Chương 478
Có lẽ vì tất cả đã khô cạn từ lâu rồi, vào chính cái ngày tàn khốc đó.
Seong Jae Kyung và Lee Na Hwal đang phải vật lộn với sự vùng vẫy kịch liệt của Tổng thống. Ki Woo Hee chỉnh lại thế cầm súng. Lạ thay, ngón tay cô cảm thấy nặng trĩu.
Đã có lúc cô ghét cay ghét đắng họ mẹ của mình. Mỗi khi nhìn vào tên mình trên giấy khai sinh, cô lại thấy uất nghẹn. Tại sao cô không được mang họ Kwon, không được gọi bằng cái tên của vương thất….
Kwon Il Hyuk là một kẻ hèn nhát. Ông ta bỏ rơi con cái không phải để nuôi dưỡng nên những nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Lý do thực sự nằm ở chỗ khác: Kwon Il Hyuk không có năng lực để đào tạo người kế vị. Thế nên ông ta đẩy trách nhiệm nuôi dạy sang cho mẹ mình, rồi dùng những từ ngữ mỹ miều như “cuộc chiến kế vị” để bao biện cho sự yếu kém đó.
Thật nực cười và thiếu trách nhiệm. Cô không thấy thương hại cho một kẻ đến tận bây giờ vẫn không nhận ra điều đó. Kẻ đáng thương là những đứa trẻ đã chết khi không nhận được sự chăm sóc mà chúng đáng được hưởng. Những đứa trẻ bị chôn vùi trong Sinh đồi thạch. Những người phụ nữ. Và bao mạng người khác liên quan đến việc đó.
Sinh Đồi Thạch chính là một nấm mồ. Vô số bộ xương đã lộ ra từ đế chế của Jang Du Hyeon. Khi bắt đầu điều tra nơi đó, Jang Du Hyeon khẳng định tất cả đều là xương động vật, nhưng y học hiện đại không dễ bị qua mặt như vậy. Sự thật đã phơi bày khi rừng bị đốn hạ và khu đất rộng lớn bị đào xới lên: xương người bị chôn vùi ở đó còn nhiều hơn cả xương thú.
Việc loại bỏ những kẻ cản đường dòng họ Jang đã từng dễ dàng đến thế nào chứ.
Jang Du Hyeon thậm chí chẳng cần tốn công xử lý thi thể một cách tỉ mỉ. Lũ thú hoang thả ở đó đã làm thay tất cả. Đó cũng là lý do tại sao một hệ sinh thái vốn không thể tồn tại trong môi trường bình thường lại được duy trì ở đó. Những kẻ săn mồi ở Sinh đồi thạch có những “bữa ăn đặc biệt”. Loại thịt không cần tốn sức săn đuổi mà vẫn có sẵn: nội tạng và da thịt của những người đã chết.
“Chẳng phải ta đã làm theo ý con rồi sao!”
“Nói gì thế. Chuyện đó sao có thể là vì tôi chứ. Đó là vấn đề lòng tự trọng của cha mà.”
Ki Woo Hee cười khúc khích như một cô bé nghịch ngợm.
“Dù mồm mép có méo mó thì lời nói cũng phải cho thẳng chứ. Trong lúc tôi phải bán mạng làm việc đến mức kiệt sức, cha chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn thôi mà.”
“Ta đã dành cho con mọi sự hỗ trợ cần thiết…!”
“Việc đó là do Yoo Mi Hyeon làm. Người đi tìm từng đối tác tâm giao của Jang Du Hyeon cũng là người phụ nữ đó. Yoo Mi Hyeon cũng đã chịu khổ nhiều dưới trướng của cha rồi. Chuyện bản gia với phân gia gì đó, tôi cũng chỉ nghe nói thôi chứ thực chất chẳng rõ lắm đâu.”
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cô vẫn thấy nghiến răng ken két. Khi đế chế của Jang Du Hyeon sụp đổ, khi Jang Seung Hee bị xử tử. Kwon Il Hyuk chỉ bảo vệ duy nhất bản thân mình. Ông ta bày tỏ sự đau buồn với gương mặt như bị cuộc đời phản bội. Thậm chí ông ta còn rơi nước mắt, nói rằng trong lúc mình nằm bệnh, thế lực ngoại thích đã lộng quyền đến mức cực điểm. Trong khi đó, ông ta triệt để che giấu ca phẫu thuật cấy ghép tim thực hiện ở Philippines.
Khi bắt đầu bàn về việc xử lý Jang Seung Hee, mọi chuyện còn nực cười hơn. Thay vì bảo vệ vợ, chính Kwon Il Hyuk lại đứng ra đề xuất những hình phạt nặng nề nhất. Đến mức Yoo Mi Hyeon, người phải để tâm đến dư luận của các tổ chức quyền phụ nữ, cũng phải thấy bàng hoàng.
Trong suốt lịch sử Haedong Mun, đã có nhiều quốc mẫu phạm tội ngoại tình. Đa số là với những người đàn ông có thân phận thấp kém, nhưng cũng có cả những người đồng tính. Thậm chí có trường hợp tư thông với anh em trai của chồng. Thế nhưng, hiếm khi có ai bị xử cực hình chỉ vì mối quan hệ bất chính. Không phải không có tiền lệ, nhưng đó đã là chuyện từ thời xửa thời xưa.
Luật sư hoàng gia đã đề nghị Tổng thống đệ đơn ly hôn chống lại họ Jang. Đó là cơ hội để chiếm đoạt mọi thứ của họ Jang một cách “hợp pháp”, và kết liễu một gia tộc ngoại thích đã lộng quyền lâu đời. Thế nhưng Tổng thống từ chối mọi thủ tục và giải quyết theo cách của riêng mình.
Thực tế đó là một cuộc xử tử tức khắc. Một phiên tòa đã định sẵn kết quả. Khi đó, toàn thể quốc dân đã bị sốc. Không ai ngờ được Jang Seung Hee, người vợ Tổng thống có quyền lực nghiêng trời lệch đất, lại phải chết vì tội danh gây rối loạn thuần phong mỹ tục.
Cả thế giới khi đó tràn ngập những tiếng thở dài than vãn rằng đất nước này rồi sẽ đi về đâu.
“Tại sao cha lại làm đến mức đó?”
Ánh mắt Tổng thống tối sầm lại. Dù đang bị Seong Jae Kyung khống chế, ông ta vẫn lắc đầu như muốn phủ nhận điều gì đó.
“Cha đã ghen tị với Shin Hae Beom đúng không?”
Ki Woo Hee đã nhấn đúng vào “điểm tử”. Seong Jae Kyung, người đang giữ chặt Tổng thống, nhận ra điều đó ngay lập tức.
Tổng thống Kwon Il Hyuk đã chịu cú sốc lớn hơn bất cứ điều gì khi biết đối tượng ngoại tình của vợ mình là Shin Hae Beom. Hay đúng hơn phải gọi đó là một vết thương lòng. Cái cách ông ta hành xử đầy cảm tính và than vãn như một đứa trẻ chính là minh chứng cho một “người đàn ông bị tổn thương”.
“Cha đã hối hận vì đã tha mạng cho Shin Hae Beom đúng không?”
Khuôn mặt Tổng thống không còn một giọt máu. Bằng việc tha mạng cho con trai của Shin Young San, ông ta đã thoát khỏi cái danh bạo chúa độc tài được một bước, nhưng ông ta không ngờ cái bước chân đó lại quay lại đá thẳng vào điểm yếu nhất của mình.
Ki Woo Hee nói rằng không cần phải giữ sĩ diện nữa.
“Hối hận đi. Vì đó là một trong hai sai lầm chí mạng nhất trong cuộc đời cha.”
‘Một là tha mạng cho Shin Hae Beom. Hai là tống tôi vào quân đội để tôi gặp gỡ Shin Hae Beom.’
Ki Woo Hee suy nghĩ. Cô suy nghĩ một cách đau đớn, tự hỏi liệu từ trước đến nay mình đã bao giờ vận dụng trí óc đến mức này chưa. Cô muốn làm tổn thương Tổng thống Kwon Il Hyuk. Cô biết những câu chuyện về những đứa em đã chết hay về mẹ mình đều vô dụng. Cả về Jang Seung Hee hay anh em nhà họ Kwon cũng vậy. Vì ngay từ đầu ông ta đã không hề yêu thương họ.
Phải thật đê tiện. Phải thật hèn hạ.
Lời nói nào có thể gây ra vết thương lớn nhất cho người đàn ông đang ở đỉnh cao quyền lực này đây….
Ki Woo Hee cúi người xuống, dùng họng súng lục nhấn mạnh vào những nếp nhăn trên trán Tổng thống như muốn là phẳng chúng ra. Cô thì thầm:
“Vợ của Shin Young San cũng từng rất trẻ mà.”
“Woo Hee à.”
“Cha cũng lừa gạt và kết hôn với một người phụ nữ trẻ tuổi như thế, nhưng con trai của Shin Young San thì đi trả thù cho cha nó, còn con gái của cha lại đi làm chuyện nghịch luân.”
“Woo Hee à!”
“Cha đã thua Shin Young San rồi.”
Seong Jae Kyung nhắm mắt lại. Tiếng lầm bầm của Ki Woo Hee bị vùi lấp trong tiếng súng nên không nghe rõ. Thế giới đỏ rực và nóng bỏng lùi xa khỏi ý thức, rồi lại đột ngột áp sát tới.
Hai bàn tay của Ki Woo Hee đang áp vào hai bên má của Seong Jae Kyung.
“Tỉnh lại đi.”
Tai anh ù đi. Seong Jae Kyung chậm rãi mở mắt. Và anh nhận ra: người phụ nữ đẹp nhất thế gian chính là người phụ nữ vừa mới giết người xong.
“Tôi cứ tưởng cậu bị thương rồi chứ.”
“… Không đâu ạ.”
Mùi máu nồng nặc. Khí lạnh của cái chết bao trùm. Seong Jae Kyung phải cố gắng lắm mới kìm nén được thôi thúc muốn nhào tới ôm chầm lấy Ki Woo Hee.
Lee Na Hwal, người vừa nãy còn thu mình dưới gầm bàn, đứng dậy. Cậu vừa mới giữ chặt chân của Tổng thống. Cậu ta vừa liên tục nắm rồi lại mở đôi bàn tay mình vừa nói:
“Phải làm sao đây. Di ngôn lại là ‘Woo Hee à’.”
Khác với Seong Jae Kyung đang hứng trọn những tia máu bắn ra từ đầu Tổng thống, Lee Na Hwal vẫn trông khá tươm tất ngoại trừ vài giọt máu bắn lên. Nhờ có cái bàn đã làm lá chắn cho cậu ta.
“Lời cuối cùng lại là tên con gái. Thật chẳng ra dáng tí nào.”
“Cứ coi như đó là lời xin lỗi dành cho đứa con mà ông ta chưa từng công nhận đi.”
Ki Woo Hee tự giễu. Cô nhìn người đã khuất với đôi mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Họ đang đến.”
Đó là Cận vệ đội hoàng gia. Vệ binh sẽ sớm ập vào thư phòng. Tất nhiên trong số đó cũng có cả thân vệ của Ki Woo Hee. Cô không hề uổng công khi cài cắm những cựu thành viên của Phong Kỷ Giáo Đội vào đội Cận vệ.
“Đứng sau lưng tôi.”
Ki Woo Hee hất cằm. Lee Na Hwal lập tức lùi lại, nhưng Seong Jae Kyung vẫn dồn sức vào hai chân và không di chuyển.
“Tôi sẽ ở bên cạnh ngài.”
“Lùi lại đi.”
Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Những tiếng xôn xao ra lệnh tìm kiếm Ngài Tổng thống, tiếng kim loại va chạm lạch cạch đang đến gần rất nhanh.
“Lùi lại đi, Đại úy. Nếu không thì trên đầu cậu cũng sẽ có lỗ thông gió đấy.”
Ki Woo Hee ngồi vắt vẻo lên bàn. Cô đặt mông ngay cạnh cái đầu đã vỡ nát của cha mình. Vết máu thấm đẫm trên bàn cũng dần lan sang cả vạt áo của Ki Woo Hee.
“Đại úy. Qua bên này đi.”
Ngay khoảnh khắc Seong Jae Kyung gạt tay Lee Na Hwal ra, cánh cửa thư phòng mở toang cùng một tiếng động lớn. Đội Cận vệ vốn tưởng sẽ xông vào và gào thét tìm Ngài Tổng thống, lạ thay lại im lặng đến kỳ lạ.
“Ồ.”
Ki Woo Hee mở to mắt.
“Mọi chuyện… nát bét hết cả rồi nhỉ.”
Dẫn đầu đội Cận vệ là Won Se Yeong. Ngay khi bước vào thư phòng và nắm bắt được mọi tình hình, cô chống hai tay vào hông và thở dài một hơi thườn thượt.
Ki Woo Hee chỉ im lặng mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 478"