Chương 454
“Anh thấy chưa.”
Cả hai người họ cùng đeo khẩu trang lên.
Yoo Mi Hyun không tin rằng Jang Seung Hee bị loạn thần. Bà ta thực sự muốn giết Ki Woo Hee. Dù đó là sự bốc đồng nhất thời hay một âm mưu giết người có tính toán, không thể biết chắc, nhưng tuyệt đối không phải là một vụ nổ súng bừa bãi. Yoo Mi Hyun, người đứng ngay cạnh Ki Woo Hee lúc đó, biết rõ: họng súng Winchester đã nhắm chính xác vào một người duy nhất.
Việc vạch trần sự thật đó rất quan trọng. Ngay khi trở lại Thần Long Quán, Yoo Mi Hyun đã triệu tập những người phụ nữ tháp tùng Jang Seung Hee trước khi cuộc diễu hành bắt đầu đến văn phòng của mình tại Bộ Tích Lâm.
Phải nhấn mạnh vào những điểm mấu chốt: Phu nhân Tổng thống tuy có than phiền về mệt mỏi do trang sức nặng nề và trang phục khó chịu, nhưng chưa đến mức mất đi lý trí. Nếu tình trạng tồi tệ đến mức loạn thần, Phu nhân đã không thể tham gia diễu hành ngay từ đầu.
Trái ngược với việc truyền thông nhanh chóng đổ dồn sự chỉ trích vào Yoo Mi Hyun, những người có mặt tại hiện trường và các nhân chứng lại có đánh giá khá tích cực. Họ cho rằng sự hỗn loạn không dẫn đến thảm kịch lớn hơn là nhờ khả năng xử lý khủng hoảng của Chiến lược gia trưởng Yoo Mi Hyun.
Yoo Mi Hyun đã không bỏ chạy một mình. Bà không vứt bỏ chiếc tàu ngầm chiến đấu mà mình chỉ huy để tháo chạy. Ngay sau tiếng súng, sau khi xác nhận Ki Woo Hee an toàn, Yoo Mi Hyun đã nhanh chóng giải tán đội hình phía sau đang hoảng loạn. Đa số họ là quân nhân đã qua huấn luyện ứng phó thiên tai, nên có thể kiểm soát phần nào đám đông dân chúng đang hỗn loạn.
Sau khi mở được đường rút lui, Yoo Mi Hyun dốc toàn lực đưa tàu ngầm trở lại Thần Long Quán. Khi khối băng phía trước nghiêng đổ đè xuống tòa nhà thương mại, những người dân sợ hãi đã phá vỡ rào chắn tràn ra đường gây nên cảnh hỗn loạn, nhưng may mắn thay, lúc đó một nửa thân tàu ngầm đã tiến vào khuôn viên Thần Long Quán. Nếu chiếc tàu ngầm với kích thước không thể so sánh với khối băng 17 mét kia mà chệch khỏi lộ trình và đè lên vỉa hè, đó mới thực sự là một đại thảm kịch lưu danh lịch sử.
Ki Woo Hee hội quân với 28 thành viên của đội vẫn chưa thể quay về Phong Kỷ Giáo Đội. Ha Chae Kyung, người đang chờ trước xe trấn áp, đôi mắt rớm lệ. Ki Woo Hee định mắng một trận rằng quân nhân sao lại làm bộ dạng khó coi thế kia, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng ôm chặt lấy Ha Chae Kyung .
Đường về đầy rẫy khó khăn. Thay vì né tránh các chướng ngại vật, chiếc xe trấn áp khổng lồ và xe chở quân chọn cách cán qua chúng. Radio liên tục phát đi tin tức về Phu nhân Tổng thống Jang Seung Hee. Nghe nói bà ta bị sốc tạm thời do mất máu quá nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ha Chae Kyung ngồi ở ghế xạ thủ nói:
“Dù sao thì đó cũng là tin mừng.”
Ki Woo Hee gật đầu, nhưng trong thâm tâm cô không nghĩ vậy. Ý nghĩ rằng mình nên bồi dưỡng thêm năng lực cho Ryujin cứ quẩn quanh trong đầu. Quả nhiên Ryujin có tài bắn súng. Ở khoảng cách đó, vào thời điểm đó. Nhất là khi cậu còn chưa quen thuộc với khẩu MK15.
Chiếc xe trấn áp rẽ qua góc cua. Bây giờ chỉ còn đường thẳng. Ha Chae Kyung nhìn tòa nhà Phong Kỷ Giáo Đội thấp thoáng xa xa, rồi rời mắt khỏi phía trước để nhìn chằm chằm vào ghế lái. Cô muốn nhìn dáng vẻ của vị cấp trên đang điều khiển xe trấn áp này trong lúc còn có thể. Bởi vì khi cơ hội đến, cô không được phép mắc sai lầm.
“Thiếu tá!”
Ha Chae Kyung hét lên. Ki Woo Hee đạp phanh hết cỡ nhưng đã muộn. Hàng rào chắn dựng ở cổng chính bị bóp méo rồi cuốn vào dưới xích xe.
Ha Chae Kyung nhảy ra khỏi ghế phụ. Người lính cảnh vệ vừa kịp né người ngã nhào xuống đất.
“Không sao chứ?!”
“Vâng… vâng.”
Chiếc xe chở quân đi phía sau phanh gấp lại. Ki Woo Hee kiểm tra phía trước và phía sau rồi thở dài.
Rõ ràng mình có thể giảm tốc độ kịp mà…
Vấn đề là do cô đã lái xe cán nát mọi chướng ngại vật trên đường đến đây. Shin Hae Beom từng chỉ trích rằng cô không kiểm soát tốt cảm xúc khi cầm lái.
Bước xuống xe, Ki Woo Hee nhìn xuống dải xích xe rồi tặc lưỡi. Lại sắp bị mắng rồi đây.
“Cho xe chở quân lùi lại. Đi vào bằng cổng sau trước đi.”
“Rõ!”
Điện thoại rung lên. Là Yoon Tae Geum. Ki Woo Hee quay lại ghế lái nghe điện thoại. Cô ra hiệu cho Ha Chae Kyung đang định leo lên ghế xạ thủ rằng hãy về vị trí đi.
Từ điện thoại không phải giọng của Yoon Tae Geum mà là giọng của Shin Hae Beom.
-Gây chuyện rồi à.
Giọng nói ấy đang cười.
“Anh đang nhìn đấy à?”
-Tôi đã bảo phải kiềm chế cái tính khí đó lại chưa hả.
Shin Hae Beom cười, nhưng Ki Woo Hee không thể cười theo. Cô muốn nhìn thấy mặt anh lần cuối. Chỉ nghe giọng nói thôi là không đủ.
Ngồi trên ghế lái, đôi chân Ki Woo Hee run rẩy không ngừng. Một cách vô thức.
Cô biết, dáng vẻ này của mình thật nực cười. Đã đứng ra lập kế hoạch, tỏ ra ngầu đời, tỏ ra ổn thỏa hết cả rồi mà giờ lại thế này, thật nực cười. Nhưng chết tiệt, thật sự kết thúc như thế này sao? Ít nhất cũng phải ôm nhau một cái cuối cùng chứ?
“Cho tôi mười phút. Tôi xử lý xong việc này rồi sẽ lên.”
-Cứ kệ đó đi. Tôi muốn sớm được nhìn thấy cảnh cô chạy thục mạng lên đây.
Ki Woo Hee bước xuống khỏi ghế lái. Cô chắc chắn Shin Hae Beom đang nhìn về phía này.
“Bây giờ anh đang ở đâu?”
-Thiếu tá, cô còn nhớ ngày trước tôi từng rất muốn có một chiếc trực thăng không?
“Tôi hỏi anh đang ở đâu.”
-Tôi ghét việc cứ mỗi khi cần lại phải ngửa tay mượn bên hiến binh. Tôi đã rất muốn sắm lấy một chiếc bằng mọi giá, nhưng cô biết đấy. Kwon nhìn thì có vẻ vung tiền cho chúng ta, nhưng thực chất những chỗ cần thiết lại rất bủn xỉn. Lý do thì quá rõ ràng: Hắn muốn giữ chúng ta dưới trướng của hiến binh mãi mãi.
Làm vậy, hắn có thể tránh được việc công chúng coi Phong Kỷ Giáo Đội là đội quân riêng của Cố vấn Tổng thống Kwon Ju Hyuk. Dù chỉ là trò bịt mắt bắt dê, nhưng Kwon Ju Hyuk luôn ngấm ngầm nhấn mạnh sự thật rằng Phong Kỷ Giáo Đội thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Hiến binh Trung ương.
-Chắc hắn làm thế để dằn mặt tôi, sợ tôi có ý đồ khác.
Shin Hae Beom cười khúc khích như một cậu thiếu niên tinh nghịch.
-Dù làm vậy thì tất cả cũng chỉ là công dã tràng thôi.
“Đại đội trưởng.”
Ki Woo Hee ngước nhìn lên bầu trời. Mây mỏng giăng trên nền trời xanh. Nắng chiều ấm áp nhưng gió lại lạnh buốt. Thế giới như đang xoay cuồng.
“Anh đang ở đâu?”
-Tôi định bụng sẽ bảo Yoo Mi Hyun mua trực thăng cho, nhưng giờ chết rồi mới toại nguyện đây.
Shin Hae Beom không tiết lộ vị trí của mình. Nhưng chắc chắn anh đang ở rất gần. Một nơi có thể nhìn thấy Phong Kỷ Giáo Đội bằng mắt thường hoặc qua thiết bị hỗ trợ. Cùng với thiết bị kích nổ khối thuốc nổ sẽ thổi bay tầng 12 của tòa nhà chính.
-Có thể coi như cô đã thực hiện tâm nguyện của tôi rồi. Được dùng trực thăng mà không cần sự giúp đỡ của hiến binh.
“Đại đội trưởng, bây giờ…”
-Cô thấy chiếc tàu ngầm ở buổi diễu hành chứ? Nhìn gần thấy thế nào? Trông oai phong chứ? Dù lúc hỗn loạn có hơi nhức đầu chút…
“Ít nhất hãy cho tôi biết anh đang ở hướng nào.”
-Đó là món quà của tôi, Thiếu tá Ki.
“Dạ?”
-Quà mừng nhậm chức đấy.
Shin Hae Beom chớp mắt. Đây là câu chuyện anh cũng từng kể cho Ryujin nghe.
Máy bay chiến đấu bay trên bầu trời. Xe tăng chạy trên mặt đất. Chiến hạm rẽ sóng đại dương. Và tàu ngầm là lực lượng trồi lên từ đáy biển.
Dưới làn nước sâu thẳm đó…
Nơi lạnh lẽo, nghẹt thở và tối tăm không thấy lối. Chúng ta đã dùng hết sức bình sinh để ngoi lên. Vượt qua nỗi đau như vỡ lồng ngực, vượt qua áp suất nước như muốn nghiền nát cơ thể. Chúng ta hoàn toàn có quyền được đón nhận ánh nắng mặt trời.
-Thấy không?
Ki Woo Hee quay người lại. Hai chiếc trực thăng đang bay xuyên qua những tầng mây. Chúng nhẹ nhàng lướt đi trên không trung và rải truyền đơn xuống.
Đó là sự kiện mà Yoo Mi Hyun đã lên kế hoạch cho phần cuối của buổi diễu hành. Lý do thực sự khiến Kwak Jae Heon và Ryu Yeon Bi thiệt mạng. Bí mật của Cố vấn Tổng thống Kwon Ju Hyuk. Cái xác bí ẩn được tìm thấy tại quê nhà của Ryu Yeon Bi! Hwang Hyo Je là ai?!
Ki Woo Hee cúi người, nhặt một tờ truyền đơn rơi trên mặt đất.
Trực thăng đã bay xa. Những tờ giấy nương theo gió bồng bềnh rơi xuống. Do buổi diễu hành hôm nay và cả vụ thảm kịch bi thương kia, trên đường phố đông người hơn bao giờ hết.
-Sau khi dòng sông đỏ chảy qua.
Một tiếng nổ chấn động như sấm rền bao trùm thế gian. Cuồng phong nổi lên, mặt đất rung chuyển. Những người trên phố – kẻ đang đọc truyền đơn, người thì phớt lờ, kẻ khuyên ngăn bạn bè đừng xem những thứ này, người thì tranh thủ nhét vào túi vì cho rằng chẳng có quân đội hay cảnh sát ở đây thì sợ gì – tất cả đều la hét, nằm rạp xuống hoặc tháo chạy.
Lửa bùng lên từ tầng 12 của tòa nhà chính Phong Kỷ Giáo Đội. Cửa kính không chịu nổi áp lực của vụ nổ bị thổi bay ra ngoài, những lưỡi lửa đỏ rực liếm láp không gian.
Ki Woo Hee trợn tròn mắt. Sau tiếng vang kinh hoàng, tai cô vang lên những tiếng u u chói tai.
Mây xám bao phủ bầu trời. Khói đen kịt không ngừng nuốt chửng không gian. Tiếng gào thét và tiếng khóc của mọi người như một bản giao hưởng hoàn hảo cho một vương triều đang sụp đổ.
Shin Hae Beom dõi theo bóng lưng của Ki Woo Hee đang chạy giữa những mảnh vỡ bay trong gió.
Huyền thoại của tôi kết thúc, và thần thoại của cô bắt đầu.
Eom Seung Won trợn tròn mắt. Jeon Ryujin trong chiếc áo khoác da đang đứng ở cửa. Hành lý nhiều đến mức cơ thể gầy gò của cậu như muốn lảo đảo. Trước ngực là ba lô leo núi, sau lưng là một chiếc túi nilon lớn màu xanh lá.
Anh định giúp cậu cầm hành lý nhưng Jeon Ryujin lắc đầu bảo không sao.
“Sao mà nhiều đồ đạc thế này?”
“Không có gì đâu. Anh phóng viên này, ở tầng một còn phòng trống không?”
“Nhà này thiếu gì phòng trống đâu.”
Ryujin bước vào căn phòng gần cửa ra vào nhất. Căn phòng bỏ trống đã lâu nên bụi bám đầy sàn nhà. Tuy cửa sổ đóng kín nhưng vì là hướng Nam nên ánh nắng tràn ngập, không cần bật đèn vẫn sáng sủa.
“Cho tôi dùng tạm chỗ này nhé.”
“Được thôi. Mà cũng chẳng cần tôi cho phép đâu.”
Ryujin nhìn Eom Seung Won trong bộ đồ mặc nhà xộc xệch rồi mỉm cười.
“Anh đã ăn gì chưa?”
“Cũng sơ sơ…”
Eom Seung Won chớp mắt. Dưới ánh nắng, nụ cười của Jeon Ryujin trông thật hư ảo. Dù đây không phải lần đầu nhìn thấy cậu ngoài đời nhưng anh vẫn thấy vậy.
Giọng nói của cậu tươi tỉnh quá mức, giống như đang cố tỏ ra rạng rỡ.
“Tôi đói quá. Trong bếp có gì ăn không? Hình như tôi ngửi thấy mùi mì tôm đâu đây?”
Mùi hương.
Khi Jeon Ryujin đi qua, Eom Seung Won ngửi thấy nhiều mùi hương tỏa ra từ cậu. Mùi xà phòng dưa leo, mùi mồ hôi, mùi kim loại, và cả mùi của Shin Hae Beom.
“À!”
Mải mê với mùi hương nên anh lỡ mất thời điểm để nói. Eom Seung Won vội vàng chạy theo ra phòng khách. Lính đánh thuê của Yoo Mi Hyun đang ăn bữa trưa muộn.
“Này, những người đó là…!”
Phòng bếp ở đây tuy tách biệt với phòng khách nhưng là không gian mở, không có cửa hay tường ngăn cách.
Đứng lặng ở lối vào, Ryujin nhìn thấy hai người đàn ông phía trước. Họ ngồi ở bàn ăn, chung nhau một nồi mì, chẳng có lấy một món phụ nào, cứ thế mà chia nhau ăn.
“Đừng sợ. Không sao đâu. Đó là người do Thủ lĩnh Yoo Mi Hyun cử đến, họ đã đến từ sáng sớm nay và canh gác suốt. Theo tôi thấy thì tuy không thông thạo ngôn ngữ của chúng ta nhưng họ đều là người tốt. Dáng vẻ xởi lởi, hành xử cũng rất lịch sự.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 454"