Chương 460
So với những binh lính khác bị huy động vào các bữa tiệc tình dục của Kwon Ju Hyuk.
“Những lời nịnh hót đầu môi đó là nhờ hơi men mới nói ra được à?”
Shin Hae Beom cười.
“Đến nước này rồi thì đừng nói mấy lời trái lòng nữa, Im Chan Young. Người khác biệt không phải là tôi, mà là cậu.”
“Tôi ạ?”
“Một mình cậu giả vờ thanh cao. Giả vờ sạch sẽ. Giả vờ cảm thấy tội lỗi.”
“Tôi thực sự đã thấy tội lỗi. Vì thế tôi mới đau khổ.”
“Nỗi đau khổ của cậu?”
Một cái nhếch mép chế nhạo lộ liễu ném về phía đối phương.
“Chẳng lẽ nó lại bằng được nỗi đau của những đứa trẻ bị hành hạ sao?”
“Người đưa những đứa trẻ đó đến là Chuẩn tướng cơ mà.”
“Đúng. Về phần đó thì tôi có một trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Nhưng mà tôi này, ít nhất tôi không đạo đức giả. Tôi hành xử đúng chất một thằng khốn. Còn cậu thì sao, Im Chan Young? Chính cái lúc những đứa trẻ đó cầu xin cậu giúp đỡ, cậu đã ngoảnh mặt đi còn gì?”
Thỉnh thoảng vẫn có những chuyện như vậy xảy ra. Hoặc là thuốc không ngấm tốt ngay từ đầu, hoặc là chúng tỉnh lại giữa chừng. Những đứa trẻ đến từ khu ổ chuột không rõ nguồn gốc đặc biệt cứng đầu. Có những đứa chưa đầy hai mươi tuổi nhưng đã có kháng thể với thuốc kích thích.
Không phải tự nhiên mà Ha Seong Rok lại nhúng tay vào việc buôn thuốc. Trẻ em nghèo đã phải tiếp xúc với đủ loại ma túy từ khi còn rất nhỏ. Sự kháng thuốc hình thành từ bé đến khi lớn cũng không thể chữa khỏi. Tuổi càng cao, chúng càng cần những loại thuốc mạnh hơn.
“Công ty dược phá sản nên mới ra nông nỗi đó.”
Những bậc cha mẹ thất học, không có tiền mua thuốc Tây, đã dùng bột thuốc phiện để dỗ trẻ sơ sinh ngủ. Bởi vì nếu không dỗ được con ngủ, họ sẽ không thể đi làm.
Gương mặt Im Chan Young biến dạng.
“Tại sao anh lại khiêu khích tôi?”
“Làm vậy thì anh được lợi lộc gì chứ.”
Im Chan Young không hiểu nổi. Người cần phải giữ mình lúc này là Shin Hae Beom chứ không phải anh ta. Nếu ngay bây giờ anh ta rút điện thoại ra và tiết lộ rằng Shin Hae Beom – người tưởng đã chết – vẫn còn sống, đang ở ngay đây, thì Shin Hae Beom định tính sao.
“Này.”
Thế nhưng Im Chan Young không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Việc lý trí hiểu nhưng trái tim không chấp nhận, đó chính là về con người Shin Hae Beom. Giống như thấy mãnh thú tiến lại gần mà không thể bóp cò súng.
“Mới nghe có vài câu thế này mà đã run rẩy rồi sao. Tôi đâu có dựng chuyện không thành có.”
“Dù vậy thì ít nhất!”
“Ít nhất thì sao?”
“Anh không thể… cho qua một chút sao? Dù sao cũng chẳng quay lại được nữa. Tình hình đã đến mức này rồi.”
“Cậu đúng là hèn nhát đến cùng nhỉ.”
“Chúng ta cũng cùng một hội cả thôi!”
Im Chan Young nhìn Shin Hae Beom đang ngồi xổm xuống trước lò sưởi giữa phòng khách. Anh mặc quần jeans, đi giày thể thao. Khoác chiếc áo khoác Mustang đen có lót lông và đội mũ lưỡi trai cùng màu. Cách ăn mặc như đám thanh niên đó lại hợp với anh một cách lạ lùng.
“Cậu và tôi mà giống nhau à?”
“Đúng thế!”
Shin Hae Beom đứng dậy. Anh vừa chỉnh lại đôi găng tay cao su vừa tiến lại gần. Im Chan Young vô thức lùi lại.
Lùi chưa được bao xa thì lưng đã chạm vào cột trụ. Cậu nghiến chặt răng chuẩn bị tinh thần ăn một cú đấm, nhưng Shin Hae Beom lại nở một nụ cười nhạt.
“Cậu thừa nhận rồi đấy.”
“Thừa… thừa nhận cái gì?”
“Lời cậu vừa nói. Cậu và tôi đều giống nhau.”
Im Chan Young như xì hơi, cảm thấy mình vừa tự lấy đá ghì chân mình. Shin Hae Beom cười khẩy rồi xoay người đi.
“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi. Tướng quân đang đợi mà.”
“Thật là…! Đừng có làm người khác giật mình như thế nữa!”
Đúng là một kẻ không thể nào ưa nổi. Nghĩ vậy nhưng đôi chân vẫn hớt hải chạy theo, Im Chan Young cảm thấy mình chẳng khác nào ‘con chó của Pavlov’. Anh ta theo sau Shin Hae Beom bước lên cầu thang.
Phòng ngủ của Kwon Ju Hyuk nằm sâu ở tầng hai. Phải đi dọc hành lang dài và rẽ hai khúc quanh mới thấy cửa. Bình thường Kwon Ju Hyuk hay dùng thang máy lắp ở tầng một để lên thẳng phòng ngủ, Shin Hae Beom từng lo lắng rằng nếu lão già đó quên mật khẩu thì chiếc thang máy đắt tiền kia sẽ trở thành đống sắt vụn.
Trong giới hoàng tộc và quý tộc có một câu chuyện kinh dị truyền tai nhau: Đừng bao giờ dùng dấu vân tay hay mống mắt làm bảo mật cho nhà cửa, xe cộ hay két sắt. Hãy dùng mật khẩu kết hợp các ký tự đặc biệt. Có như vậy, khi xảy ra chuyện, họ mới có thể câu giờ với kẻ đột nhập bằng cách hứa sẽ ‘tiết lộ mật khẩu’. Việc này cũng giúp tránh được thảm cảnh bị chặt ngón tay hay móc mắt.
Shin Hae Beom vừa cười thầm vừa nghĩ. Quả nhiên, đó là cách tư duy đúng chất của những ‘vị cao quý’ muốn bảo toàn thân thể ngay cả khi đối mặt với cái chết.
Vừa mở cửa, mùi thuốc lá đã nồng nặc. Seong Jae Kyung đang ngồi trên sofa lập tức bật dậy. Gạt tàn đầy rẫy tàn thuốc.
“Tôi đến hơi muộn nhỉ.”
“Không ạ.”
“Gặp lại tôi vui lắm đúng không?”
“Vâng.”
Một câu trả lời nghiêm túc cho một câu đùa. Anh đã hiểu tại sao Ki Woo Hee lại nói con người này quá mực thành thật cũng là một vấn đề. Shin Hae Beom chỉ tay về phía tấm rèm che giường.
“Cái đó là sao?”
“Vì đối mặt có chút… không thoải mái lắm….”
Im Chan Young cũng gật đầu. Shin Hae Beom cười vì thấy thật vô lý. Hai gã đàn ông to xác mà lại run cầm cập sợ một lão già thân thể không còn lành lặn.
Shin Hae Beom vén rèm ra. Trên chiếc giường đủ cho bốn người nằm thoải mái, Kwon Ju Hyuk đang bị trói chặt. Lão bị bịt miệng để không thể nói hay cắn lưỡi, nhưng máu từ mũi chảy xuống đã nhuộm đỏ miếng vải trong miệng. Trông lão chẳng khác gì một kẻ bị cắt lưỡi.
Một bên mắt sưng vù như quả đấm, và mái tóc bạch kim vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ rối bù. Thấy Shin Hae Beom, Kwon Ju Hyuk trợn tròn mắt. Sau đó lão bắt đầu giãy giụa dữ dội.
“Tôi đến hơi muộn phải không, Tướng quân?”
Cả Seong Jae Kyung và Im Chan Young đều khuyên đừng tháo bịt miệng. Nhưng Shin Hae Beom không sợ những lời nguyền rủa.
“Thằng ranh con này…! Thằng khốn mày sẽ bị sét đánh chết!”
“Vâng, vâng.”
“Mày nghĩ làm thế này với tao mà có thể yên thân sao?!”
“Chẳng phải tôi đã chết rồi đó sao.”
“Từ bao giờ, mày và con ranh Woo Hee đã thông đồng với nhau từ bao giờ hả!”
Kwon Ju Hyuk gào lên như muốn làm sập cả biệt thự. Như thể lão không biết hệ thống cách âm của phòng ngủ này tốt đến mức nào.
“Ông có hét lên cũng vô ích thôi, Tướng quân.”
Shin Hae Beom vẫy vẫy bàn tay đeo găng. Anh đã tháo nẹp ngón tay cái bên trái ra. Nếu Choi Yoo Shin biết chắc chắn sẽ kinh hãi, nhưng giờ thì không còn cách nào khác. Anh không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Kwon Ju Hyuk dù chỉ một chút.
“Ông muốn biết chúng tôi lập mưu từ bao giờ à?”
“Thằng khốn! Thằng trời đánh! Tao sẽ nghiền xương mày ra mà uống!”
“Đó là về chuyện ‘nguồn gốc’ mà Tướng quân hằng yêu thích đấy.”
“Cái thằng nghịch tử nghìn năm không mục xác này…!”
Cú đấm tay phải của Shin Hae Beom cắm thẳng vào mặt Kwon Ju Hyuk. Cảm giác xương mũi lão gãy vụn thật sảng khoái. Nhìn dòng máu nóng chảy tràn trên những vết máu cũ đã khô, Shin Hae Beom lạnh lùng nói:
“Dù là tôi hay Thiếu tá Ki, từ tận gốc rễ đã không phải là mẫu nhân tài mà Tướng quân mong muốn. Hãy tự trách con mắt nhìn người tồi tệ của chính mình đi.”
“Mày cái… thằng….”
“Chắc ông nghĩ mình đã biết tất cả. Về tôi và cả Thiếu tá Ki Woo Hee nữa.”
Thiếu hụt cái gì. Muốn sở hữu cái gì.
“Tôi thừa nhận. Tướng quân đã cho tôi những thứ tôi muốn.”
Danh vọng và quyền lực. Tiền bạc và sự nổi tiếng. Kwon Ju Hyuk từng nực cười nhìn Shin Hae Beom vùng vẫy để không đánh mất sự sủng ái của lão. Lão chế giễu rằng con trai của Shin Young San đã trở nên thảm hại. Nhưng đồng thời, lão cũng tận hưởng hết mình những lợi ích mà ‘con trai của Shin Young San’ mang lại cho lão.
“Ông đã cho Thiếu tá Ki Woo Hee thấy tình thân của một người chú, và cho cô ấy hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được bước vào Thần Long Quán. Nhưng vấn đề là, chúng tôi có hơi tham lam một chút.”
Shin Hae Beom nhún vai. Dù không nói với ai, nhưng thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi. Nếu cứ bằng lòng với cuộc sống của tầng lớp đặc quyền như thế này thì sao? Thành thật mà nói, cũng đủ ăn đủ mặc mà? So với ngày xưa trượt cả trường nghề thì giờ đã hóa rồng rồi còn gì?
“Nếu cái tâm của tôi nhỏ hơn một chút, có lẽ tôi đã làm vậy.”
Nhưng Ki Woo Hee thì không. Đó chính là lý do cốt lõi khiến Shin Hae Beom tôn trọng Ki Woo Hee. Anh buộc phải mở rộng cái tâm của mình vì nhu cầu. So với anh, Ki Woo Hee, người phụ nữ đó thực sự….
Được sinh ra để làm việc lớn.
“Thiếu tá Ki ngay từ đầu đã vậy. Cô ấy không phải hạng người dừng lại ở việc chỉ được công nhận là hoàng tộc. Nếu ông nghĩ như thế, thì ông đã hoàn toàn nhìn lầm người rồi.”
Mắt Kwon Ju Hyuk đẫm nước. Shin Hae Beom không nghĩ đó là nước mắt hối hận. Lão khóc chỉ vì đau thôi. Một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường.
“Ông còn nhớ Binh nhì Jeon Ryujin không?”
“Tao chỉ mới lột đồ nó một lần mà đã phải chịu nỗi nhục nhã này sao!”
Quả nhiên. Không đời nào lão hối cải. Chứng kiến một lão già đến nước này rồi vẫn chỉ nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng, anh cảm thấy ghê tởm tận cùng.
Vén rèm bước ra ngoài, Seong Jae Kyung và Im Chan Young lập tức đứng nghiêm. Gương mặt họ lộ rõ vẻ căng thẳng khi nghe tiếng Kwon Ju Hyuk gào thét.
“Hộp cơm để đâu?”
“Hộp cơm… À!”
Im Chan Young mở ngăn dưới cùng của ngăn kéo gần giường. Sau khi gạt đi một đống bơm kim tiêm dùng một lần, một chiếc hộp gỗ chạm khắc hình rồng lộ ra.
Có bốn chiếc hộp cùng kích thước và hình dáng, chỉ khác màu sắc. Đó là thứ được gọi là ‘hộp cơm’ sắp xếp theo cách phân loại của Kwon Ju Hyuk. Thuốc an thần và thuốc kích dục. Thuốc kích thích và thuốc gây ảo giác. Hiếm khi lão dùng một loại mà thường trộn lẫn chúng. Vì thế mới có nhiều người chết. Không có cuộc khám nghiệm tử thi nào nên không biết nguyên nhân chính xác, nhưng có lẽ là do trụy tim.
Anh không biết liều lượng gây chết người của heroin. Nhưng anh biết rằng nếu tiêm hết một gói bột này cùng một lúc, tim sẽ ngừng đập. Đã từng có một đứa trẻ chết như thế.
“Đây ạ.”
Im Chan Young cung kính bưng chiếc khay đựng ống tiêm đưa ra. Dù có đeo găng tay, dường như anh ta cũng không muốn chạm tay vào ống tiêm giết người đó.
Shin Hae Beom ngồi xuống mép giường.
“Đến một đứa trẻ trẻ trung còn đi mà không kịp hồi sức tim phổi, huống hồ là một Tướng quân cao tuổi như lão.”
Anh dùng ngón tay búng nhẹ vào ống tiêm. Anh đã thấy Choi Yoo Shin làm như vậy. Đến lúc này, sắc mặt Kwon Ju Hyuk mới thực sự thay đổi.
“Hae Beom à! Hae Beom. Đừng làm thế này.”
“Giờ mới gọi tên tôi à?”
“Ta, ta phải làm gì đây. Nếu ta đã làm gì khiến cậu và Woo Hee phiền lòng thì cho ta xin lỗi. Phải. Ta sai rồi. Tất cả là lỗi của ta!”
Lão già vốn bị liệt cả tay chân giờ lại chống trả quyết liệt. Giọng nói cầu xin của lão thật nực cười.
“Phải, ta biết rồi. Ta hiểu lòng cậu. Chắc cậu hận ta lắm. Ta thấu hiểu hết! Phải! Thế nhưng Hae Beom à, dù ta có nhiều điều chưa tốt với cậu, nhưng chẳng phải ta cũng đã làm nhiều việc cho cậu đó sao. Ta cho cậu thăng tiến theo ý muốn, cho cậu đi học! Cho ngươi xây nhà! Ta đâu có nhận không từ cậu cái gì.”
Đó là dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi chỉ vài giây trước.
“Có phải Woo Hee sai cậu làm không? Cô ta bảo cậu bắt tay với Yoo Mi Hyun à? Con mụ đó đã nói gì sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 460"