Chương 458
Và vì ngược sáng nên trông nó đen kịch như một cái bóng. Chỉ có điều, cái bóng đó không phải là máy bay chiến đấu hay trực thăng.
Với thân hình thuôn dài giống cá và đôi cánh ngang, đó chắc chắn là một chiếc phi cơ. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Choi Yoo Shin thấy một chiếc máy bay dân dụng cỡ nhỏ có cánh ngang vươn dài sang hai bên với cặp cánh quạt lớn đến thế. Tiếng ồn và sức gió tỏa ra thật kinh khủng.
À, tên điên Yoon Tae Geum này lại nữa rồi….
“Cậu ta đang làm cái quái gì thế không biết!”
Sau khi Choi Yoo Shin rời khỏi phòng, Ryujin lục tìm trong túi đồ leo núi của mình. Trong số quần áo mang từ Phong Kỷ Giáo Đội về, có một chiếc áo khoác len của Shin Hae Beom. Một chiếc cardigan Ralph Lauren màu xanh navy. Chắc chắn Shin Hae Beom vẫn chưa biết cậu đã mang nó theo.
Ryujin vùi mặt vào chiếc áo, hít một hơi thật sâu. Sau ba lần hít thở, tâm trí cậu mới dần bình lặng lại.
Gió lùa qua cửa sổ đang mở. Lạnh, nhưng ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời đẹp đến mức không thể rời mắt.
“…….”
Càng nhìn, hốc mắt cậu càng nóng lên. Ý nghĩ muốn Shin Hae Beom ở đây cứ mãi quẩn quanh.
“Đồ tồi….”
Có lẽ đi ngủ sẽ tốt hơn. Như lời Shin Hae Beom nói, biết đâu khi ngủ một giấc thật sâu tỉnh lại, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Choi Yoo Shin cũng mong như vậy.
Ryujin nhìn chằm chằm vào viên thuốc đặt cạnh chiếc cốc sứ màu tím. Trong phòng khách có trà lúa mạch mà Choi Yoo Shin mang tới. Chỉ cần cho thuốc vào miệng, uống một ngụm nước là xong. Với tư cách là người đã uống nó nhiều lần, cậu hoàn toàn tin tưởng vào hiệu quả của nó.
Nghĩ đến việc khi tỉnh dậy, có thể Shin Hae Beom sẽ đứng ngay trước mặt, tay cậu vô thức đưa về phía lọ thuốc.
Nhưng Ryujin đã không uống. Cậu cứ thế ôm chặt chiếc áo len của Shin Hae Beom, ngồi bệt xuống sàn, để ánh hoàng hôn đổ tràn lên mặt, và nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Choi Yoo Shin và Eom Seung Won ở phòng khách.
Cậu không cố ý nghe lén. Chỉ là âm thanh rì rầm khiến cậu chú ý, và hơn hết, lời Eom Seung Won nói lúc Choi Yoo Shin vừa đến cứ ám ảnh cậu mãi.
Anh ta đã trực tiếp nói. Rằng người bắn trúng Jang Seung Hee là tay súng bắn tỉa phía Thần Long Quán. Tin tức đã đưa như vậy.
“Không phải đâu….”
Ryujin lẩm bẩm một mình. Cậu không thể nào nhầm lẫn được, dù tình huống lúc đó có cấp bách đến đâu. Viên đạn bắn trúng Jang Seung Hee là của cậu. Chính Ki Woo Hee cũng đã cảm ơn cậu cơ mà.
Vậy mà Shin Hae Beom lại nói rằng không thể chắc chắn.
Ryujin siết chặt chiếc áo len.
Nếu thực sự mình đã nhầm thì sao? Nếu viên đạn của mình trượt thì sao? Vậy là mình đã không ngăn chặn được Jang Seung Hee.
Tim cậu thắt lại. Cậu không muốn làm bẩn chiếc áo của Shin Hae Beom nhưng không thể kìm được. Nước mắt tuôn rơi như vòi nước bị vặn mở. Nếu sự thật bị phơi bày, Thiếu tá Ki chắc chắn sẽ thất vọng về cậu. Niềm kiêu hãnh của một tay súng bắn tỉa cũng sụp đổ.
Dù chính cậu cũng không biết mình còn giữ thứ đó trong người.
Khi bắn trúng vai Jang Seung Hee, tất nhiên cậu đã rất ngạc nhiên và sợ hãi trước việc mình làm, nhưng mặt khác, cậu cũng thấy tự hào. Cảm giác như mình đã làm được một điều gì đó to lớn.
Cậu ghét bà ta không chỉ vì bà ta định giết Ki Woo Hee, mà còn vì bà ta đã không ngừng hành hạ Shin Hae Beom.
Cậu đã định bụng sẽ bảo anh hãy trung thành với mình hơn nữa vì cậu đã trả thù cho anh. Nhưng giấc mơ đó đang xa dần. Sự tủi thân trào dâng. Nếu Shin Hae Beom ở đây, cậu chỉ muốn đấm vào lồng ngực anh mà khóc một trận thật đã đời.
Gió thốc vào từ cửa sổ. Một cơn gió sắc lẹm như muốn cứa rách da mặt.
Cỏ cây trong sân rung lắc dữ dội. Cứ như thể có một cơn bão đang kéo đến. Những âm thanh không bao giờ có ở một khu dân cư yên tĩnh bỗng vang lên. Tiếng cánh quạt quay, tiếng động cơ gầm rú.
Ryujin thò đầu ra ngoài cửa sổ, miệng há hốc kinh ngạc.
“Đang làm cái trò gì thế này…!”
Một chiếc máy bay đang cố gắng hạ cánh. Trên thân và đuôi máy bay in logo của công ty Gold & Iron.
Ryujin vội vã lao ra khỏi nhà. Cậu thậm chí còn không kịp xỏ giày, chỉ mang đôi tất chân không.
“Binh nhì Jeon?”
“Anh phóng viên?!”
Eom Seung Won, người đã ra ngoài từ trước, mang vẻ mặt thất thần. Chiếc phi cơ của Gold & Iron từ từ đáp xuống sân. Thân máy bay nhỏ nhưng đôi cánh lại rất dài. Rìa cánh ngang đè nát những cây cảnh trong vườn. Tiếng cành cây gãy răng rắc vang lên.
Cành khô và lá bay tứ tung. Bụi đất bay vào miệng, vào mũi khiến cậu không nhịn được mà ho sặc sụa. Ryujin gỡ chiếc lá dính chặt trên má, nghiến răng. Gold & Iron, trăm phần trăm là Yoon Tae Geum.
“Này! Cái gì đây hả!”
“Trông oai chứ?! Kiệt tác tâm huyết của tôi đấy! Phi cơ vận tải hạng nhẹ Tilt-rotor!”
“Tâm huyết cái nỗi gì…! Ồn chết đi được!”
“Thế nên phải chuồn trước khi bị phát hiện chứ!”
Ryujin lườm Yoon Tae Geum. Cậu thấy ghét cái vẻ đang cười của anh ta lúc này. Đây không phải là trò chơi sinh tồn. Có người đặt cược cả mạng sống ở đây, vậy mà có kẻ thì….
“Shin Hae Beom đâu?”
“Lên máy bay trước đi.”
“Tôi hỏi Shin Hae Beom đâu! Sao chỉ có mình anh?”
“Tôi không đi một mình. Có phi công và phụ lái của công ty đi cùng. Tổng cộng là ba người.”
“Anh đang giỡn mặt tôi đấy à?”
“Cậu thấy tôi đang đùa sao?”
Giọng Yoon Tae Geum trở nên lạnh lùng. Anh ta đang mang một biểu cảm mà Ryujin chưa từng thấy bao giờ.
“Thu dọn hành lý nhanh đi. Cho cậu hai mươi giây.”
Bộ quần áo của nhân viên khử trùng mà Yoon Tae Geum chuẩn bị tuy có ưu điểm là che kín từ đầu đến chân, nhưng mặc nó đi lại ngoài đường thì quá sức gây chú ý.
May mắn thay, trong chiếc Porsche của Yoon Tae Geum có quần áo để thay. Tuy đúng kiểu thời trang “trẻ nghé” của Yoon Tae Geum, nhưng mặc lại chiếc quần jeans sau một thời gian dài cũng không đến nỗi tệ.
Khi Ki Woo Hee bước xuống từ xe trấn áp và nhìn quanh, Shin Hae Beom đã rùng mình nghĩ rằng cô trợ lý có trực giác như dã thú kia có thể sẽ tìm ra mình. Anh thậm chí đã phải rời mắt khỏi ống nhòm trong giây lát.
Tầng 6 tòa nhà Yeonggwang, nhà vệ sinh nam. Tầng 5 là quán cà phê rất đông đúc, nhưng tầng 6 với các dịch vụ như tiệm giặt ủi hay phòng đọc sách thì rất yên tĩnh. Từ cửa sổ mở, có thể nhìn thấy rõ tòa nhà chính của Phong Kỷ Giáo Đội.
Ki Woo Hee chắc chắn không biết anh đã ở đây. Đúng là “dưới chân đèn thì tối”.
Có tiếng người bên ngoài nhà vệ sinh. Tiếng gọi tên anh khe khẽ. Shin Hae Beom nhét ống nhòm vào túi xách. Thay vào đó, anh lấy kính bảo hộ ra đeo và chỉnh lại mũ. Yoon Tae Geum bước vào, tay đung đưa một chiếc túi giấy.
“Sao anh lại bắt tôi đi mua mấy thứ này cơ chứ.”
Người ta hay nói ngay cả trong chiến tranh trẻ con vẫn được sinh ra. Nếu vậy, dù có vụ nổ xảy ra ở tòa nhà bên cạnh, những người lao động vẫn lầm lũi làm việc tại vị trí của mình để kiếm thêm chút tiền doanh thu. Yoon Tae Geum đã mua một đống bánh ngọt từ quán cà phê tầng 5. Đó chính là việc mà Shin Hae Beom sai bảo.
“Để cho em ấy ăn nếu em ấy quấy khóc.”
“Cậu ta là trẻ sơ sinh chắc? Cứ nhét bình sữa vào là im à?”
“Cũng gần như thế.”
“Cửa hàng mất điện nên suýt chút nữa tôi không thanh toán được. May mà tôi có mang theo tiền mặt dự phòng…”
Đường phố mịt mù khói. Rất nhiều người đang hối hả chạy. Tiếng còi xe cứu hỏa khiến người ta muốn phát điên.
Chiếc Porsche đỗ bên lề đường rung chuyển vì bị dòng người xô đẩy. Yoon Tae Geum tặc lưỡi, bấm còi inh ỏi. Trụ sở mà Gold & Iron thuê ngắn hạn cách đây tám cây số. Di chuyển bằng xe thì rất gần, nhưng vấn đề là tình hình giao thông.
“Chắc phải mất hơn ba mươi phút đấy… Tôi sẽ đạp ga mạnh một chút.”
Chiếc Porsche lao đi, phớt lờ cả những khối đá ngăn cách vỉa hè và lòng đường. Tiếng còi xe chói tai như muốn làm điếc tai người nghe.
“Cẩn thận đấy.”
“Trong lúc hỗn loạn thế này, tẩu thoát nhanh là thượng sách. Chúng ta cũng chẳng có nhiều thời gian.”
Shin Hae Beom khẽ cười. Dáng vẻ đạp ga thô bạo của Yoon Tae Geum khác hẳn một trời một vực với lúc anh ta rụt rè bảo không thể cầm lái vì vấn đề bằng cấp khi từ Jangjin trở về Gwangseong.
Mới bị chiếc xe trấn áp mê hoặc mà đã vẫy đuôi rồi. Tên này cũng bắt đầu giống Ki Woo Hee một cách kỳ lạ.
Anh cố tình không bật radio. Vừa để đỡ rối trí, vừa vì lúc này anh chỉ muốn tập trung vào việc trước mắt. Bởi vì chuyện gì chưa kết thúc thì vẫn chưa phải là kết thúc.
Dù cổ họng thắt lại vì căng thẳng nhưng Shin Hae Beom vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh. Anh vừa vẫy tờ truyền đơn nhặt được dưới đất trên đường rời khỏi tòa nhà Yeonggwang vừa nói:
“Đọc cho cậu nghe nhé?”
“Thôi, không cần đâu ạ.”
“Sao thế, nghe thử đi. Phóng viên Eom viết chắc tay lắm.”
Yoon Tae Geum nhìn Shin Hae Beom đang cười khúc khích khi đọc tờ truyền đơn. Cảm nhận được ánh nhìn, anh quay mắt sang.
“Sao? Nhìn tôi cười giống kẻ điên lắm à?”
“Không ạ, dù anh che kín hết rồi nhưng vẫn thấy đẹp trai lắm.”
“Cậu đúng là đi đâu cũng không lo chết đói mà.”
“…Người ta viết gì thế ạ?”
“Họ ví Tổng thống với Hitler. Eom Seung Won lần này chơi lớn thật.”
Chính xác mà nói, đó là sản phẩm hợp tác giữa Eom Seung Won và Yoo Mi Hyun. Một người biết viết và một người có khả năng công bố nó với thế giới.
Giọng nói của Shin Hae Beom thậm chí còn có chút phấn chấn.
“Kwon Ju Hyuk là kẻ tiếp tay cho độc tài, góp phần thảm sát tín đồ Baekjogyo. Kwak Jae Heon là sứ giả của công lý, đã thất bại khi cố gắng vạch trần sự thật đó cho thế giới.”
“Nghe đao to búa lớn quá nhỉ.”
“Ryu Yeon Bi mới là cực phẩm. Cậu cũng biết chứ? Nữ thần của pháp luật và công lý.”
“Astraea.”
“Sớm muộn gì tên của vị thần đó cũng sẽ thay đổi thôi.”
Kwon Ju Hyuk đã từng tiên tri. Rằng Ryu Yeon Bi muốn trở thành một vị thần. Dù đó là sự thật hay không, dù ý nghĩa thực sự là gì, thì Ryu Yeon Bi sau khi chết đã được tôn sùng như một vị thần. Vị thần của công lý phán xét luật pháp.
Shin Hae Beom gấp gọn tờ truyền đơn rồi nhét vào túi áo khoác của Yoon Tae Geum.
“Sao thế?”
“Cho Jeon Ryujin xem đi. Thằng bé sẽ thấy thú vị lắm đấy.”
“Chẳng phải Chuẩn tướng nên tự tay đưa cho cậu ta sao?”
Shin Hae Beom im lặng.
“Chuẩn tướng?”
“Đi trước đi.”
Chiếc Porsche đến đích sớm hơn dự kiến. Trên sân thượng của tòa nhà 10 tầng lắp đèn LED lấp lánh như sao suốt 24 giờ, chiếc phi cơ Tilt-rotor đã chờ sẵn.
Yoon Geum Kang đã xin giấy phép sử dụng nó cho mục đích chuyển phát nhanh. Tất nhiên, thứ cô vận chuyển chắc chắn không chỉ có trang sức. Shin Hae Beom không quên rằng công ty mẹ của Gold & Iron chính là Tập đoàn Almighty – thứ mà Yoon Tae Geum gọi là ‘công ty vũ khí mang tầm thế giới’.
Với vẻ mặt kỳ quặc, Yoon Tae Geum hỏi lại:
“Đi trước là sao?”
“Tôi quên mất chưa giao ban. Cậu đưa máy bay đến căn hầm an toàn đi. Chị gái cậu đang chờ ở sân bay đúng không? Hãy đi trước đi.”
“Còn Chuẩn tướng thì sao?”
“Nếu đến 22 giờ tôi không tới, hãy cứ xuất phát.”
“Anh nói cái gì cơ?”
“Mười giờ đêm.”
“Tôi không hỏi về thời gian!”
“Sao cậu cứ gào lên thế, nhức cả đầu.”
“Chuẩn tướng!”
Yoon Tae Geum hét lên vì kinh ngạc. Anh ta không thể hiểu nổi lời Shin Hae Beom nói. Thật kỳ lạ. Shin Hae Beom mà anh ta biết là một người cực kỳ có kế hoạch, tỉ mỉ và luôn tìm ra lối thoát trong những tình huống bất ngờ. Nhìn cái cách anh ta cho nổ Phong Kỷ Giáo Đội cùng lúc rải truyền đơn của Yoo Mi Hyun là đủ biết khả năng xử lý khủng hoảng đó rồi.
Thế nhưng lúc này, Shin Hae Beom lại có hành động làm lung lay tận gốc rễ của kế hoạch. Gốc rễ chính là mục tiêu. Mục tiêu đi Đức cùng với Jeon Ryujin.
Yoon Tae Geum chớp mắt. Jeon Ryujin đã đặt ra tiền đề cho việc đi Đức là phải “cùng với Shin Hae Beom”.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 458"