Chương 488
Đó là một câu hỏi mang tính bản chất. Ha Ran Yoon mỉm cười.
“Con người ai cũng có phần số cả. Cái phần số đã được định sẵn khi sinh ra. Nếu cứ cố chấp đoạt lấy những thứ vượt quá vận mệnh đã an bài, vấn đề sẽ nảy sinh. Chắc chắn là vậy.”
Kang In Hye lặp lại từ cuối cùng của Ha Ran Yoon trong tâm trí. Chắc chắn.
Đó là một từ mà nếu không có một niềm tin cực kỳ mãnh liệt, người ta sẽ không bao giờ dám thốt ra một cách tùy tiện như thế.
“Những chuyện chị nghe được từ Yu Jun Yeong ấy mà… đa phần là đúng, nhưng chi tiết thì hơi khác một chút. Chúc mừng chị nhé. Những gì chị suy đoán mới gần với sự thật hơn.”
“Chuyện đó có gì để chúc mừng tôi sao?”
“Tôi nghĩ mình bất hạnh, nhưng tôi không tự thương hại bản thân mình. Thế nên, làm ơn dẹp cái ánh mắt đó đi.”
Ha Ran Yoon vừa nói vừa thọc sâu hai tay vào túi quần.
“Vấn đề hộ tịch là do cha tôi chủ động đề nghị trước. Bản thân ông ấy luôn rêu rao rằng mình bị lừa, nhưng ngay từ đầu ông ấy đã mang tội, lại còn là người đưa ra ý kiến, nên chẳng phải là nạn nhân ngây thơ gì đâu. Thật nực cười khi ông ấy nghĩ rằng làm thế thì sẽ được bác tôi tha thứ.”
“Ông ấy không biết là mình sẽ có con riêng sao?”
“Vợ ông ấy vốn không thể mang thai. Ý tôi là người phụ nữ kết hôn chính thức với cha tôi chứ không phải người đã sinh ra tôi.”
Kang In Hye thở dài. Những giao dịch ngầm diễn ra trong một gia đình bình dân ở ngoại quốc vốn khó hiểu, nay bắt đầu hiện rõ đường nét.
Có một người đàn ông. Vợ ông ta không thể có con. Vấn đề đó đã tạo nên vết nứt trong quan hệ vợ chồng, và người đàn ông đã nảy sinh quan hệ bất chính với chị dâu – người đang mang thai đứa con của bác mình. Thế là, một gia đình dù không giàu sang nhưng vốn dĩ hòa thuận đã tan nát thành tro bụi.
Người đàn ông hối hận. Nhưng đã quá muộn để quay đầu. Vì vậy, để chuộc lỗi, ông ta đã đưa ra một đề nghị ngọt ngào mà người bác khó lòng từ chối.
Khi chị dâu sinh con, hãy để em đứng tên trong hộ tịch. Dẫu sao em cũng không thể có con nối dõi, làm vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Anh chị vừa tránh được tiền phạt, vừa tuân thủ mệnh lệnh của Đảng, còn chúng em thì có được mụn con.
Lúc đầu, người bác phản đối. Nhưng khi “cánh cửa ngục tù” chuẩn bị mở ra, ông đã thay đổi ý định. Đối với một lao động bình dân, việc được miễn khoản tiền phạt khổng lồ là một sự cám dỗ không thể chối từ. Nhận thức xã hội thời bấy giờ cũng là một áp lực nặng nề. Dù có nộp phạt, việc không tuân theo lệnh của Đảng vẫn là một gánh nặng đè lên gia đình. Dù chính sách một con của Trung Quốc hiện nay đã bị bãi bỏ, nhưng thời điểm đó mọi chuyện là như vậy.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì thật tốt biết mấy.
‘Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giá như mình đừng được sinh ra thì tốt biết mấy.’
Ha Ran Yoon đứng ngược gió, tự giễu bản thân. Kang In Hye lặng lẽ lắng nghe. Dù đã gây ra thảm cảnh đó, dù đã thề thốt sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm, nhưng cha của Ha Ran Yoon và người chị dâu đó vẫn không dừng lại sự bất chính.
“… Thật không thể hiểu nổi.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng đó là sự thật.”
Ha Ran Yoon tự chỉ vào mình.
“Chẳng phải đã có bằng chứng rành rành đây sao?”
Bằng chứng của sự bất chính không ai khác chính là cậu. Cậu đã mất bao lâu để chấp nhận sự thật đó?
“Tôi hiểu những gì bác tôi đã làm. Hiểu đến cả trăm lần, ngàn lần.”
Lần đầu tiên, ông đã tha thứ. Nhưng lần thứ hai thì không. Trong cơn phẫn nộ, người bác đã vung dao hướng về phía những kẻ phản bội. Người đàn ông theo bản năng đã che chở cho chị dâu.
Chiếc rìu của người bác bổ xuống, trúng vào chân phải, một thảm cảnh đẫm máu xảy ra. Nếu được cấp cứu ngay lập tức, có lẽ ca phẫu thuật nối chi đã thành công, nhưng thần may mắn không đứng về phía người đàn ông đó.
Ban đầu, người đàn ông bán đi hộ tịch của mình để được tha thứ cho sự bất chính. Lần tiếp theo, ông ta trả giá bằng một chiếc chân. Dù trong lúc mất lý trí đã vung rìu, nhưng khi nhìn thấy em trai mất đi một cái chân, lòng người bác đã dịu lại.
Ha Ran Yoon đã được sinh ra như thế. Cậu không thể làm khai sinh. Một phần vì chính sách một con, phần khác vì vụ đổ máu điểm đó đã khiến tin đồn lan khắp vùng. Người đàn ông và chị dâu bị hầu hết mọi người trong vùng tẩy chay. Ngay cả những công chức làm nhiệm vụ hành chính cũng không ngoại lệ.
Dù vậy… cho đến lúc đó, Ha Ran Yoon vẫn còn hy vọng. Đó là ông bà nội. Ông bà cho rằng lỗi lầm là của người lớn chứ đứa trẻ sinh ra không có tội, nên Ha Ran Yoon vẫn nhận được sự bảo bọc tương đối dưới bàn tay họ.
Thế nhưng, vấn đề không dừng lại ở đó.
Vợ của người đàn ông “tằng tịu” với chị dâu – người phụ nữ vốn bị coi là tội nhân trong gia đình vì sau khi kết hôn mới biết mình bị vô sinh – đã nhẫn nhục chịu đựng mọi sự bất chính của chồng và những tủi nhục kéo theo. Bà đã đưa con trai của anh chị vào hộ tịch của mình, và sau đó chăm sóc cả “đứa trẻ bất chính” vừa chào đời. Vậy mà, chiếc bình kiên nhẫn cuối cùng cũng vỡ tan khi một chuyện nữa lại xảy ra.
Lần thứ ba. Người đàn ông đã mất một chân vẫn không hề hối cải, ông ta và chị dâu lại một lần nữa phản bội gia đình. Lần này, thậm chí còn là một cặp song sinh.
Thời điểm đó, vì không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy vợ gian dâm với em trai, người bác đã tìm việc làm ở một tỉnh khác và ăn ở luôn tại đó. Ông cắt đứt liên lạc với gia đình, thậm chí không về nhà vào dịp lễ Tết. Nhờ vậy mà bí mật được giữ kín. Nhưng cái giá phải trả cho bí mật lớn dần lên đó thật thảm khốc.
Sự ra đời của cặp song sinh đã lấy đi mạng sống của ba người trong nhà. Người đầu tiên là vợ của người đàn ông. Khi biết chị dâu lại mang thai con của chồng mình lần nữa, bà đã âm mưu vạch trần mọi chuyện ra bên ngoài. Nhưng kế hoạch đó năm lần bảy lượt thất bại vì sự ngăn cản của cha mẹ chồng và chồng.
Vào ngày cặp song sinh chào đời, vợ của người đàn ông đã treo cổ tự vẫn trong phòng chính. Đó là phương thức cuối cùng của bà.
“Những bí mật mà tất cả mọi người đều cố gắng che giấu, chỉ khi có một ai đó phải chết đi thì nó mới được phơi bày ra ánh sáng.”
Đôi môi Ha Ran Yoon khẽ mấp máy. Đó là biểu cảm như đang cố nhịn cười. Kang In Hye hiểu rằng cậu cười không phải vì vui vẻ.
“Cậu còn nhớ không?”
Giọng In Hye run rẩy.
“Dáng vẻ của người phụ nữ đó… khi treo cổ.”
“Không. Sao tôi biết được. Lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.”
Ha Ran Yoon phủ nhận, nhưng In Hye chẳng hiểu sao vẫn không thể xua tan ý nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy gì đó. Nhìn cậu cúi gằm mặt, lắc đầu qua trái qua phải, cô nhận ra ngay. Đó là một cử chỉ rất quen thuộc với chính cô. Để rũ bỏ những ký ức đau thương khó lòng đối diện.
“Khi người đó chết, tôi mới có hai tuổi.”
Mới hai tuổi. Cái tuổi còn chưa phân biệt được đúng sai, chỉ vừa mới chập chững biết chạy. Đó là lúc người ta chưa thể nhận thức chính xác hay ghi nhớ rõ ràng những chuyện xảy ra xung quanh.
“Nhưng vẫn có ngoại lệ mà.”
In Hye nghĩ vậy. Mọi chuyện trên đời đều luôn có ngoại lệ.
Câu nói tội lỗi của cha mẹ sẽ di truyền sang con cái, dù không có cơ sở khoa học, nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó mà nó được truyền lại từ đời này sang đời khác.
“Đây chính là lý do khiến tôi khổ sở.”
Cậu thiếu niên chỉ tay vào đầu mình. Ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình một khẩu súng.
“Vì trong đầu tôi cứ tiếp tục tưởng tượng. Và những điều đó hiện ra trong những cơn ác mộng.”
Không ai biết liệu người bác quay về chịu tang em dâu đã biết trước nguyên nhân của cái chết đau lòng đó chưa, hay về đến nơi mới rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, ông ta đã ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ tội phạm.
Người bác đã dùng dao sát hại người vợ vừa sinh đôi của mình. Sau đó, ông tự sát ngay trước thi thể đã bị chém loang lổ. Thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong túi quần ông ta. Trong bằng chứng của vụ giết người có kế hoạch này, có viết một câu: ‘Tôi đã chết ngay từ giây phút Yoon ra đời.’
Người đàn ông sống sót sau thảm kịch đã bỏ chạy. Cùng với ba đứa trẻ mang dòng máu của chính mình. Ha Ran Yoon tin chắc rằng đó chính là lúc đó. Cái ngày mà ba hồn ma bám chặt lấy cậu.
“Mẹ của Go Hwa Ju không hẳn là theo tôn giáo nào đâu, bà ấy là người xem bói, bà ấy đã nói thế này: Thật may vì tôi làm nghề liên quan đến máu.”
“Máu sao?”
“Bà ấy bảo máu động vật sẽ giúp ngăn chặn vận hạn. Tin hay không thì tùy.”
Cặp song sinh đã sống sót trong tiếng khóc gào giữa vũng máu. Ha Ran Yoon nghĩ rằng thật may vì chính cậu là người gánh vác tội lỗi của cha. Dù chỉ cách nhau hai tuổi, nhưng thà để những thứ đó vận vào cậu còn hơn là những đứa em nhỏ dại.
“Phải sống cho đúng phần số của mình chứ.”
Ha Ran Yoon nói vậy. Vẫn là câu nói lúc nãy, nhưng giờ đây Kang In Hye đã hiểu được ẩn ý sâu xa giấu sau lời nói đó. Cô đã hoàn toàn thấu hiểu. Ha Ran Yoon đã sống một cuộc đời đầy sự chuộc lỗi. Vì vậy cậu không được phép kiếm nhiều tiền, không được phép làm việc trong môi trường thoải mái. Chỉ có như vậy, tội lỗi mới không vận vào các em của cậu.
“Thì ra đó là ý nghĩa của câu nói đó sao?”
“Tôi không mong chị thấu hiểu. Nhưng chính tôi phải là người kết thúc chuyện này.”
“Yoon à. Cha của cậu…”
“Tôi biết. Đi đâu ông ấy cũng sẽ không bao giờ kể những chuyện này đâu. Vì nó sẽ giáng một đòn chí mạng vào hình ảnh người cha đơn thân tàn tật nuôi ba đứa con.”
Ha Ran Yoon đã mười sáu tuổi. Không còn là cái tuổi không biết gì. Nhưng In Hye nhận ra rằng cậu biết nhiều hơn những gì Won Se Yeong hay Yoo Mi Hyeon tưởng tượng.
“Những quý tộc tốt bụng thường ban công việc cho những kẻ trông có vẻ đáng thương.”
Nói một cách khắt khe thì Yoo Mi Hyeon không phải quý tộc. Nhưng dưới con mắt của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi đang gánh trên vai tội lỗi của cha, thì tất cả đều như nhau cả thôi.
“Tôi không bảo chuyện đó là xấu. Việc họ chấp nhận chịu thiệt để giúp đỡ là điều đáng cảm kích. Thế nhưng, chị hãy nhớ kỹ một điều này: Con người không giống như những gì thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt là những bản hợp đồng dựa trên sự đồng cảm, chúng rất nguy hiểm.”
Nguy hiểm. In Hye chớp mắt.
“Nguy hiểm thế nào?”
“Vì nó sẽ tạo ra cảm giác bị phản bội. Trong số các loại phẫn nộ, cảm giác đó cực kỳ…”
Ha Ran Yoon chọn lọc từ ngữ.
“… chí mạng.”
Cậu thiếu niên đứng ngược gió nói. Kang In Hye nắm chặt tay trong túi áo khoác, để mặc cho cậu lướt qua mình.
“Tôi sẽ giữ bí mật với cha tôi. Chị không cần làm vậy cũng không sao.”
“Tôi sẽ báo cáo lại tất cả!”
Tiếng hét lớn thốt ra một cách vô thức. Ha Ran Yoon khựng lại.
“Nếu vì thế mà công việc của cha cậu gặp vấn đề, ông ta sẽ không để yên cho cậu đâu.”
“Nếu đó cũng là cái giá phải trả cho tội lỗi, tôi sẵn lòng.”
“Cậu đang tự biến mình thành vật tế thần để giải tỏa cảm giác tội lỗi sao?”
“Chẳng phải như vậy vẫn còn có lương tâm hơn lũ mặt dày gây tội mà vẫn nhởn nhơ sao?”
“Có khi nào cậu đang mong chờ điều đó không?”
“Mong chờ điều gì cơ?”
Kang In Hye ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mặt Ha Ran Yun.
“Mong chờ cha cậu bùng nổ.”
Để mọi sự thật được phơi bày, để sức nặng của tội lỗi mà cậu một mình gánh vác bấy lâu nay được nhẹ bớt đi.
“Nếu những gì cậu nói là thật, thì người thực sự đáng phải chết là cha cậu. Người còn lại thì cũng đã chết rồi.”
Cái “người còn lại” mà In Hye nhắc tới chính là mẹ của Ha Ran Yoon. Người phụ nữ đã nhiều lần tằng tịu với em chồng và cuối cùng kết thúc cuộc đời thảm khốc dưới lưỡi dao của chồng mình.
“Không phải như thế đâu.”
Ha Ran Yoon phủ nhận. Cậu cười khẩy như thể In Hye đang nói những điều phi lý, rồi rảo bước nhanh hơn.
“Tôi sẽ báo cáo hết!”
Dù biết là vô ích nhưng cô vẫn cao giọng.
“Không sót một chi tiết nào! Tận gốc rễ, tất cả về cậu và gia đình cậu!”
Cậu thiếu niên giơ tay lên. Cậu không quay đầu lại. Bàn tay giơ quá đầu khẽ vẫy qua lại. Kang In Hye nghiến chặt răng nhìn theo dáng vẻ đó.
‘Chẳng phải đã có bằng chứng rành rành đây sao.’
Bằng chứng của sự bất chính….
Cô cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 488"