Chương 461
Mặt lão đỏ gay và lời nói bắt đầu nhanh hơn. Lão tuôn ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu với giọng điệu cấp bách. Chẳng còn chút phong thái nào của một kẻ nắm quyền lực.
Đúng thế, khi cái chết cận kề, ai nấy đều giống nhau cả thôi.
Quý tộc thì cũng không phải là không biết đi vệ sinh, hoàng tộc thì cũng chẳng phải là kẻ không biết đói.
Thế nên, Chủ tịch Shin Young San mới thực sự vĩ đại. Người đàn ông vẫn ung dung, điềm nhiên ngay cả trước cái chết.
Khi tôi ôm lấy đầu của cha mình, gương mặt ấy không hề nhăn nhó đau đớn. Shin Young San cho đến giây phút cuối cùng vẫn là một quý ông đầy phẩm cách.
“Hae Beom à! Ta đã luôn coi cậu như con trai mình.”
“Mẹ kiếp.”
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Tôi chưa bao giờ có một người cha như ông!”
Lời nói và hành động của Kwon Ju Hyuk hoàn toàn trái ngược nhau. Miệng nói lời xin lỗi nhưng chẳng hề hối hận về lỗi lầm của mình, thay vì khiêm nhường chấp nhận cái chết, lão lại vùng vẫy để được sống thêm dù chỉ một chút.
“Cái bệnh di truyền của nhà ông không phải là lời nguyền đâu. Đó là lời nhắn nhủ của Chúa rằng hãy dừng lại đi. Đừng có nhân giống cái bộ gen nát bét đó để làm mấy chuyện khốn nạn nữa, dừng lại đi! Ý của Ngài là hãy biến khỏi thế giới này đi! Nếu ông không biết thì giờ tôi nói cho mà biết, nhồi kỹ vào cái đầu của ông ấy!”
Anh ngồi sát bên cạnh gã Kwon Ju Hyuk đang vùng vẫy. Đưa mũi kim tiêm lại gần cánh tay đang bị trói vào đầu giường của lão.
“Hự!”
Sự phản kháng của lão già muốn sống thêm này mạnh hơn anh tưởng. Shin Hae Beom bị cú đá của Kwon Ju Hyuk trúng vào tay trái. Ngay khoảnh khắc đó, một linh cảm bản năng ập đến. Rằng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ có thể cử động ngón tay cái một cách tự do được nữa.
Không sao. Cái giá này vẫn còn rẻ chán….
Thế nhưng, cơn giận dữ bốc lên là điều không thể tránh khỏi.
“Chết quách đi cho rồi!”
Seong Jae Kyung vén rèm lao vào, giữ chặt hai chân của Kwon Ju Hyuk, nhấn mạnh xuống giường. Im Chan Young tống chiếc bịt miệng vào cái miệng đang tuôn ra những lời nguyền rủa của lão già.
“Chuẩn tướng.”
Im Chan Young mang đến thêm một ống tiêm nữa. Đó là hỗn hợp giữa heroin và cocaine. Có thể cảm nhận rõ ý chí thực sự muốn “tiễn” Kwon Ju Hyuk đi của anh ta.
“Cậu không hối hận chứ?”
Im Chan Young không trả lời, nhưng cũng không né tránh ánh nhìn của Shin Hae Beom.
“Tôi không hối hận.”
“Cuối cùng cậu cũng chịu cắt đứt đường lui rồi đấy.”
“Bây giờ anh đã hài lòng chưa?”
“Một kẻ đã chết rồi thì còn gì để nói nữa đâu.”
Shin Hae Beom nhìn xuống khuôn mặt với đôi mắt đang đảo liên hồi của Kwon Ju Hyuk. Anh muốn hỏi cảm giác khi thuốc đi vào tĩnh mạch là như thế nào, nhưng lão bị bịt miệng nên không thể phát ra tiếng động.
Kwon Ju Hyuk hiểu rất rõ sức mạnh của truyền thông. Thật mỉa mai khi một kẻ hiểu rõ sức mạnh của lời nói và con chữ hơn ai hết như lão lại không thể để lại một lời trăn trối nào vào giây phút cuối cùng.
‘Hae Beom à! Ta đã luôn coi cậu như con trai mình.’
Loại lời nói đó, tôi chẳng thèm chấp nhận nó là di ngôn.
Shin Hae Beom nhấn pít-tông ống tiêm. Đồng thời, anh nhìn thẳng vào mắt Kwon Ju Hyuk. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt rắn đang dần mất đi sức sống và giãn ra một cách chậm chạp nhưng chắc chắn.
‘Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục.
Sau khi tôi đã tận hưởng hết mọi thứ ở dương gian này.’
Kwon Ju Hyuk, một kẻ bất lực bẩm sinh, luôn có mặc cảm về cơ thể mình, chính vì thế lão say mê những hành vi tình dục biến thái và dính dáng đến nhiều loại ma túy. Tuy nhiên, thứ mà Kwon Ju Hyuk thường dùng là thuốc lắc dạng viên nén và các chất kích thích dòng amphetamine, lão không quen với việc tiêm tĩnh mạch bằng bột hòa tan. Nói tóm lại, lão chết vì sốc thuốc do dùng quá liều.
“Cứ nói là CCTV đã bị tắt để không để lại bằng chứng.”
Hệ thống an ninh sẽ được khởi động lại sau khi Shin Hae Beom rời khỏi biệt thự. Im Chan Young biết mật khẩu quản trị.
Anh ta lấy những chai rượu mà Kwon Ju Hyuk đã uống từ thùng rác ra. Shin Hae Beom tìm thấy tẩu thuốc và cần sa trong ngăn kéo của Kwon Ju Hyuk. Từ phòng khách tầng một đến phòng ngủ tầng hai, họ đã bày ra một hiện trường ăn chơi thác loạn với đủ loại dụng cụ và nguyên liệu.
Lượng thuốc đó là quá nhiều đối với một người, nhưng đối phương là Kwon Ju Hyuk. Thừa thãi thì có chứ không bao giờ thiếu. Những người chăm sóc biệt thự sẽ làm chứng rằng tình trạng sức khỏe của Kwon Ju Hyuk đã không tốt kể từ khi lão về nhà. Những người làm mà Im Chan Young đã cho nghỉ việc đồng loạt.
Họ biết sự thật rằng Kwon Ju Hyuk đã bị triệu chứng tê liệt vào sáng sớm. Họ cũng đã xem tường thuật trực tiếp việc lão bị Yoo Mi Hyun tấn công như thế nào tại Thần Long Quán. Vì vậy, khi lão về nhà, họ đã tận mắt chứng kiến lão ở trong tình trạng như thế nào.
“Còn những vết thương trên người thì sao ạ?”
“Tự sát .”
Im Chan Young lắc đầu.
“Đó không phải là dấu vết tự hành hạ. Ai nhìn vào cũng thấy là dấu vết bị đánh đập mà. Cả vết trói nữa.”
“Cậu thật là chậm hiểu. Để khống chế một kẻ đang điên cuồng vì phê thuốc thì còn cách nào khác đâu?”
“Nhưng nếu sự thật là có người đã chạm vào thân thể hoàng tộc bị bại lộ…”
Im Chan Young lộ vẻ lo lắng. Anh ta nhìn Seong Jae Kyung đang chỉnh lại tư thế cho Kwon Ju Hyuk theo chỉ dẫn của Shin Hae Beom.
“Cả tôi và Trung sĩ Phong Kỷ Giáo Đội kia đều sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt.”
“Trung sĩ Seong Jae Kyung đằng kia là thuộc hạ thân tín nhất của Thiếu tá Ki Woo Hee. Nếu cậu, người đã cùng hành động hôm nay, mà chết, thì tên đó cũng sẽ bị lôi xuống địa ngục kiến thôi. Cậu nghĩ Ki Woo Hee sẽ để yên chuyện đó sao?”
Và hiện tại, mọi người cũng chẳng rảnh rỗi đến mức bận tâm đến chuyện đó. Shin Hae Beom nói với gương mặt mỉm cười.
“Với tư cách là người từng là cấp trên của Thiếu tá Ki Woo Hee, tôi sẽ cho cậu một lời khuyên xương máu.”
“Xin anh hãy nói.”
“Đừng có hành xử quá thận trọng.”
“Dạ?”
“Ki Woo Hee thích sự táo bạo. Hơn cả những thứ thực tế và an toàn.”
“Chuyện đó nghĩa là…”
“Ý tôi là, nếu cậu cứ chưa bắt đầu đã bảo cái này nguy hiểm thế này, cái kia không ổn thế nọ, thì ngay ngày hôm đó cậu sẽ bị cô ấy ghét bỏ đấy.”
Im Chan Young im lặng. Shin Hae Beom nhìn anh ta đang cứng họng mà cười.
“Nếu muốn sống lâu thì hãy khắc cốt ghi tâm.”
Nhiệm vụ lớn nhất của chính quyền Ki Woo Hee chính là cải cách. Đó là một cuộc chiến mà cô phải thúc đẩy những điều mà mọi người cho là không thể.
Sẽ không thể thực hiện bằng phương thức giáo điều và lịch sự được. Sẽ phải có một cuộc tranh giành khốc liệt với tầng lớp đặc quyền – những kẻ không chịu buông bỏ những gì mình đang có. Trên chiến trường đó, Yoo Mi Hyun sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Ki Woo Hee, nhưng dù có được sự ủng hộ của nhiều người, Ki Woo Hee vẫn sẽ là một vị quân chủ cô độc. Cô ấy thậm chí sẽ không thể đoán trước được hậu thế sẽ ghi chép về mình như thế nào.
Nhưng Shin Hae Beom không lo lắng. Bởi vì Ki Woo Hee không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cô ấy không bận tâm dù có bất kỳ tính từ nào đứng trước ba chữ cái tên mình. Dù là kẻ sát nhân, hay đứa con bất hiếu.
Shin Hae Beom có thể tưởng tượng ra cảnh Ki Woo Hee giơ ngón tay giữa và nói “Cút xéo” với một viên quan chức đang cản trở mình bằng đủ mọi lý do có thể.
Cảm thấy tiếc nuối vì không thể chứng kiến cảnh tượng thú vị đó, Shin Hae Beom rời đi ngay lập tức. Anh uống cạn một ly nước lạnh đầy đá, tinh thần bỗng trở nên tỉnh táo hẳn.
Anh kiểm tra thời gian bằng điện thoại của Yoon Tae Geum. Không quá gấp gáp nhưng cũng không mấy dư dả. Anh phải vượt qua quãng đường 55 cây số trong vòng một giờ.
Shin Hae Beom đưa chiếc cốc vừa uống nước cho Im Chan Young.
“Rửa đi.”
Anh ta hơi khựng lại một chút, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đeo găng của Shin Hae Beom, anh ta ngoan ngoãn nhận lấy chiếc cốc.
Đứng sau lưng Im Chan Young đang rửa bát, Shin Hae Beom nói:
“Tại sao cậu lại cứ muốn sống như thế?”
“Chẳng lẽ lại có người muốn chết sao?”
“Thay vì cả đời phải gặp ác mộng và bị dằn vặt bởi tội lỗi, thì ra đi khi người khác đang vỗ tay tán thưởng cũng là một lựa chọn không tồi.”
Tiếng nước ngừng chảy. Im Chan Young đặt mạnh chiếc cốc xuống rồi quay lại nhìn.
“Vì thế nên anh mới ‘chết’ sao.”
“Tôi đã tái sinh từ trong vụ nổ.”
Gương mặt Im Chan Young biến dạng.
“Sao thế?”
“Chắc bây giờ anh đang thấy bản thân mình ngầu lắm đúng không?”
“Một chút?”
Shin Hae Beom vừa cười vừa ra hiệu bằng ngón cái và ngón trỏ khép hờ.
“Tôi cũng không ngờ mình lại là một kẻ trẻ con đến thế này.”
“Việc được biết đến là đã chết và việc thực sự sống tiếp là hai chuyện khác nhau. Dù sau này anh sống ở đâu, sống như thế nào, dưới cái tên gì đi chăng nữa.”
Im Chan Young chống tay lên bồn rửa bát.
“Chẳng phải cuối cùng thì Chuẩn tướng cũng muốn sống đó sao?”
“Cậu biết không, Im Chan Young.”
Giọng của Shin Hae Beom trầm xuống.
“Tôi nghĩ chúng ta phải sống và mang theo những gánh nặng này. Những chuyện khốn nạn mà chúng ta đã làm cho Kwon Ju Hyuk.”
Shin Hae Beom đã chết, danh dự của anh sẽ bị vùi dập dưới vũng bùn, và toàn bộ tài sản sẽ được sung công quỹ. Nói là công quỹ cho oai thôi, chứ cuối cùng cũng vào túi của Yoo Mi Hyun – người đang nắm quyền kiểm soát Bộ Quản lý Tài sản.
Sau một lúc suy nghĩ, Im Chan Young hỏi:
“Điều đó cũng áp dụng cho cả Yena sao?”
“Không có ngoại lệ.”
“Dù sao cũng là em họ, anh không lo lắng sao?”
“Tôi chỉ có thể nói rằng con bé đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả tôi thôi.”
Shin Hae Beom thở dài trong lòng. Anh hiểu tại sao Im Chan Young lại lo lắng cho sự an nguy của Shin Ye Na. Thấy tội cho Jin Chi Woo, nhưng dường như những người phụ nữ tử tế thì lúc nào cũng bị bám theo bởi những gã đàn ông chẳng ra gì.
Anh băng qua phòng khách rộng như sân vận động để hướng ra cửa chính. Im Chan Young rảo bước theo sau.
“Bây giờ anh đi đâu?”
“Biết rồi còn hỏi? Sang thế giới bên kia.”
“Đừng có đùa nữa mà.”
“Kẻ đã chết rồi thì ngoài thế giới bên kia ra thì còn đi đâu được nữa?”
“Tôi biết thừa là anh đã chuẩn bị đường sống cho mình rồi. Chắc anh cũng đã làm cho mình một cái chứng minh thư mới thật xịn xò rồi chứ gì. Tài sản thì anh chôn dưới ngân hàng Thụy Sĩ à? Hay là đã mua sẵn một hòn đảo đâu đó ở Địa Trung Hải rồi?”
Ngân hàng Thụy Sĩ? Đảo ở Địa Trung Hải?
Nên gọi cái này là trí tưởng tượng phong phú, hay là sự ngây thơ không biết sự đời đây.
Shin Hae Beom bật cười. Nếu có thể, anh chỉ muốn túm lấy Im Chan Young mà than vãn một trận. Tài sản cái nỗi gì. Bây giờ nhà không có, xe cũng không. Ngay cả đồng hồ cũng chẳng còn. Dù có nhận được ít tiền mặt từ lòng hảo tâm của Tân Tổng thống và Yena, nhưng số tiền đó đã tiêu sạch sành sanh để đi lấy một cậu vợ trẻ đẹp rồi.
Đường sống đã được chuẩn bị sẵn á?
Cũng có cái được chuẩn bị thật. Dù từ đầu đến cuối đó không phải là kế hoạch của anh.
Nghĩ đến đó, anh lại bật cười. Ai mà tưởng tượng nổi cơ chứ? Rằng mình sẽ phải đi làm thợ làm bánh ở một đất nước đến cả tiếng cũng không thông?
Shin Hae Beom leo lên ghế lái chiếc Porsche. Anh gỡ miếng đệm dán dưới đế giày thể thao ra. Anh hất hàm bảo Im Chan Young đang đi theo hãy biến đi. Trừ khi anh ta muốn bị tai nạn giao thông.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị xuất phát, Seong Jae Kyung từ trong nhà lao ra, chống tay lên cửa kính chiếc Porsche để ngăn xe không chuyển động.
Shin Hae Beom thở dài rồi hạ kính xe xuống.
“Gì thế.”
Seong Jae Kyung đang thở hổn hển.
“Nói nhanh đi! Tôi đang bận!”
“Tôi, hộc, hãy để tôi được tháp tùng anh.”
“Cậu có biết tôi đi đâu không mà đòi?”
“Đâu cũng được ạ. Đoạn đường cuối cùng này, tôi muốn được tháp tùng anh.”
“Đừng có làm thế.”
Shin Hae Beom vừa cười vừa lắc đầu.
“Làm vậy trông như tôi sắp đi chết thật ấy.”
“Xin hãy cho phép tôi.”
“Không cho phép. Bởi vì bây giờ Trung sĩ có rất nhiều việc phải làm. Và đó không phải là những việc bình thường đâu. Phải dàn dựng một cách hoàn hảo, không một chút nghi ngờ. Không phải vì tôi, mà là vì Thiếu tá Ki.”
“Tôi sẽ quay lại trước khi trời sáng. Và mọi thứ cũng gần xong rồi ạ.”
“Làm gấp gáp thì thế nào cũng thiếu sót cái này cái nọ, cậu vẫn chưa đủ trình để hiểu điều đó sao?”
“Vậy thì…!”
Seong Jae Kyung không nói nên lời. Bởi những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu đã vỡ òa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 461"