Chương 481
Vệ binh cho biết những người túc trực theo chỉ thị đã hạ các tấm chắn cửa sổ xuống.
“Kế hoạch? Cái này á?”
“Đúng vậy.”
Đôi mắt Choi Yoo Shin nheo lại. Cậu định đưa mu bàn tay lên dụi mắt theo bản năng nhưng nhận ra đó là hành động nguy hiểm nên hạ tay xuống ngay.
Cậu đã hiểu tại sao người cận vệ này trông lại quen mặt đến vậy. Nhìn gần thì chắc chắn rồi. Tên cô ta là Ma Kang Hee. Cô ta là một trong những kẻ mà Shin Hae Beom đã mang từ Jangjin về.
“Kế hoạch của ai? Từ bao giờ?”
“Như bác sĩ thấy đấy, đây là ý muốn của Tướng quân và Ngài Chánh văn phòng. Còn từ bao giờ thì không phải là phần tôi có thể tiết lộ.”
Nói dài dòng văn tự vậy thôi, chứ thực chất là cô ta không biết. Ma Kang Hee suy cho cùng cũng chỉ là một con tốt di chuyển theo lệnh.
Phải rồi. Muốn nghe chuyện chi tiết thì phải thọc vào mấy cái đầu sỏ kia kìa.
“Bác sĩ!”
Ma Kang Hee hét lên. Choi Yoo Shin phớt lờ. Cậu lao thẳng về phía vị trí trang trọng nhất của hội trường lớn Bộ Tích Lâm. Ki Woo Hee và Yoo Mi Hyeon đang ở đó. Cả Won Se Yeong và Kong Da Hyeon cũng có mặt. Một vùng an toàn nằm ngoài tầm bắn của pháo cao xạ. Nơi đó nằm ngay sau lưng kẻ sát nhân.
Trên đường lao tới, cậu không biết đã bị vấp ngã và nhào lộn bao nhiêu lần. Hai bàn tay thấm đẫm máu của ai không rõ. Phần dưới đầu gối ướt sũng và nặng trĩu. Thậm chí cậu còn vài lần đập mặt xuống vũng máu.
Choi Yoo Shin cố gắng không nhìn vào những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Nhưng cậu không còn cách nào khác là phải quan sát đống xác chết dưới sàn nếu không muốn bị vấp chân ngã tiếp.
“Tướng quân Ki!”
Cuối cùng cậu cũng đến nơi. Đến vị trí mà giọng nói của cậu có thể chạm tới Ki Woo Hee.
“Nhìn tôi này!”
Vị trí Choi Yoo Shin đứng cũng chính là ngay trước họng pháo cao xạ. Lúc này, cậu đang đánh cược cả mạng sống của mình.
“Là tôi đây! Choi Yoo Shin! Tôi đã nghe thấy tiếng động từ bên ngoài!”
Cậu phải xướng tên mình ra vì sợ Ki Woo Hee sẽ không nhận ra mình trong bộ dạng đầy máu này. Choi Yoo Shin không muốn bị khẩu pháo cao xạ bắn nát bét.
“Nói cho tôi biết tình trạng này là thế nào đi!”
Ki Woo Hee, người vừa mới cất khẩu Beretta vào bao, chậm rãi nhắm mắt lại. Choi Yoo Shin chờ đợi. Cậu sẵn sàng nghe bất cứ lời nào. Vì đó là Ki Woo Hee.
Thế nhưng, khi ánh mắt hai người trực diện giao nhau, Choi Yoo Shin cảm thấy tim mình thắt lại.
“Cảm giác như trút bỏ được gánh nặng nghìn năm vậy….”
Không phải nỗi buồn, cũng chẳng phải cơn giận. Thậm chí còn không có lấy một chút tự giễu. Ki Woo Hee đang thỏa mãn với việc mình đã làm. Một cách chân thành.
Choi Yoo Shin chớp mắt. Trong lúc bị Ma Kang Hee giữ chặt và kéo về phía cửa sổ, cậu đã nhìn thấy cánh cửa vấy máu. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu thấy rất rõ. Những sợi xích sắt dày cộm bị đứt lìa, treo lủng lẳng trên tay nắm cửa.
Cửa đã bị khóa từ bên trong. Và ai đó đã dùng sức bình sinh để phá nó. Để sống sót. Đó là lý do tại sao cửa của Bộ Tích Lâm lại mở toang như thế.
Đầu óc cậu choáng váng. Không chỉ vì cảnh tượng thảm khốc hiện ra trước mắt hay mùi máu xộc vào mũi. Choi Yoo Shin muốn phủ nhận. Phủ nhận sự thật rằng Ki Woo Hee đã làm chuyện này.
Chuyện này thì có gì khác chứ.
Có khác gì với “Sự cố Bạch Giáo” mà Tổng thống Kwon Il Hyuk đã gây ra đâu.
“Bác sĩ.”
Choi Yoo Shin đẩy Ma Kang Hee đang giữ mình ra, sải bước đứng ngay trước mặt Ki Woo Hee. Khi cậu túm lấy cổ áo cô, Won Se Yeong đã hét lên hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy.
“Câm miệng! Giải thích cái cảnh tượng thối nát này đi!”
“… Cần giải thích gì nữa sao.”
“Cái gì cơ?”
“Anh không biết tôi sẽ làm thế này à?”
Giọng của Ki Woo Hee khàn đặc. Choi Yoo Shin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Cậu thà rằng thấy ánh mắt cô đờ đẫn đi, vì đó sẽ là bằng chứng cho thấy cô đang không tỉnh táo.
Nhưng Ki Woo Hee hoàn toàn bình thường. Cô chỉ trầm ngâm trong suy nghĩ riêng của mình một chút, không hề có một giọt rượu nào trong người. Cô tỉnh táo một trăm phần trăm.
“Tôi cũng đã nhẫn nhịn chuyện này lâu rồi.”
“Nhẫn nhịn? Để làm chuyện này sao? Suốt thời gian qua á?!”
“Thực ra thì nhẽ ra phải đợi thêm chút nữa.”
Yoo Mi Hyeon xen vào. Đôi tay Choi Yoo Shin bỗng chùng xuống.
“Bà nói cái gì cơ?”
“Lẽ ra chuyện này phải diễn ra sau lễ nhậm chức Tổng thống mới đúng.”
Tiếng gót giày nhọn gõ cộp cộp vào não bộ. Yoo Mi Hyeon chen vào giữa hai người, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Choi Yoo Shin và nói rằng bà không thể ngăn cản được Ki Woo Hee.
“Vì đây là tâm nguyện ấp ủ từ lâu rồi.”
Nói đoạn, bà quay sang nhìn Ki Woo Hee. Choi Yoo Shin bàng hoàng. Không ngờ Yoo Mi Hyeon lại đồng lõa trong chuyện này.
“Sao. Sốc lắm à?”
“Tất nhiên rồi!”
Choi Yoo Shin định túm cổ áo Ki Woo Hee một lần nữa nhưng lại bị phản đòn. Trong chớp mắt, cơ thể cậu bị nhấc bổng lên không trung. Cậu còn chẳng kịp sử dụng kỹ năng hộ thân đã học ở trường quân sự. Choi Yoo Shin ngã sấp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo và cứng nhắc, hét lên vì cơn đau thấu xương ở cánh tay phải bị vặn ngược.
“Aaa!”
“Lần đầu là sơ suất, nhưng lần thứ hai là sai lầm đấy.”
Ki Woo Hee ngồi đè hẳn lên người Choi Yu Shin.
“Anh biết lần thứ ba là gì không?”
“Không biết! Á!”
“Cố ý.”
Giọng cô trầm xuống.
“Thế nên lần thứ ba thì đừng có hòng được tha thứ.”
Lực tay của Ki Woo Hee nới lỏng. Choi Yoo Shin dùng tay trái ôm lấy vai, lảo đảo đứng dậy. Won Se Yeong thở dài thườn thượt.
“Mời bác sĩ đi ra bằng cửa sau.”
“Không. Tôi không đi. Không thể đi!”
“Đừng có làm nũng như trẻ con thế.”
“Tôi bảo là không! Muốn đi thì các người đi mà đi! Tôi phải biết đây là thảm họa quái quỷ gì mới được!”
“Nhìn mà không biết à?”
Một giọng nói lạnh lùng bay tới. Ki Woo Hee tháo găng tay đang đeo ra, đưa cho Ma Kang Hee đang đứng ngây người. Ma Kang Hee lập tức lấy một chiếc khăn tay khô từ trong túi ra.
Ki Woo Hee lau tay hồi lâu. Cô vừa tỉ mỉ lau sạch từng kẽ móng tay vừa nói:
“Dù vậy thì cũng không phải là tất cả đâu. Tôi giờ cũng có tuổi rồi, không còn hành động theo cảm tính như ngày xưa nữa. Tôi đã cho bọn chúng quyền lựa chọn. Nhà chiến lược cấp cao ở đây có thể chứng thực điều đó. Đúng không?”
Yoo Mi Hyeon gật đầu. Bà giải thích ý nghĩa của việc “cho quyền lựa chọn”. Khi những người biết được bí mật của Tổng thống bị triệu tập đến Bộ Tích Lâm và ngồi vào hội trường này, Ki Woo Hee đã cho họ cơ hội để sống. Liệu họ sẽ chấp nhận tội lỗi của Kwon Il Hyuk cùng các hình phạt đi kèm để đón chào Tổng thống mới, hay là không.
Hội trường rơi vào hỗn loạn. Trong lúc đó, những kẻ nhanh nhạy đã nhận được sự hộ tống tử tế của Seong Jae Kyung để đi ra bằng cửa Đông. Lý do cửa Đông là lối thoát duy nhất trong hai cái “cửa sau” là vì ở hành lang phía Tây, khẩu pháo cao xạ nặng nề đang di chuyển.
Khi cánh cửa Bộ Tích Lâm bị khóa lại thì đã quá muộn. Vệ binh bên ngoài hạ tấm chắn cửa sổ xuống, và Ki Woo Hee đã đưa ra cơ hội thứ hai. Người hướng dẫn lần này là Lee Na Hwal.
‘Lần đầu là sơ suất, nhưng lần thứ hai là sai lầm đấy.’
Những kẻ bỏ mạng trong đống đổ nát tại Bộ Tích Lâm chính là những kẻ không nắm bắt cơ hội thứ hai. Dù cho nếu không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn họ đã biết cái gì đang đợi mình trước mắt.
“… Dùng vũ khí phòng không trong nhà sao.”
“Đâu phải xe tăng.”
“Cô mà cũng nói được câu đó à!”
Choi Yoo Shin ngồi thụp xuống.
“Thần Long Quán suýt chút nữa là sụp đổ rồi đấy.”
“Ban đầu tôi định dùng tầng hầm. Nhưng kéo bọn chúng xuống đó cũng mất công quá.”
Ki Woo Hee đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Trông cũng không hư hại nhiều như tôi tưởng.”
“Thế này mà còn bảo không nhiều à?!”
“Chỉ là do máu và xác chết thôi. Dọn dẹp mấy thứ đó đi là trông cũng ổn mà.”
Giờ đây Choi Yoo Shin chẳng còn sức để cãi lại. Cậu chỉ biết đờ đẫn ngước nhìn bàn tay Ki Woo Hee đang chìa ra.
“Họ cũng không hẳn là người xấu đến thế.”
“Phải. Không xấu, chỉ là ngu ngốc thôi.”
“Người tôi dính máu bẩn lắm.”
“Vậy thì thế này nhé.”
Ki Woo Hee nắm lấy tay Choi Yoo Shin và kéo dậy. Won Se Yeong không khỏi trầm trồ khi thấy cô nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành chỉ bằng một tay.
“Đừng có nhũn ra thế, đứng thẳng lên.”
“Trong hoàn cảnh này mà tôi chưa phát điên đã là phúc đức lắm rồi đấy biết không?”
Choi Yoo Shin hỏi cô định tính sao tiếp theo. Ki Woo Hee thản nhiên đáp:
“Vị cựu lãnh đạo của chúng ta đã phạm tội ác quốc tế. Khoan hãy nói đến việc cầu xin sự tha thứ từ chính phủ Philippines, nếu chuyện này lọt đến tai dân chúng thì lòng dân vốn đang sục sôi vì bản thiết kế Ryu Yeon Bi sẽ nổ tung và khả năng cao là bạo động sẽ xảy ra. Tôi đã ngăn chặn tình trạng đó từ trước. Tôi nghĩ mình xứng đáng được khen ngợi đấy chứ.”
“Vâng ạ, Tướng quân Ki của chúng ta thật giỏi quá đi.”
Won Se Yeong vô tình xen miệng vào và lập tức nhận được cái lườm cháy mặt của Yoo Mi Hyeon. Cô ta vội vàng ngậm miệng và cùng Kong Da Hyeon lùi lại phía sau.
“Khen ngợi.”
Choi Yoo Shin cảm thấy thật hụt hẫng.
“Mọi người… không đơn giản như thế đâu. Đây không đơn thuần là chuyện gây rắc rối rồi sau đó đi dọn dẹp đâu, hiểu không? Nhìn đống người chết ở đây đi. Tôi thực sự rất ghét phải nói điều này, nhưng vương tộc và quý tộc khác với người thường. Không phải cái tầm mà cứ thấy không vừa mắt là có thể nã đạn đoành đoành thế này được đâu.”
“Ở Phong Kỷ giáo đội cậu cũng hay lo chuyện bao đồng như thế này. Giờ lại còn định dạy bảo tôi à.”
Choi Yoo Shin định phản bác nhưng rồi lại im lặng. Vừa rồi Ki Woo Hee thực sự trông rất giống Shin Hae Beom.
Chẳng lẽ cả đời mình cứ phải….
Cứ phải đi dọn bãi chiến trường cho mấy cái tên độc tài khốn kiếp này sao.
Choi Yoo Shin bật cười. Sự thảm hại và hụt hẫng ập đến cùng một lúc. Nhưng sâu thẳm dưới tất cả những cảm xúc đó lại là niềm vui.
“Phải. Tôi sẽ sống để dạy bảo các người đấy.”
“Đừng có làm quá. Nếu không muốn trở thành cái đống đằng kia.”
Ki Woo Hee hất cằm về phía địa ngục trần gian. Choi Yoo Shin nhếch môi cười.
“Tôi không sợ đâu.”
Đó không phải là lời nói suông. Ki Woo Hee cần một nơi để trở về. Shin Hae Beom đã tạo ra một bầy đàn cho một kẻ cô độc không gia đình, không bạn bè như cô. Khi Ki Woo Hee bước xuống từ ngai vàng, những người đón đợi cô sẽ là những chú hổ đỏ của quá khứ.
Và một ngày nào đó….
Choi Yoo Shin nuốt nước bọt. Nhìn từ vị trí trang trọng nhất, Bộ Tích Lâm trông thật kinh hoàng. Núi xác chết và mùi máu khiến tinh thần cậu trở nên mờ mịt. Bên trong chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Sẽ tốn không ít công sức để tái thiết nơi này đây. Tất nhiên người cực khổ không phải cậu mà là Yoo Mi Hyeon.
Kong Da Hyeon chỉ tay lên trần nhà.
“Cái đó, cái đó….”
Chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà may mắn thay vẫn chưa rơi xuống mà vẫn treo lơ lửng. Nó cứ lắc lư qua lại, phát ra tiếng kẽo kẹt nghe thật bất an.
“Hửm?”
Ánh mắt của Won Se Yeong hướng về phía đó. Lần lượt đến lượt Yoo Mi Hyeon, rồi Ki Woo Hee ngẩng đầu lên. Choi Yoo Shin hét toáng lên.
“Áaaa!”
Anh lấy hai tay bịt tai lại và quay người đi. Chiếc đèn chùm rơi chính xác xuống giữa tấm thảm đỏ. Một tiếng nổ vang dội cùng những mảnh pha lê văng tung tóe khắp nơi. Cú va chạm mạnh đến mức không chỉ sàn nhà mà cả tường và trần nhà cũng rung chuyển.
“Hơ….”
Choi Yoo Shin há hốc mồm không nói nên lời. Yoo Mi Hyeon chống hai tay vào hông, thở dài một hơi.
“Nhiều việc quá đi mất.”
“Đừng có phàn nàn. Bà là người hưởng lợi nhiều nhất mà. Tôi thì biết gì về chính trị chứ? Cuối cùng thì mọi thứ chẳng phải đều rơi vào tay bà sao?”
Ki Woo Hee mỉa mai. Một nửa cũng là tự giễu.
“Thật kỳ lạ. Những kẻ không để tay dính bẩn lại là những kẻ ăn nhiều nhất. Tôi ghét cay ghét đắng chuyện đó, nhưng giờ thì mọi chuyện vẫn y như cũ.”
“Thì ăn bao nhiêu thì phải làm bấy nhiêu việc chứ.”
Yoo Mi Hyeon định khéo léo khoác tay cô nhưng bị Ki Woo Hee gạt phắt đi ngay lập tức. Choi Yoo Shin đứng bên cạnh nhìn thấy mà cũng phải thấy ái ngại thay.
Thế nhưng Yoo Mi Hyeon không hề thấy bị tổn thương. Bà biết dù bên ngoài như thế nhưng Ki Woo Hee vẫn biết ơn bà vì đã tạo ra thân phận mới cho Shin Hae Beom. Đó là lý do bà làm việc đó. Vì bà biết đây là cơ hội để cả đời nắm thóp được Ki Woo Hee.
Việc dung túng cho sự nổi loạn này là lần cuối cùng. Chuyện này bà cũng đã hiểu vì Won Se Yeong đã đánh tiếng trước. Nếu chuyện tương tự như hôm nay lặp lại, nếu nó diễn ra mà bà không hề hay biết….
Yoo Mi Hyeon mím chặt môi. Bà thích Ki Woo Hee. Bà không có ý định rút lại sự ủng hộ dành cho cô. Tuy nhiên, khi cô đứng trên đỉnh cao, cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì vẫn cần một ai đó đóng vai trò trung thần.
Đó là lý do bà không can thiệp vào phát ngôn của Choi Yoo Shin.
‘Phải. Tôi sẽ sống để dạy bảo các người đấy.’
Người chỉ nói những lời lọt tai thì không phải là bạn. Đó không phải là tình bạn mà là sự cống hiến mù quáng. Yoo Mi Hyeon không muốn đối xử với Ki Woo Hee như vậy. Thành thực mà nói thì bà thấy thật thảm hại. Khi nhìn thấy những kẻ cho đến tận giờ vẫn còn quyến luyến Shin Hae Beom.
Tên đó có sức hút đến thế sao….
Chà, dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp loại bỏ Kwon Ju Hyuk.
Yoo Mi Hyeon nhún vai. Nếu trước mặt có một tấm gương, có lẽ bà đã nhận ra. Rằng từ bao giờ, bà đã bắt đầu lặp lại những cử chỉ của “kẻ tiếp tay cho chế độ độc tài Shin Hae Beom” — người mà cả thế giới đang cùng nhau nguyền rủa — như một thói quen.
Vào khoảnh khắc này, trước mặt Yoo Mi Hyeon không có tấm gương nào cả. Chỉ có Seong Jae Kyung và Lee Na Hwal đang đi tới từ lối vào phía Đông.
“Này, Tướng quân Ki.”
Yoo Mi Hyeon ghé sát vào người Ki Woo Hee.
“Họ ngoại của Hong Yi Geum là họ Lee.”
“Vậy thì….”
“Đó là một cái tên được đặt lắt léo một chút thôi. Dù vậy thì đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc sẽ bị lộ tẩy nếu đào sâu một chút.”
“Tôi cứ tưởng đó là nghệ danh.”
“Tên tiếng Mỹ thì là tên khác. Ý tôi không phải cái đó là nghệ danh đâu. Lee Na Hwal là tên thật. Chắc cậu ta nghĩ rằng nếu theo họ mẹ thì sẽ sớm bị lộ tẩy thôi… vì đó cũng không phải là một họ phổ biến gì… nhất là ở nước ngoài thì lại càng gây chú ý hơn.”
“Thế sao?”
“Cô có biết nguyên quán của Hong Yi Geum giống với Hong Yu Hwa không?”
“Cái gì?”
Yu Mi Hyeon vẫn thản nhiên trước cái nhìn sắc lẹm của Ki Woo Hee.
“Tôi không nghĩ Hong Yi Geum có liên quan đến Bạch Giáo. Cách biệt đời với Hong Yu Hwa cũng xa, lại còn ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ nữa. Ở Mỹ, cậu ta là một tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo, dường như cũng không có hành vi truyền đạo đáng nghi nào cả.”
Yoo Mi Hyeon khoanh tay lại.
“Chỉ là cùng nguyên quán thôi chứ thực chất là người dưng nước lã. Dù vậy, đó vẫn sẽ là một điểm yếu để người ta xâu xé khi cậu ta bước chân vào chính trường.”
“Chuyện đó mà cũng nghe được à?”
“Cái giới này vốn dĩ là nơi người ta bới lông tìm vết từ những chuyện nhỏ nhặt nhất mà. Đôi khi tôi cũng tự hỏi: ai là kẻ giỏi bắt bẻ vô lý nhất đây.”
“Bà muốn nói gì? Nếu không liên quan đến Bạch Giáo thì thôi là được rồi.”
“Tại sao cậu ta lại không cạnh tranh với cô? Nếu nhận được sự sủng ái của Kwon Il Hyuk thì chuyện đó hoàn toàn có thể mà. Vì sợ cô và tôi sao? Không đâu.”
Yoo Mi Hyeon cảnh báo Ki Woo Hee. Đừng có mà xem thường Lee Na Hwal.
Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng Lee Na Hwal không hề mù tịt về tình hình chính trị trong nước. Điều đó có nghĩa là cậu ta đã bỏ công học hỏi bấy lâu nay. Cậu ta nhận thức được rằng họ của mẹ mình, Hong Yi Geum, trùng với tên giáo chủ giáo phái tà đạo mà cả Hae dong Mun đều ghê tởm, và sự thật này sẽ trở thành rào cản khi cậu ta trở về “đất nước của cha mẹ”.
Chỉ là cái họ. Người dưng nước lã cùng nguyên quán.
Nếu sống một cuộc đời bình thường thì chuyện đó chẳng có gì to tát. Nhưng Lee Na Hwal lại có tham vọng. Yoo Mi Hyeon biết lý do tại sao cậu ta lại phủ phục dưới chân Ki Woo Hee, và chính vì thế mà bà không thấy thoải mái. Liệu Lee Na Hwal có thèm muốn vị trí hộ vệ của Kwon Moo Hyuk chỉ vì buồn chán không?
Anh em nhà họ Kwon chính là bảo hiểm của Lee Na Hwal. Để phòng trường hợp Ki Woo Hee phản bội mình. Hơn nữa, chỉ cần có thể đạt được mục đích cuối cùng, thì bàn đạp là ai cũng không quan trọng. Dù là Ki Woo Hee hay anh em nhà họ Kwon.
Ngươi tưởng ta không biết tính toán của ngươi sao. Đồ nhóc con cầm súng còn mùi sữa.
Nhìn Lee Na Hwal đang tiến về phía mình, Yoo Mi Hyeon khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 481"