Chương 464
Đó chính là khoảnh khắc Ryujin bắt đầu lao đi.
“Này! Đi đâu đấy!”
Yoon Tae Geum vươn tay ra nhưng đã muộn. Cái cậu nhóc gầy gò ấy chẳng biết lấy đâu ra sức mà chạy nhanh đến thế, khiến anh dù có chạy đứt hơi cũng không tài nào thu hẹp được khoảng cách.
Nhưng có lẽ, ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải đuổi theo làm gì.
“A, cái lũ này thật là….”
Yoon Tae Geum quẹt đi giọt mồ hôi trên cằm. Nơi Ryujin chạy một mạch đến đích chính là vòng tay rộng mở của Shin Hae Beom đang lao tới từ phía đối diện.
Shin Hae Beom thả mình xuống chiếc ghế sofa da. Anh khẽ khàng vuốt ve bờ vai của Ryujin – người đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức sau khi khóc – rồi quay đầu lại.
Chủ nhân của chiếc ghế bên cạnh, ngăn cách bởi một lối đi, chính là Yoon Geum Kang. Cô đang nhâm nhi ly sâm panh hương trái cây dưới ánh đèn màu cam ấm áp.
“Tôi đã từng nghĩ chắc hẳn anh phải có người tình riêng rồi.”
“Trông tôi không giống như đang chân thành với phu nhân sao?”
Yoon Geum Kang bật cười như thể đó là một chuyện nực cười nhất trần đời.
“Hoàn toàn không.”
“Chắc tôi phải mài giũa thêm kỹ năng diễn xuất rồi.”
“Tay anh bị thương thế kia là sao?”
Shin Hae Beom mỉm cười đáp lại Yoon Geum Kang.
“Cô bảo chúng ta không đi thẳng đến Đức đúng không?”
“Sẽ quá cảnh ở Singapore. Tôi có việc ở đó, vả lại cũng cần giải quyết vấn đề thị thực. Việc vào bệnh viện thì hơi khó, nhưng tôi sẽ gọi một bác sĩ quen ở địa phương đến cho anh. Còn việc thông dịch thì cứ nhờ em ấy là được.”
Yoon Geum Kang hất cằm về phía chỗ ngồi của Yoon Tae Geum. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy anh ta vì cửa ngăn cách đã đóng lại.
“Anh có cần thêm thuốc giảm đau không?”
“Không cần đâu. Tôi không thích cảm giác đầu óc cứ mụ mị đi.”
Ryujin cũng đã chìm vào giấc ngủ chưa đầy ba mươi phút kể từ khi máy bay cất cánh. Tuy nhiên, trong khi Yoon Tae Geum ngủ say một mình, thì Ryujin nhất quyết phải nằm gọn trong lòng Shin Hae Beom.
“Anh không thấy bất tiện sao?”
“Như cô thấy đấy, em ấy chẳng nặng chút nào.”
Shin Hae Beom vuốt ve mái tóc Ryujin. Mỗi khi cậu hít thở đều đặn, hơi ấm phả vào cổ anh khiến anh thấy ngứa ngáy lân lân.
Yoon Geum Kang mỉm cười lắc nhẹ ly sâm panh.
“Nếu là tôi mà ngồi kiểu đó thì chắc đôi chân tiêu đời luôn rồi.”
“Thế nên tôi mới phải huấn luyện chăm chỉ đấy chứ.”
Shin Hae Beom siết chặt vòng tay quanh eo Ryujin.
“Anh chắc chắn không làm thế với phu nhân rồi.”
“Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nổi da gà.”
“Thấy chưa. Tôi đã bảo là nhìn cái biết ngay không phải chân thành mà.”
“Bà ta đối với tôi cũng đâu có chân thành.”
“Đám hoàng tộc đều thế cả. Bảo là bạn bè mà cứ sai bảo như người hầu. Làm vừa ý thì không sao, không vừa ý là mắng nhiếc ngay.”
“Chắc cô tích tụ nhiều uất ức lắm nhỉ.”
“Cái kiểu người khiến người ta phát ngán. Chắc hoàng tộc ai cũng vậy cả.”
“Dù vậy, bị trúng đạn thì cũng thật tội nghiệp.” Yoon Geum Kang nói thêm.
Shin Hae Beom vừa vỗ về bờ vai đang ngủ của Ryujin vừa nói.
“Chiếc nhẫn ruby mà cô bán, bà ta thích nó lắm. Thấy đeo suốt ấy mà.”
“Hay tôi làm cho hai người một cặp nhẫn nhé?”
Trước giọng điệu trêu chọc của Yoon Geum Kang, Shin Hae Beom đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
“Ý kiến hay đấy.”
“Trong đầu tôi đang nảy ra một thiết kế rồi.”
“Nếu được thì hãy làm cái gì đó hợp với em ấy hơn là tôi.”
Ánh mắt Yoon Geum Kang lướt qua Ryujin đang ngủ đúng chất của một nhà thiết kế trang sức.
“Ngón tay đẹp thật đấy. Cổ cũng dài nữa….”
“Mỹ nhân bẩm sinh mà.”
“Gầy thế này chắc là do cơ địa, nếu cao thêm mười phân nữa thì chắc chắn làm người mẫu được rồi. Tiếc thật.”
“Tôi thấy cô hợp làm người mẫu hơn đấy.”
“Tôi nghe câu đó suốt rồi.”
Yoon Geum Kang cao hơn một mét tám. Lần trước gặp tóc cô còn dài, nhưng giờ đã cắt ngắn đến mức lộ cả vành tai.
Cảm nhận những sợi tóc lòa xòa nơi vành tai, Shin Hae Beom thầm nghĩ khi nào đến nơi nhất định phải cạo trọc đầu luôn. Không phải vì bất mãn với thế giới, mà là để kỷ niệm một khởi đầu mới.
Shin Hae Beom mở chiếc ví của mình mà Ryujin đã giữ. Yoon Geum Kang nhìn thấy tờ truyền đơn thì cười thầm.
“Lâu rồi tôi mới thấy cái này đấy.”
“Dưới góc nhìn của nhà thiết kế thì nó thế nào?”
“Quê mùa nhưng đầy mạnh mẽ, rất ấn tượng. Xét về mục đích của một tờ truyền đơn thì có thể nói đây là một thiết kế phù hợp… Mà anh đang làm gì thế?”
“Hửm.”
Shin Hae Beom đang nhai thứ gì đó. Lúc đầu cô cứ ngỡ là đồ ăn vặt như hạt điều. Nhưng nhìn kỹ thì không phải hạt, cũng chẳng phải nho mẫu đơn. Yoon Geum Kang thốt lên kinh ngạc.
“Tại sao anh lại ăn giấy hả?!”
“Suỵt. Lũ trẻ đang ngủ.”
“Cái đó…!”
“Và đây không phải giấy. Là ảnh.”
Có vẻ Jeon Ryujin đã không phát hiện ra cái này. Cứ nhìn việc anh không bị ăn tát trước máy bay là biết.
Shin Hae Beom đưa ngón tay trỏ lên trước mắt Yoon Geum Kang đang bàng hoàng.
“Tôi đang tiêu hủy chứng cứ, im lặng nào.”
“Tiêu hủy chứng cứ là sao?”
Anh xé từng mẩu nhỏ từ góc ảnh rồi ăn. Anh cảm thấy nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thật sự hôm nay cũng rất suýt soát. Nếu lỡ Jeon Ryujin rút tấm ảnh gia đình trong ví ra xem thì sao.
Nếu thế thì giờ này chắc anh chẳng được ngồi trên chiếc sofa chuyên cơ êm ái này đâu. Mà chắc đang đeo mặt nạ oxy treo lơ lửng ở đuôi máy bay rồi. Anh hình dung ra cảnh mình nước mắt đầm đìa, tuyệt vọng đập cửa kính máy bay cầu xin cho vào trong. Shin Hae Beom cười khúc khích. Yoon Geum Kang nhìn anh với vẻ mặt ngán ngẩm rồi quay đi.
Đây là di vật của Ham Young Jae, kẻ mà dù có băm vằn ra cũng không hết tội. Là chiến lợi phẩm thu được từ Hampung 2. Bảo vật số hai của anh.
Anh cứ ngỡ nó sẽ có vị ngọt, nhưng hóa ra cũng không hẳn. Vị tinh dịch thực tế của cậu ngọt hơn trong ảnh nhiều.
Anh nhai thật kỹ, thật lâu. Với ý nghĩ sẽ tiêu diệt tận gốc nỗi nuối tiếc và sự do dự vẫn còn tồn tại đâu đó sâu trong lòng, anh liên tục cử động quai hàm.
Quá khứ của Jeon Ryujin, mình sẽ nuốt chửng hết. Giống như cách em ấy đã giúp mình tái sinh vậy.
Vừa nuốt từng mảnh bức ảnh khỏa thân của Ryujin khi bị cưỡng bức, Shin Hae Beom vừa khẽ khàng vuốt ve mái tóc của “bảo vật số một” trong lòng mình.
Yoon Geum Kang trải chăn ra. Cô duỗi thẳng chân tay rồi nằm xuống nói.
“Chuẩn tướng cũng chợp mắt một lát đi.”
“Cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Giờ đây anh không còn là Chuẩn tướng, cũng không còn là Đội trưởng Phong Kỷ Giáo Đội nữa. Anh phải hài lòng với ba chữ cái tên trên hộ chiếu của mình thôi.
“Tôi hiểu rồi.”
Bóng dáng Yoon Geum Kang biến mất sau cánh cửa tự động. Shin Hae Beom cứ thế ôm lấy Ryujin đang ngủ mà nhắm mắt lại.
Khi nhắm mắt, âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Nhịp tim của Ryujin khi cả hai áp sát chia sẻ hơi ấm thật đều đặn. Nhờ vậy, anh có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Đã bao nhiêu lần anh trải qua cảm giác tưởng như chỉ mới chợp mắt mười phút, nhưng thực tế đã vài tiếng trôi qua. Shin Hae Beom theo bản năng đưa cổ tay lên. Chỉ khi nhận ra mình không đeo đồng hồ, anh mới sực nhớ ra việc mình đã giết Kwon Ju Hyuk.
Anh chậm rãi ngồi dậy. Vẫn đang ở trên máy bay. Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màu tối đen như mực.
“…….”
Theo bản năng, anh quờ quạng bên cạnh nhưng không thấy ai. Shin Hae Beom bật đèn lên. Nhìn quanh thấy có gì đó lạ lùng. Rõ ràng anh đã ngủ thiếp đi khi đang ngồi trên sofa, vậy mà giờ đây anh lại đang nằm duỗi thẳng chân.
Chiếc chăn trượt xuống rơi trên sàn. Anh cũng không nhớ là mình đã tự đắp chăn.
Shin Hae Beom vừa nhặt chăn lên gấp lại vừa chớp mắt. Jeon Ryujin đâu rồi?
Vừa mở cửa ngăn cách bước ra, một mùi hương quen thuộc xộc ngay vào mũi. Với kinh nghiệm ba mươi ba năm cuộc đời, Shin Hae Beom có thể khẳng định chắc chắn. Đó là mùi mì tôm.
“Bé gà à?”
Mùi mì tôm lan tỏa khắp máy bay. Dù hệ thống thông gió đang hoạt động mà mùi vẫn thế này thì chắc chắn là vừa mới nấu xong.
Chỗ của Yoon Geum Kang vẫn yên tĩnh. Shin Hae Beom nhớ đã thấy cô lấy tai nghe chống ồn và bịt mắt ra đeo trước khi đóng cửa.
Tại chỗ của Yoon Tae Geum có tiếng động loảng xoảng. Shin Hae Beom đứng trước cánh cửa đóng kín. Anh nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện bên trong. Là Jeon Ryujin và Yoon Tae Geum đang đổ lỗi cho nhau.
“Tôi đã bảo là phải giữ yên lặng rồi mà.”
“Rốt cuộc ai là người đòi ăn mì trước hả?”
“Tôi nghe thấy hết rồi đấy.”
Cứ vờ như không biết thì tình cảnh còn ngại ngùng hơn. Shin Hae Beom thầm thở dài trong lòng.
“…Gì vậy.”
Cánh cửa trượt ra và người xuất hiện là Ryujin. Cậu giấu hai tay ra sau lưng, có vẻ như nghĩ rằng làm vậy là có thể che giấu được tình hình. Thật là đáng yêu.
Shin Hae Beom sải bước vào bên trong vách ngăn.
“A, làm gì vậy. Chật quá.”
“Hai người lén lút ăn đồ ngon đấy à?”
“Thì anh đang ngủ mà.”
Anh giật lấy hộp mì từ tay Ryujin đang cằn nhằn.
“A!”
“Chín tới rồi đấy. Mì ly phải không bị nát mới ngon.”
Lượng mì này thậm chí còn không đủ cho một người ăn no. Thế nhưng Ryujin vẫn ngoan ngoãn gắp phần mì của mình ra đĩa. Cậu rót cả nước dùng rồi đưa cho Shin Hae Beom, khiến anh trợn tròn mắt. Một giọng nói đầy khoa trương.
“Cho tôi thật à?”
“Không thích thì thôi.”
Shin Hae Beom vận dụng tối đa sự làm nũng mà anh có thể.
“Tôi muốn Bé gà của tôi ăn hết cơ.”
“Cho cũng không thèm. À, vậy thì đi đi. Ở chỗ chật chội này khó chịu lắm….”
“Không đi. Ở một mình chán lắm lại còn sợ nữa. Tôi muốn ở đây ngắm bé gà ăn cơ.”
Mặc kệ Yoon Tae Geum đang há hốc mồm kinh ngạc, Shin Hae Beom bóc gói củ cải muối đặt xuống giữa hai người.
“Việc gì mà phải trốn chui trốn lủi ăn thế này. Ăn trên máy bay thì có tội tình gì đâu.”
“Vì chị tôi ghét ăn đêm lắm.”
Yoon Tae Geum vừa xì xụp sợi mì vừa nói.
“Đặc biệt là mì tôm, húp một cái là sáng hôm sau mặt sưng húp lên ngay. Lại còn đầy bụng nữa.”
“Tôi thì thấy vì thế nên nó mới ngon hơn đấy.”
“Thú thật là tôi cũng thấy vậy.”
Shin Hae Beom nhanh chóng chen vào giữa hai người.
“Bé gà à ngon không?”
“Ừ.”
“Củ cải muối đây.”
“À.”
Ánh mắt Shin Hae Beom không rời khỏi góc nghiêng khuôn mặt Ryujin. Anh liên tục đưa đũa gắp củ cải muối bỏ vào miệng Ryujin. Giống như chim mẹ đang mớm mồi cho chim non vậy.
Chịu không nổi nữa, Yoon Tae Geum húp nốt phần mì còn lại như uống nước, rồi bảo phải dọn dẹp trước khi bị chị phát hiện, anh ta gom rác vào túi nilon. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng anh khi anh hướng về phía nhà vệ sinh.
“Bé gà à.”
Shin Hae Beom như chỉ chờ có thế để lao vào. Ryujin quay đầu đi.
“Đừng có làm vậy. Em vừa mới ăn mì xong mà.”
“Anh sẽ không hôn đâu. Thay vào đó là chỗ này.”
Anh mơn trớn lồng ngực Ryujin qua lớp áo.
“Anh cứ nhớ chỗ này mãi đến phát điên đi được.”
“Không được. Đây là trên máy bay mà.”
“Máy bay thì cũng có nhiều loại máy bay chứ. Đây là không gian riêng tư đặc biệt được bảo mật mà.”
Những ngón tay dài miết nhẹ lên đầu ngực.
“Lại còn rất ấm cúng nữa.”
Ryujin nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom.
“Em đã bảo là không được mà.”
“Bé gà à….”
“Đây không phải chỗ của chúng ta.”
“Yoon Tae Geum không quay lại đâu.”
“Sao anh biết được?”
“Nếu cậu ta không muốn bị cắm đầu xuống đất thì nó sẽ biết điều thôi. Thằng đó thông minh mà.”
Chiếc sofa chậm rãi biến thành giường. Ryujin nằm đó nuốt khan. Cậu cứ ngỡ Shin Hae Beom sẽ ngay lập tức luồn tay vào trong áo, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu.
“…Sao vậy?”
“Vì em đẹp quá.”
“Đừng có nói mấy câu đó.”
“Thật sự là quá đẹp. Đẹp lắm, Jeon Ryujin.”
“Không làm thì tránh ra.”
“Đẹp quá đi mất… Ryujin của anh.”
Ryujin cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của Shin Hae Beom. Dù hơi thở có chút dồn dập nhưng cậu không đẩy anh ra.
Shin Hae Beom, người vừa rồi còn tỏ vẻ như sắp bày trò, hóa ra lại không cởi quần áo hay làm gì quá trớn. Anh chỉ vùi mặt vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim.
“Đập thình thịch này.”
“Anh cũng thế còn gì.”
“Ryujin à, nhìn ra cửa sổ xem.”
Ryujin quay đầu nhìn ra ngoài. Từ phía đầu cánh máy bay, bầu trời bắt đầu hửng sáng. Ánh xanh mờ ảo xua tan màn đêm. Phía sau những đám mây tích nhuộm đen bởi ánh ngược sáng, sắc cam ấm áp đang lan tỏa.
Ryujin lẩm bẩm với giọng run rẩy.
“Đẹp thật đấy.”
“Ừ.”
Với bàn tay cũng run rẩy không kém giọng nói, cậu mơn trớn vành tai Shin Hae Beom.
“Shin Hae Beom, giờ thì….”
Trái tim cậu như nghẹn lại ở cổ họng. Cậu bỏ lửng câu nói không phải vì quên mất định nói gì, mà vì sợ rằng ngay khi mở môi, trái tim sẽ nhảy ra ngoài mất. Ryujin nhắm chặt mắt lại.
“Từ giờ đừng có rời xa em nhé.”
“Anh yêu em, Jeon Ryujin.”
Shin Hae Beom ngẩng đầu lên. Ryujin vòng hai tay ôm chặt lấy đầu anh.
Một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ đang chờ đợi để hạ cánh.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên đến Kwang Sung từ rất lâu về trước. Khi đó mọi thứ đều thật đáng sợ và xa lạ. Cậu đã bị cuốn đi một cách bất lực bởi dòng chảy khổng lồ mà bản thân không thể chống lại.
Nhưng giờ đây cậu không còn sợ hãi nữa. Đây không phải là kết thúc của ai đó, mà là sự bắt đầu của một cuộc đời mới. Lý do khiến cậu không sợ hãi khởi đầu mới này, hiện giờ, đang nằm gọn trong vòng tay cậu.
Hiện tại, thế này là đủ rồi.
Ryujin nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Shin Hae Beom. Cậu cảm nhận được rằng anh cũng đang thầm cảm ơn vì bản thân vẫn còn đang sống.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 464"