó giúp che giấu sự thật rằng cậu đang rất căng thẳng.
Dự đoán của Seong Jae Kyung đã chính xác. Khi đến khu vực kiểm soát ra vào, hai người phát hiện ra một nhóm hiến binh đang tụ tập hút thuốc ở một góc. Thậm chí có kẻ còn cầm lon bia không biết lấy từ đâu ra. Họ khéo léo trốn vào góc khuất của CCTV, thay phiên nhau đi lại xung quanh để diễn kịch như thể không hề lười biếng. Đó là một màn ngụy trang vụng về nhưng cũng đầy mưu mẹo vặt. Quả nhiên là lực lượng hiến binh đáng tự hào của Hae dong mun.
Ryujin vùi mặt vào vai Seong Jae Kyung, hai tay buông thõng vẻ yếu ớt.
“Xin lỗi vì làm bẩn áo anh.”
“Đừng để tâm. Giờ chỉ cần nghĩ đến việc rời khỏi đây an toàn thôi.”
Choi Yoo Shin, người đang đứng lẫn giữa đám hiến binh, là người lên tiếng trước. Anh giơ một tay lên cao và tiến lại gần. Dù mang danh là đội cảnh vệ, nhưng đám hiến binh đang hưng phấn vì nhận được quà là rượu và thuốc lá đã để Ryujin lên xe Jeep mà không hề hỏi han hay nghi ngờ gì. Họ còn chỉ cho anh lối tắt để ra đường lớn nhanh nhất. Thậm chí còn đưa cả lon bia cho Seong Jae Kyung đang mặc quân phục và bảo anh đã vất vả rồi.
Ryujin chỉ ló đôi mắt ra khỏi cửa sổ xe, nhìn gương mặt của Seong Jae Kyung đang dần xa khuất.
“Cậu ổn chứ?”
“Vâng.”
Ryujin ngồi ngay ngắn lại trên ghế sau xe Jeep. Cậu quyết định không nghĩ đến những chuyện buồn. Cũng không cần phải nghĩ rằng thật tiếc vì không thể chào tạm biệt. Bởi vì sau này có thể gặp lại nhau mà. Đó là lý do Seong Jae Kyung đã không nói những lời như “Tạm biệt, sống tốt nhé, giữ sức khỏe nhé”.
‘Lần tới gặp lại, anh em mình đi uống rượu nhé.’
Nhất định sẽ uống. Sẽ uống thật nhiều.
Và cậu sẽ không dẫn Shin Hae Beom theo. Sau khi cùng Seong Jae Kyung uống cạn chén này đến chén khác, say đến mức đi không vững, cậu sẽ gọi điện bắt Shin Hae Beom – người đang mòn mỏi đợi mình – đến đón. Ngày đó sẽ đến, ngày mà cậu có thể uống rượu trong quán và đi lại trên phố mà không cần phải dè chừng ánh mắt của bất kỳ ai.
Choi Yoo Shin lái xe về phía khách sạn Hilton. Ryujin cử động nhanh nhẹn. Cậu tẩy sạch lớp kem ngụy trang, thay bộ cơ động phục đẫm mồ hôi ra. Bộ quần áo thường dân mà Choi Yoo Shin mang theo là bộ đồ mà ngày trước Shin Ye Na đã mua cho cậu.
Trong lúc Ryujin còn đang phân vân giữa chiếc áo măng tô và chiếc áo khoác da, chiếc xe Jeep đã đến khách sạn.
Choi Yoo Shin đưa ra lời khuyên cho Ryujin vẫn còn đang lưỡng lự:
“Cái áo da bên trái ấy. Mặc cái đó đi.”
“Vâng.”
“Hợp với cậu lắm.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Gương mặt Choi Yoo Shin thoáng hiện vẻ u buồn trong chốc lát rồi nhanh chóng mỉm cười, cầm lấy túi giấy ở ghế phụ.
“Mau lên đi rồi ăn thôi. Tôi cũng chưa ăn trưa nữa.”
Phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Cậu đã đánh dấu khi rời đi vào buổi sáng. Ryujin lo lắng Choi Yoo Shin sẽ giật mình khi thấy khẩu súng lắp bên cửa sổ, nhưng cậu ta thản nhiên ngồi xuống ghế sofa.
“Anh không ngạc nhiên sao?”
“Tôi có nghe nói đại khái rồi. Nghe bảo phía đằng kia có lính bắn tỉa.”
“Vâng.”
“Chắc không phải là quân nhân nhỉ? Thấy bảo vệ kiểu lén lút thế kia.”
“Cũng có khả năng là quân nhân đấy ạ. Vốn dĩ lính bắn tỉa thường ẩn nấp mà. Họ cũng không được có hành động rời khỏi vị trí trong lúc làm nhiệm vụ. Trừ khi vị trí bị lộ.”
Choi Yoo Shin lấy bánh sandwich và cà phê từ trong túi giấy ra.
“Cậu cũng đã nổ súng rồi nhỉ.”
Ryujin không ăn mà đặt chiếc bánh sandwich Choi Yoo Shin đưa cho xuống. Cậu thấy đói nhưng không có cảm giác thèm ăn.
Cậu tiến lại gần cửa sổ, tìm kiếm Thần Long Quán. Cậu lập tức nhận ra mái nhà vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Giá như tầng thấp hơn một chút thì tốt. Tất nhiên cậu không định phàn nàn. Đây đã là nỗ lực lớn nhất của Shin Hae Beom rồi. Phần còn lại phụ thuộc vào tầm bắn hiệu quả của khẩu MK15 và năng lực của chính cậu.
Từ phía sau Ryujin, Choi Yoo Shin lên tiếng:
“Cậu biết chứ? Việc không phải dùng đến cái đó là điều tốt nhất?”
“Vâng.”
Cậu đã được nghe Shin Hae Beom nói rất nhiều lần rồi. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, cậu có thể làm hỏng mọi chuyện và đẩy cả Choi Yoo Shin vào vòng nguy hiểm.
Thực ra Ryujin cũng hiểu. Nếu không định ám sát Tổng thống tại đó ngay hôm nay, thì không cần thiết phải lo sợ lính bắn tỉa của Tổng thống.
Dù vậy, lý do duy nhất cậu tự nguyện nhận vai trò lính bắn tỉa là vì Ryujin không muốn lặp lại chuyện đã xảy ra ở Jinchiu. Chuyện phải trốn tránh mà không thể làm được gì.
Trong những đơn vị có tên gắn chữ “Hoàng gia”, thường tập trung nhiều người xuất thân từ gia đình giàu có và có lý lịch tốt. Đặc biệt là quân nhạc đoàn hay kỵ binh. Bởi vì phải có kỹ năng được mài dũa từ nhỏ mới có lợi cho cuộc sống quân ngũ. Cả về nhạc cụ lẫn cưỡi ngựa.
Yoo Mi Hyun có lý do khi xếp buổi diễn tập của họ lên phía trước. Đó là để những người tập trung ở đây có thể kết thúc bữa trưa trong bầu không khí vui vẻ. Để khiến những vị khách đang vặn vẹo vì bài diễn văn dài dằng dặc có thể tập trung trở lại vào sự kiện, cần phải tạo ra một môi trường hơi náo nhiệt. Khi tai và mắt bị thu hút, họ sẽ không còn thời gian để thấy chán nữa.
Tuy nhiên, bầu không khí của sự kiện đã diễn biến khác với kế hoạch của Yoo Mi Hyun. Đó chính là vì bài diễn văn của chính bà ta. Ở bàn của những quý tộc tầm thường, sự náo loạn càng rõ rệt. Thật đáng xem khi thấy họ vốn chẳng quan tâm gì đến công việc của Bộ Hồng Lâm, giờ lại đang cuống cuồng tìm cách nắm bắt tình hình.
Sự bực bội của những kẻ đang hoang mang hướng về những nơi dễ bắt nạt. Những lời phàn nàn của quý tộc bắt đầu nổi lên. Nào là mùi ngựa nồng nặc khi đang ăn, nào là bụi bặm và tiếng nhạc ồn ào.
Won Se Young bắt đầu hoảng hốt. Thực tế cô ta là người phụ trách chuẩn bị cho sự kiện lần này. Nếu những lời khiếu nại của quý tộc tích tụ lại, có thể cô ta sẽ thực sự bị quy trách nhiệm.
“Phải làm sao đây, thưa Thủ trưởng. Các bàn đều đang rất bất mãn ạ.”
“Cứ mặc kệ đi.”
“Dạ?”
“Mọi chuyện đang diễn ra rồi, không dừng lại được đâu, cứ kệ đi. Ai có ý kiến gì bảo họ đến trực tiếp gặp tôi mà chất vấn.”
Ki Woo Hee ngồi cạnh Yoo Mi Hyun bồi thêm:
“Không thì để móng ngựa dẫm nát đầu luôn cũng được.”
“Ý đó cũng hay.”
Won Se Young không thể cười nổi. Bầu không khí không hề tốt chút nào. Đặc biệt là tại bàn của vợ chồng Tổng thống. Có thể cảm nhận rõ sự thù địch của Jang Seung Hee.
Điều bất ngờ lại nằm ở phản ứng của phía Hoàng tử Kwon Sehyuk. Cậu ta trông thực sự không còn chút vương vấn nào với chiếc ghế Tổng thống.
Mặc kệ Won Se Young đang sốt ruột, Ki Woo Hee ăn hết một miếng kem sherbet tráng miệng rồi đứng dậy.
“Ăn ngon lắm. Nhờ đó mà tôi cũng no bụng rồi.”
“Đợi chút đã.”
“Gì.”
Yoo Mi Hyun cười.
“Dù sao cũng có nhiều con mắt đang nhìn, ngồi thêm chút nữa đi. Chụp ảnh nữa.”
“Chụp đủ rồi mà. Còn muốn làm gì thêm ở đây nữa đây.”
“Hướng một giờ, người phụ nữ tóc vàng.”
“Gì cơ?”
Yoo Mi Hyun nắm chặt cổ tay Ki Woo Hee đang định quay đầu lại.
“Chỉ liếc mắt nhìn thôi. Nếu để họ biết cô đang để ý đến camera, sẽ có khối kẻ mỉa mai là không giống một công chúa đâu.”
“Mấy cái kẻ muốn trở nên nổi tiếng hơn bất cứ ai ấy à?”
“Tố chất yêu cầu ở một Công nương khác với những gì yêu cầu ở các Hoàng tử mà.”
Nhìn tình cảnh của Jang Seung Hee là biết. Một thân phận thậm chí không thể tự đứng dậy bằng sức mình. Đội trên đầu bộ trang sức và đá quý to như cái nhà mà chẳng thể thốt ra lấy một lời.
Một người phụ nữ toát ra khí chất “Tôi là phóng viên từ nước ngoài đến đây” rõ rệt đến mức không cần kiểm tra danh tính đang tiến lại gần. Tưởng cô ta sẽ nói tiếng Anh, nhưng cô ta lại nói bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu: “Tôi đến từ nước Anh. Tôi biết việc này là vô cùng thất lễ, nhưng…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 448"