Chương 459
Điều đó có nghĩa là nếu không có Shin Hae Beom, cậu sẽ không di chuyển dù chỉ một bước.
Việc nhấc bổng cái thân hình gầy gò kia tống vào máy bay thì không khó. Thế nhưng, Yoon Tae Geum có thể cược cả bàn tay phải của mình rằng nếu không đi cùng Shin Hae Beom, Jeon Ryujin sẽ không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh và chị gái.
Yoon Tae Geum nhìn Shin Hae Beom. Nhưng Shin Hae Beom đã đi trước một bước:
“Thế nên tôi mới bảo cậu mua bánh ngọt đấy. Khéo léo mà dỗ dành em ấy.”
“Việc mà Chuẩn tướng không làm được thì tôi cũng chịu thôi!”
Shin Hae Beom đặt tay lên vai Yoon Tae Geum đang gào thét:
“Làm được mà. Hai người chẳng phải là bạn thân sao?”
“Cái đó…!”
Hối hận đã muộn màng. Đáng lẽ anh không nên nói những lời nói dối không thể chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, Shin Hae Beom còn thô bạo lôi tuột Yoon Tae Geum đang ngồi ở ghế lái ra ngoài.
“Anh làm cái gì thế hả!”
“Xuống xe. Từ đây cậu có thể chạy bộ được mà.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Anh phải nói cho tôi biết thì tôi mới có cái để nói với Ryujin chứ!”
Shin Hae Beom ném Yoon Tae Geum ra khỏi chiếc Porsche. Cửa xe phía ghế lái lạnh lùng đóng sập lại. Trong lúc Yoon Tae Geum đang ngẩn ngơ vì bị cướp mất xe, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
Ánh mắt Shin Hae Beom đang cười.
“Tôi vốn dĩ rất ghét việc thay đổi kế hoạch. Ngay cả khi thiết kế tỉ mỉ từ đầu còn chẳng thể hoàn hảo, thì việc thay đổi giữa chừng chỉ khiến mọi thứ thêm rối rắm.”
“Vậy thì sao chứ!”
Yoon Tae Geum giận dữ hét lên.
“Vậy là bây giờ anh định chơi khăm tất cả chúng tôi đấy à?!”
Yoon Tae Geum bật dậy, đập mạnh vào mui xe Porsche. Anh thậm chí còn không còn tâm trí để nhớ đây là xe của mình. Các cửa trước sau đều đã bị khóa trong, và Shin Hae Beom đã sẵn sàng xuất phát.
“Anh cũng phải nghĩ cho Ryujin chứ! Tôi không muốn thấy bộ mặt khóc lóc của cậu ta đâu!”
“Gà con của tôi có được người bạn tốt như cậu đúng là may mắn.”
“Sao anh lại nói những lời đó? Như một người sắp chết thật sự vậy!”
“Tôi đã nghĩ nếu nỗ lực hết mình để chết thì sẽ không còn hối tiếc, nhưng hóa ra thứ còn lại vẫn là sự luyến tiếc.”
“Đừng có nói những lời không đâu vào đâu nữa!”
“Nếu để Kwon Ju Hyuk sống, tôi sẽ hối hận cả đời. Suốt đời đấy.”
Kẻ có thể lôi cả đứa cháu trai chín tuổi không biết gì vào vòng xoáy chính trị. Shin Hae Beom đã học được cách sinh tồn bằng mọi thủ đoạn từ chính kẻ đó. Anh biết Kwon Ju Hyuk bằng cách nào đó sẽ tìm thấy con đường sống. Lão ta sẽ không ngừng ngáng chân Yoo Mi Hyun và cản bước Phong Kỷ Giáo Đội. Một con rắn độc bị dồn vào đường cùng có thể làm thế. Dù có phải chấp nhận để đầu bị giẫm nát, nó vẫn sẽ cắn vào cổ chân con bò mộng.
Ngày xưa, người học trò học được kỹ thuật của một bậc thầy gốm sứ lỗi lạc đã lo sợ sự xuất hiện của một người học trò xuất sắc khác. Thế nên hắn đã móc mắt, cắt lưỡi và chặt đứt chân tay của sư phụ mình. Lý do hắn tự chuốc lấy phiền phức thay vì giết chết sư phụ cho rảnh nợ chỉ có một: Hắn vừa sợ hãi, vừa yêu thương sư phụ mình.
Nhưng Shin Hae Beom chưa bao giờ yêu Kwon Ju Hyuk. Không có lấy một chút lưu luyến, cũng chẳng có một mẩu kính trọng. Và giờ đây, anh cũng không còn sợ lão ta nữa.
Ryujin lao vào nhà, nhưng quá hai mươi giây, thậm chí hai phút trôi qua cậu vẫn không trở ra.
Đúng như dự đoán nên không có gì ngạc nhiên. Yoon Tae Geum nhờ vả sự hỗ trợ từ hai tên lính đánh thuê trong sân. Chưa đầy một phút sau, họ đã đưa Ryujin ra ngoài. Bị hai gã đàn ông vạm vỡ mỗi người túm một bên tay, Ryujin khóc nức nở đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa.
“Này, nhẹ tay một chút chứ, thằng bé…”
Nói thì nói vậy, nhưng hành động của Choi Yoo Shin là nhanh nhất. Cậu vứt đống hành lý của Ryujin mà mình đã mang ra vào máy bay. Đó là chiếc túi leo núi và túi nilon màu xanh lá mà Yoon Tae Geum đã quá quen thuộc. Eom Seung Won cầm cái nắm cửa bị hỏng đi ra, đưa tận mặt Yoon Tae Geum.
“Cậu ta khóa cửa bên trong nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc phá nó. Tôi nghe nói căn hầm an toàn này là tài sản của Phong Kỷ Giáo Đội, tôi gửi hóa đơn đòi tiền Thủ lĩnh Yoo là được phải không?”
“Cầm lấy cái này đi.”
Yoon Tae Geum rút tiền mặt nhét vào tay Eom Seung Won. Sau đó anh tặc lưỡi nhìn sang Ryujin.
Do chênh lệch chiều cao với đám lính đánh thuê, hai chân Ryujin đang lơ lửng trên không trung. Dù vậy cậu vẫn gào khóc: “Tôi không đi, không có Shin Hae Beom tôi tuyệt đối không đi Đức”. Yoon Tae Geum ra hiệu cho lính đánh thuê buông tay.
Ngay khoảnh khắc vừa thoát khỏi vòng tay thô bạo, Ryujin định chạy ngược vào nhà thì đã bị Yoon Tae Geum túm cổ áo lôi lại.
“Thả ra! Thả ra! Đồ lừa đảo!”
“Tôi đã làm gì cậu đâu mà bảo tôi lừa đảo?”
“Đưa Shin Hae Beom đến đây! Tôi bảo anh đưa anh ấy đến đây!”
“Tôi chưa đủ trình để đụng vào anh ta đâu.”
“Vậy thì chết đi! Cả anh, cả Shin Hae Beom, tất cả các người chết quách hết đi!”
“Này nhóc, sao lại trù ẻo người ta ác độc thế.”
“Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!”
Yoon Tae Geum giơ tay lên. Anh tát Ryujin một cái, một nửa là cố ý, một nửa là do bốc đồng. Tiếng “Chát” vang lên khiến Eom Seung Won há hốc mồm, còn Choi Yoo Shin thì hét toáng lên hỏi anh điên à.
“Sao anh lại đánh thằng bé!”
“Liệu pháp sốc đấy. Tôi cũng chẳng sung sướng gì khi làm vậy đâu nên đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn thế.”
Yoon Tae Geum lục túi áo khoác. Khi anh đưa ví của Shin Hae Beom ra, mắt Ryujin mở to. Những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt lớn ấy.
“…….”
Nhìn cảnh cậu đón lấy chiếc ví rồi áp chặt vào lồng ngực, Yoon Tae Geum mới nhận ra Shin Hae Beom máu lạnh đến nhường nào. Để thằng bé lại mà đi một mình. Anh ta chắc chắn là người ngoài hành tinh có dòng máu xanh lá chảy trong huyết quản.
“Anh ấy bảo hãy đợi ở sân bay.”
“Sân bay Đức á? Xa quá mà…!”
Yoon Tae Geum hất hàm về phía chiếc phi cơ:
“Lái cái thứ này đi Đức thế nào được. Phải đổi sang máy bay lớn hơn chứ.”
Người ấn định thời gian là Shin Hae Beom. Yoon Tae Geum không nghĩ anh ta sẽ thất hứa. Trừ khi anh ta cố tình bỏ cuộc.
Anh đẩy Jeon Ryujin – người đang không đứng vững vì khóc – vào máy bay. Viên phi công phụ cứ liên tục ngoái lại nhìn. Trong mắt anh ta, Jeon Ryujin chắc hẳn trông như một thiếu niên. Một đứa trẻ bị lôi ra khỏi nhà rồi khóc bù loa thế này thì không hiểu có chuyện gì. Yoon Tae Geum thô bạo đóng cửa lại.
“Ôi trời, cái mặt…”
Viên phi công phụ tốt bụng đưa khăn giấy ướt. Thế nhưng thay vì nhận lấy, Ryujin lại áp sát mặt vào ô cửa sổ nhỏ chỉ bằng hai bàn tay ghép lại.
“A.”
Choi Yoo Shin đang dần xa cách. Cậu không nghe thấy tiếng Choi Yoo Shin nói. Chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng.
“Đi bình an nhé. Hãy hạnh phúc. Hãy khỏe mạnh.”
Tiếng khóc của Ryujin càng lớn hơn.
“Hãy sống tốt nhé.”
Yoon Tae Geum bỏ cuộc trong việc lau mặt cho Ryujin. Anh cứ để mặc cậu khóc. Sau khi khóc hết nước mắt nước mũi thì cậu sẽ thấy đói. Lúc đó dùng “vũ khí bí mật” để dỗ dành là được. Vì là kế hoạch của Shin Hae Beom nên chắc chắn sẽ hiệu quả thôi.
Thật tình, Jeon Ryujin đúng là kiểu người cần chăm sóc từng tí một…
“Nhìn cái gì mà chăm chú thế?”
“Nhìn này. Chị gái tôi là thần đấy.”
Đó là tờ truyền đơn gây tranh cãi. Đến lúc này Yoon Tae Geum mới nhìn kỹ nó.
Trông khá quê mùa. Đó là cái “quê mùa có tính toán” được dựng lên để thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Ngôn từ kích động, phông chữ động, màu sắc tương phản mạnh mẽ. Nhìn vào đó thôi cũng thấy xây xẩm mặt mày.
Vì thế, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên.
Yoon Tae Geum vươn vai. Ryujin, người đang lục lọi ví của Shin Hae Beom, bỗng khựng lại.
“Sao thế? Có cái gì à?”
Sự bất an ập đến. Chẳng lẽ là di thư? Anh ta viết thứ đó rồi kẹp vào ví sao? Từ bao giờ? Trong lúc mình đi mua bánh ngọt ở quán cà phê à?
“Này, có chuyện gì thế…”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái này.”
Bóng tối bao phủ bầu trời. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ.
Ryujin không thể rời mắt khỏi bức ảnh gia đình của Shin Hae Beom. Người phụ nữ trông trẻ hơn người đàn ông rất nhiều. Nhưng cậu nhận ra ngay họ là một cặp vợ chồng. Bởi vì đứa bé trai ở giữa giống hệt cả hai người.
Khi đeo đôi găng tay cao su, Shin Hae Beom cảm thấy cổ tay trống trải. Đưa cổ tay lại gần đèn trong nhà, anh cảm nhận được sự khác biệt nhẹ về màu da. Shin Hae Beom khẽ cười.
Anh đã bỏ lại chiếc Vacheron Constantin đeo bấy lâu nay tại tầng 12. Việc này nhằm tăng thêm tính thuyết phục cho lời khẳng định của Ki Woo Hee rằng thi thể tìm thấy ở đó chính là Shin Hae Beom. Quần áo đã cháy rụi, giấy tờ tùy thân cũng hư hỏng không thể nhận dạng, nên cần một vật chứng xác thực có thể tìm thấy giữa đống tro tàn.
Ở đất nước này, số người đeo đồng hồ tầm cỡ Vacheron Constantin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, chiếc đồng hồ đó là món đồ sưu tầm của Chuẩn tướng Shin Hae Beom thuộc Phong Kỷ Giáo Đội, từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán.
Trái với sự căng thẳng, cánh cổng lớn mở ra một cách dễ dàng. Im Chan Young, người đã cho toàn bộ người làm trong biệt thự nghỉ việc, trực tiếp mở cửa cho anh. Anh ta nói rằng Seong Jae Kyung đã hỗ trợ rất nhiều trong việc khống chế sự phản kháng quyết liệt của Kwon Ju Hyuk.
Chiếc Porsche lăn bánh êm ái. Chạy qua con đường được lát gạch mịn màng, anh đã đến trước cửa chính.
Shin Hae Beom thậm chí không cần nhấn chuông. Im Chan Young mở cửa như thể đã chờ sẵn, thông báo rằng hệ thống an ninh của ngôi nhà đã bị vô hiệu hóa, mọi thiết bị ghi hình bao gồm cả CCTV đều đã ngừng hoạt động.
“Cậu rõ cấu trúc ngôi nhà này hơn cả tôi mà. Phải không?”
“Vâng, thì đúng là vậy…”
Gương mặt Im Chan Young hơi ửng đỏ. Shin Hae Beom ngửi thấy mùi whisky thoang thoảng từ anh ta.
“Uống rượu à?”
“Một ngụm thôi ạ. Đúng một ngụm thôi.”
“Nhưng đã uống thì vẫn là uống.”
Im Chan Young cúi gầm mặt. Cậu dõi theo bóng lưng của Shin Hae Beom khi anh thản nhiên đi lại trong biệt thự của Kwon Ju Hyuk như thể nhà mình.
“Lúc nào nhìn cái nội thất ở đây cũng thấy quá đà. Cứ như phiên bản thu nhỏ hiện đại của cung điện A Phòng của Tần Thủy Hoàng vậy.”
“Tôi cứ tưởng Chuẩn tướng đã qua đời rồi.”
“Cậu chắc đã giật mình khi nghe đó là tôi.”
“Vâng.”
“Cậu không nghĩ là Trung sĩ điên rồi sao?”
Im Chan Young ngẩng đầu lên.
“Thực ra tôi không ngạc nhiên đến thế. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết đấy, đôi khi lý trí và con tim không đi cùng một hướng. Dù lý trí hiểu nội dung bản tin, nhưng sâu trong lòng có lẽ tôi lại nghĩ khác. Rằng tất cả chỉ là giả.”
Shin Hae Beom đáp lại lời nói nghiêm túc của Lim Chan Young bằng một nụ cười:
“Mỗi lần cậu ra vẻ hiểu biết hay tỏ ra giỏi giang như thế, tôi lại thấy ngứa tay muốn đấm cho một cái.”
Đứng trước quầy bar, Im Chan Young vừa rót whisky vừa đáp:
“Nếu muốn đấm thì anh cứ đấm đi.”
“Thật lòng đấy à?”
“Nếu một cú đấm có thể hóa giải những hiềm khích bấy lâu nay thì cái giá đó quá rẻ.”
“Đúng vậy, giá đó rẻ quá.”
Thế nên tôi sẽ không đấm cậu đâu. Shin Hae Beom nói một cách tinh quái rồi từ chối ly rượu mà Im Chan Young đưa tới.
“Bây giờ lão ta đang ở đâu?”
“Tôi đã đưa vào phòng ngủ.”
“À, tôi ghét chỗ đó lắm.”
Shin Hae Beom không giấu nổi sự khó chịu. Im Chan Young nói đó là lý do anh ta cũng phải uống rượu. Cậu ta lại đưa ly rượu ra lần nữa.
“Làm một ly rồi hãy vào.”
“Thôi bỏ đi. Ngay cả lúc làm tình tôi cũng không uống rượu.”
Đó là để để lại bằng chứng cho khoảnh khắc ấy, nhưng cũng là để ghi nhớ thật rõ ràng với một tâm trí tỉnh táo. Những gì Kwon Ju Hyuk đã làm. Và cả những gì anh đang làm. Chúng ta chắc chắn là những thằng khốn phải xuống địa ngục.
“Rõ ràng là….”
Im Chan Young chọn từ ngữ.
“Hai người vốn thuộc về hai phe khác nhau mà.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 459"