Chương 479
Nguyên nhân cái chết của Tổng thống Kwon Il Hyuk là một phát đạn duy nhất bắn trực diện vào trán do chính tay Chuẩn tướng Ki Woo Hee thực hiện. Viên đạn xuyên qua hộp sọ, vỡ tan và găm chặt trong não bộ của Tổng thống. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ki Woo Hee đã kéo cái xác đã tắt thở của Tổng thống xuống hầm tòa nhà Chan-ran-gwan và nã liên tiếp bằng súng tiểu liên AK. Chỉ trong nháy mắt, thi thể đã biến thành một “tổ ong” đầy vết đạn.
Khi nhận được liên lạc và chạy đến vào lúc hai giờ sáng, Choi Yoo Shin đã nghĩ rằng Ki Woo Hee đang cố tình che giấu nguyên nhân cái chết. Nếu không, chẳng có lý do gì để phải cố ý hủy hoại thi thể như vậy. Thế nhưng, Ki Woo Hee lại ra lệnh phải ghi chép nguyên nhân cái chết một cách trung thực, chính xác đúng như những gì đã xảy ra. Bất cứ điều gì liên quan đến thể xác của ông ta đều phải được ghi lại.
Chỉ đến khi nhận ra trái tim của Kwon Il Hyuk vô cùng “đặc biệt”, Choi Yu Shin mới hiểu được mục đích thực sự của Ki Woo Hee khi hủy hoại thi thể Tổng thống. Cái xác của Kwon Il Hyuk bắt buộc phải được khám nghiệm tử thi. Nếu trên người Tổng thống chỉ có một vết thương duy nhất, và nguyên nhân cái chết quá rõ ràng đối với bất kỳ ai, thì Ki Woo Hee — người khi đó vẫn chưa chính thức nhậm chức Tổng thống — sẽ không có quyền ra lệnh khám nghiệm. Việc chạm vào thi thể của vương tộc còn khắt khe hơn cả giới quý tộc; ngay cả khi có sự đồng ý của thân nhân trực hệ, việc khám nghiệm cũng không hề dễ dàng.
Ngược lại, nếu nguyên nhân cái chết còn mập mờ, người ta có thể dùng đến dao mổ mà không cần qua các thủ tục phức tạp. Thi thể của Tổng thống bị hủy hoại nặng nề đến mức nếu chỉ quan sát bên ngoài thì không thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết hay thời điểm tử vong.
Ngay từ đầu, Ki Woo Hee đã khẳng định chính cô là người bắn Tổng thống, và phát đạn đầu tiên vào đầu là nguyên nhân gây tử vong, nhưng phe vương thất vẫn liên tục đưa ra những ý kiến trái chiều. Họ công nhận quyền kế vị của Ki Woo Hee nhưng lại dùng lý do xuất thân thấp kém của mẹ cô để trì hoãn thời gian. Ý đồ của bọn chúng là tạo ra một tình trạng vô chính phủ để tìm kiếm một người kế vị khác phù hợp với gu “cao quý” của mình. Tốt nhất là một kẻ không có nền tảng ủng hộ để dễ bề thao túng.
Hiện tại, Ki Woo Hee đang có uy tín quá lớn. Là người tố cáo nội bộ của Phong Kỷ Giáo Đội, lại có sự hậu thuẫn của Yoo Mi Hyeon — người đang sở hữu quyền lực chính trị áp đảo trong bối cảnh hiện nay — cô chính là mối đe dọa đối với sự tồn vong của tầng lớp vương tộc và quý tộc. Họ Ki và họ Yoo chắc chắn sẽ phải thực hiện những chính sách gần gũi với dân chúng, dù chỉ là để duy trì sự ủng hộ hiện tại.
Vì thế, phe vương thất đã đưa ra một yêu cầu có phần “bất kính”: họ muốn trực tiếp có mặt tại buổi khám nghiệm tử thi Tổng thống. Với lý do rằng trước khi nguyên nhân cái chết được làm rõ thì không thể cử hành tang lễ cho Tổng thống. Đây chỉ là một chiêu trò câu giờ tạm thời, nhưng lại là phương án tốt nhất của họ vào lúc này.
Và Ki Woo Hee đã chấp thuận mọi yêu cầu của phe vương thất.
Một phòng khám nghiệm đặc biệt đã được thiết lập tại Tân Long Quán. Các vương tộc và quý tộc đổ xô đến đó. Họ tuyên bố không tin tưởng đội ngũ y tế vương thất. Yoo Mi Hyeon đã dập tắt những lời phàn nàn bằng cách cho phép các bác sĩ riêng mà họ mang tới được tham gia buổi khám nghiệm với tư cách giám định viên. Tuy nhiên, những kẻ lắm lời chỉ lo soi xét tiểu tiết mà bỏ lỡ mất một sự thật quan trọng.
Một ngày trước khi khám nghiệm, các bác sĩ thuộc đội ngũ y tế vương thất đồng loạt từ chức. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là việc chạm dao mổ vào người Tổng thống có thể dẫn đến việc bị đổ tội sau này. Hệ thống đặc quyền ngầm của giới y tế cũng là một vấn đề. Việc các bác sĩ vương thất chọn con đường lui về làm bác sĩ riêng cho các vương tộc vùng biên hoặc các gia tộc quý tộc sau khi nghỉ hưu vốn chẳng phải chuyện lạ. Những vị trí đó có được nhờ vào các mối quan hệ hơn là thực lực cá nhân.
Họ không muốn làm mất lòng bất kỳ ai, vì không biết sau này mình sẽ phải hầu hạ, hay đúng hơn là chăm sóc cơ thể của ai.
Kết quả là, chỉ còn lại hai bác sĩ ở lại đội ngũ y tế vương thất: Choi Yoo Shin — người vốn bị cô lập trong đội, và Kong Da Hyeon — người bị đồn là vào được nhờ sự hậu thuẫn của Yoo Mi Hyeon.
Vì Kong Da Hyeon là phụ nữ nên cô không thể trực tiếp khám nghiệm thi thể Tổng thống. Cuối cùng, Choi Yoo Shin — “vị bác sĩ xuất thân từ Phong Kỷ Giáo Đội” — trở thành người trực tiếp mổ xẻ Kwon Il Hyuk.
Đây là lần đầu tiên một bác sĩ không chuyên về bệnh lý học thực hiện khám nghiệm cho một thành viên vương thất. Điều này đã gây ra tranh cãi dữ dội, nhưng Choi Yoo Shin đã có kinh nghiệm khám nghiệm cho Hwang Hyo Je, và chuyên gia pháp y Cheon Woo Won — người có mối thâm tình với Yoo Mi Hyeon — cũng tham gia với tư cách giám định viên dưới điều kiện “không chạm vào thi thể Tổng thống”.
Cheon Woo Won là một bác sĩ giỏi. Ông khác hẳn với những giám định viên khác chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn. Dù không chạm tay vào thi thể nhưng ông đã tích cực hỗ trợ Choi Yoo Shin và không ngần ngại đưa ra những lời khuyên chuyên môn quý báu.
Lắng nghe lời của vị tiền bối lớn tuổi, Choi Yoo Shin tự hỏi tại sao Yoo Mi Hyeon lại không mời ông trong buổi khám nghiệm Hwang Hyo Je. Câu trả lời chỉ hé lộ sau khi buổi khám nghiệm kéo dài năm tiếng đồng hồ kết thúc.
Chỉ mới ba năm trước, tại cơ quan mà Cheon Woo Won đang giữ chức Giám đốc, ông đã bị tấn công bằng hóa chất khiến đôi tay bị run rẩy dữ dội. Dù có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế, ông cũng không thể cầm được dao mổ nữa.
Khi đó, trung tâm của Cheon Woo Won chủ yếu khám nghiệm cho những người tự sát. Một gia quyến không chấp nhận kết quả khám nghiệm đã phun chất tẩy rửa công nghiệp “Bendermile” vào trong trung tâm.
Bendermile vốn dùng để tẩy rửa máy móc cũ trong các nhà máy, có tác dụng loại bỏ rỉ sét và chống ăn mòn hiệu quả. Trừ khi nuốt trực tiếp, nó không gây tử vong ngay lập tức cho con người. Tuy nhiên, nó được phân loại là hóa chất độc hại, cấm sử dụng trong gia đình, và công nhân nhà máy khi sử dụng bắt buộc phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ và đi găng tay.
Cheon Woo Won đã đi kiểm tra từng tầng cho đến khi mọi người trong trung tâm sơ tán hết. Kết quả là ông đã tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong thời gian dài, ngất xỉu và mất ý thức ngay trong tòa nhà. May mắn thay, ông đã được cứu sống. Tuy nhiên, hệ thần kinh trung ương bị tổn thương khiến ông phải chịu đựng chứng run tay nghiêm trọng cho đến tận bây giờ. Nghe nói gần đây ông còn khó có thể đứng vững, nên việc ông không thể tham gia khám nghiệm Hwang Hyo Je là điều dễ hiểu.
Dù vậy, Cheon Woo Won vẫn rất xuất sắc. Dẫu đôi tay không thể cử động linh hoạt, ông vẫn nhận ra ngay lập tức lời của Ki Woo Hee là sự thật: viên đạn găm trong não chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Và cả việc trái tim trong lồng ngực ông ta vô cùng đặc biệt.
Đó là một sự thật không thể chối cãi. Tất cả các giám định viên có mặt tại đó đều đã tận mắt chứng kiến. Trong số đó có những kẻ biết việc Tổng thống từng phẫu thuật tim ở Mỹ, nhưng điểm mấu chốt rằng đó là một ca “phẫu thuật cấy ghép tim” thì không một ai hay biết. Ngay cả Choi Yoo Shin, người trực tiếp mở lồng ngực Tổng thống, cũng phải kinh hãi. Chỉ có Cheon Woo Won, người đã kinh qua đủ loại tử thi trong suốt cuộc đời làm pháp y, mới có thể gắng gượng giữ được sự bình tĩnh.
Thay cho một Choi Yoo Shin đang bủn rủn chân tay, Cheon Woo Won và Kong Da Hyeon đã thực hiện buổi báo cáo. Các vương tộc và quý tộc chờ đợi bên ngoài Counter đã vô cùng kinh ngạc. Họ bám lấy các bác sĩ riêng của mình — những giám định viên được đưa vào trong, nhưng các giám định viên đó đâu có ngu. Họ không thể phủ nhận những gì chính mắt mình đã thấy.
Vào lúc đó, nguyên nhân cái chết của Tổng thống đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất là việc ông ta đã bí mật nhận tim hiến tặng. Ki Woo Hee đã triệu tập những con người đang bàng hoàng đó đến Bộ Tích Lâm. Ở đó, Lee Na Hwal — người sẽ tiết lộ bí mật của Tổng thống, và Yoo Mi Hyeon — người đã chuẩn bị sẵn hai lựa chọn, đang chờ đợi họ.
Lúc ấy, Choi Yoo Shin đã không đến Bộ Tích Lâm. Cậu không còn đủ năng lượng để tới đó nữa. Kong Da Hyeon đã vào Bộ Tích Lâm để đứng cạnh Ki Woo Hee, nhưng Cheon Woo Won đã ở lại bên cạnh Choi Yoo Shin. Và thế là, Choi Yoo Shin đã biết về quá khứ đau thương của Cheon Woo Won.
“Tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Ba năm trước thì cũng đâu có xa xôi gì, nếu là một sự cố lớn như vậy thì lẽ ra nó phải thành tâm điểm chú ý chứ….”
“Tin tức thì có lên, nhưng không thành tâm điểm.”
“Làm sao có thể như vậy được ạ?”
“Vốn dĩ mọi người không quan tâm đến những việc như thế. Những vụ bê bối của nghệ sĩ thú vị hơn nhiều. Chẳng phải cậu cũng thấy vậy sao?”
“Tiền bối, tôi thì….”
“Tôi không sao đâu.”
Khi Cheon Woo Won cười, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu hơn. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, Choi Yoo Shin vẫn nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy liên hồi của ông. Làm sao ông có thể cười được cơ chứ? Khi mà cuộc đời bị hủy hoại bởi hành vi điên rồ của một kẻ nào đó.
“Tôi và các nhân viên đều đã nhận được bồi thường. Ngài Chánh văn phòng đã giúp đỡ rất nhiều.”
Choi Yoo Shin bóp nhẹ túi sưởi mà Cheon Woo Won đưa cho. Cậu biết Yoo Mi Hyeon là người đứng đầu Quỹ hỗ trợ người có công với quốc gia, nhưng không ngờ bà ấy còn ra tay giúp đỡ cả giới y tế.
“Thế nên hôm nay tiền bối mới đến đây sao. Thực sự cảm ơn tiền bối rất nhiều.”
Nhờ có Cheon Woo Won mà buổi khám nghiệm mới hoàn thành trọn vẹn. Choi Yoo Shin thực lòng biết ơn ông.
“Tiền bối không thấy sợ sao?”
“Hoàn toàn không. Một lão già run tay thì có mấy khi có cơ hội để báo đáp ân tình đâu.”
Choi Yoo Shin chợt nhớ đến Yoo Mi Hyeon, người hôm nay mặc một bộ vest đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Miếng đệm vai của chiếc áo khoác dày đến mức cậu cảm giác nếu lại gần sẽ bị đâm trúng.
“Thật lòng mà nói, tôi thấy sợ Ngài Chánh văn phòng.”
“Tại sao?”
“Nói thế nào nhỉ… bà ấy là người không mang lại cảm giác ấm áp. Có lẽ vì bà ấy quá hoàn hảo chăng.”
Cậu không thể nói thật lòng với Cheon Woo Won. Những chuyện liên quan đến Shin Hae Beom là điều cấm kỵ. Nhưng việc cậu không thấy thiện cảm với Yoo Mi Hyeon là sự thật.
“Chánh văn phòng Yoo là người như vậy sao?”
“Chẳng phải bà ấy thiếu đi nhân tính sao? Nếu gặp riêng ở ngoài chắc tôi sẽ nghẹt thở mất.”
“Tôi cũng có phần nghĩ như vậy, nhưng mà….”
Giọng nói của Cheon Woo Won tiếp tục.
“Cho dù Chánh văn phòng Yoo có là một người đầy toan tính đi chăng nữa, tôi vẫn quý trọng bà ấy.”
“Dạ?”
Cheon Woo Won nói rằng ông biết rõ. Sự giúp đỡ mà Yoo Mi Hyeon đưa ra không phải là lòng tốt thuần khiết 100%. Bà ấy giúp đỡ trung tâm đang gặp khủng hoảng cũng là vì nhu cầu của bản thân. Doanh nhân và chính trị gia tuyệt đối không bao giờ làm điều gì chịu thiệt.
“Ý tôi là, dù có là ngụy thiện thì cũng tốt.”
Có lẽ Yoo Mi Hyeon “về mặt cá nhân” cần một chuyên gia pháp y. Một “món hàng lỗi” vẫn còn khả năng làm việc nhưng cơ thể đã hỏng hóc nên không nơi nào nhận như ông, lại chính là điều kiện hoàn hảo mà Yoo Mi Hyeon mong muốn.
Nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều ổn. Cho dù lòng tốt của Yoo Mi Hyeon là ngụy thiện, hay là sự thương hại. Ông đã sẵn sàng để trở thành con chim khách báo đáp ân tình.
Cheon Woo Won đặt tay lên vai Choi Yoo Shin. Chứng run tay không phải chỉ có điểm xấu. Đôi bàn tay con người không biết nói dối, nhưng nhờ vào căn bệnh mà ông đã có thể “nói dối”. Ông đã che giấu trái tim đang run rẩy của mình dưới cái cớ là bệnh tật.
“Cậu thấy tôi đáng thương lắm sao?”
“Dạ không, thưa tiền bối.”
“Cậu cứ nói thật lòng đi.”
“Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chỉ là….”
Choi Yoo Shin chớp mắt. Khác với Ki Woo Hee, Jin Chi Woo hay Shin Ye Na, cậu không thể dành tình cảm cho Yoo Mi Hyeon. Cậu cảm thấy như làm vậy là phản bội Shin Hae Beom.
Cậu không trách cứ những người khác. Choi Yoo Shin không nghĩ rằng mình thân thiết với Shin Hae Beom hơn Ki Woo Hee, Jin Chi Woo hay Shin Ye Na. Chỉ là cậu không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng Shin Hae Beom đã bị Yoo Mi Hyeon gạt ra rìa. Trường hợp của Cheon Woo Won cũng vậy. Chính trị gia không bao giờ làm điều gì chịu thiệt. Tuyệt đối không.
Lẽ ra vị trí bên cạnh Ki Woo Hee phải là của Shin Hae Beom.
Cậu biết số tiền hỗ trợ định cư mà Shin Hae Beom nhận được chỉ là một con số bé tẹo. Nếu không nhờ số tiền mà Ki Woo Hee và Shin Ye Na gom góp lại, Shin Hae Beom chắc chắn đã phải rời khỏi Hae dong Mun với bàn tay trắng.
Sự thật là Yoo Mi Hyeon đã tạo ra một thân phận mới cho Shin Hae Beom.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 479"