Chương 483
Dù đã hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật và phục hồi chức năng, nhưng thể trạng của cậu ta không còn được như trước. Khi bơi hay đi bộ chậm, điều đó không lộ rõ. Tuy nhiên, Yoo Mi Hyeon vẫn nhận ra. Kwon Se Hyeok không thể chạy hay nhảy. Đi bộ nhanh thì có thể, nhưng nếu quá sức, những cơn đau sẽ ập đến.
Càng theo thời gian, tình trạng sẽ càng tệ đi. Quy luật của tuổi tác là vậy. Hơn nữa, Kwon Se Hyeok chỉ mải mê lo cho em trai mà chẳng hề đoái hoài đến thân thể mình.
Cái thời “ăn được ngủ được là tiên” không kéo dài như người ta tưởng. Dù người xung quanh có nói thế nào, bản thân không tự trải nghiệm thì sẽ chẳng bao giờ thấu. Vì vậy, Yoo Mi Hyeon đã không đưa ra lời khuyên nào. Bà biết dù có nói, Kwon Se Hyeok cũng chẳng thèm để tâm, có khi còn nghĩ bà đang nguyền rủa cậu ta.
“Thưa Chánh văn phòng.”
“Sao?”
Ngay khi vừa bước lên chiếc xe đang chờ sẵn, Won Se Yeong lên tiếng.
“Có vẻ tôi đã đánh rơi tai nghe ở hồ bơi. Chánh văn phòng cứ khởi hành trước, tôi sẽ đuổi theo ngay.”
“Thật là hậu đậu.”
“Tôi xin lỗi.”
Yoo Mi Hyeon kiểm tra thời gian rồi nói.
“Mười phút đủ không?”
“Cảm ơn bà.”
Won Se Yeong sải bước nhanh quay trở lại con đường cũ. Kwon Se Hyeok lộ rõ vẻ phiền hà nhưng vẫn mở cửa. May thay, hai anh em vẫn còn ở hồ bơi.
“Cô bảo đánh rơi tai nghe à?”
“Cảm ơn vì đã lượng thứ cho sự đường đột này.”
Won Se Yeong cúi đầu định bước qua cánh cửa kính trong suốt. Nhưng Kwon Se Hyeok vẫn không hạ cánh tay đang chặn cửa xuống.
“Ở đây làm gì có cái tai nghe nào.”
“Vì nó nhỏ nên khó thấy ạ. Lại còn màu trắng nữa. Nếu được phép, tôi xin tự tìm.”
Nước từ mái tóc ướt của Kwon Se Hyeok nhỏ xuống, thấm vào cổ áo sơ mi của Won Se Yeong đang đứng ngay trước mặt. Won Se Yeong im lặng ngước nhìn Kwon Se Hyeok. Nếu là ngày xưa, cô đã chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương như thế này….
Vị hoàng tử bị kéo xuống từ ngai vàng trên chín tầng mây giờ đây không còn vẻ non nớt, đáng yêu của quá khứ, mà tỏa ra ánh mắt sắc lẹm. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị đâm thấu. Điều này không chỉ đơn thuần là do thuốc, rượu hay thuốc lá.
Đúng là hoàn cảnh tạo nên con người. Won Se Yeong thầm nghĩ như vậy rồi bước theo sau Kwon Se Hyeok vào khu vực hồ bơi.
Kwon Se Hyeok ngồi xuống ghế tắm nắng, vạt áo choàng bay phất phơ. Không thấy bóng dáng Kwon Moo Hyuk đâu.
“Hoàng tử nhỏ đâu rồi ạ?”
“Trong phòng tắm.”
“Có vẻ cậu bé đã có thể tự tắm một mình rồi nhỉ.”
“Chứ sao. Thằng bé có phải bị thiểu năng đâu?”
Giọng điệu đầy tính công kích. Won Se Yeong nhanh chóng xin lỗi. Đó là một lời xin lỗi không chút chân thành, mà dù sao kẻ đón nhận cũng chẳng buồn để tâm. Mục đích chính của cô nằm ở chuyện khác.
Won Se Yeong giả vờ chỉnh đốn trang phục, khẽ nhấn vào túi trước của chiếc áo blazer. Chính xác là một món đồ không lộ ra ngoài nhưng chắc chắn đang nằm bên trong. Thiết bị chống nghe lén của Tập đoàn Almighty này có chất lượng tuyệt hảo.
“Về vị trí hộ vệ của hoàng tử nhỏ, liệu cậu có thể cân nhắc thêm một người nữa không?”
“Cái gì?”
Kwon Se Hyeok chau mày.
“Sao cô lại hỏi tôi? Chẳng phải đó là việc Chánh văn phòng Yoo tự ý quyết định sao.”
“Chẳng phải người bảo hộ của hoàng tử nhỏ là Hoàng tử Kwon Se Hyeok sao.”
“Tôi chỉ được chọn trong số những phương án mà Yoo Mi Hyeon đưa ra thôi. Cô hỏi thật hay đùa đấy?”
“Hoàng tử.”
“Tôi không biết cô đang âm mưu gì, nhưng nếu có gì không vừa ý thì đi mà nói với sếp của cô. Đừng có bám lấy kẻ không có quyền thế như tôi mà dạy đời.”
Kwon Se Hyeok nói dứt khoát. Thế nhưng, cậu ta không đứng dậy khỏi ghế. Won Se Yeong biết rằng đôi khi cơ thể còn trung thực hơn đầu óc. Lúc này, Kwon Se Hyeok đang tò mò không biết tại sao cô lại lấy cớ tai nghe để quay lại và định nói điều gì.
“Tất nhiên Lee Na Hwal là một hộ vệ xuất sắc. Cậu ta không chỉ có năng lực nghiệp vụ cơ bản mà còn sở hữu kỹ năng bắn súng và khả năng ứng biến tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu ta sẽ không thể trở thành bạn của hoàng tử nhỏ được. Khoảng cách tuổi tác quá lớn.”
“Tên đó bao nhiêu tuổi nhỉ. Hai mươi sáu?”
“Sang năm là hai mươi bảy rồi ạ. Cậu ta còn lớn tuổi hơn cả hoàng tử.”
“…….”
“Ha Ran Yun thì khác. Cậu ấy trẻ hơn Lee Na Hwal tận mười tuổi. Cậu ấy sẽ là một người bạn, một người anh tốt cho hoàng tử nhỏ. Họ có thể tâm sự về những lo lắng trong cuộc sống học đường. Cậu biết mà? Ở lứa tuổi đó, lời nói của bạn bè cùng trang lứa có trọng lượng hơn người lớn nhiều. Đặc biệt là có một người anh lớn hơn vài tuổi, lại còn giỏi đánh đấm nữa thì….”
Won Se Yeong nhún vai.
“Có thể nói là một lợi thế cực kỳ lớn.”
Dù vẻ ngoài có vẻ chín chắn hơn tuổi thật, nhưng không được quên rằng Kwon Se Hyeok cũng chỉ mới tốt nghiệp trung học không lâu. Trong tâm trí và cơ thể cậu ta hẳn vẫn còn lưu lại ký ức đó. Trong một thế giới mà tuổi đôi mươi đã bị coi là “ông già”, thì sức ảnh hưởng của những người cùng trang lứa là tuyệt đối. Một thứ quyền lực sẽ tan biến ngay khi bước ra khỏi “giải đấu” của riêng họ.
“Có cần phải vòng vo tam quốc để bảo rằng một mình tôi là không đủ như thế không?”
“Đó thực sự là một sự hiểu lầm to lớn ạ.”
“Cô bảo chuyện này giúp ích cho việc đi học của Moo Hyuk sao?”
Trái với dự đoán của Won Se Yeong, phản ứng của Kwon Se Hyeok cực kỳ lạnh lùng.
“Tôi đã từng một mình mà vẫn ổn đấy thôi. Và đó không chỉ vì tôi mang thân phận hoàng tử.”
À. Won Se Yeong lúc này mới nhận ra. Thời đi học, Kwon Se Hyeok chẳng cần một điểm tựa nào cả. Trong xã hội của những thanh thiếu niên nơi cấp bậc được phân chia bằng ngoại hình, thể hình, thành tích và tính cách, Kwon Se Hyeok chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ nổi bật. Ngay cả khi không phải là hoàng tử, cậu ta vẫn có thể chiếm lĩnh đỉnh cao của kim tự tháp tuổi teen.
“Trong mắt các người, Moo Hyuk có vẻ như một đứa ngốc chẳng thể tự làm được việc gì, nhưng không phải vậy đâu. Thằng bé cũng có chiến lược sinh tồn của riêng mình. Đó là phương pháp mà người lớn không thể nghĩ ra được.”
“Người lớn đó có bao gồm cả hoàng tử không?”
“Phải, bao gồm cả tôi.”
Kwon Se Hyeok cụp mắt xuống.
“Nhưng tôi biết. Vì tôi là anh trai nó. Moo Hyuk đang nghĩ gì trong lòng, sau này định sống thế nào… tôi đều có thể thấu hiểu. Cả việc thằng bé không muốn đến trường nữa.”
“Vấn đề đó đã là quyết định cuối cùng rồi ạ.”
“Không cần thêm người anh hay người bạn nào khác cả. Thế giới của Moo Hyuk rất hẹp. Thằng bé mất rất nhiều thời gian để thân thiết với người lạ. Nếu nhiều người cùng lúc xông vào cuộc sống của nó, nó sẽ không chịu đựng nổi đâu. Thằng bé sẽ đóng chặt cửa lòng trước khi kịp bắt đầu.”
Kwon Se Hyeok tự giễu.
“Thà rằng như thế còn hơn. Còn hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi lao đầu vào bất chấp. Cứ để thời gian trôi qua chậm rãi… và thận trọng.”
“Lý do Ha Ran Yun không được chấp nhận là vì cậu ấy là người Trung Quốc sao?”
Lưu Hạo Minh. Cha của Ryu Yeon Bi và Jeon Ryu Jin cũng là người Trung Quốc.
“…….”
“Đúng là vậy rồi.”
“Thì sao, không được à?”
“Vội vàng vơ đũa cả nắm là không tốt đâu ạ.”
“Hãy nói câu đó với kẻ nào chưa từng bị bọn ‘Chink’ chơi khăm ấy!”
Won Se Yeong im lặng, quay mặt về phía bức tường kính đón ánh nắng mặt trời.
Khu vườn rộng nhưng không được chăm sóc nên trông rất nhếch nhác. Tuyết chưa tan hết ở vài nơi thì có thể đổ lỗi cho thời tiết, nhưng cỏ dại mọc um tùm khắp nơi là minh chứng không thể chối cãi cho sự bỏ bê của dinh thự. Những cây cảnh mọc lởm chởm đến mức người ta chỉ muốn nhổ quách đi cho xong. Và cả hàng rào nữa.
“Xét về mặt thẩm mỹ thì không đẹp cho lắm. Cái đống dây thép gai đó.”
“Dù sao có vẫn hơn không.”
Trước đây từng có một sự cố xảy ra. Một chiếc flycam không rõ chủ nhân đã bay qua tường vào dinh thự Shingye-dong. Chiếc flycam đó có gắn camera. Rõ ràng có ai đó đang quay phim bên trong dinh thự. Dù lúc đó hai anh em đang ở trong nhà và tất cả kính của dinh thự đều được phủ một lớp chống nhìn trộm từ bên ngoài, nhưng đó là lúc đêm muộn. Kính đã qua xử lý phim cách nhiệt vẫn có thể nhìn thấu vào trong khi đêm xuống. Kẻ thủ ác chắc chắn biết điều đó nên mới cho flycam bay vào.
Kẻ đó đã không bị bắt. Chính xác hơn là không ai thèm bắt. Kwon Se Hyeok lập tức báo cảnh sát, nhưng phía cảnh sát kết luận đó chỉ là một trong số những fan cuồng của Kwon Se Hyeok rồi kết thúc điều tra. Chỉ có vậy thôi. Viên cảnh sát tiếp nhận tin báo lúc đó nói rằng sẽ tăng cường tuần tra, nhưng theo cảm nhận của Kwon Se Hyeok thì chẳng có gì thay đổi cả.
Dù vậy, đó cũng là lần cuối cùng. Sau khi lắp dây thép gai, sự việc tương tự không lặp lại. Nhưng Kwon Se Hyeok không thấy an tâm. Cảm giác bị ai đó giám sát vẫn không thể rũ bỏ. Cậu ta muốn cho điện chạy qua dây thép gai nhưng lại thiếu ngân sách.
Thiếu ngân sách.
Một cụm từ mà ngày xưa cậu ta còn chẳng thể hiểu nổi. Thiếu tiền thì cứ kiếm là được mà.
“Đây là cậu bé đó. Mong cậu hãy nhìn mặt một lần.”
Won Se Yeong định rút máy tính bảng ra theo thói quen nhưng rồi đổi ý, lấy ra một tệp hồ sơ. Bức ảnh của Ha Ran Yun là do Ha Ran Jae Seong đưa. Đó không phải ảnh chân dung đơn lẻ mà là ảnh chụp chung ba anh em, lại còn là bản sao, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để nhận ra khuôn mặt khôi ngô của cậu bé. Won Se Yeong dúi bức ảnh vào tay Kwon Se Hyeok, người đang khăng khăng không muốn nhìn.
“Tôi không bảo cậu phải quyết định ngay lúc này. Hãy suy nghĩ kỹ rồi liên lạc riêng cho tôi.”
“Chẳng phải bà ta bảo không có kinh phí cho hai người sao. Vượt quá ngân sách mà, đúng không?”
“Thế nên mới bảo là liên lạc cho tôi. Một cách cá nhân.”
Won Se Yeong không định giấu Yoo Mi Hyeon đến cùng. Chỉ là cô muốn trao cho Ha Ran Yun một cơ hội. Cô không thể xem một đứa trẻ sống nỗ lực trong hoàn cảnh khốn khó như người dưng được. Với tư cách là người từng ở trong hoàn cảnh tương tự, chút việc này cô có thể làm được mà. Đâu phải cho không đâu.
Dự định là sẽ giới thiệu Ha Ran Yun cho Yoo Mi Hyeon và Ki Woo Hee, nhưng mọi chuyện đảo lộn vì vụ Tổng thống Kwon Il Hyuk. Lúc đó phương án Lee Na Hwal cũng đã được quyết định rồi. Cô đã dặn Ha Ran Jae Seong hãy chờ cho đến khi tình hình lắng xuống nhưng….
Ha Ran Jae Seong có thất vọng hay không, cô không quan tâm. Đối tượng khiến Won Se Yeong bận lòng là ba anh em nhà họ Ha. Nếu Yoon được làm việc ở đây, tình cảnh của chính cậu bé và hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ tốt lên.
“Rất mong cậu sẽ cân nhắc một cách tích cực. Thưa hoàng tử.”
Kwon Se Hyeok không nhận tấm danh thiếp mà Won Se Yeong đưa ra. Cực chẳng đã, cậu ta đành đặt nó lên thành ghế tắm nắng của Kwon Se Hyeok rồi đứng dậy.
Ngay khi cô vừa quay người định bước đi, Kwon Se Hyeok lên tiếng.
“Tôi có điên đâu mà rước tận hai tên gián điệp vào nhà.”
“Tại sao hoàng tử lại nghĩ vậy?”
“Dù là Lee Na Hwal hay Ha Ran Yun, tôi cũng đâu có muốn đưa họ vào căn nhà này.”
“Đây không phải là hình thức bao ăn ở ạ. Họ sẽ đi làm và về đúng giờ. Chắc hoàng tử từng thuê nhiều người giúp việc nên biết rõ mà. Stay-in, out.”
“Cô có biết điều này không, Trợ lý Won Se Yeong?”
Kwon Se Hyeok đứng dậy. Phảng phất mùi nước và chanh, cậu ta tiến lại gần Won Se Yeong. Trên những ngón tay dài là tấm danh thiếp vừa được đưa lúc nãy.
“Moo Hyuk vẫn chưa từng bị bắt cóc lần nào.”
“Vẫn chưa?”
“Cả tôi và người mẹ đã khuất đều bị bắt cóc khi còn nhỏ. Kẻ thủ ác lại là người quen.”
“…….”
“Dù vậy tôi đã cố gắng. Cố gắng để không bị nhấn chìm trong những trải nghiệm tồi tệ. Cái sự vơ đũa cả nắm mà cô vừa nói lúc nãy ấy. Tôi đã nỗ lực để không làm vậy. Nhưng giờ đây tôi thấy giận chính mình vì đã làm thế. Khi gặp người lạ, việc nghi ngờ chẳng phải là lẽ đương nhiên sao.”
“Hoàng tử sợ họ sẽ làm hại hoàng tử nhỏ sao?”
“Chúng chỉ là những quân cờ thôi. Kẻ giật dây thực sự nằm ở chỗ khác.”
“Hoàng tử.”
Won Se Yeong thở dài. Tấm danh thiếp tuột khỏi ngón tay Kwon Se Hyeok, bay phấp phới.
“Cậu nghĩ chúng tôi định làm hại hoàng tử nhỏ sao?”
“Ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Không phải tôi là kẻ kỳ quặc.”
“Không ạ. Chẳng ai nghĩ vậy đâu. Hoàng tử không cần phải bất an. Chẳng phải cậu đang đáp ứng kỳ vọng của Tướng quân sao? Hơn nữa, vẫn còn những người dân ủng hộ hoàng tử mà.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 483"