Chương 453
“Cứ ngủ một giấc thật sâu đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Sau khi thức dậy…”
Shin Hae Beom mỉm cười.
“Mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi.”
“Ở đó có an toàn không?”
“Ngay từ cái tên đã nói lên điều đó rồi mà -Căn hầm an toàn.”
“Trên đời này làm gì có nơi nào an toàn một trăm phần trăm. Hơn nữa ở đó chỉ có mỗi phóng viên Eom Seung Won, ng nhỡ có chuyện gì xảy ra, bây giờ em lại không có súng trong tay…!”
“Lính đánh thuê của Yoo Mi Hyun đã ở đó rồi.”
“Dạ?”
“Gà con của chúng ta đã làm xong việc cần làm rồi. Việc còn lại là đến căn hầm an toàn, bảo Eom Seung Won nấu cơm cho ăn, rồi đánh một giấc thật ngon trong khi lính của Yoo Mi Hyun canh gác.”
Shin Hae Beom với tay lấy chiếc túi của Ryujin ở ghế sau đưa cho cậu, rồi tự tay mở cửa ghế phụ.
“Đi đi. Mau lên.”
Ryujin bước xuống xe như bị đẩy đi. Cậu ôm chặt chiếc túi rồi ngoảnh lại. Qua khe cửa xe đang đóng lại không chút lưu luyến, cậu vội vàng đưa chân vào chặn lại.
“Sao thế?”
“Anh thực sự giao phó mọi chuyện cho em đấy à?”
“Phải.”
“Như vậy cũng được sao? Thực sự ổn chứ?”
“Có lý do gì để không ổn à?”
“Anh chưa từng nghĩ đến việc em có thể bỏ trốn sao?”
Shin Hae Beom bật cười. Đó không phải là một nụ cười gượng ép. Biểu cảm của anh trông như thể đang cảm thấy buồn cười đến phát điên thật sự.
“Có gì đáng cười đâu?”
“Nếu muốn trốn thì cứ trốn đi.”
“Anh nói gì cơ?”
“Em có thể đi, Jeon Ryujin. Nhưng hãy nhớ một điều này. Dù em có ôm tiền và hộ chiếu chạy mất thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu. Cho dù em có ở Trung Quốc, không, ở Đức, hay ở một xóm núi hẻo lánh nào đó tận Châu Phi đang huýt sáo với thổ dân, anh cũng sẽ tìm ra em. Nhưng khi đó, em sẽ không bao giờ được gặp lại Shin Hae Jun nữa.”
“…….”
“Nếu muốn sống cả đời với Shin Hae Beom thì, hừm, cứ thử bỏ trốn xem.”
Lần này đến lượt Ryujin bật cười. Shin Hae Beom nghiêng đầu hỏi:
“Em thì có gì mà cười?”
Không phải vì buồn cười. Cậu cười vì thấy hạnh phúc.
“Em thích anh nói như vậy.”
Nếu Shin Hae Beom bảo cậu hãy cứ bỏ rơi anh mà đi, Ryujin chắc chắn sẽ không bao giờ bước xuống khỏi chiếc xe Jeep này. Cậu sẽ theo anh đến tận tầng 12. Dù có trở thành gánh nặng cho Shin Hae Beom đi chăng nữa, điều đó vẫn tốt hơn là mất anh.
Ryujin lấy chiếc mũ trong túi ra đội lên đầu. Cậu hòa vào dòng người, bước đi thật nhanh. Dù đã cố không để tâm nhưng tiếng bàn tán của những người đang hoảng loạn vẫn lọt vào tai cậu từ khắp phía. Vì sự việc vừa mới xảy ra nên có đủ loại giả thuyết: nào là khủng bố, ám sát, tai nạn, hay là một vở kịch được dàn dựng để che đậy điều gì đó….
Cũng có nhiều người nói về những kết quả chưa được xác thực. Nghe bảo đã có cả trăm người chết rồi. Hàng chục tòa nhà đã sụp đổ. Một hố tử thần xuất hiện giữa đường. Nghe nói Ha Seong Rok của Bạch Sư tử thực chất vẫn chưa chết, ông ta đã chờ đợi ngày hôm nay để trả thù. Lần này đất nước chắc là tiêu tùng thật rồi.
Ryujin xốc lại quai túi. Cậu đi sát vào các tòa nhà nhất có thể để tránh va chạm với mọi người.
Điện thoại trong túi quần rung lên. Có ba cuộc gọi lỡ và một tin nhắn. Người gửi là Shin Ye Na.
Em ổn không?」
Chị đã xem tin tức rồi. Thấy tin nhắn thì trả lời chị ngay nhé.」
Cậu nhấn từng phím bấm chưa mấy quen thuộc để gửi tin nhắn trả lời.
Em là Ryujin đây, em vẫn ổn ạ. Cả Shin Hae Beom và Thiếu tá cũng vậy.」
Trạm gác của tòa nhà Yeonggwang đang bỏ trống. Ryujin thong dong tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Chiếc Volkswagen đen xì nổi bật giữa những chiếc xe du lịch tầm trung. Ryujin leo lên ghế lái, ném chiếc túi sang ghế phụ.
Chiếc điện thoại cầm trên tay lại rung lên.
「May quá.」
Shin Ye Na không hỏi thêm điều gì. Lúc này cô cũng đang xem tin tức sao? Hay là đang nghe radio? Ryujin thầm hy vọng Shin Ye Na không bị hoảng sợ quá mức.
「Giờ em đang đến căn hầm an toàn đây ạ.」
「Ừ. Cẩn thận nhé.」
Cách một khoảng thời gian ngắn, lại có thêm một tin nhắn nữa được gửi đến.
[Chị yêu em, Ryujin à.」
Nhìn vào tin nhắn, sống mũi Ryujin bỗng cay cay. Cậu muốn gửi tin nhắn trả lời nhưng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, Ryujin cất điện thoại đi. Cậu nghĩ mình nên đến căn hầm an toàn nhanh nhất có thể. Đó mới là điều khiến Shin Ye Na vui mừng và yên tâm nhất.
Và cả Shin Hae Beom nữa.
Định nhập địa chỉ mà Shin Hae Beom đã đưa vào định vị, nhưng chưa kịp gõ hết một nửa, vị trí đã tự động hiện ra. Khi chọn lộ trình, Ryujin không nhịn được cười vì giọng nói chỉ dẫn phát ra từ loa:
Bắt đầu chỉ đường đến “Nhà của Gà con”.
Băng qua bãi đỗ xe, Shin Hae Beom bước vào sảnh tầng 1. Không khí hỗn loạn hiện rõ mồn một. Anh phớt lờ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, vừa đi vừa diễn vai một người đang hồn xiêu phách lạc.
Đến trước thang máy, anh quẹt thẻ từ nhưng nó không hoạt động. Một lính cảnh vệ đứng gần đó tiến lại gần nói:
“Việc kiểm tra vẫn chưa kết thúc nên…”
“À.”
Anh giả vờ như vừa mới nhớ ra. Người lính cảnh vệ tỏ vẻ như thể mình vừa phạm phải trọng tội. Shin Hae Beom vỗ nhẹ vào vai anh ta hai cái ý bảo không sao. Anh cũng không quên nở một nụ cười hư ảo như một người đã thấu hiểu hết sự đời.
“Tôi cần phải lên văn phòng của mình. Tôi biết là đang trong quá trình khử khuẩn.”
Người lính chỉ tay về phía cầu thang trung tâm.
“Lối đằng kia ạ.”
“Còn lối thoát hiểm?”
“Chỉ mở đến tầng 9 thôi ạ. Người phụ trách ở đó hôm nay là… à, là bảo an Yoon Tae Geum. Tôi sẽ bảo anh ta mở cửa ngay.”
“Được rồi, để tôi tự nói trực tiếp với cậu ta.”
“Ngài định thế ạ?”
Shin Hae Beom hướng về phía lối thoát hiểm. Yoon Tae Geum, người được bảo là ở tầng 9, đang lù lù đứng ngay chiếu nghỉ cầu thang thoát hiểm tầng 1. Anh ta mặc vest nhưng lại đi đôi giày chạy bộ chẳng hề ăn nhập, hai chân dang rộng, đầu gối run cầm cập.
Khói thuốc lá nồng nặc trong không gian kín mít. Shin Hae Beom đứng khoanh tay.
“Này.”
Anh ta bật dậy, cúi đầu chào.
“Ngài đã tới ạ.”
“Mùi kinh thật đấy.”
“Tôi xin lỗi. Tại tôi hơi căng thẳng quá.”
“Cậu đứng đây từ bao giờ thế?”
“Sau khi lắp đặt xong hết ở tầng 12… tôi có ở cafeteria một lúc, nhưng sau khi tin tức nổ ra, không khí hỗn loạn quá nên tôi đã trốn vào đây.”
“Tại sao? Chẳng phải cậu thích những nơi ồn ào sao?”
“Thì đúng là vậy, nhưng cái miệng tôi nó cứ ngứa ngáy, không nhịn được.”
Shin Hae Beom cười. Yoon Tae Geum cũng cười theo rồi gãi má.
“Chiến dịch của chúng ta vẫn tiếp tục theo kế hoạch.”
“Tôi biết ngay mà.”
Yoon Tae Geum đưa ra một chiếc túi giấy đặt trên cầu thang.
“Cái gì đây?”
“Giày đấy.”
“Để làm gì?”
“Anh phải đi bộ lên tận tầng 12 thì vất vả lắm. Đôi này giống hệt đôi của tôi. Tôi lấy đại size to nhất rồi, anh đi vừa chứ?”
“Thật tình, tôi chẳng muốn xỏ chân vào chút nào.”
Môi Yoon Tae Geum trề ra. Shin Hae Beom tin chắc đây là cái thói lây từ Ryujin.
“…Vừa khít luôn này.”
“Chật mà. Ngón chân bị ép lại rồi.”
“Xì, thế là được rồi.”
Shin Hae Beom nhảy một lúc ba bậc thang. Anh hướng thẳng lên tầng 7 không nghỉ. Sở dĩ anh dừng lại ở chiếu nghỉ tầng 7 là vì Yoon Tae Geum nài nỉ xin nghỉ một lát với giọng nói như thể sắp đứt hơi đến nơi.
Shin Hae Beom đứng chờ trong khi anh ta uống chai nước suối mang theo từ tầng 1.
“Chuẩn tướng, cái… cái dung tích phổi của anh đúng là như dã thú vậy.”
“Cậu dám nói năng tùy tiện với một người sắp chết thế à.”
“Không, thật đấy, thật lòng… đó là lời khen mà. Anh có bí quyết gì không?”
“Là thể lực cơ bản thôi. Thể lực cơ bản.”
Shin Hae Beom tặc lưỡi.
“Cậu cũng nên tập thể dục đi chứ.”
“Hự, tôi… tôi đi đâu cũng chưa từng bị gọi là kẻ yếu ớt cả.”
“Mới chạy có bấy nhiêu đã thở hồng hộc rồi? Cậu đúng là kẻ yếu ớt mà.”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây mỏng như khăn voan che phủ bầu trời xanh trong. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng manh vỗ về thế gian một cách ấm áp.
Nếu chỉ nhìn thời tiết thì hôm nay đúng là một ngày đẹp trời. Anh gửi lời chia buồn đến thảm kịch xảy ra vào ngày đẹp trời này. Hy vọng sẽ không có thêm thương vong vô tội nào nữa. Đến nước này rồi anh cũng chẳng định ra vẻ đạo đức giả coi trọng sinh mạng làm gì, nhưng có như vậy thì Jung Ryujin mới bớt tự trách mình hơn.
Kim đồng hồ của chiếc Vacheron Constantin đang chạy đua về hướng bốn giờ chiều. Shin Hae Beom mỉm cười đón nhận ánh nắng rơi trên khuôn mặt mình.
“Chết vào một ngày nắng đẹp thế này, chắc là sẽ được lên thiên đàng nhỉ.”
“Dạ?”
“Đi thôi. Nghỉ lâu quá lại càng mệt đấy.”
“Ơ, Chuẩn tướng!”
Giọng nói của Shin Hae Beom đầy sảng khoái khi anh nhảy một lúc ba, không, bốn bậc cầu thang.
“Thật đấy. Có một nhà leo núi đã nói rằng, nếu mệt mà nghỉ thì trái lại sẽ càng khó lên đến đỉnh hơn. Vì thế có nhiều người đã bỏ cuộc và đi xuống ngay từ trạm nghỉ giữa chừng đấy.”
“Ai mà lại nói cái lời ngụy biện đó chứ…! Nhà leo núi đó là ai vậy?!”
“Là Shin Young San. Là cha của tôi đấy.”
“Quả nhiên! Đúng là lời khuyên đúc kết từ vốn sống phong phú!”
Yoon Tae Geum gần như phải bám vào lan can để leo lên cầu thang.
“Có vẻ Chủ tịch… hự, rất yêu thiên nhiên.”
“Đúng vậy. Đến mức mua đất giữa lòng thành phố để xây nhà thực vật mà.”
“Nhà thực vật?”
“Là gì nhỉ, sự nhạy cảm chăng? Ông ấy bảo mấy đứa trẻ thành phố không có cơ hội giẫm chân lên đất nên thấy đáng thương… tôi cũng không nhớ rõ lắm, chuyện lâu rồi.”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Dù bản thân ông ấy cũng chẳng phải dân quê mùa gì.”
“Nhưng ngày xưa thì đường sá đâu có được quy hoạch tốt như bây giờ. Số tầng trung bình của các tòa nhà cũng thấp hơn nữa.”
“Sau này nếu có cơ hội thì cậu hãy ghé qua xem. Nhà thực vật ấy. Dù chủ nhân đã thay đổi nhưng bên trong vẫn giữ nguyên như cũ.”
“Vâng….”
“Nơi đó còn mở cửa cả ban đêm nữa.” Giọng nói của Shin Hae Beom nghe thật xa xăm.
Đứng trước lối thoát hiểm tầng 10, Yoon Tae Geum lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng. Vì thở không ra hơi nên anh ta loay hoay mãi không tra được chìa vào ổ.
Sau vài lần hụt tay, cánh cửa cũng mở ra. Tiếng kít vang lên nghe thật rợn người.
Shin Hae Beom nhìn quanh tầng 10 trống rỗng, lầm bầm:
“Đến một con chuột cũng không có.”
“Lúc đi xuống tôi đã kiểm tra hết rồi.”
“…Kiểm tra bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ đâu.”
Tầng 10, rồi tầng 11 cũng đều yên tĩnh. Đèn điện đã tắt hết nên dù đang là ban ngày nhưng bên trong vẫn tối om. Không gian rộng lớn không một bóng người khiến anh có cảm giác hơi quá lên một chút là như ngày tận thế đã đến.
Và cuối cùng là tầng 12.
Shin Hae Beom vịn tay vào tường bước đi. Mọi thứ đều lạ lẫm. Trần nhà, tường, sàn, cửa sổ… Anh đứng trước căn phòng làm việc quen thuộc của mình. Yoon Tae Geum đưa tay ngăn Shin Hae Beom khi anh định mở cửa.
“Cái đó, Chuẩn tướng.”
“Sao?”
“Bên trong có xác chết.”
Yoon Tae Geum nói đã để sẵn quần áo thay ở “phòng thẩm vấn đặc biệt” mà Ryujin từng dùng. Đó là bộ đồ bảo hộ của nhân viên công ty khử khuẩn. Một bộ đồ che kín từ đầu đến chân, hay còn gọi là bộ đồ phi hành gia.
“Không có thời gian để tôi nhìn quanh một chút à?”
“Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà…”
Vẻ mặt Yoon Tae Geum tối sầm lại. Với tư cách là người dàn dựng hiện trường, anh ta biết rằng cảnh tượng sau cánh cửa đó có thể trở thành nỗi ám ảnh đối với Shin Hae Beom.
Nơi đó không chỉ đơn thuần là một văn phòng. Người chết ở đó cũng không phải là bất kỳ ai. Đó là nơi Shin Hae Beom đã gắn bó suốt một thời gian dài, và đó chính là xác chết của chính bản thân Shin Hae Beom.
“Thảm khốc đến thế sao?”
“Ngay cả cái mùi cũng kinh khủng lắm ạ.”
“Cậu nói thế làm tôi lại càng muốn xem đấy.”
Yoon Tae Geum đưa khẩu trang cho anh với vẻ mặt cam chịu. Shin Hae Beom mỉm cười lắc đầu.
Thế nhưng sự ung dung đó chẳng kéo dài được lâu. Trước mùi hôi thối nồng nặc xộc ra từ khe cửa, Shin Hae Beom lập tức đóng sập cửa lại. Rầm.
Shin Hae Beom tựa trán vào cửa, đưa tay ra.
“Chắc là cần khẩu trang thật rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 453"