Chương 482
Kwon Se Hyeok đang ở hồ bơi. Cô nghe nói cậu ta đã tiêu tốn phân nửa số tiền sinh hoạt phí hàng tháng chỉ để tu sửa và đổ đầy nước vào cái hồ bơi vốn đã bị bỏ hoang sau cái chết của Jang Seung Hee. Thật là một hành động hèn mọn. Trong tình cảnh eo hẹp không thuê nổi lấy một người giúp việc, lẽ ra cậu ta phải đóng cửa mọi thứ và chỉ để lại không gian sống tối thiểu mới đúng.
Có hai hồ bơi trong dinh thự Shingye-dong. Một ngoài trời và một trong nhà. Cái hồ bơi lớn ngoài trời vẫn đang bỏ trống. Cái mà Kwon Se Hyeok tu sửa là hồ bơi trong nhà, nơi “tương đối” nhỏ hơn.
Nghe nói trước khi chết, Jang Seung Hee đã hứa với Kwon Moo Hyuk rằng khi cậu bé cao quá 150cm, bà sẽ đổ nước vào hồ bơi trong nhà cho cậu. Thế nhưng Jang Seung Hee đã chết trước khi kịp thực hiện lời hứa đó. Kwon Se Hyeok, người trở thành chủ nhân mới của dinh thự, dường như bị ám ảnh bởi lời hứa ấy. Cậu ta nói là để phục vụ mục đích trị liệu cho Kwon Moo Hyuk, nhưng chẳng ai biết đó là trị liệu gì. Cứ nói thẳng là muốn dạy bơi đi. Nếu thế, với tư cách là một người dì, cô đã mua tặng cho một cái phao vịt rồi.
“Sẽ sớm ổn thôi.”
“Dạ?”
“Chân của tôi ấy. Sẽ mau lành thôi nên đừng có lo lắng quá.”
Yoo Mi Hyeon thốt lên một tiếng “À”. Bà mải nhìn Kwon Moo Hyuk đang loay hoay trong cái phao hình bánh donut mà không nghe thấy lời của Kwon Se Hyeok.
“Tôi sẽ không lãng phí tiền bạc vô ích đâu, nên đừng có giám sát quá mức.”
“Giám sát gì chứ. Cậu nói thế làm tôi chạnh lòng đấy.”
“Chẳng phải bà chạy đến đây ngay sau khi nghe chuyện cái hồ bơi sao.”
“Tiếc là không phải. Hôm nay tôi xin được gặp là để trao lại di vật của Cố Tổng thống cho cậu.”
“Di vật?”
Kwon Se Hyeok cười nhạt.
“Tại sao tôi phải nhận thứ đó.”
“Hoàng tử.”
“Mang về đi. Vứt rác cũng phải tốn tiền đấy.”
Kwon Se Hyeok ngồi xuống ghế tắm nắng, bọt nước bắn tung toé. Cậu ta chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm bên ngoài bộ đồ bơi, khi cậu ta vắt chân, vạt áo choàng màu xám bị kéo lên để lộ phần đùi săn chắc. Đó là bên chân không bị thương. Tuy không rám nắng đồng hun nhưng nó không hề có mỡ thừa, cũng không gầy gò đến mức lộ rõ xương. Dự đoán về việc cậu ta sẽ trở nên yếu ớt sau khi bỏ tập luyện đã sai bét. Yoo Mi Hyeon thầm cảm thán trong lòng. Bà đã hiểu tại sao có nhiều kẻ khao khát vị hoàng tử này “với tư cách cá nhân” đến thế.
Ngay cả khi Kwon Ju Hyuk còn sống, chắc chắn đã có những kẻ như vậy tồn tại. Chỉ là họ không thể lộ ra dục vọng của mình mà thôi. Khi đó, Kwon Se Hyeok ở vị trí quá cao. Là sự tồn tại trên chín tầng mây mà họ không dám mơ tới. Nhưng giờ thì khác. Kwon Se Hyeok đã mất đi tất cả chỗ dựa bảo vệ mình. Để tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt với kẻ yếu, để giữ lấy những gì còn sót lại, cậu ta không còn cách nào khác là phải phục tùng Ki Woo Hee. Kwon Se Hyeok thậm chí không hề phản đối phương thức hành hình cực đoan của Ki Woo Hee. Sự căm thù dành cho người cha đã tiêu diệt cả dòng tộc nơi cậu ta sinh ra và lớn lên còn lớn hơn thế nhiều.
Yoo Mi Hyeon chẳng mảy may để tâm, bà chìa chiếc hộp ra.
“Cậu kiểm tra đồ vật rồi quyết định cũng chưa muộn.”
Bà đã chọn lọc những món đồ quý giá nhất. Những thứ có thể bán lấy tiền. Những thương hiệu xa xỉ, đặc biệt là đồng hồ, trâm cài hay nhẫn. Không phải vì Ki Woo Hee đặc biệt trân trọng hay thương hại anh em họ. Mà là vì cô biết những thứ này sẽ được sử dụng vào việc gì.
Kwon Se Hyeok đang ở trong tình trạng không thể cầm cự nổi một ngày nếu thiếu chất kích thích. Cậu ta đã tiếp xúc với thuốc từ trước khi tốt nghiệp trung học và đã lệ thuộc vào nó từ lâu. Nếu không có thuốc, cậu ta sẽ bị hành hạ bởi những cơn đau đầu và ngứa ngáy, chức năng điều hòa thân nhiệt cũng bị suy giảm.
Ki Woo Hee đã nói rằng không thể đưa thuốc một cách lộ liễu. Kwon Se Hyeok tuy dùng thuốc nhưng vẫn nhận thức được nó đang hủy hoại mình. Vì vậy, anhcậu ta cần một “vùng đệm”. Cô không đưa thuốc, nhưng đưa tiền để cậu ta mua thuốc. Và việc đó được thực hiện một cách gián tiếp.
Yu Mi Hyeon tự tay mở chiếc hộp.
“Cậu thấy thế nào?”
“… Để lại đó đi.”
“Tôi hiểu rồi. Từ giờ chủ sở hữu của những món đồ này là hoàng tử, nên cậu xử lý chúng thế nào tôi sẽ không can thiệp.”
“Một câu ‘tôi sẽ mặc kệ’ mà bà nói dài dòng thật đấy, Chánh văn phòng Yoo.”
Kwon Se Hyeok châm một điếu thuốc. Cậu ta thản nhiên nhả khói dù đứa em trai nhỏ đang ở dưới hồ.
“Xong việc rồi chứ?”
Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ muốn bà biến đi ngay lập tức. Tuy nhiên, Yoo Mi Hyeon vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Đã định được người phụ trách riêng cho hoàng tử nhỏ rồi. Giờ thì hoàng tử cũng có thể nhẹ lòng mà thực hiện các lịch trình của mình.”
“Cái gì?”
“Chẳng phải lần trước tôi đã nói rồi sao. Chúng tôi sẽ cử một người theo sát hoàng tử nhỏ. Thực ra việc này lẽ ra phải làm từ lâu rồi nhưng bị trì hoãn, thật là thiếu sót. Thời gian qua chúng tôi đã để hoàng tử phải gánh vác gánh nặng quá lớn.”
“Moo Hyuk không phải là gánh nặng của tôi.”
“Hoàng tử không phải là một cậu bé trụ cột gia đình đáng thương.”
“Bà nói cái gì?!”
“Dù có những nỗi đau, nhưng hoàng tử vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Cậu phải sống cuộc đời của chính mình chứ. Đừng dành cả đời chỉ để phụng dưỡng ai đó.”
“Cuộc đời gì? Diễn viên chuyên đóng quảng cáo tuyên truyền à?”
Kwon Se Hyeok mỉa mai bằng giọng giận dữ.
“Tôi biết khi tôi hết giá trị sử dụng thì sẽ bị vứt bỏ. Vì tôi đã hưởng thụ đủ rồi nên cũng chẳng thấy oan ức gì. Nhưng Moo Hyuk thì khác. Thằng bé không được hưởng thụ nhiều như tôi, và nó cũng chẳng làm gì sai cả. Nhìn thằng bé đi, Chánh văn phòng Yoo Mi Hyeon.”
Đầu điếu thuốc điện tử của Kwon Se Hyeok chỉ về phía Kwon Moo Hyuk. Yoo Mi Hyeon nhìn đứa trẻ đang nổi lềnh bềnh nhờ cái phao. Một cậu bé mười tuổi sắp sửa bước sang tuổi mười một. Để nói là mang dòng máu họ Jang thì thằng bé nhỏ bé và gầy gò một cách phi lý. Có thể khi lớn lên sẽ khác, nhưng ai mà biết được. Người ta thường bảo nhìn cây thấy quả, nhìn mặt bắt hình dong.
“Bà nghĩ một đứa trẻ như thế thì làm được gì?”
Ý của cậu ta là đừng có ý định giám sát. Vì Kwon Moo Hyuk không thể gây ra dù chỉ một chút tổn hại cho Ki Woo Hee.
“Chính vì thế nên càng cần có người. Người ở bên cạnh giúp đỡ.”
“Moo Hyuk không tin ai ngoài tôi cả. Thằng bé vốn dĩ đã rất nhát người. Kể từ sau khi mẹ qua đời thì lại càng tệ hơn.”
“Tôi đã chuẩn bị một người đáng tin cậy. Một người có thể bảo vệ hoàng tử nhỏ một cách vững chãi trong bất kỳ tình huống nào.”
“Có vẻ bà không hiểu nhỉ, tôi đang nói là tôi không cần hạng vệ sĩ hộ vệ gì cả.”
Kwon Se Hyeok chốt hạ bằng một giọng lạnh lùng.
“Chỉ mình tôi là đủ rồi.”
“Hoàng tử nhỏ, từ sang năm chúng tôi định cho thằng bé theo học giáo dục chính quy.”
“Theo ý ai?”
“Sao cậu lại nói thế? Hoàng tử nhỏ có quyền được giáo dục. Giống như việc hoàng tử đã tốt nghiệp trung học vậy.”
“Ý tôi không phải thế. Tôi đang nói là…!”
Kwon Moo Hyuk đã không đi học từ lâu. Lý do là vì không thích ứng được với cuộc sống học đường. Kwon Se Hyeok nhả khói thuốc thẳng vào mặt Yoo Mi Hyeon.
“Nếu bà quan tâm đến giáo dục của Moo Hyuk đến thế thì tìm cho nó một gia sư phù hợp đi.”
“Như cậu biết đấy, chi phí cho việc học tại gia rất tốn kém.”
“À, không có tiền sao? Vậy thì thôi đi. Chuyện của Moo Hyuk tôi sẽ tự lo liệu, tôi không cần tài xế đưa nó đến trường đâu.”
“Hoàng tử nhỏ phải đến trường. Đây là quyết định đã được thông qua.”
“Sao bà dám…!”
Kwon Se Hyeok giận dữ bật dậy. Cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía hồ bơi. Yoo Mi Hyeon không hề nao núng nhưng Won Se Yeong thì giật mình.
Kwon Moo Hyuk đang la hét. Kwon Se Hyeok vứt bỏ áo choàng và lao xuống nước. Một quầng bọt nước trắng xoá bắn lên. Yoo Mi Hyeon nhìn những giọt nước vỡ tan như những viên đá quý bằng vẻ mặt vô cảm.
Kwon Moo Hyuk bám chặt lấy Kwon Se Hyeok như một chú chim non bị thương. Hai cánh tay ôm lấy cổ anh trai gầy guộc như sắp gãy.
Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi run rẩy. Thằng bé rõ ràng là đang sợ hãi tột độ. Nhưng không phải vì bản thân gặp nguy hiểm nên mới la hét. Cả Yoo Mi Hyeon và Won Se Yeong đều biết rõ điều đó. Đó là một cơn co giật. Là căn bệnh phát sinh sau khi thằng bé chứng kiến cảnh hành hình Jang Seung Hee từ đằng xa. Đây cũng là phần mà Kwon Se Hyeok cảm thấy khổ sở nhất. Vì lý do thằng bé la hét mỗi lần lại mỗi khác. Nó luôn bùng phát vào những lúc không ngờ tới nhất. Cậu ta muốn ngăn tiếng hét đó lại nhưng không biết phải làm sao.
“Không sao đâu. Moo Hyuk à. Không sao đâu. Có anh ở đây rồi.”
Kwon Se Hyeok ôm Kwon Moo Hyuk bước đi. Cậu ta lắc lư người nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ sơ sinh, quên bẵng mất việc bản thân mình cũng chỉ đang mặc độc một chiếc quần bơi. Nước nhỏ tong tỏng từ cơ thể của hai anh em đang ôm chặt lấy nhau.
Nếu là ngày xưa, chắc chắn đã có rất nhiều người lao đến quấn khăn tắm quanh người họ. Nhưng bây giờ thì không. Hai anh em này phải tự làm mọi việc của mình. Và sự thật là điều đó mới đúng đắn. Thời gian qua họ chỉ sống trong sự tôn sùng quá mức cần thiết mà thôi.
Yoo Mi Hyeon ngăn Won Se Yeong đang định khoác áo choàng lên vai Kwon Se Hyeok. Bà dùng ánh mắt ra hiệu đừng có làm việc thừa thãi.
“Không sao đâu. Không sao đâu.”
“Trường học không đơn thuần là nơi nhồi nhét kiến thức. Nó bồi dưỡng tính xã hội. Nếu hoàng tử nhỏ đi học… .”
“Bà im đi được không?!”
Kwon Se Hyeok hét lên. Tiếng thét xé lòng của Kwon Moo Hyuk đập vào cửa kính, rạch đôi mặt nước đã yên ả trở lại. Yoo Mi Hyeon từ từ nhắm mắt.
“… Nếu cậu muốn, có thể là cả hai người. Vì chúng tôi có hai ứng cử viên. Tuy nhiên trong trường hợp này, vì vượt quá ngân sách mà chúng tôi đã định ra, nên hoàng tử phải tự chi trả chi phí nhân công cho một người.”
“Đã bảo là thôi đi!”
Kwon Se Hyeok nuốt nước bọt và nói.
“Gián điệp thì một tên là đủ rồi.”
“Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.”
“Rốt cuộc là ai? Có phải người tôi biết không?”
“Nếu gọi là biết thì cũng đúng. Lee Na Hwal.”
“Bà giỡn chơi à? Tên đó là…!”
Kwon Se Hyeok nuốt lời vào trong. Là vì Kwon Moo Hyuk. Khi đang ôm Kwon Moo Hyuk, cậu ta không thể nói rằng ‘Tên đó là kẻ đã bắn mẹ chúng ta mà’.
Khuôn mặt Kwon Se Hyeok đỏ bừng khi nhìn chằm chằm vào Yoo Mi Hyeon.
“Còn người kia? Bà vừa nói có hai ứng cử viên mà.”
“Là Ha Ran Yoon, một cậu bé mười sáu tuổi người Trung Quốc. Cậu ta vào đây từ khi còn rất nhỏ nên vấn đề ngôn ngữ hoàn toàn không có gì trở ngại.”
“Mười sáu tuổi?”
Vẻ mặt Kwon Se Hyeok đầy kinh ngạc.
“Đó là cái tuổi có thể chăm sóc ai cơ chứ? Hơn nữa lại là người Trung Quốc? Bà bảo tôi giao Moo Hyuk vào tay một người nước ngoài sao?”
“Đó là một người không có quốc tịch. Có thể coi như cậu ta không có tổ quốc. Như tôi vừa nói, cậu ta đã sống ở đây rất lâu và cũng có công việc rồi.”
Ánh mắt Kwon Se Hyeok hướng về phía Won Se Yeong.
“Chỉ là cái cớ để sống ký sinh ở đất nước người khác thôi. Bảo cậu ta cút về cái đất nước nơi mình sinh ra mà xin cứu trợ đi.”
“Không đơn giản như vậy đâu. Đó là những người đã sang đây và lập nghiệp rồi.”
“Tôi phát ngán với người nước ngoài rồi.”
Lời nói sắc lẹm như viên đạn. Won Se Yeong bị đòn tấn công đó đánh gục. Lời khuyên hãy cứ thử gặp người đó xem sao đã nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng cô đành nén lại. Tình hình đã vượt quá ranh giới rồi. Không phải ranh giới của Kwon Se Hyeok, mà là của Yoo Mi Hyeon.
Yoo Mi Hyeon chống tay vào đầu gối đứng dậy.
“Tôi hiểu rồi. Vậy cậu quyết định chọn Lee Na Hwal phải không?”
“Tôi chưa bao giờ nói là tôi đồng ý.”
“Cậu ta sẽ bắt đầu đi làm từ tuần tới.”
Kwon Se Hyeok không đáp lại. Nhưng thế cũng được rồi. Theo suy nghĩ của Yoo Mi Hyeon, việc Kwon Se Hyeok im lặng vào thời điểm lẽ ra phải nói “Yes” là vì lòng tự trọng của cậu ta. Cái lòng tự trọng vẫn còn sót lại cho đến tận bây giờ, khi đã mất trắng tất cả. Cái niềm kiêu hãnh vẫn y nguyên dù đã trở thành công cụ tuyên truyền cho Ki Woo Hee. Nhưng rồi thứ đó cũng sớm muộn gì cũng tan thành tro bụi mà thôi. Cứ nhìn vào việc cậu ta lệ thuộc vào thuốc là biết.
Bản thân không chịu tự bước đi trên mặt đất bằng đôi chân trần, thì làm sao có thể thoát khỏi vũng bùn để vươn lên cao được.
Vết thương ở chân của Kwon Se Hyeok cũng khiến bà bận lòng. Cái chân từng bị trúng đạn trong quá khứ đó…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 482"