Chương 452
Âm nhạc hùng tráng đến mức bi tráng, tiếng reo hò của đám đông.
Ryujin chớp mắt. Đầu óc cậu mờ mịt. Lá quốc kỳ và những dải băng trang trí phủ trên thân mình đen thẫm của tàu Eoryeon phất phơ trước gió.
Quả nhiên là vậy….
Mình không thể nhận được những thứ như thế.
Nó quá lớn lao, quá nặng nề để mình có thể gánh vác.
Shin Hae Beom thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, đoàn xe của Tổng thống sẽ ra khỏi tầm bắn của khẩu MK15. Khi đó, Ryujin cũng sẽ không còn ám ảnh với việc bắn tỉa nữa. Cậu trao ánh mắt với Choi Yoo Shin như muốn nói “đến đây là được rồi”.
Thế nhưng, trước khi chiếc xe diễu hành của Tổng thống kịp ra khỏi tầm bắn, một sự việc chưa từng có tiền lệ đã xảy ra.
Jang Seung Hee đã đẩy ngã người lính danh dự đang đứng ở mép ghế sau của xe. Người lính vốn đang đứng trên chiếc xe mui trần không kịp giữ thăng bằng đã ngã nhào ra khỏi xe.
Jang Seung Hee giật lấy khẩu Winchester từ tay người lính đó và nhắm bắn. Họng súng hướng về phía khe hở của khối băng cao 17 mét. Vượt qua đội danh dự mặc áo khoác đỏ, vượt qua đoàn vũ công hoàng gia đang xoay vòng nhảy múa trong trang phục truyền thống, họng súng ấy đang chực chờ phun lửa vào Ki Woo Hee – người đang cưỡi ngựa dẫn đầu cuộc hành quân phía trước tàu ngầm.
Ryujin không hề do dự. Ngón tay và cò súng hút chặt lấy nhau như nam châm. Hai tiếng súng chát chúa vang lên xé toạc bầu không khí.
“Nằm xuống!”
Trong đầu Shin Hae Beom chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Vị trí đã bị lộ. Anh đẩy mạnh Ryujin rời khỏi khẩu súng.
Ryujin ngã lăn ra sàn, đông cứng vì cú sốc, cậu cứ run lẩy bẩy cho đến khi được Choi Yoo Shin kéo vào tận phía sau giường.
“Shin Hae Beom, em…”
Nắm đấm siết chặt của cậu co giật liên hồi. Shin Hae Beom kéo rèm cửa, nhanh chóng tháo súng ra khỏi chân đế. Anh cũng không quên tháo hết số đạn còn lại.
“Mang cái này đi đi.”
“Ừ.”
Choi Yoo Shin tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cậu thu dọn toàn bộ trang thiết bị trong phòng, khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu còn quay đầu lại hỏi:
“Anh có xe không?”
“Tôi mang theo ngựa chỉ huy.”
“Được rồi. Tí nữa hội quân nhé.”
Ống giảm thanh không phải là một công cụ thần thánh có thể hấp thụ hoàn toàn tiếng nổ. Nó chỉ có tác dụng “phân tán” âm thanh để kéo dài thời gian trước khi vị trí bị phát hiện. Nghĩa là họ không còn nhiều thời gian.
Lý do để Choi Yoo Shin đi trước là vì việc tẩu tán vũ khí là ưu tiên hàng đầu, trước khi đội hiến binh xác định được vị trí qua âm thanh và ập vào khách sạn.
“Thiếu tá có bị trúng đạn không?”
Shin Hae Beom nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là một cảnh tượng địa ngục hỗn loạn. Tại đây, việc xác nhận sự sống chết của một cá nhân cụ thể là điều không thể.
“Chúng ta phải đi thôi.”
“Em biết. Em có thể chạy được.”
Ryujin nắm chặt tay Shin Hae Beom.
“Chỉ cần nắm tay em thôi.”
Anh muốn ôm cậu. Muốn nói với cậu rằng mọi chuyện đều ổn. Rằng cả Ki Woo Hee và sự lựa chọn của cậu đều không sai. Anh muốn nâng lấy gương mặt đang run rẩy vì lo âu và sợ hãi của cậu để đặt lên đó một nụ hôn.
Shin Hae Beom dồn tất cả những cảm xúc đó vào cái nắm tay thật chặt dành cho Ryujin.
Cuộc diễu hành ngày Chung Yong đã bị gián đoạn khi mới chỉ rời khỏi tòa nhà chính Thần Long Quán chưa đầy 2 km.
Hình ảnh cuối cùng được truyền phát là cảnh Tổng thống Kwon Il Hyuk đang cầm máu cho người vợ vừa ngã xuống, sau đó tín hiệu của cặp đôi Tổng thống bị cắt đứt hoàn toàn. Không biết là do sự thảm khốc tại hiện trường hay do sự kiểm soát truyền thông nhanh chóng, nhưng tin tức truyền về từ các kênh radio nhiều hơn hẳn trên tivi.
Nghe nói Jang Seung Hee đã than phiền về chứng đau đầu dữ dội và co giật chân tay từ trước khi khởi hành. Tuy nhiên, bà ta không thể lơ là nghĩa vụ của mình, nên sau khi thực hiện các biện pháp giảm nhẹ triệu chứng, bà ta đã lên xe diễu hành. Thế nhưng tình hình không hề khả quan. Trong tình trạng cần được nghỉ ngơi đầy đủ mà lại bị ép buộc quá mức, Jang Seung Hee cuối cùng đã rơi vào trạng thái loạn thần tạm thời.
Bình thường, với tư cách là thành viên hoàng tộc, Jang Seung Hee luôn phải sống dưới sự đe dọa ám sát liên tục. Đối với bà ta, buổi diễu hành rời khỏi Thần Long Quán là một áp lực cực lớn. Tất nhiên, việc xuất hiện trước nhân dân là điều đáng mừng, cũng là nghĩa vụ mà một người mẹ của quốc gia phải thực hiện. Tuy nhiên, sự cố lần này buộc chúng ta phải nhìn nhận lại ý nghĩa của ngày Chung Yong một lần nữa.
Ryujin thẫn thờ nghe radio. Kênh nào cũng vậy. Ai nấy đều nói những điều giống hệt nhau. Truyền thông đang bào chữa cho Jang Seung Hee và tấn công Yoo Mi Hyun. Lý do Yoo Mi Hyun bị chỉ trích là vì bà, với tư cách là người đứng đầu Bộ Tích Lâm, đã chủ trì sự kiện lần này. Thật nực cười nhưng đó lại chính là lý do: Cái tội đã lên lịch trình mà không màng đến tình trạng sức khỏe của Phu nhân Tổng thống.
Shin Hae Beom bảo đó toàn là những lời không đáng để nghe. Ryujin cũng đồng ý. Dù vậy, cậu vẫn không thể đưa tay tắt radio, vì dòng máu đỏ tươi phun ra từ vai Jang Seung Hee và hình ảnh bà ta ngã quỵ không sức sống cứ ám ảnh tâm trí cậu mãi không thôi.
Không ai biết mục tiêu thực sự của Jang Seung Hee là ai. Giới truyền thông lái câu chuyện sang hướng một vụ “xả súng bừa bãi” do loạn thần. Vụ “tai nạn” súng đạn xảy ra tại Phong Kỷ Giáo Đội gần đây lại một lần nữa được nhắc lại. Khi đó, việc Hoàng tử Kwon Se Hyuk có liên quan đã trở thành mắt xích kết nối.
Tuy nhiên, bất kỳ ai theo dõi bài diễn văn của Yoo Mi Hyun qua sóng truyền hình trực tiếp đều có thể đoán được tại sao Jang Seung Hee lại nhắm bắn về phía sau. Bà ta thực sự đã muốn giết Ki Woo Hee.
Shin Hae Beom mân mê vô lăng suy nghĩ. Chắc hẳn đây không phải một tội ác có kế hoạch. Nếu cân nhắc đến việc dọn dẹp hậu quả, tuyệt đối không ai làm vậy. Đồng thời, anh cũng nghĩ rằng Jang Seung Hee tại hiện trường diễu hành có lẽ đã thực sự không tỉnh táo.
Jang Seung Hee trong trí nhớ của Shin Hae Beom là như thế. Bà ta bốc đồng và nông cạn đến không ngờ. Nếu mọi việc không theo ý mình, bà ta sẽ trở nên ngang ngược. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra trước buổi diễu hành. Nhìn vào những bước đi gần đây của Tổng thống Kwon Il Hyuk, việc hai người cãi nhau cũng không phải là chuyện lạ.
Shin Hae Beom nhìn Ryujin ở ghế phụ.
“Thiếu tá Ki bảo là không sao rồi.”
“Vâng….”
Ki Woo Hee đã gửi trực tiếp một đoạn video tự quay cho Shin Hae Beom để thông báo mình vẫn bình an vô sự. Dù khi ngã ngựa đã va đập làm vỡ nát bộ đàm, nhưng thật kỳ diệu là người không hề hấn gì.
Ryujin nhìn vào điện thoại của Shin Hae Beom. Thật là một địa ngục. Chỉ là một đoạn video ngắn ngủi tầm 30 giây nhưng cũng đủ để cậu hình dung ra sự thảm khốc tại hiện trường.
Tin tức từ radio truyền lại toàn là những điều bi kịch. Đã có 5 người chết vì bị dẫm đạp khi bỏ chạy sau tiếng súng. Đây mới chỉ là số liệu tiếp nhận từ báo cáo của những người sống sót tận mắt chứng kiến, nên số người chết thực tế chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ryujin dự đoán rằng số lượng người chết, mất tích và bị thương sẽ tăng vọt theo thời gian thực.
Trong lúc hỗn loạn, khối băng khổng lồ 17 mét bị xô đẩy qua lại rồi mất thăng bằng, đổ sập xuống một tòa nhà thương mại 4 tầng. Có nhân chứng khai rằng đầu rồng bị vỡ bay đi như đạn pháo. Lời khai đó không hề phóng đại. Những mảnh băng sắc nhọn đã được tìm thấy ở tận một công viên cách hiện trường tới 3 km.
Giọng Ryujin run rẩy:
“Chẳng phải thế này là quá khủng khiếp sao?”
Dù vui mừng vì Ki Woo Hee bình an, nhưng cậu không thể vui nổi khi tình hình quá tồi tệ. Những người vô tội đã chết hoặc bị thương. Họ chỉ đơn giản là đi xem diễu hành mà thôi.
Cảm thấy mọi chuyện như thể đều do lỗi của mình, Ryujin cắn chặt môi dưới.
“Quá… khủng khiếp.”
“Em nghĩ tại sao lại như vậy?”
Shin Hae Beom nói đó là do nỗi sợ hãi trú ngụ trong tâm trí con người.
Sau cuộc càn quét Bạch Sư tử, các cuộc biểu tình đã giảm đi rõ rệt, và tình hình chính trị đã ổn định đến mức việc nghe thấy tiếng súng giữa lòng thành phố ban ngày được coi là chuyện hiếm. Thế nhưng, trong tâm trí mọi người vẫn còn đó những chấn thương và nỗi sợ hãi về khủng bố.
Hơn nữa, hôm nay lại là ngày Chung Yong. Một ngày đặc biệt mà người dân thường có thể nhìn thấy vợ chồng Tổng thống ở cự ly gần.
Mọi điều kiện đều đã hội đủ để dẫn đến một thảm kịch.
Ki Woo Hee trong video không nói lời nào, nhưng cô dùng thủ ngữ thường dùng thời còn ở Pháo Hối để nhắn nhủ: Tôi ổn. Kế hoạch rải truyền đơn của Yoo Mi Hyun thất bại. Vụ nổ tầng 12 vẫn tiến hành theo dự kiến.
Và….
Cảm ơn.
Ryujin chắc chắn. Người bắn trúng vai Jang Seung Hee chính là cậu. Dù Shin Hae Beom bảo là không chắc chắn, nhưng với tư cách là người trực tiếp bóp cò, cậu biết rõ. Những chuyện như vậy không thể lầm lẫn được.
“Hãy đến căn hầm an toàn đi. Chỗ lần trước chúng ta đã tới. Em nhớ chứ?”
Shin Hae Beom nói. Anh lấy chiếc chìa khóa xe Volkswagen từ túi áo lễ phục ra đưa cho Ryujin. Anh cũng cho cậu biết biển số xe và vị trí đỗ chính xác: Bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà Yeonggwang gần tòa nhà chính Phong Kỷ Giáo Đội.
“Hôm nay đúng là một ngày đầy biến động nhỉ?”
Ryujin nhận ra anh đang cố ý dùng giọng điệu tươi tỉnh. Cậu biết ơn vì anh không an ủi lộ liễu, bởi vì có bảo “không phải lỗi của em” thì cũng chẳng thể lọt tai cậu lúc này.
Mân mê chiếc chìa khóa xe, Ryujin nhìn Shin Hae Beom.
“Em đi cùng anh không được sao?”
“Nói vớ vẩn gì thế.”
“Không phải em đòi vào trong cùng anh, mà là ở ngoài. Em sẽ chờ ở bên ngoài. Chờ cho đến khi anh ra.”
“Chờ ở đâu?”
Ryujin ngập ngừng:
“Thì… chỗ nào không gây chú ý ấy? Anh chắc chắn phải có một nơi định sẵn rồi chứ. Em sẽ đỗ xe ở đó chờ…”
“Làm sao em biết bao giờ tôi mới ra.”
Shin Hae Beom kiên quyết:
“Đi riêng sẽ an toàn hơn.”
“Giống như cách anh cho thầy đi trước ở khách sạn sao?”
Choi Yoo Shin đã quay lại Phong Kỷ Giáo Đội trước một bước. Dù phải đi đường vòng vì lệnh cấm đường, nhưng nhờ xuất phát trước nên anh đã đến sớm hơn hai người.
Khi anh đến, bên trong Phong Kỷ Giáo Đội đã nhốn nháo hết cả lên. Tin tức Ki Woo Hee trở thành ứng viên Tổng thống và Phu nhân Tổng thống bị bắn ập đến cùng lúc khiến nơi đây không khác gì một đống hỗn độn. Phía hiến binh vẫn chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.
Choi Yoo Shin đã tận dụng sự hỗn loạn để trả vũ khí về đúng vị trí. Hiện tại cậu ta đang chờ ở phòng y tế. Có thể hình dung rõ cảnh cậu đang uống trà lúa mạch yêu thích để trấn tĩnh lại tinh thần. Shin Hae Beom thuyết phục Ryujin:
“Nhìn xem, di chuyển một mình sẽ nhanh hơn mà. Em cũng chỉ cần nghĩ đến việc bảo toàn bản thân mình thôi. Đó là cách giúp ích cho tôi nhiều nhất đấy.”
“Anh không thấy sợ sao?”
Shin Hae Beom đang cầm vô lăng bỗng bật cười.
“Tại sao phải sợ? Có phải là chết thật đâu. Mà đây cũng chẳng phải việc mình anh làm. Chẳng có lý do gì phải sợ cả.”
“Thế mà có người xả nước rồi khóc đấy thôi.”
“Chuyện đó làm em bận tâm đến thế sao?”
“…….”
“Đi đi. Phải khẩn trương lên. Đường xá vốn đã tắc nghẽn vì cấm đường, nếu họ bắt đầu lập chốt kiểm tra thì việc di chuyển bằng xe sẽ rất khó khăn. Em muốn đi bộ từ đây đến căn hầm an toàn à?”
“Nếu ở cùng anh thì chuyện đó cũng chẳng là gì.”
Shin Hae Beom tỏ vẻ kinh hãi:
“Ôi, anh thì không nhé. Ông già này có tuổi rồi, đi bộ thế thì hỏng đầu gối mất.”
“Cái gì cơ?”
Anh nói cho Ryujin lý do tại sao nhất định phải lái chiếc Volkswagen đó.
“Trong đó có tiền của chúng ta.”
“Tiền?”
“Em nhớ chiếc túi màu xanh lá chứ? Cái túi chống nước ấy.”
Ryujin gật đầu. Giọng Shin Hae Beom trở nên mạnh mẽ:
“Trong đó có tiền, thẻ căn cước của anh và toàn bộ giấy tờ liên quan. Em hãy chịu trách nhiệm mang nó đến căn hầm an toàn. Đừng nói với ai đó là tiền, rõ chưa?”
“Mấy chuyện đó em biết mà!”
“Gà con của anh là một tài xế xuất sắc mà. Kiểu gì em cũng sẽ đến nơi thôi. Hôm nay mệt rồi đúng không?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 452"