Chương 450
Ryujin chỉ uống một ngụm nước nhỏ. Bởi vì nếu nạp nhiều nước, cậu sẽ muốn đi vệ sinh. Dù chưa bóp cò một lần nào nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Dù nóng nhưng cậu vẫn không tháo găng tay ra.
“Cậu cũng thật là…”
“Tôi biết là mình đang lo lắng hão huyền.”
Vai Ryujin trĩu xuống.
“Không, tôi không có ý trách móc gì đâu. Cũng không phải tôi không tin lời cậu. Chỉ là tôi thấy cậu không được nghỉ ngơi nên vất vả quá.”
“Tôi chỉ muốn cầm súng cho ra vẻ thôi.”
Ryujin nói vậy rồi cười, nhưng không thể giấu nổi sự bất an thấm đẫm trong giọng nói.
“Ryujin à.”
“Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế.”
Ryujin lại ngồi vào vị trí cũ. Choi Yoo-shin không biết cậu đang nhìn thấy gì qua ống ngắm tròn trịa kia.
“Lính bắn tỉa luôn nhắm vào lúc mục tiêu mất cảnh giác. Họ nói rằng khi mục tiêu nghĩ rằng ‘ở đây chắc là an toàn rồi’, ‘giờ chắc là không sao đâu’, chính là lúc người ta bóp cò.”
Nơi mà người ta nghĩ là an toàn. Jin Chi-woo cũng đã trúng đạn ngay tại văn phòng của mình trên tầng 12.
“Phải… đúng thế. Trên thế giới này chẳng có nơi nào an toàn một trăm phần trăm cả.”
Choi Yoo-shin không thể nhìn thấy những gì qua ống ngắm. Nhưng cậu ta có thể đoán được Ryujin đã cảm thấy thế nào khi gặp Tổng thống Kwon Il-hyuk. Tổng thống đã cướp đi người chị – vốn là cả thế giới đối với Ryujin. Và giờ đây, bên cạnh Ryujin đã có Shin Hae-beom.
Chắc hẳn Shin Hae-beom cũng hiểu nỗi sợ hãi đó nên mới đưa súng cho cậu. Để cậu có thể chịu đựng được khoảng thời gian xa cách này bằng cách nắm giữ nó trong tay.
Trong quá khứ, Ryujin chỉ là một đứa trẻ không thể làm được gì trước cái chết của chị mình. Nhưng giờ đây, cậu là một lính bắn tỉa cầm súng. Việc cậu có thực sự bóp cò hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cậu có một vai trò được giao phó.
Choi Yoo-shin nhìn vào điện thoại. Cậu ta đã không thể thực hiện mệnh lệnh lén tháo hết đạn ra khỏi súng của Ryujin. Cậu ta không ngờ ngay khi vừa về phòng, Ryujin đã ngồi ngay trước khẩu súng. Việc Choi Yoo sin định vừa ăn sandwich vừa tìm cơ hội thật là chủ quan.
“Ryujin à, tôi đi vệ sinh một lát nhé.”
“Vâng.”
Ryujin đáp lời nhưng mắt không rời khỏi ống ngắm.
Choi Yoo-shin định gửi tin nhắn nhưng sợ Shin Hae-beom không kiểm tra nên đã gọi điện luôn. Choi Yoo Shin mở vòi hoa sen rồi ngồi ghé lên thành bồn tắm.
– Có chuyện gì vậy, Đại úy Choi?
“Tôi không tháo đạn ra được rồi.”
– …….
“Thằng bé cứ dính chặt lấy cửa sổ không rời một bước.”
Nghe thấy tiếng Shin Hae-beom thở dài qua điện thoại. Anh thông báo rằng ngay sau khi bài đáp từ của Tổng thống kết thúc, Kwon Ju-hyuk đã vội vàng trở về nhà như thể đang chạy trốn. Kwon Ju-hyuk – người vốn mặc lễ phục chỉnh tề định tham gia vào đoàn diễu hành – đã hoàn toàn gục ngã trước trận oanh tạc dồn dập của Yoo Mi-hyun.
“Vậy còn anh? Giờ anh đang ở đâu và làm gì?”
– Tôi sẽ quay lại Phong Kỷ giáo đội, còn Thiếu tá định hội quân cùng Đội Cảnh vệ 2. Phía Kwon Ju-hyuk thì Seong Jae-kyung đã đi rồi.
Đó là tin tức về việc quay lại sớm hơn dự định. Choi Yoo-shin nhẩm tính thời gian trong đầu.
“Trên đường về anh ghé qua đây một lát được không?”
– Tại sao?
“Nói thật là tôi thấy bất an lắm.”
– Có chuyện gì à?
“Chưa có gì xảy ra nhưng… cậu ấy đang bất an lắm. Từ nãy đến giờ cậu ấy không thèm uống nước, cứ bám lấy khẩu súng, tôi lo thật sự có chuyện gì đó nổ ra mất.”
– Vì thế tôi mới bảo anh ở đó cùng em ấy mà. Để chăm sóc em ấy.
“Ghé qua nhìn mặt một lát thôi. Chỉ cần anh thu hút sự chú ý của Ryujin một chút là tôi có thể tháo đạn ra ngay.”
– …….
“Gần mà. Dù sao cũng là đường anh đi qua.”
Choi Yoo-shin gần như van nài. Chỉ một lát thôi mà. Cậu cũng biết tình hình, lẽ nào cậu lại giữ anh lâu chứ.
Shin Hae-beom nắm chặt nắm đấm đặt trên đầu gối. Lòng anh dao động. Thật kỳ lạ. Thay đổi kế hoạch đã lập sẵn hay làm những việc chệch khỏi kế hoạch vốn không phải sở thích của anh.
Shin Hae-beom hít một hơi thật sâu.
“Khi cuộc diễu hành bắt đầu và Tổng thống ra khỏi tầm bắn, thì dù trong băng đạn của cậu ấy có đạn hay không cũng vô dụng thôi.”
Anh biết Choi Yoo-shin đang lo lắng điều gì. Ryujin đã trải qua chứng PTSD nặng nề đến mức Yoon Geum-gang cũng muốn đưa đi điều trị. Chứng mộng du cũng đã được chính Shin Hae-beom thừa nhận. Việc một bệnh nhân thực thụ cầm súng khiến người ta lo lắng là chuyện đương nhiên.
‘Lẽ ra mình nên tháo đạn từ trước sao…’
Không. Sáng nay trước khi rời khách sạn, Ryujin đã kiểm tra tình trạng của khẩu MK15. Nếu không có đạn, cậu ấy sẽ nhận ra ngay.
Shin Hae-beom cầm chắc điện thoại. Anh vừa khởi động xe vừa nói:
“Thay vì gọi cho tôi, sao anh không cho con gà con đó ăn mồi đi?”
– Một đứa đến nước còn không uống thì anh nghĩ nó chịu ăn cái gì khác sao?
“Thuyết phục chút đi chứ. Không dỗ dành nổi một đứa trẻ thì làm ăn gì…”
– Cậu ấy đã nói thế này: Lính bắn tỉa luôn nhắm vào lúc mục tiêu mất cảnh giác.
Giọng của Choi Yoo-shin như đâm vào tim anh. Shin Hae-beom thấy nghẹt thở trước sự thật mà Ryujin đã học được.
Anh cứ ngỡ Jin Chi-woo tỉnh lại thì mọi chuyện đã ổn. Anh cứ ngỡ sáng nay cậu vẫn hăng hái và hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn võ thuật nghĩa là mọi thứ đã ổn. Không phải vậy. Ryujin chỉ đang gồng mình tỏ ra thản nhiên thôi.
Nghĩ đến cảnh cậu bé đang co ro ngồi trước khẩu súng lạnh lẽo, một mình chiến đấu với nỗi bất an tột cùng, tim anh như vỡ vụn.
“Tôi sẽ ghé qua một lát.”
– Cảm ơn anh.
Shin Hae-beom xoay vô lăng chiếc Jeep rời khỏi tòa nhà chính. Việc mang theo ngựa chỉ huy anh đã nói trước với Ki Woo-hee. Người lính gác kiểm soát lối ra vào đã khiến Shin Hae-beom bật cười khi nói rằng Cố vấn Tổng thống Kwon Ju-hyuk vừa rời đi nên anh hãy mau chóng đuổi theo.
“Chị.”
Ki Woo-hee quay người lại. Trong chiếc gương viền vàng, bóng dáng Kwon Se-hyuk hiện ra. Cậu ta mặc một bộ vest cashmere màu nâu đậm rất lịch lãm.
“Đây là nhà vệ sinh nữ đấy, thưa Hoàng tử.”
Ki Woo-hee rút khăn giấy lau mặt. Ở Thần Long Quán, nơi mọi thứ đều lấp lánh, ngay cả khăn giấy cũng có mùi hương hoa.
“Tôi muốn nói chuyện riêng. Chỉ hai chúng ta thôi.”
“Chỉ hai chúng ta sao?”
Kwon Se-hyuk không đi một mình. Phía bên kia cây gậy chống của cậu ta còn có một “cái đuôi”: Kwon Moohyuk.
Ki Woo-hee nhìn đứa nhỏ đang vùi mặt vào áo anh trai. Nó chẳng có nét gì giống với những đứa em đã khuất của cô cả. Trong ký ức của cô, các em cô luôn nhem nhuốc, đôi má lấm tấm mụn, đôi môi khô nứt nẻ.
“Chào tiểu Hoàng tử.”
Cô ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với đứa trẻ. Kwon Moohyuk vừa chạm mắt với người chị cùng cha khác mẹ đã lập tức né tránh.
Ki Woo-hee thu lại bàn tay định đưa ra bắt. Cô định đi lướt qua Kwon Se-hyuk để rời khỏi nhà vệ sinh.
“Tôi cứ tưởng chị là người rất lạnh lùng cơ đấy.”
“…….”
“Thật kinh ngạc khi biết tất cả chỉ là diễn kịch. Thực sự rất kinh ngạc. Cả Shin Hae-beom cũng vậy, người của Phong Kỷ giáo đội ai cũng thế sao? Các người được huấn luyện riêng à? Ai nấy đều là bậc thầy ‘miệng nam mô bụng một bồ dao găm’.”
“Tôi cứ ngỡ cậu không mặn mà gì với ghế Tổng thống.”
“Tôi không có, không hề vương vấn. Chẳng phải vì thế nên tôi đã chúc mừng chị sao?”
Ki Woo-hee đã nhìn thấy từ trên sân khấu cảnh Kwon Se-hyuk vỗ tay.
“Tôi không có ý định cản đường chị. Ngược lại là đằng khác. Chị còn nhớ cuộc trò chuyện trên xe lần trước không? Nếu tôi có thể khiến chú không thể đụng vào Moohyuk nữa thì…”
“Ý cậu là giờ cậu muốn góp sức cho tôi sao?”
Kwon Se-hyuk gật đầu. Ki Woo-hee đứng sững lại tại chỗ.
Có vẻ Yoo Mi-hyun thực sự rất đáng nể. Chỉ mới đứng chung sân khấu một lát mà sau Im Chan-young đến cả Kwon Se-hyuk cũng vẫy đuôi đi theo.
Ki Woo-hee vừa châm thuốc vừa cười. Sức mạnh của “hậu thuẫn” lần đầu nếm trải thật ngọt ngào. Kwon Se-hyuk chắc sẽ không hiểu được hương vị này, vì cậu ta đã quá quen với nó rồi.
“Có lẽ chú sẽ rút lại kế hoạch nhận nuôi thôi. Phải làm thế ông ta mới khôi phục được quan hệ với Hoàng tử và chấn chỉnh lại lực lượng.”
“Rồi ông ấy lại sẽ lộ ra dã tâm thôi. Tôi bị lừa một lần chứ đâu có bị lừa lần thứ hai?”
“Có vẻ tâm trí của chú đã rời đi nơi khác rồi.”
“Cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi.”
Cậu ta đang nói về đoạn video gây tranh cãi đó. Nghĩ đến chuyện đó, Ki Woo-hee cũng thấy đắng ngắt trong miệng. Cô không hiểu tại sao Kwon Se-hyuk lại áp đặt hình ảnh của Ryujin lên Kwon Moohyuk, nhưng cô có thể hiểu được cảm giác không bao giờ muốn dính dáng đến ông chú đó nữa.
Dù vậy, không có nghĩa là đột nhiên cô thấy mấy đứa em cùng cha khác mẹ này đáng yêu. Cô thu nhận Im Chan-young chỉ vì anh ta có ích cho việc khôi phục danh dự của Shin Hae-beom, chứ cô không có ý định tiến cử tất cả những kẻ đang bám lấy mình.
Anh em nhà họ Kwon là những kẻ hưởng lợi từ chế độ độc tài. Đó là sự thật không thể phủ nhận.
Ki Woo-hee phả khói thuốc. Cô nhìn thấy cảnh Kwon Se-hyuk đứng chắn trước mặt em trai mình.
“Hoàng tử, cậu không quên điều gì quan trọng chứ?”
“Cái gì?”
“Trung tá Jin Chi-woo ấy.”
Kwon Se-hyuk chưa bao giờ nhắc đến tên hắn một lần nào. Về một Jin Chi-woo mà cậu ta đã bắn để trút giận. Đó chính là điểm khiến Ki Woo-hee cảm thấy tức giận.
———————————–
Lời của Choi Yoo-shin đã đúng. Ryujin dính chặt lấy khẩu súng. Cậu tập trung đến mức dù có gọi từ phía sau cũng không hề nhúc nhích, cho đến khi Shin Hae-beom tiến lại gần và đặt tay lên vai.
“Tại sao anh lại ở đây?”
Đôi mắt mở to như sắp rơi ra ngoài.
“Chẳng phải anh đang về Phong Kỷ giáo đội sao?”
“Em biết mà vẫn đứng nhìn à?”
“Vì Thiếu tá vẫn còn ở đó mà. Cho đến khi cuộc diễu hành đi qua…”
“Nên em định đứng nhìn thế này sao? Suốt luôn?”
“Biết rồi thì im lặng đi. Làm em mất tập trung.”
Ryujin vừa ngẩng đầu lên một lát đã nhanh chóng lấy lại tư thế. Choi Yoo-shin lắc đầu.
Shin Hae-beom ngồi xuống bên cạnh Ryujin.
“Cho anh xem với nào.”
“Đừng có làm phiền!”
“Thiếu tá Ki không sao đâu. Yoo Mi-hyun đã công bố chính thức rồi. Giờ cô ấy không chỉ là Thiếu tá nữa mà là ứng cử viên Tổng thống. Cô ấy đã trở thành người mà không ai dám tùy tiện đụng vào rồi.”
“Vậy là càng nguy hiểm hơn rồi.”
“Tại sao em lại nghĩ thế?”
“Kwon Ju-hyuk, Kwon Se-hyuk, rồi cả mẹ của Kwon Se-hyuk – bà vợ Tổng thống đó nữa, họ có để yên cho Thiếu tá không?”
“Đó là vì em chưa hiểu rõ về Yoo Mi-hyun và Thiếu tá Ki thôi.”
Shin Hae-beom định chạm vào thái dương của Ryujin nhưng bị cậu từ chối một cách phũ phàng.
“Anh đến đây vô ích rồi, Shin Hae-beom. Nếu việc xong sớm thì anh nên ở bên cạnh Thiếu tá, hoặc quay về Phong Kỷ giáo đội đi. Anh không cần thiết phải đến đây.”
“Vâng. Kẻ hèn này đáng tội chết, thưa Đại tướng quân các hạ.”
“Đừng có giở giọng đó ra. Em không rút lui đâu.”
Choi Yoo-shin lộ vẻ mặt như bị nói trúng tim đen. Anh đâu có gội đầu hay tắm rửa gì đâu… À, đúng là anh có mở vòi hoa sen hơi lâu thật.
“Được rồi, đừng rút lui. Anh cũng không có ý định ép em rời đi.”
“Vậy thì đi đi.”
Giọng Ryujin run rẩy.
“Đi đi. Đừng có làm em phân tâm.”
“Con gà con của chúng ta đang căng thẳng quá nhỉ.”
Shin Hae-beom chạm vào bàn tay đang cầm súng của Ryujin.
“Đừng chạm vào…”
“Tay em đang run lẩy bẩy đây này.”
“Không có run!”
“Vậy sao, thế là anh run à?”
Ryujin buông tay khỏi súng và lườm Shin Hae-beom.
“Anh định làm gì đây? Không thấy em đang tập trung à?”
“Anh có phá em đâu. Anh đang tiếp thêm dũng khí cho em mà.”
“Cái gì mà…!”
“Nhìn vào ống ngắm đi. Jeon Ryujin.”
Shin Hae-beom hỏi cậu nhìn thấy gì.
“Mục tiêu của em xuất hiện chưa?”
“Chưa.”
Bóng của Choi Yoo-shin phản chiếu trên cửa kính với vẻ mặt đầy ngao ngán. Trong tình cảnh này, đáng lẽ phải tịch thu khẩu súng của thằng bé thì anh lại còn khích lệ nó nữa.
“Đằng kia kìa.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 450"