Chương 487
Ngoại trừ Ha Ran Yoon.
“Không sao đâu. Cô cứ lấy một điếu đi.”
“Chúng ta vừa gặp nhau lúc nãy đúng không?”
“Ồ~ Ha Ran Yoon~ Định tán tỉnh chị công chức này đấy à?”
“Không phải. Thật sự là đã gặp mà. Hai lần rồi.”
Hai lần. Chẳng hiểu sao câu nói đó nghe như có thêm chút sức nặng, khiến Kang In Hye bật cười khẩy.
“Suýt nữa thì bị xe đạp của nhóc đâm trúng còn gì.”
Đôi mắt cô bé tròn xoe kinh ngạc.
“Dạ?”
“Tôi xin lỗi. Tôi xin thay mặt em ấy tạ lỗi với chị.”
Người vừa lên tiếng là chàng trai nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe. In Hye quan sát gương mặt của một người đàn ông hơn là một đứa trẻ. Nếu trí nhớ cô chính xác, anh ta mười chín tuổi. Một người anh hết lòng vì các em cùng làm việc với mình.
In Hye nở nụ cười rạng rỡ. Có vẻ vì là nhân viên xưởng mổ – cái nghề dù thực hiện vai trò thiết yếu cho đời sống con người nhưng lại luôn bị coi khinh là “cơ sở gây phản cảm” – nên họ luôn có thái độ nhún nhường. Nếu vậy, cô cần phải làm họ hạ thấp cảnh giác hơn nữa.
Một nữ công chức tinh anh vô hại. Một người ngây thơ lớn lên trong gia đình khá giả, nỗ lực học hành và tin rằng mình có thể dùng sức mình để thay đổi thế giới.
Thực tế cô chưa từng gặp ai như vậy. Nhưng diễn thì vẫn được. Vì cô đã từng tưởng tượng về một cuộc sống như thế.
“Không sao đâu. Tôi không bị thương, và tôi đến đây cũng không phải để nhận lời xin lỗi.”
In Hye xua tay, Ha Ran Yoon liền hỏi:
“Sao chị không đi đường lớn?”
“Yoon à.”
“Em không phải đang bắt bẻ đâu, anh. Chỉ là em tò mò thôi.”
“Tôi không biết có đường riêng cho ô tô. Lần đầu đến đây nên tôi cứ đi theo dòng người thôi.”
Cô đã nhập thời gian đến ngắn nhất vào định vị. Nếu chọn đích đến là “cổng” xưởng mổ thì có lẽ chỉ dẫn đã khác. Cô bé đồng nghiệp nói:
“Chị cứ coi như tập thể dục buổi sáng đi. Cái đường bên kia, gọi là đường lớn chứ cũng chẳng tốt lành gì đâu. Toàn xe tải lớn. Với lại đầy rẫy mấy lão già sở thích quái đản.”
Không tốt nghĩa là đường không được rải nhựa sao? In Hye nghĩ cũng có thể. Cô biết việc mua bán thịt trong môi trường mất vệ sinh với bụi đất bay mù mịt là một vấn đề lớn.
“Sở thích quái đản?”
Đó là phần khiến cô bận tâm. Cô vừa hỏi, cô bé đang cẩn thận quấn điếu thuốc vào khăn giấy nhét vào túi áo sơ mi vừa đáp:
“Cờ bạc ạ.”
“Hwa Ju à.”
“Thì sao, em có bịa đặt đâu. Anh cũng bảo là anh ghét chuyện đó còn gì.”
“Cờ bạc sao? Ở đây chơi cái gì… Poker? Mạt chược?”
“Nếu là mấy thứ đó thì thà rằng còn tốt.”
Người đáp lại bằng giọng mỉa mai là Ha Ran Yoon. Ánh mắt In Hye hướng về phía cậu.
“Đá gà ạ. Họ gắn lưỡi dao hoặc mảnh kính vào cựa gà rồi bắt chúng chọi nhau.”
“Văn phòng đã cảnh cáo mấy lần rồi. Đó là bất hợp pháp, và người khác nhìn vào thấy khó chịu nên bảo đừng làm. Nhưng mà…”
Trước lời khai chung của hai đứa em, người anh cả cũng buông xuôi. Anh ta nhổ một bãi nước bọt vào cái chai nhựa đặt ở góc rồi nói:
“Mấy ông chú đó không nghe lời nhân viên văn phòng đâu.”
“Ừm. Ra là vậy.”
“Mấy cái đó là phạm pháp đúng không, chị công chức?”
In Hye không hề lúng túng. Cô biết phải nói gì trong trường hợp này.
“Xin lỗi nhé. Việc đó không thuộc thẩm quyền của chị.”
Nếu là trước đây, cô đã huy động mọi vốn kiến thức để đóng vai sứ giả công lý, nhưng bây giờ In Hye đã hiểu: Đôi khi trở nên vô dụng lại tốt hơn.
“À. Gì vậy chứ. Cứ tưởng là công chức thì sẽ khác một chút.”
In Hye cười khẩy. Hwa Ju là một đứa trẻ thẳng tính. Vì vậy lời nói thất vọng ra mặt của cô bé không làm cô khó chịu. So với Ha Ran Yoon – kẻ từ nãy đến giờ cứ liếc nhìn bên này, đưa ra chủ đề rồi quan sát phản ứng để cố gắng thâu tóm đối phương.
“Chị cứ đi về bằng con đường cũ đi. Phía đường lớn xảy ra nhiều tai nạn lắm. Chị công chức chắc sẽ tự biết cẩn thận, nhưng ai biết được chứ. Lần đầu đến đây mà.”
“Tai nạn? Ở đường lớn sao?”
“Chỉ riêng những vụ em thấy đã hơn mười vụ rồi. Thường là xe đâm nhau, nhưng cũng có vụ chết người thật đấy. Anh biết mà đúng không?”
Ha Ran Yoon gật đầu nhưng không giải thích chi tiết. Biểu cảm của cậu lộ rõ rằng cậu không muốn nhắc đến chuyện đó.
Giờ nghỉ ngắn kết thúc. Đã đến lúc ai về vị trí nấy. In Hye không quay lại văn phòng nơi Yu Jun Yeong đang đợi mà âm thầm đi theo sau Ha Ran Yoon.
Hình như xưởng làm việc không phải hướng này…
Hay là có đường tắt chỉ nhân viên mới biết? Hay cậu ta định ghé nhà vệ sinh trước khi bắt đầu? Giữa lúc cô đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Ha Ran Yoon quay người lại. In Hye giật mình nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên, đứng yên tại chỗ.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn xin lỗi. Về việc lúc nãy tôi nghe thấy chị nói chuyện với nhân viên khác sau lưng tôi khi tôi đang làm việc.”
Biểu cảm của Ha Ran Yoon khi quay lại trông thật kỳ lạ.
“Không sao. Vốn dĩ cứ hễ có hai người tụ lại là họ sẽ nói xấu người thứ ba thôi.”
“Nhưng cậu vẫn bận tâm đúng không?”
“Chẳng có gì để bận tâm cả. Chẳng phải vừa rồi chúng ta cũng làm vậy sao? Nói chuyện về người khác.”
Ha Ran Yoon nhấn mạnh một cách đặc biệt:
“Chỉ cần không phải tin đồn ác ý thì tôi không quan tâm.”
“Nghe bảo cha cậu tằng tịu với chị dâu à.”
In Hye táo bạo tung quân bài của mình ra.
“Có thật không? Vì thế nên cậu mới thấy không sao à?”
Cơ mặt Ha Ran Yoon đanh lại. Cậu nhắm mắt rồi mở ra, ánh nhìn đầy bình tĩnh.
“Thì… cũng đâu phải chuyện bịa đặt. Đúng vậy. Tôi là đứa con của kẻ bại hoại luân thường đạo lý, tằng tịu với chị dâu.”
In Hye nhận ra bản chất của biểu cảm đó. Giây phút ấy, cô cảm thấy như tim mình bị đâm một nhát.
Ha Ran Yoon rất giống Oh Eun Jeong. Khi bị tấn công từ bên ngoài, họ không rút kiếm để đáp trả mà giơ khiên để phòng thủ. Tên của chiếc khiên đó là “sự lạnh nhạt”. Dù người khác có sủa thế nào, tôi cũng không bận tâm. Không quan tâm. Vậy nên cứ sủa một mình cho đến khi mệt lả rồi đứt ruột mà chết đi.
Trước khi biết bí mật về xuất thân của mình, In Hye đã không hiểu thái độ của mẹ đối với cha. Mẹ luôn phục tùng cha. Có một bầu không khí bao trùm giữa hai người mà không thể giải thích đơn giản bằng lý do họ là một cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác.
Mẹ cô là giáo viên. Không phải nghề kiếm được bộn tiền, nhưng bà là người có học thức, nếu không tham lam thì có thể sống không thiếu thốn gì. Vậy mà trước mặt cha, mẹ lại như một người giúp việc không dám đòi tiền lương quá hạn. Không chỉ có vậy. Bà còn nhẫn nhục chịu đựng những lời sỉ nhục và khinh miệt ngấm ngầm nhắm vào mình.
Bây giờ cô đã hiểu lý do mẹ làm vậy. Cô tin rằng thứ bà bảo vệ không chỉ là bí mật. Dù nghe có vẻ sến súa, nhưng trong đó còn có cả tình yêu.
Vì thế Oh Eun Jeong đã không rút kiếm. Thay vào đó, bà mài giũa chiếc khiên thêm kiên cố. Một chiếc khiên có thể lấy ra ngay lập tức để bảo vệ bản thân khỏi những cú sốc từ bên ngoài và che giấu cả sự phẫn nộ của chính mình.
Nhưng nhẫn nhục không phải là vượt qua. Giống như câu nói: phòng thủ tốt nhất là tấn công.
In Hye chợt hiểu tại sao Yu Jun Yeong lại có thể buôn chuyện không chút kiêng dè đến thế. Bởi anh ta biết rõ Ha Ran Yoon sẽ không bao giờ đến chất vấn rằng “Tại sao anh lại đi rêu rao chuyện của người khác”. Và đó không đơn giản là vấn đề chênh lệch tuổi tác hay chức vụ. Có một vấn đề căn bản hơn: Đó là cách sống của Ha Ran Yoon. Thái độ của cá nhân đối với cuộc đời.
Nhưng… tại sao?
In Hye chớp mắt. Ha Ran Yoon mới chỉ mười sáu tuổi. Cậu khác với Oh Eun Jeong – người đã có tuổi và phải bảo vệ hòa khí gia đình cùng con cái.
Ha Ran Yoon hoàn toàn có thể hung hăng hơn. Bản thân cậu đâu có gây ra tội lỗi gì. Thay vì cứ lờ đi theo kiểu “dĩ hòa vi quý”, cậu có quyền đấu tranh để bảo vệ danh dự của mình. Và điều đó có lẽ sẽ hợp với cậu hơn. Tuy mới mười sáu nhưng chiều cao và thể hình của cậu vượt trội, chẳng kém gì người anh mười chín tuổi lúc nãy. Ngoại hình cũng thuộc hàng xuất chúng. Vậy mà tại sao?
Ở cái tuổi ngã xuống vẫn có thể bắt đầu lại, lại mang trong mình những tố chất mà người khác nỗ lực cả đời cũng không có được, tại sao cậu lại lạnh nhạt như thế hả, nhóc?
In Hye tiến lên một bước. Một cơn giận lạ lùng trào dâng.
Chỉ thị của Won Se Yeong là “lặng lẽ quan sát rồi về” đã biến mất khỏi tâm trí cô. Lúc này, trong đầu In Hye chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Cô muốn đập tan thái độ lạnh nhạt đó của Ha Ran Yoon.
“Nghe nói cha cậu bị gia đình lừa nên mới nhận cháu làm con đẻ. Có thật là bị lừa không? Hay là vì phạm tội nên mới phải trả giá như vậy?”
“Nghe như phim ấy nhỉ?”
“Còn phức tạp hơn ấy chứ. Trong phim hay kịch, kết thúc có thể là một người đàn ông bị gia đình ruồng bỏ, dắt theo bầy con đi khai phá cuộc sống mới. Nhưng hiện thực thì khó có kết thúc có hậu lắm. Dù sao thì vẫn phải tiếp tục sống mà.”
“Đúng vậy. Hiện thực.”
Ha Ran Yoon nói:
“Trong phim, người ta không cho xem cảnh nhân vật chính liều mạng vì tình yêu bị sụp đổ và hối hận như thế nào.”
“Cậu hận cha mình sao?”
“Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giá như mình đừng được sinh ra thì tốt biết mấy.”
Lần này, đến lượt cậu đặt câu hỏi:
“Chị không phải là một công chức bình thường nhỉ.”
“…….”
“Cha tôi bảo, từ giờ không cần phải đi chọc tiết lợn nữa. Ông ấy tìm được một chỗ làm tốt hay gì đó đại loại thế. Nhưng tôi biết tính cha tôi.”
Cậu nói như quăng một món đồ đi rồi cười. Biểu cảm đó, chẳng hiểu sao trông như đã bỏ cuộc.
“Vậy sao? Tính tình cha cậu thế nào?”
“Cá còn chưa bắt được mà đã chuẩn bị làm món chả rồi.”
“Rồi nếu hỏng ăn thì sao? Lại đổ lỗi cho cần câu à?”
“Ngay từ đầu đã chẳng có công cụ nào ra hồn cả. Thường thì ông ấy sẽ trút giận lên đứa con dễ bắt nạt nhất để xả stress. Đó là cách cha tôi bù đắp cho thất bại của mình. Vì làm thế thì lòng tự trọng mới được hồi phục.”
In Hye chớp mắt kinh ngạc.
“Cha cậu dùng nắm đấm à?”
“Uống rượu vào là thế. Tỉnh dậy thì khóc lóc xin lỗi. Thỉnh thoảng thì quên sạch sành sanh những gì đã xảy ra.”
“Quên sạch sao…”
“Nghe bảo lúc say quá thì có thể như vậy, nhưng thành thật mà nói, với tư cách là người chịu trận, tôi thấy ông ta như đang diễn kịch vậy.”
Thật bất ngờ. Ha Ran Yoon sở hữu một thể hình mà người ta khó có thể tin rằng cậu lại sống trong cảnh bị ai đó đánh đập. Trên người cũng không có vết thương nào lộ ra. Có lẽ vì đang là mùa đông nên cậu mặc quần áo che kín chân tay?
Nhìn vậy mà không phải vậy. Đó là một chân lý cô biết rõ nhưng vẫn thường xuyên bỏ sót. In Hye cụp mắt xuống hỏi:
“Về chỗ làm đó, nếu không thành thì cậu sẽ vất vả lắm sao?”
“Lúc đó chắc sẽ khổ sở lắm.”
Giọng nói mỉa mai vẫn tiếp tục:
“Nhưng xét về lâu dài, việc không thể đổi đời cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Bây giờ tôi cũng đang làm như vậy mà.”
“Ý cậu là sao?”
Giọng nói của Ha Ran Yoon theo gió lạnh truyền tới. In Hye giữ chặt chiếc khăn quàng đang bay, nhét phần đuôi vào túi áo khoác.
“Tôi không biết chị đã tìm hiểu về tôi được bao nhiêu trước khi đến đây, nhưng tôi có kỹ thuật. Thứ mà tôi hoàn toàn có thể sử dụng ngay tại nơi làm việc hiện tại. Nếu tôi công khai nó và chứng minh năng lực, tôi có thể nhận mức lương gấp bốn lần hiện nay. Nhưng tôi không làm thế.”
“Tại sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 487"