Chương 463
-Sao không nghe máy hả?!
Giọng nói vang dội như sấm đánh thẳng vào màng nhĩ. Âm lượng lớn đến mức nếu nó có thể tạo ra một vụ nổ bằng sóng âm, có lẽ chiếc Porsche này sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
-Alo?! Alo!
Shin Hae Beom hắng giọng.
“Gì vậy.”
Dù tai đau nhức, anh vẫn cảm thấy biết ơn vì Yoon Tae Geum đang bị kích động. Một người đang giận dữ thường không đủ bình tĩnh để thấu cảm với cảm xúc của đối phương.
-Rốt cuộc anh đang ở đâu hả?!
“Đang tới đây.”
-Có đúng là anh đang tới đây không đấy?
Anh không thể trả lời ngay vì còn bận lau đi những giọt nước mắt đang thấm qua kẽ môi. Sự im lặng ngắn ngủi đó dường như càng đổ thêm dầu vào lửa cho nỗi lo âu của Yoon Tae Geum.
-Này Shin Hae Beom! Anh đang đùa với tôi đấy à?!
Đùng đoàng, những tia sét nổ tung trong đầu Shin Hae Beom.
-Sao anh có thể lừa người ta một cú ngoạn mục như vậy chứ!
“Tôi lừa gì cơ.”
-Ngay từ đầu anh đã không có ý định đi Đức đúng không?!
Anh không phản bác ngay không phải vì bối rối, mà vì quá đỗi kinh ngạc. Shin Hae Beom sững sờ trước việc Yoon Tae Geum đột ngột dùng kính ngữ ngang hàng và nói chuyện như thể đã thấu tỏ mọi sự.
“Cậu điên rồi à?”
-Người điên không phải tôi mà là anh đấy! Anh định làm cái quái gì thế hả! Đã tin tưởng rồi mà đến phút cuối lại đâm sau lưng sao? Xong việc của mình là coi như xong à?
“Tôi đã làm gì cơ chứ.”
-Đừng có giả vờ! Anh có biết anh đang chơi xỏ bao nhiêu người không hả?!
Yoon Tae Geum tuôn ra một tràng không kịp thở.
-Đừng có ý định hão huyền nào nữa. Anh phải tới đây ngay. Anh phải ở bên cạnh Jeon Ryujin. Anh có biết hiện giờ trạng thái của cậu ta thế nào không? Nó bất an đến mức tinh thần hoảng loạn rồi đây này. Không đùa đâu. Shin Hae Beom, anh không được chết!
Một tràng cười bất chợt bùng lên.
-Anh cười à? Cười được sao?! Lúc này mà anh còn cười được à? Này!
Anh không muốn cười nhưng không thể kìm nén được. Shin Hae Beom nắm chặt vô lăng rồi cười lớn. Anh ước gì mình có thêm một cánh tay nữa trên vai để bịt miệng cái nụ cười không đúng lúc này lại.
“Tôi đã nói là đang tới rồi mà.”
-Vậy thì ở đâu…!
“Còn ở đâu nữa? Sân bay chứ đâu.”
Giữa bầu trời đêm tối mịt mù, bóng dáng lưng của một con cá voi trắng hiện ra. Shin Hae Beom đọc chín chữ cái tiếng Anh đang thắp sáng bầu trời thay cho những vì sao: KWANG-SUNG.
Người nước ngoài thường không phát âm chuẩn được cái tên đó. Mỗi khi nghe thấy cái tên mang nghĩa “ngôi sao tỏa sáng” bị bóp méo trong miệng của những người không có ác ý, Shin Hae Beom lại cảm thấy rùng mình. Anh đã đến sân bay quốc tế Kwang Sung.
“Tới nơi rồi.”
-Anh thực sự đã đến rồi chứ?
“Tôi là người không đáng tin đến thế sao?”
Tiếng thở của Yoon Tae Geum nghe nặng nề và kéo dài, như thể vừa trút được gánh nặng.
-Hiện giờ anh đang ở đâu.
“Cách bãi đỗ xe phía Đông một trăm mét.”
-Hãy đỗ xe và chờ ở đó. Chị tôi sẽ tới đón anh.
Yoon Tae Geum mô tả trang phục của Yoon Geum Kang: mặc vest trắng, tóc vàng cắt ngắn và dáng người cao.
Shin Hae Beom nhớ lại ấn tượng về Yoon Geum Kang trong lần gặp duy nhất trước đó. Lúc ấy anh chẳng thể ngờ rằng mình sẽ rời khỏi đất nước này nhờ sự trợ giúp từ người quen của Jang Seung Hee.
Có lẽ vì cảm thấy an tâm khi đã đến đích, những lời đùa cợt tuôn ra tự nhiên.
“Có cần thiết phải vậy không? Chỉ cần cho tôi biết cửa khởi hành số mấy là được mà. Thời gian gấp rút thế này chắc khó mà đi mua sắm miễn thuế nhỉ?”
Yoon Tae Geum hét toáng lên.
-Anh đang đi du lịch nước ngoài đấy à!
“Đùa thôi.”
Shin Hae Beom cười khúc khích. Anh nghe rõ tiếng Yoon Tae Geum nói với phi công, rồi phi công thông báo vị trí của anh cho Yoon Geum Kang qua bộ đàm.
-Chị ấy đã xuất phát rồi nên anh hãy đứng yên đó mà đợi!
“Không cần phải hét lên như vậy đâu.”
-Vì tôi thấy bất an quá chứ sao. Thật sự rất bất an.
“Jeon Ryujin đang ở cùng cậu chứ?”
-Vâng. Làm ơn hãy đến nhanh cho tôi nhờ.
“Em ấy không ổn lắm sao?”
Yoon Tae Geum vò đầu bứt tai. Viên phi công phụ đang cho Ryujin – người vừa lả đi vì khóc – uống nước ngọt. Anh đã định ngả ghế ra để cậu nằm ngay ngắn, nhưng tay chân Ryujin lại cứng đờ không thể duỗi ra được. Trong lúc đó, đôi bàn tay Ryujin vẫn nắm chặt chiếc áo cardigan màu xanh navy. Shin Hae Beom sẽ không biết được rằng từng ngón tay của cậu đã co quắp lại như người bị bỏng lạnh.
Yoon Tae Geum nắm chặt điện thoại.
“Vâng. Chẳng phải tôi đã nói đi nói lại với anh từ nãy rồi sao. Trạng thái của Ryujin tệ lắm.”
-Cho tôi gặp em ấy.
Yoon Tae Geum nhận lấy cốc nước từ tay phi công phụ. Khi anh ngồi xuống bên cạnh ghế của Ryujin, cậu thiếu niên đang thở dốc với khuôn mặt hướng về phía cửa sổ khẽ nheo mắt lại.
“Ryujin à.”
Anh vuốt lại phần tóc mái đẫm mồ hôi của Ryujin.
“Chuẩn tướng đây. Nghe điện thoại đi.”
“Shin Hae Beom….”
Giọng cậu mỏng manh.
“Anh ấy đến rồi à?”
“Anh ấy vào sân bay rồi. Chị tôi đã đi đón anh ấy. À, cuối cùng thì máy bay của chúng ta cũng sắp cất cánh rồi. Cuối cùng cũng kết thúc. Thực sự kết thúc rồi.”
Ryujin bật khóc. Không biết là vì nhẹ nhõm hay vì oán hận Shin Hae Beom đã bỏ mặc mình. Thế nhưng, Ryujin không từ chối cuộc gọi. Yoon Tae Geum giúp cậu mở bàn tay đang co quắp để nắm chặt lấy điện thoại.
“Anh đang ở đâu!”
-Bé gà à?
“Đồ ngốc này! Đồ khốn này! Anh đang ở đâu!”
-Em nghe Yoon Tae Geum nói rồi đấy. Anh đã đến sân bay rồi.
“Anh đã nói dối em. Lại nói dối nữa! Tại sao anh cứ lừa em mãi thế, tại sao! Tại sao anh cứ làm em thấy bất an như vậy!”
-Em đã ăn bánh kem chưa? Cái mà Yoon Tae Geum mua ấy. Là anh bảo cậu ta mua đấy.
“Không cần! Bánh kem đó anh đi mà ăn cho thỏa thích đi!”
-Sao thế, em thích đồ ngọt mà. Anh thích nhìn em ăn đến mức hai má phồng lên. Lạ thật đấy, nếu là kẻ khác làm vậy thì anh đã thấy mất cả ngon rồi.
“Đừng có đùa nữa.”
Bờ môi Ryujin run rẩy.
“Đừng có đùa mà hãy… mau đến đây đi.”
-Em thấy tờ rơi chưa? Có ưng ý với kịch bản đó không?
Ryujin mỉm cười qua làn nước mắt.
“Tệ lắm.”
-Có hơi phong cách cũ thật. Nhưng những thứ đó lại hiệu quả. Chúng gây ấn tượng mạnh mà.
“Giờ chuyện sẽ thế nào?”
-Họ sẽ tìm thấy thi thể của Hwang Hyo Je dưới tầng hầm. Sự thật rằng những tờ truyền đơn không nói dối sẽ được sáng tỏ. Bản thiết kế thì Yu Mi Hyeon cũng đang giữ. Bà ấy sẽ bàn bạc với Thiếu tá Ki để tung ra từng bước một. Giờ thì chị gái em và Kwak Jae Heon sẽ từ tội đồ quốc gia trở thành anh hùng dân tộc… thế nào? Tuyệt chứ?
Giọng nói của Shin Hae Beom thật tươi tỉnh.
-Hãy nói là em vui đi. Bé gà à.
“…Ừ. Vui lắm. Vui đến chết đi được đây này.”
-Phải không? Đó là điều em hằng mong muốn mà.
Ryujin nén nước mắt.
“Còn một điều nữa. Điều mà em mong muốn….”
-Là gì?
“Là được gặp anh.”
Cậu thốt ra như nôn hết bầu tâm sự rồi òa khóc. Đầu dây bên kia là một khoảng lặng.
Ryujin thầm cầu nguyện một cách khẩn thiết. Nếu thần linh chỉ ban cho một điều ước, cậu sẽ ước mình nhìn thấu được tâm can Shin Hae Beom. Dù không thể ngăn cản những việc anh làm, nhưng ít nhất nếu biết anh định làm gì, cậu sẽ không cảm thấy bất an như hiện tại.
-Có một việc anh nhất định phải làm.
“Việc gì cơ.”
-Anh đã giết Kwon Ju Hyuk rồi.
“…….”
-Kwon Ju Hyuk chết rồi, Ryujin à. Đó là việc cuối cùng anh phải làm ở đất nước này.
“…….”
-Đừng quá ghét anh nhé.
Trái tim cậu đập thình thịch. Nhịp mạch đập liên hồi mãnh liệt.
Ngay lúc này, cậu muốn gặp Shin Hae Beom đến phát điên. Cậu khao khát muốn biết anh đang mang biểu cảm gì đến mức không thể thở nổi.
Ryujin khó khăn lắm mới mở lời.
“Anh ổn chứ?”
-Ừ.
“Anh làm vậy là vì em sao?”
-Vì em và anh.
Vì chúng ta.
Ryujin nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua cánh máy bay vươn dài là bầu trời đêm. Không có trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao, chỉ có những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời đen kịt. Một bầu trời u ám khiến người ta lo lắng liệu mưa có trút xuống hay không.
Thế nhưng Ryujin nhớ lại. Shin Hae Beom đã vượt qua thời tiết khắc nghiệt để đến bên cậu. Dù mưa tầm tã, dù có bao nhiêu trở ngại ngăn đường.
Có lẽ dù có động đất, bão tố hay chiến tranh nổ ra, Shin Hae Beom vẫn sẽ tìm thấy cậu. Anh sẽ cười khúc khích với cơ thể đầy vết thương. Bé gà à, em đợi lâu không?
Ryujin nuốt khan.
“Em thấy rồi. Trong ví của anh.”
-Ngoài tờ truyền đơn ra à?
“Ảnh gia đình của anh.”
-Anh giống ai hơn?
“Mỗi người một nửa.”
Shin Hae Beom cười. Ryujin sột soạt rút ví ra. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt của Shin Hae Beom, không, là Shin Hae Jun trong bức ảnh.
“Dường như anh giống mẹ hơn một chút….”
-Hãy nói với bà ấy rằng em là con dâu đi.
“Cái gì?”
-Hãy nói rằng em sẽ bắt con trai bà ấy làm việc quần quật cho đến khi già chết mới thôi. Chắc bà ấy sẽ thích lắm. Hồi anh còn nhỏ, khi anh bảo sẽ không kết hôn mà ở chung với bố mẹ, bà ấy đã thực sự không thích điều đó đâu.
“Gì chứ…!”
-Đợi một chút.
Ryujin nín thở lắng nghe. Có tiếng giọng ai đó vang lên từ đầu dây bên kia. Cả âm thanh đặc trưng khi đóng mở cửa xe nữa.
Shin Hae Beom – người đang ở trong xe – đã gặp ai đó. Nếu lời Yoon Tae Geum nói là đúng, thì người đó chính là Yoon Geum Kang.
“Shin Hae Beom?”
Không có tiếng trả lời.
“Shin Hae Beom!”
-Ừ, bé gà à.
“Đừng cúp máy.”
-Em muốn vậy sao?
Ryujin ôm chặt lấy điện thoại.
“Đừng cúp. Đừng cúp máy mà. Làm ơn.”
Bất chấp lời van nài, giọng nói của Yoon Geum Kang vang lên từ phía bên kia điện thoại đầy lạnh lùng. Anh cúp máy đi vì họ phải đi qua cửa kiểm soát.
“Shin Hae Beom…!”
-Hẹn gặp lại sau nhé.
“Khoan đã. Khoan đã nào!”
-Yêu em, Jeon Ryujin.
Điện thoại bị ngắt.
Yoon Tae Geum nhào tới hỏi “Sao rồi, Chuẩn tướng gặp chị tôi chưa?”. Ryujin đẩy chiếc điện thoại vào ngực anh ta. Cậu bật dậy khỏi ghế và lao ra phía cửa.
“A….”
Cậu không biết phải đẩy hay kéo thế nào để mở cửa. Cuối cùng cậu nói với Yoon Tae Geum.
“Tôi muốn ra ngoài.”
“Đến cả cậu nữa, sao vậy hả.”
“Tôi muốn ra đón Shin Hae Beom.”
“Ryujin à. Việc cậu cứ ngoan ngoãn ở đây chính là cách giúp đỡ Chuẩn tướng đấy.”
“Tôi không đi xa đâu. Tôi sẽ đứng ngay phía trước thôi. Chỉ đến chỗ nào có thể nhìn thấy được máy bay thôi.”
Yoon Tae Geum day huyệt thái dương và thở dài thườn thượt.
“Jeon Ryujin, tôi biết là cậu chẳng coi tôi ra dáng đàn anh gì cả, nhưng một lần thôi. Chỉ lần này thôi, hãy nghe lời tôi đi.”
“Làm ơn đi, anh.”
“…….”
“Tôi nhớ Shin Hae Beom quá….”
Yoon Tae Geum đầu hàng. Anh không thể làm ngơ trước một đứa nhóc đang ôm chiếc cardigan xanh navy và khóc nức nở van xin mình.
“Chỉ được ra phía trước này thôi đấy.”
“Vâng. Vâng. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh.”
“Chỉ những lúc thế này mới gọi anh thôi.”
Yoon Tae Geum gượng dậy với cơ thể rã rời. Dù muốn hay không anh cũng phải đi theo. Jeon Ryujin – người đã kiệt sức vì khóc – nếu lỡ chạy xuống cầu thang mà bị ngã hay gãy chân ở đâu đó thì đúng là thảm họa.
“Ư, lạnh quá….”
Bên ngoài máy bay rất lạnh. Yoon Tae Geum vừa khoanh tay vừa giậm chân liên hồi. Sai lầm của anh là đã quên mang theo áo khoác. Anh liếc nhìn Ryujin bên cạnh. Cậu vẫn đang nắm chặt chiếc cardigan xanh navy.
“Cậu không lạnh à?”
“…….”
“Mặc cái đó vào đi. Mặc vào cũng có mòn đi đâu mà sợ.”
“…….”
“Người ta bảo lúc mượn tiền với lúc trả tiền khác nhau đúng không, này, Jeon Ryujin, cậu đã bắt đầu phớt lờ tôi rồi đấy à? Chẳng phải bảo từ giờ sẽ gọi là anh sao?”
Đúng là kẻ đi tin lời người khác như mình mới là đồ ngốc mà.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 463"