Chương 456
Dù những kẻ đó có rêu rao rằng đây là một vụ “bắn tỉa bừa bãi” không nhắm vào ai cụ thể đi chăng nữa.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại một điểm khiến Eom Seung Won hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Tin tức nói đó là tay súng bắn tỉa của phía Thần Long Quán cơ mà.”
“Dạ?”
“Tay súng bắn tỉa Phu nhân Tổng thống ấy. Có bản tin ngắn vừa nhắc đến chuyện đó mà?”
Ngay khoảnh khắc Eom Seung Won còn đang nghi hoặc, từ bên ngoài ngôi nhà bỗng vang lên những âm thanh ồn ào. Tiếng người nói, tiếng va chạm huých hắc, và cả tiếng hét thất thanh “Á!”.
Ryujin chẳng màng đến tiếng gọi của Eom Seung Won, cậu lao thẳng ra phía cửa chính.
“Đừng có tự tiện mở cửa!”
“Là bác sĩ!”
Ryujin giật tung cánh cửa. Choi Yoo Shin trong bộ thường phục đang bị hai gã lính đánh thuê vạm vỡ khống chế, đè nghiến xuống bãi cỏ.
“Á á! Vai! Vai tôi! Khớp! Á!”
“Thả anh ấy ra! Người quen của tôi!”
Một tên lính dùng điệu bộ hỏi lại: Cậu biết người này à?
“Vâng. Là bạn của tôi. Là bác sĩ. Anh ấy không phải người khả nghi đâu, làm ơn thả ra đi.”
Choi Yoo Shin vừa khóc vừa đi vào nhà. Hai gã lính đánh thuê bảo sẽ đi kiểm tra xem xung quanh còn ai không rồi vòng ra sân sau.
“Cái lũ đó là gì thế không biết. Ôi trời ơi, cứu người với…”
“Tôi xin lỗi. Nghe bảo là lính đánh thuê do Thủ lĩnh Yoo Mi Hyun cử đến bảo vệ nhà, nhưng họ không phải người xấu đâu. Là cái gì nhỉ… se, se…”
“Security?”
“Vâng. Là nó đấy ạ.”
“Dù thế thì có ai lại đè nghiến người ta xuống đất ngay lập tức không?!”
Choi Yoo Shin phẫn nộ.
“Ít nhất cũng phải hỏi xem là ai chứ. Không, ngay từ đầu thấy người ta mở cổng vào thì phải nghĩ là người phe mình chứ, phải nghĩ chứ!”
“Ôi trời, mấy tay lính đó có bao giờ đứng hỏi han sự tình rồi mới bắn súng đâu.”
Eom Seung Won định bụng nói đỡ cho cánh lính đánh thuê, nhưng lời đó chỉ càng làm Choi Yoo Shin thêm bốc hỏa. Anh ta nhìn Eom Seung Won từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm:
“Đúng như lời đồn….”
“Dạ?”
“May mà nhà rộng. Chứ nếu là cái phòng đơn chật chội thì chắc tôi phát điên vì ngột ngạt mất.”
“Ý anh là sao?”
“Ý tứ gì đâu. Thấy nhà đẹp hơn tôi tưởng nên nói thế thôi. Đừng có đứng đực ra như tượng thế kia nữa, ngồi xuống đi. Cả Ryujin nữa.”
Mặc kệ Eom Seung Won có lộ vẻ không hài lòng hay không, Choi Yoo Shin thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, vắt vẻo chân chữ ngũ.
“Vừa ăn cái gì đấy? Sao mùi mì tôm nồng nặc thế này?”
Dáng vẻ ngạo mạn đó làm Ryujin liên tưởng đến Shin Hae Beom nên cậu khẽ mỉm cười.
“Nhưng anh đi một mình ạ?”
“Sao, tôi đi một mình làm cậu thất vọng à?”
“…….”
Choi Yoo Shin kéo vai Ryujin ôm vào lòng.
“Đúng là không biết nói dối mà. Hửm?”
Eom Seung Won nhíu mày. Người đàn ông đột ngột tìm đến, không thèm xưng danh tính này đang công khai phô trương sự thân thiết với Jeon Ryujin ngay trước mặt anh.
“Tôi tưởng anh ấy sẽ đi cùng anh.”
“Vì có nhiều thứ cần chuẩn bị nên thế thôi. Ráng nhẫn nại chờ một chút nhé. Được không?”
Tất nhiên Eom Seung Won biết người này là ai. Đại úy Choi Yoo Shin của Phong Kỷ Giáo Đội. Quân y. Xuất thân từ gia đình giàu có, cuộc đời chưa từng gặp sóng gió lớn. Cậu ta gặp và thân thiết với Shin Hae Beom tại trường quân sự. Dù nhập học cùng khóa, nhưng Choi Yoo Shin tốt nghiệp sớm hơn một bước. Không phải vì năng lực vượt trội, mà chỉ đơn giản là quy trình đào tạo quân y ngắn hơn huấn luyện thông thường.
“Còn phải chuẩn bị thêm bao nhiêu nữa chứ….”
Choi Yoo Shin mở chiếc túi y tế màu đỏ có hình chữ thập trắng.
“Ryujin ngủ một chút nhé? Ngủ đi. Mệt rồi đúng không? Tôi có mang thêm thuốc với mấy thứ dự phòng đây. Có cả trà lúa mạch nữa. Để tôi hâm nóng lên rồi em uống hết nhé. Được không?”
“Bây giờ anh nói y hệt Shin Hae Beom vậy.”
“Ryujin à.”
“Tôi không buồn ngủ. Chẳng buồn ngủ chút nào cả.”
“Vì mệt nên cậu mới càng sốt ruột và bất an đấy. Tôi bảo đảm, sau khi ngủ một giấc thật sâu…”
“Tôi đã bảo là không muốn ngủ, sao mọi người cứ bắt tôi ngủ hoài vậy!”
Eom Seung Won lên tiếng:
“Này Đại úy, cứ để mặc Binh nhì Jeon đi. Hãy để cậu ấy làm những gì mình muốn.”
Eom Seung Won chẳng mấy thiện cảm với Choi Yoo Shin. Không phải vì cậu ta đột ngột xen vào cuộc trò chuyện với Jeon Ryujin, cũng không phải định kiến nghề nghiệp. Anh chỉ cảm thấy hơi bực mình. Sao lại làm thằng bé khóc. Nó đã bảo không muốn ngủ rồi mà.
Anh ngồi xuống cạnh Ryujin đang rơm rớm nước mắt.
“Binh nhì Jeon.”
Do dự một chút, anh đặt tay lên vai cậu. May mắn là cậu không gạt ra.
“Cứ làm những gì cậu muốn đi.”
“…….”
“Tôi không rõ sự tình nên chẳng biết nói gì, nhưng tôi chỉ muốn Binh nhì Jeon cảm thấy thoải mái khi ở đây. Đừng áp lực.”
“Tôi xin lỗi.”
Ryujin dùng mu bàn tay quẹt nước mắt dưới mi.
“Tôi xin lỗi.”
Lời đó dành cho cả Choi Yoo Shin và Eom Seung Won.
Ryujin bảo muốn ở một mình. Bóng lưng cậu đi về phía căn phòng nơi vừa đặt hành lý trông thật mong manh và bất ổn.
Dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Eom Seung Won không giữ cậu lại. Lúc này Jeon Ryujin cần thời gian ở một mình. Thời gian để suy nghĩ. Thời gian để ổn định lại tâm hồn.
Choi Yoo Shin buông một câu:
“Cậu nói năng khéo léo đấy. Chắc vì là người kiếm sống bằng mặt chữ nhỉ.”
“Lúc nào anh cũng coi người ta như bệnh nhân vậy sao? Chắc vì là bác sĩ nhỉ?”
Ánh mắt họ lườm nguýt nhau. Sự im lặng không kéo dài lâu. Choi Yoo Shin vừa bóp cái vai đang đau nhức vừa nói:
“Cứ để cậu ấy một mình là đúng rồi. Có gì uất ức thì phải xả ra chứ. Cứ kìm nén mãi không phải là cách hay.”
“Em ấy thuộc tuýp người sau khi nổi giận đùng đùng sẽ càng hối hận và dằn vặt vì tội lỗi hơn đấy. Cậu vừa thấy em ấy xin lỗi rồi còn gì.”
Cảnh tượng một bao thuốc lá và bật lửa lôi ra từ chiếc túi y tế – nơi đáng lẽ chỉ chứa linh hồn của Hippocrates – trông thật lạ lẫm. Tuy nhiên, Eom Seung Won không từ chối lòng hảo tâm của Choi Yoo Shin.
“…Thằng bé hiền lành. Hiền đến mức không tưởng nổi.”
“Tính cách đó không hẳn là không có cơ sở. Trong môi trường khắc nghiệt, có người sẽ trở nên phẫn nộ, nhưng cũng có người lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình.”
Choi Yoo Shin phả khói thuốc.
“Dưới góc độ y học, loại người thứ hai còn nguy hiểm hơn. Thà cứ nổi giận còn hơn.”
“Thế sao?”
“Vì nếu họ cứ im lặng, sẽ chẳng ai biết họ đang đau đớn đến nhường nào.”
“Chẳng ai….”
“Xét về lâu dài là vậy. Thế nên những đứa trẻ vốn dĩ ngoan ngoãn, dù gặp chuyện oan ức cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, thì có một ngày sẽ đột nhiên mất trí mà xả súng đấy. Vì không được giải tỏa nên nó tích tụ lại rồi nổ tung thôi.”
“Binh nhì nói chính cậu ấy đã bắn Phu nhân Tổng thống.”
Choi Yoo Shin mỉm cười, xoa xoa hốc mắt.
“Thật tình, gà con của chúng ta đúng là không đi lừa đảo ai được mà.”
“Đó là sự thật sao?”
“Em ấy khẳng định như vậy, nhưng ai biết được.”
Eom Seung Won nhìn chằm chằm gương mặt đang cười của Choi Yoo Shin. Không rõ cậu ta đang nói nước đôi vì không tin mình, hay thực sự không biết mà nói vậy.
“Tin tức nói đó là tay súng bắn tỉa của phía Thần Long Quán cơ mà.”
“Ừm. Trên đường đến đây tôi cũng nghe radio rồi.”
Eom Seung Won thở phào khi biết mình không nhìn nhầm. Đó cũng là một loại bệnh nghề nghiệp: cảm thấy những gì mình tưởng tượng hay suy nghĩ giống như một bản tin thực tế đã được đưa.
“Có vẻ Binh nhì Jeon không biết chuyện đó.”
“Tài xế mới lái xe vừa nhìn định vị vừa nghe radio mà vẫn còn tâm trí để tâm đến tin tức sao?”
“À.”
“Và như tôi đã nói lúc nãy, tôi không biết. Lúc trả súng về chỗ cũ, tôi không kịp đếm số đạn. Chính tôi cũng đang rối bời mà.”
Đó là một lời nói dối. Choi Yoo Shin đã đếm số đạn còn lại khi trả khẩu MK15 về vị trí cũ.
Thiếu mất một viên. Ryujin chắc chắn đã bắn một phát. Nếu ngay từ đầu cậu không bắn, thì ở khách sạn đã không nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy. Choi Yoo Shin cũng đã nhìn thấy rõ dáng vẻ cơ thể gầy gò của cậu rung lên vì lực giật.
Tuy nhiên….
Choi Yoo Shin chìm vào suy nghĩ. Ryujin đã bắn. Và cậu tin chắc mình đã bắn trúng Jang Seung Hee.
Choi Yoo Shin không nghĩ Ryujin nói dối. Nhưng chính bản thân cậu cũng có thể lầm lẫn. Bởi vì tình huống lúc đó quá cấp bách.
Nếu người bắn trúng Jang Seung Hee không phải Ryujin thì sao? Nếu thực sự giống như tin tức đưa tin, đó là một “tay súng bắn tỉa vô danh” – vệ sĩ của Tổng thống Kwon Il Hyuk?
Nếu vậy, lý do tại sao lệnh phong tỏa thành phố vẫn chưa được ban bố, lý do tại sao từ tòa nhà chính Phong Kỷ Giáo Đội đến tận đây không gặp một chốt kiểm tra nào, cũng đã được giải thích. Cả lý do tại sao truyền thông cứ lái hành động của Jang Seung Hee thành “sai lầm bột phát do căng thẳng”.
Thần Long Quán đã sớm đưa ra kết luận rằng đây không phải vụ nổ súng từ bên ngoài. Vết thương của Jang Seung Hee là kết quả từ quyết định của người vệ sĩ nhằm bảo vệ Tổng thống khỏi sự cuồng loạn của bà ta.
Khi Ryujin bóp cò nhắm về phía Jang Seung Hee, tay súng của Kwon Il Hyuk cũng làm hành động tương tự. Đó là lý do tại sao hai tiếng súng nghe như vang lên gần như cùng một lúc.
Có lẽ Jang Seung Hee tuy đã nhắm súng nhưng chưa kịp khai hỏa. Có thể bà ta nhắm không chuẩn, hoặc bị trúng đạn vào vai trước khi kịp bóp cò, hoặc có lẽ vào giây cuối cùng bà ta đã khựng lại.
Nếu đó là lý do Ki Woo Hee không bị thương….
Choi Yoo Shin nuốt nước bọt. Đầu thuốc lá cháy đỏ rực.
Eom Seung Won không dám bắt chuyện với Choi Yoo Shin đang mang vẻ mặt nghiêm trọng, anh chỉ lặng lẽ đẩy gạt tàn về phía cậu ta.
“Anh phóng viên. Có thông tin gì về khẩu súng Phu nhân Tổng thống đã dùng không? Khẩu súng bà ta giật từ tay người lính danh dự ấy.”
“Súng ạ?”
Vẻ mặt Eom Seung Won như muốn hỏi chuyện đó có quan trọng không. Thiệt hại về người và của sau vụ việc này lớn đến nhường nào rồi cơ mà. Nhưng Choi Yoo Shin trông không giống như đang đùa.
“Xin anh đợi một lát.”
Eom Seung Won đi lên tầng hai. Anh mang máy tính xuống và kiểm tra danh sách các bài báo đã được lưu lại từ sáng nay. Giống như hầu hết các bài báo mạng giật tít câu view, chúng ngắn gọn, nội dung na ná nhau và chỉ mang những tiêu đề gây sốc.
Trong đó có cả những bài ám chỉ đầy nguy hiểm rằng Jang Seung Hee đang nguy kịch, hay Yoo Mi Hyun đã bị bãi chức. Thậm chí có cả những trang trống không chỉ hiện tiêu đề và tên phóng viên.
Trong biển thông tin hỗn loạn này, việc tìm ra sự thật có giá trị là rất khó. Ngay từ đầu, mọi thông báo đều đã qua một lớp “lọc” dưới sự kiểm soát của chính phủ.
“Thứ có vẻ chân thực nhất là cảnh quay trực tiếp thôi…”
Eom Seung Won đã lưu lại tệp video.
“Anh nhìn đây, thực ra hơi xa nên mờ, nhưng có thể thấy khẩu súng dài văng ra khỏi tay Phu nhân Tổng thống. Và ở đây.”
Đoạn video dừng lại. Eom Seung Won vừa chỉ tay vừa giải thích.
“Bị thân xe che khuất nên không nhìn rõ, nhưng dựa trên hướng và góc văng, theo tôi nghĩ, nó đã bị cuốn vào dưới bánh sau của chiếc xe nghi lễ.”
“Cậu nghĩ có khả năng họ đã thu hồi nó tại hiện trường không?”
“Tôi nghĩ là rất thấp.”
Trong lúc đám đông hoảng sợ la hét tháo chạy, khối băng 17 mét bị đập nát. Giữa cơn bão đó, việc thu hồi một khẩu Winchester bị kẹt dưới gầm xe là rất khó khăn. Khả năng cao là nó đã bị thất lạc. Mà ngay cả khi có tìm thấy, nó cũng đã bị hư hỏng và khó lòng kiểm tra tình trạng.
“Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến khẩu súng đó?”
“Tại sao tôi quan tâm ư?”
Choi Yoo Shin dùng bàn tay đang cầm thuốc lá gãi lông mày.
“Chuyện đó là vì….”
Choi Yoo Shin bật cười vì sự trớ trêu. Cổ họng nghẹn lại vì nhẹ nhõm.
“Vì nó có thể kéo dài thời gian?”
“Hể?”
Có hai tiếng súng. Tổng thống tin rằng đó là do Jang Seung Hee và tay súng bắn tỉa của mình bắn.
Nhưng nếu khẩu Winchester bị thất lạc, sẽ không còn cách nào để xác nhận xem Jang Seung Hee đã thực sự khai hỏa hay chưa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 456"