Chương 462
Shin Hae Beom vươn tay ra ngoài cửa sổ và nắm chặt lấy tay Seong Jae Kyung.
“Sống tốt nhé. Bảo trọng thân mình. Tôi đã nói nhiều lần rồi, với đội viên hiện trường thì an toàn là trên hết. Ba cái chuyện bắt được bao nhiêu tên đâu có quan trọng đến thế? Chúng ta không phải cầm thú. Chỉ có lũ chó săn mới dùng số lượng để phân cấp thứ hạng thôi.”
“Tôi… tôi… xin lỗi.”
“Thiếu tá Ki ghét nhất là nghe câu xin lỗi. Cậu biết rõ còn làm thế làm gì?”
“Vì tôi thấy mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả….”
“Cậu là người đã tìm thấy thi thể ở Hampung. Cậu Binh nhì đó cũng rất bám cậu mà.”
“Với thằng bé đó… tôi cũng thấy nợ nhiều lắm….”
“Cậu là một người rất tốt, Trung sĩ Seong Jae Kyung.”
Không có cách nào để không yêu quý một người luôn nỗ lực hết mình trong mọi khoảnh khắc nhưng vẫn luôn thấy nuối tiếc và chỉ nhớ về những điều mình chưa làm được. Có lẽ đó chính là lý do khiến Ki Woo Hee cuối cùng cũng không thể đẩy Seong Jae Kyung ra xa.
Và cũng là lý do Jeon Ryujin luôn miệng gọi “anh, anh” mà bám theo anh ta.
“Nhờ cậu cả đấy, Seong Jae Kyung. Hãy xóa sạch dấu vết của tôi. Chỉ khi cậu xóa bỏ được tôi, cậu mới sống được, và Thiếu tá Ki cũng mới sống được.”
Seong Jae Kyung vừa khóc vừa gật đầu. Anh không hiểu sao mình lại buồn đến thế. Ngay cả khi chia tay Jung Ryujin, anh cũng không đau lòng đến mức này.
Phải chăng là do sự khác biệt về khoảng thời gian gắn bó?
Nhìn theo ánh đèn hậu xa dần, Seong Jae Kyung nhận ra vấn đề không phải nằm ở đó.
Khi chia tay Jeon Ryujin, họ hiển nhiên hẹn ngày gặp lại. Nhưng với Shin Hae Beom, đây là lần cuối cùng, anh cảm nhận được sự thật rằng đây chính là kết thúc. Thế nên nước mắt không thể ngừng rơi.
“Cái này… đây.”
Im Chan Young đưa cho anh một chiếc khăn tay. Sự xấu hổ ập đến muộn màng, Seong Jae Kyung vội vàng chùi mặt. Hành động đó giúp anh nhận ra bản chất của nỗi buồn đang đâm nhói trong tim.
Giờ đây Shin Hae Beom đã hoàn toàn trống rỗng. Anh ấy đã thực sự sẵn sàng để rời đi.
Seong Chae Kyung không ngờ gương mặt của một người đã đạt được mục tiêu lại trông sầu thảm đến vậy.
Chuyên cơ của Yoon Geum Kang, xét về mặt pháp lý, không thuộc sở hữu của Gold & Iron mà thuộc về tập đoàn mẹ Almighty Group. Vì thế, trên thân và đuôi máy bay có tới hai biểu tượng logo.
Dù đó là một chiếc phi cơ khổng lồ, trắng muốt và hào nhoáng, nhưng Yoon Tae Geum lại đánh giá rất thấp.
“Đúng là một con quái vật ngốn tiền. Chỉ riêng việc để nó đỗ một chỗ thôi cũng tốn khối tiền rồi. Phí lưu bãi rồi đủ loại danh mục khác. Và ở cuối bảng chi tiết luôn có một mục gọi là ‘phí dịch vụ khác’ vốn là tiền hối lộ.”
Yoon Tae Geum chụm ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn nhỏ.
“Tiền à?”
“Hối lộ.”
“Tại sao? Anh bảo các anh luôn tuân thủ pháp luật mà.”
“Đất nước này đâu có vận hành chỉ bằng luật pháp.”
Yoon Tae Geum nói rằng bầu không khí khi đưa tiền hối lộ cho quản lý và khi không đưa là hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là điểm khiến Yoon Geum Kang cảm thấy ghê tởm việc kinh doanh tại tổ quốc khi cứ hễ định làm gì là lũ đỉa lại bám lấy đòi tiền.
“Thảo nào.”
Ryujin gật đầu. Cuốn hộ chiếu đầu tiên trong đời cậu có phần bìa cứng cáp và mịn màng. Các góc cạnh sắc đến mức nếu ấn mạnh vào lòng bàn tay sẽ để lại vết hằn đỏ.
“Thảo nào tôi thấy thủ tục thông qua nhanh thế. Họ chẳng thèm nhìn mặt, cũng chẳng kiểm tra hành lý.”
“Ăn của người ta bao nhiêu tiền thì phải làm thế chứ. Nhanh nhanh chóng chóng cho rảnh nợ.”
Yoon Tae Geum thả mình xuống chiếc ghế nhung màu đỏ nâu xịn mịn, hai tay đan lại đỡ sau đầu.
“Tốt chứ? Công ty chúng tôi ấy.”
Bên trong phi cơ lộng lẫy hơn nhiều so với những gì Ryujin tưởng tượng. Dù chưa từng đi máy bay bao giờ, cậu cũng biết chuyên cơ của Gold & Iron khác hẳn máy bay thông thường.
Khoảng cách giữa các ghế rất rộng, được ngăn cách bởi các vách ngăn tự động. Ghế sofa có sưởi nhiệt có thể ngả ra thành giường. Trước mắt là một chiếc tivi riêng, và chỉ cần động tay là quầy bar rượu vang sẽ trồi lên. Ánh sáng màu cam dịu nhẹ có thể điều chỉnh độ sáng tùy ý. Từ trần nhà tỏa ra hơi ấm, và dường như sàn nhà cũng có chức năng sưởi. Mỗi ghế đều có một màn hình điều khiển riêng nên không cần phải để ý đến những hành khách khác. Một không gian thực sự an lạc.
Thế nhưng, Ryujin cảm thấy bất an trước tất cả những đặc ân này.
“Tại sao Shin Hae Beom vẫn chưa đến?”
“Anh ấy bảo là mười giờ mà.”
“Nếu đến lúc đó anh ấy không đến thì sao?”
Yoon Tae Geum khẽ lắc đầu, nhấp một ngụm nước có ga đầy đá. Hành động vô tư đó đã chạm vào “ngòi nổ” của Ryujin.
“Người ta hỏi thì phải trả lời đi chứ!”
“Giật cả mình! Sao tự dưng lại nổi cáu thế?”
“Đừng có phớt lờ tôi.”
“Cái gì vậy trời? Tôi phớt lờ cậu khi nào?”
Yoon Tae Geum cảm thấy thật vô lý. Anh cũng không phải hạng người bị mắng oan mà chịu nhịn. Tuy nhiên, thay vì nổi giận hỏi tại sao lại gây sự với người vô tội, anh lại thấy gương mặt Ryujin đang nức nở không thành tiếng có gì đó không ổn.
“Vì chuyện hộ chiếu lúc nãy à?”
Trước khi lên máy bay, Ryujin đã phải giao nộp hộ chiếu mang tên Yoo Hae Jun cho Yoon Geum Kang. Quá trình đó đã xảy ra một chút rắc rối.
“Ryujin à. Lúc nãy chị tôi nói vậy không phải vì ghét cậu đâu. Cũng không phải để dọa cậu. Theo lẽ thường thì đúng là vậy mà, Chuẩn tướng đâu có tay không mà bước vào đây được. Dù chúng ta có được ưu tiên đi cửa sau thì ít nhất hộ chiếu cũng phải do chính chủ cầm chứ.”
“Tôi biết. Tôi biết chứ….”
“Thế cậu lo Chuẩn tướng không qua được cửa kiểm soát à? Này, lo cái đó làm gì. Chính chị tôi sẽ đích thân xác nhận anh ấy là nhân viên công ty chúng tôi mà.”
Yoon Tae Geum khẽ hắng giọng.
“Chị ấy không có ý định dùng hộ chiếu để uy hiếp cậu đâu.”
“Nhưng tại sao lại làm vậy!”
“Được rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi Ryujin nhé. Tôi xin lỗi thay cho chị tôi.”
Yoon Tae Geum cũng thừa nhận, giọng điệu của Yoon Geum Kang lúc đó đúng là mang tính đe dọa. Ryujin cứ nắm khư khư hộ chiếu tên Yoo Hae Jun không chịu đưa ra, nên Yoon Geum Kang đã vung vẩy cuốn hộ chiếu của Ryujin và nói rằng nếu cậu không đưa, cô ấy cũng sẽ không giao hộ chiếu cho cậu, dẫn đến việc cả hai không thể lên máy bay.
Yoon Tae Geum quyết định thấu hiểu tâm trạng của Ryujin – người đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đến được đây và rồi bị sốc khi nghe tin không được lên máy bay. Anh cố gắng mỉm cười.
“Chị ấy không hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Chuẩn tướng thôi. Với cả chúng ta cũng không muốn gây ra náo động gì mà, hiểu cho chị ấy nhé?”
“Nhưng mà….”
Ryujin sụt sịt khóc. Nhìn cậu cố nín thở để ngăn tiếng nấc trông thật tội nghiệp. Yoon Tae Geum thở dài thườn thượt.
Anh cũng sốt ruột đến phát điên. Anh vô thức cắn móng tay cái – một thói quen chỉ xuất hiện khi anh cực kỳ lo lắng hồi còn nhỏ.
Tại sao gã này vẫn chưa đến? Chẳng lẽ không đến thật sao?
“Bảo Shin Hae Beom đến nhanh lên.”
Bỏ lại một đứa trẻ thế này sao.
“Tôi sợ đến chết mất, bảo anh ấy đến nhanh lên…!”
Làm sao có thể bỏ mặc một đứa trẻ như thế này chứ. Yoon Tae Geum nắm chặt nắm đấm.
“Đợi một chút.”
Anh mượn điện thoại của phi công, định thử gọi vào số điện thoại mà Shin Hae Beom đã cầm đi.
Yoon Tae Geum nhập số điện thoại của chính mình và hy vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Thật may mắn, tiếng chuông chờ vang lên. Điện thoại đổ chuông nghĩa là ít nhất lúc này Shin Hae Beom chưa tắt máy.
Nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi.
Ryujin vẫn đang khóc nấc lên. Yoon Tae Geum than thầm trong lòng về việc phải tự mình gọi và cầu xin anh nghe máy như thế này.
Chủ tịch Shin Young San của Dược phẩm Seokyeong bị bắt tại nhà riêng khi đang nghỉ ngơi vì chứng đau nửa đầu kinh niên. Đó là lệnh bắt khẩn cấp do đích thân Tổng thống ban xuống. Chiến dịch truyền thông của Tổng thống – người đang dồn toàn lực vào việc thanh trừng Đảng Cộng hòa – đã lấn át tất cả.
Shin Hae Beom nghĩ rằng Kwon Ju Hyuk đã hỗ trợ Tổng thống Kwon Il Hyuk từ lâu trước đó. Chính lão ta là kẻ đã đề xuất việc nhấn mạnh sức mạnh truyền thông và vu khống các thành viên Đảng Cộng hòa (Phong Kỷ Giáo Đội) là những kẻ nội gián chính trị. Hai anh em họ hẳn đã cùng nhau ủ mưu suốt một thời gian dài để khôi phục lại vinh quang trong quá khứ.
Có lẽ họ coi đó là sứ mệnh của mình.
Kết quả là, nước Haedong Mun ngày nay đã trở thành một quốc gia lụn bại với khoảng cách giàu nghèo và tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Nó cho cả thế giới thấy một quốc gia phúc lợi dựa vào tài nguyên thiên nhiên có thể rơi xuống vực thẳm đến mức nào. Vinh quang quá khứ đã bị hủy hoại vĩnh viễn bởi chính bàn tay của những kẻ từng là hoàng tử.
Shin Hae Beom nhấn mạnh chân ga. Hai bàn tay cầm vô lăng run rẩy.
Chẳng hiểu sao cánh tay trái của anh lại mất cảm giác. Cơn đau bắt đầu từ ngón tay cái bên trái lan qua mu bàn tay, cổ tay rồi lên tận khuỷu tay.
Anh đeo kính bảo hộ lái xe ban đêm nhưng tầm nhìn vẫn mờ đi một cách kỳ lạ. Mãi đến khi hai gò má ướt đẫm, anh mới nhận ra đó là vì nước mắt.
Có phải con đường này cũng giống như con đường mà mẹ anh đã chạy để cứu cha không?
“Khà…!”
Một tiếng động không rõ là cười hay khóc bật ra khỏi cổ họng. Anh tự hỏi ngày đó mẹ mình có cảm nhận được sự thật rằng nếu để cha bị bắt đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại nữa không?
Vì thế nên mẹ mới lái xe điên cuồng như thế sao? Người vốn luôn sợ hãi vì xe đời mới chạy quá nhanh, vậy mà lại lái đến mức xe lật nhào và nổ tung trên đường?
Shin Hae Beom thắc mắc. Ngày đó, lúc đó, Son Ha Na có khóc không. Bà đã nghĩ gì khi chạy điên cuồng trên con đường cô độc và đáng sợ ấy.
Anh từng oán hận mẹ vì nghĩ rằng bà chẳng bận tâm đến đứa con trai bị bỏ lại một mình. Nhưng giờ đây, anh thấu hiểu mẹ hơn bất cứ ai. Dù người bị bỏ lại phía sau là ai, con người ta cũng chỉ có thể nghĩ về người mà mình đang đuổi theo.
Gương mặt trong trẻo của Jeon Ryujin hiện lên trước mắt khiến trái tim anh như muốn vỡ tung.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 462"