Chương 457
Việc khẩu súng biến mất trong một vụ nổ súng cũng chẳng khác nào một vụ án mạng mà không tìm thấy thi thể. Dù xung quanh có rất nhiều camera, có thể tìm lại tư liệu hình ảnh hay phim ảnh, nhưng chúng không bao giờ có thể trở thành bằng chứng quyết định như vật chứng thực tế.
Tất nhiên, Jang Seung Hee sẽ khẳng định rằng bà ta không hề bóp cò. Thế nhưng, khả năng Tổng thống tin vào lời nói đó là rất thấp. Họng súng của Jang Seung Hee đã chĩa về phía nào, rất nhiều người có mặt ở đó đã tận mắt chứng kiến rõ mồn một. Mục tiêu của Phu nhân Tổng thống chính xác đến mức rợn người.
Choi Yoo Shin nở một nụ cười cay đắng. Ngay cả khi không cần nghĩ đến những rắc rối phức tạp sau này, Jang Seung Hee đã hoàn toàn phá hỏng buổi diễu hành ngày Chung Dũng. Bà ta đã gây ra thương vong nghiêm trọng ngay giữa lòng Gwangseong và bôi nhọ danh dự của hoàng gia. Chắc hẳn lúc này, Tổng thống Kwon Il Hyuk đang sục sôi đến mức muốn tống ngay vợ mình vào bệnh viện tâm thần.
Vậy thì bây giờ….
Vấn đề nằm ở tay súng bắn tỉa còn lại. Vệ sĩ của Tổng thống Kwon Il Hyuk.
Choi Yoo Shin thầm hy vọng rằng hắn ta mới chính là người đã bắn trúng Jang Seung Hee. Mà ngay cả khi không phải, cậu cũng mong hắn hãy ngậm miệng lại. Có như vậy, kẻ đã làm tròn bổn phận là hắn mới sống được, và họ cũng sống được.
Và có lẽ, cảm giác tội lỗi mà Ryujin đang gánh chịu lúc này… cũng sẽ được hóa giải phần nào.
Giữa lúc Choi Yoo Shin đang cảm thấy hy vọng, Eom Seung Won bỗng lên tiếng.
“Đại úy.”
Giọng nói của anh run rẩy.
“Gì thế?”
“Cái này là sao ạ?”
Người đang gõ phím nãy giờ xoay chiếc laptop lại. Choi Yoo Shin nhìn chằm chằm vào màn hình.
[Tòa nhà chính Phong Kỷ Giáo Đội bốc cháy tại tầng 12, nghi vấn do nổ nội bộ]
[Quy mô vụ nổ lớn… Đội cứu hỏa khẩn cấp: ‘Có khả năng nổ thêm và sụp đổ tòa nhà’]
Tin sốt dẻo hiện lên theo thời gian thực. Các tiêu đề nhảy lên nhanh đến mức không kịp đọc. Tin xấu là do thảm kịch diễu hành trước đó, các đội cứu hỏa gần nhất không còn nhân lực dự phòng, khiến “thời gian vàng” đang dần trôi qua. May mắn duy nhất là nhờ đợt khử khuẩn tòa nhà hôm nay, các tầng từ 10 đến 12 đều trống không.
Ngoại trừ một người.
[Ngọn lửa tại tầng 12 Phong Kỷ Giáo Đội đã được khống chế nhưng vẫn còn nguy hiểm… Công tác cứu hộ cần khẩn trương]
Choi Yoo Shin nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Shin Hae Beom đã nỗ lực hết sức để không gây ra thương vong cho bất kỳ ai trong vụ này. Ngoại trừ chính bản thân anh ta.
[Thiếu tá Ki Woo Hee của Phong Kỷ Giáo Đội lao vào hiện trường]
Ki Woo Hee đã cùng các nhân viên cứu hỏa tiến vào bên trong. Truyền thông tập trung vào việc Ki Woo Hee không chỉ là thành viên lực lượng đặc biệt thuộc Phong Kỷ Giáo Đội mà còn là cán bộ am hiểu tường tận từng ngóc ngách của tòa nhà, nên cô sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác cứu hộ.
Chẳng bao lâu sau, tin tức về thương vong đầu tiên xuất hiện.
[Phát hiện người tử vong tại tầng 12 Phong Kỷ Giáo Đội – Thi thể nằm trong đống tro tàn… Không thể xác định danh tính bằng mắt thường]
Kể từ lúc này, truyền thông bùng nổ như nước lũ. Khoảnh khắc mà việc tưởng như là tai nạn đã chuyển thành một vụ án.
[Thi thể 1 người chưa rõ danh tính nghi là Chuẩn tướng Shin Hae Beom – Tự sát? Hay tai nạn?]
Đó là những khoảnh khắc mà khả năng diễn xuất của Ki Woo Hee tỏa sáng.
[Do đợt kiểm tra nội bộ hôm nay, CCTV tại Phong Kỷ Giáo Đội không ghi lại hình ảnh]
Choi Yoo Shin chỉ có thể nhét vào đầu những từ ngữ xuất hiện dày đặc: Phong Kỷ Giáo Đội, Shin Hae Beom, hỏa hoạn, nổ, và Ki Woo Hee.
Eom Seung Won mở một cửa sổ mới. Đó là tin khẩn cấp. Có vẻ như đội ngũ đi tác nghiệp buổi diễu hành đã chuyển hướng sang đó. Nếu là tin độc quyền, để đưa tin nhanh hơn bất kỳ ai, có rất nhiều kẻ sẵn sàng lao vào cả hiện trường núi lửa đang phun trào.
“…….”
Lúc đầu anh không nghe rõ họ đang nói gì vì âm lượng loa laptop quá nhỏ.
Khi Eom Seung Won vặn to âm thanh, giọng nói lanh lảnh của nữ phóng viên vang lên:
“Tờ truyền đơn này đang nói lên sự thật rằng đằng sau cái chết của Chuẩn tướng Shin Hae Beom còn có một chân tướng lớn hơn nữa!”
Khoảnh khắc cái chết của Shin Hae Beom được công bố ra thế giới, Choi Yoo Shin nhận ra rằng vai trò được giao phó cho mình còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng.
Biết trước không có nghĩa là không bị sốc. Đặc biệt là dáng vẻ của Ki Woo Hee khi kéo cái xác đen thui như hòn than ra rồi không ngần ngại giẫm nát khuôn mặt nó – đó chính là sự điên rồ thuần túy. Thật đáng sợ. Ngay cả Choi Yoo Shin, người biết thừa tất cả chỉ là một màn kịch, cũng phải tự hỏi liệu bình thường Ki Woo Hee có thù hằn gì dồn nén với Shin Hae Beom hay không.
Eom Seung Won thì gần như sắp ngất. Choi Yoo Shin quơ tay trước mặt người đang thẫn thờ nhìn vào không trung.
“Phóng viên! Tỉnh táo lại đi!”
Hỏng rồi. Choi Yoo Shin tặc lưỡi. Hay là phải dội cho anh một gáo nước lạnh đây?
“Chuẩn tướng… Shin Hae Beom…”
“Anh ấy chưa chết đâu. Giờ vẫn đang sống nhăn răng.”
“Dạ?”
“Tôi bảo là Chuẩn tướng Shin Hae Beom vẫn còn sống.”
“Vậy tin tức này là sao? Người kia là Thiếu tá Ki Woo Hee cơ mà!”
“Đừng có kích động, nghe tôi nói đây. Tất cả chỉ là một màn kịch. Diễn viên chính: Shin Hae Beom, Ki Woo Hee. Kịch bản và đạo diễn: Yoo Mi Hyun.”
“Ơ….”
“Cậu hiểu tôi nói gì không? Hiểu không?”
Đôi mắt Eom Seung Won đảo liên tục. Choi Yoo Shin phải kiềm chế lắm mới không đẩy cái kính đang trễ xuống tận đầu mũi của anh lên lại giữa lông mày.
“Vậy thì cái đó… tất cả…”
“Bắt đầu cảm nhận được rồi chứ?”
“Ý anh là tất cả chỉ là một buổi biểu diễn thôi sao?”
“Dù sao thì cũng có xác chết, bảo là biểu diễn thì hơi quá.”
“Không thể tin được….”
“Thì đúng là một chuyện gây sốc mà. Nhưng đó cũng mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Choi Yoo Shin thở dài thườn thượt. Một ngày hôm nay dài như cả thiên niên kỷ. Và nó vẫn chưa kết thúc. Có lẽ đây sẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời anh.
“Hà. Hà.”
Eom Seung Won cứ phát ra những tiếng xì xì như bong bóng xì hơi.
“Vặn nhỏ tiếng laptop xuống đi. Ryujin sẽ thức giấc mất.”
“Binh nhì Jeon có biết chuyện này không?”
“Ờ….”
Choi Yoo Shin lục lại trí nhớ. Ryujin không tham gia vào vở kịch này. Để đưa một vở kịch ra công chúng, ngoài diễn viên, biên kịch, đạo diễn còn cần nhiều nhân viên hậu trường khác, nhưng Ryujin không đảm nhận bất cứ vai trò gì trong show này. Bản thân Choi Yoo Shin cũng chưa từng kể với Ryujin về vở kịch.
Dù Choi Yoo Shin nghĩ Shin Hae Beom sẽ tự mình giải thích, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.
Chẳng lẽ….
Chẳng lẽ cái gã chết tiệt đó lại giữ bí mật với Ryujin sao?
Choi Yoo Shin bật dậy khỏi ghế sofa. Cậu không chạy huỳnh huỵch. Nếu Ryujin đang ngủ thì cậu sẽ để Ryujin yên, còn nếu cậu đã tỉnh, Choi Yoo Shin định sẽ mời cậu một ly trà lúa mạch. Nghĩ vậy, Choi Yoo Shin gõ cửa.
“Vâng.”
“Ryujin à.”
“…….”
“Cậu thấy ổn hơn chưa?”
Choi Yoo Shin đóng cửa lại. Khác với không gian chung được bày biện ra dáng nơi ở của con người, bên trong căn phòng này trống trơn và hiu quạnh.
Ryujin đang ngồi thu mình dưới sàn nhà, ôm chặt chiếc túi nilon màu xanh lá.
“Tôi xin lỗi, bác sĩ.”
“Sao thế? Cậu có làm gì sai đâu.”
“Lúc nãy tôi đã nổi giận… bác sĩ chỉ vì lo lắng cho tôi thôi mà.”
Choi Yoo Shin ngồi xuống cạnh Ryujin.
“Tôi mới là người xin lỗi. Tôi chẳng hiểu thấu lòng cậu mà cứ như đang cưỡng ép cậu vậy.”
“Tôi biết tại sao anh lại bắt tôi đi ngủ rồi.”
“Cậu biết rồi sao?”
“Từ trước khi đến bệnh viện của Jin Chi Woo cơ.”
Đó là sau khi buổi tổng duyệt kết thúc. Ryujin đã nói cho Choi Yoo Shin biết sự thật rằng Tổng thống có tay súng bắn tỉa, còn Shin Hae Beom thì nói về việc anh ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mỗi người đã chia sẻ sự thật mà mình biết.
“Lúc đó tôi nghĩ mỗi người trao đổi một thứ là công bằng. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng công bằng chút nào. Tôi lại bị anh ấy chơi một vố nữa rồi….”
“Tôi cũng mong là cậu đừng xem tin tức.”
“Cũng có phải là chết thật đâu ạ.”
“Đúng vậy. Nhưng tâm lý con người là thế, dù biết không phải thật nhưng lòng vẫn thấy không yên.”
Choi Yoo Shin bồi thêm:
“Đó là vì chúng ta quá hiểu anh ấy.”
“Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi Shin Hae Beom. Lúc thì như kẻ tâm thần, lúc thì như diễn viên hài hết thời, có lúc lại rất ngầu nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy sợ vì không biết lúc nào anh ấy sẽ phát điên.”
Ryujin sụt sịt.
“Kẻ thích một tên khốn như thế là tôi chắc cũng điên rồi.”
“Chẳng phải vì muốn giải quyết chuyện đó nên chúng ta mới đi xa sao.”
Môi trường thay đổi không giải quyết được tất cả mọi thứ. Quan điểm cho rằng hai người bất ổn về tâm thần ở cạnh nhau sẽ chỉ tạo ra kết quả tiêu cực chứ không phải tích cực của anh vẫn không đổi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng để vượt qua chấn thương tâm lý, không gì giúp ích bằng một môi trường mới. Choi Yoo Shin thừa nhận điều đó. Nếu không rời bỏ đất nước này, họ sẽ mãi đau đớn. Cả Shin Hae Beom và Jung Ryujin.
Tất nhiên, nếu Shin Hae Beom muốn lợi dụng Ki Woo Hee để thâu tóm quyền lực, Choi Yoo Shin cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Choi Yoo Shin tự tin mình sẽ nói thẳng: Hãy chọn một trong hai, quyền lực hoặc Jeon Ryujin. Nếu anh định dùng sức mạnh để thao túng Jeon Ryujin, cả hai sẽ cùng diệt vong.
“Anh ấy không chết thật đâu đúng không ạ?”
“Anh ta là loại người đời nào chịu chết khi bỏ lại cậu chứ.”
Ryujin quẹt nước mắt. Choi Yoo Shin lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho cậu.
“Hỉ mũi đi cũng được.”
“Ha ha.”
“Nếu muốn xem tin tức thì cứ xem đi.”
Ngăn cản không phải là cách hay. Nó chỉ càng làm tăng thêm sự bất an cho đứa trẻ đang run rẩy vì xa cách Shin Hae Beom.
“Cậu muốn ra phòng khách không?”
“Một lát nữa ạ.”
“Được thôi. Cứ làm theo ý cậu.”
Choi Yoo Shin vỗ nhẹ lên lưng Ryujin.
“Bác sĩ.”
“Ơi?”
Khi Choi Yoo Shin định rời phòng, Ryujin gọi lại hỏi:
“Tôi mở cửa sổ được không ạ?”
Choi Yoo Shin nghĩ chắc không sao đâu. Bên ngoài có lính đánh thuê của Yoo Mi Hyun mà.
“Được chứ. Gió lạnh đấy nên mặc ấm vào.”
“Vâng.”
Choi Yoo Shin trở ra phòng khách. Eom Seung Won, người đáng lẽ phải ngồi trên sofa, đã biến mất. Trong bếp cũng không thấy.
Cậu gõ cửa phòng vệ sinh đang đóng nhưng không có tiếng trả lời. Choi Yoo Shin nghiêng đầu rồi đi lên tầng hai. Ngoài phòng vệ sinh ra thì có bốn phòng khác nhưng ba phòng để trống. Tuy nhiên, ngay cả căn phòng duy nhất có dấu vết hơi người thì Eom Seung Won cũng không có ở đó.
“Phóng viên ơi?”
Một người to xác thế kia chẳng lẽ lại bay lên trời hay chui xuống đất rồi? Choi Yoo Shin vừa đi về phía ban công vừa cất cao giọng:
“Phóng viên Eom Seung Won! Cậu ở đâu thế?!”
Một giọng nói yếu ớt vọng lại từ xa.
“…Ở ngoài!”
“Hả?!”
“Ở bên ngoài!”
Choi Yoo Shin mở cánh cửa gỗ chớp. Đó là kiểu cửa cũ đẩy từ dưới lên, chắc vì đóng lâu quá nên không chỉ rít mà bụi còn bay mù mịt. Cậu nhăn mặt tìm bóng dáng của Eom Seung Won.
“Cậu làm cái gì ở đó thế?”
“Hãy nhìn lên bầu trời đi!”
Eom Seung Won không ở một mình. Anh ta đang ở cùng hai gã lính đánh thuê. Họ cũng đang nhìn lên trời.
Choi Yoo Shin ngước mắt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm:
“…Ừm. Đẹp thật đấy.”
Quả thực hoàng hôn rất đẹp. Ánh sáng đỏ rực rỡ len lỏi qua những tầng mây voan mỏng manh che phủ bầu trời.
Nhưng lúc này, điều quan trọng không phải là hoàng hôn. Ngày mai, ngày kia, hay những ngày sau nữa đều có thể xem được. Hơn nữa, Eom Seung Won đã ở đây lâu rồi. Đáng lẽ anh phải thấy chán hơn là thấy kinh ngạc chứ.
“Này cậu ơi, trời lạnh đừng ở ngoài lâu quá. Vào đây xem tin tức đi. Ryujin cũng ổn định tâm lý hơn rồi…”
“Đại úy! Tôi bảo anh hãy nhìn lên trời đi mà!”
“À, vâng. Tôi cũng đang nhìn đâ—”
Choi Yoo Shin nheo mắt lại. Lúc đầu cậu không dám chắc thứ gì đang bay tới. Vì nó còn ở xa, và….
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 457"