Chương 489
Kang In Hye không thể rời mắt khỏi tấm lưng của Ha Ran Yoon. Dù cố trợn trừng mắt nhưng cô vẫn không cảm thấy cay xè. Bởi vì đôi mắt cô đã ngập tràn nước mắt.
Tại sao nhóc lại tự nghĩ về bản thân mình như thế.
Đến khi bóng lưng của Ha Ran Yoon khuất dần, In Hye mới vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Cô đứng lặng yên giữa cơn gió lạnh buốt. Đứng cho đến khi Yu Jun Yeong hớt hải chạy tới, bảo rằng đã tìm cô hồi lâu và lo lắng không biết cô có bị lạc đường hay không.
“Không hợp đâu.”
Trong chiếc Ferrari không hề bật sưởi, chỉ có không khí lạnh lẽo bao trùm, In Hye gọi điện cho Won Se Yeong.
-Không hợp là sao?
“Cậu ấy không phải kiểu người sẽ đi dọn dẹp hay phục vụ sau lưng người khác đâu. Ở xưởng mổ làm tốt là vì không cần phải mở miệng nói chuyện với ai thôi. Không hợp. Chị nên tìm người khác đi.”
-Đến mức đó sao?
“Nếu không tin thì chị cứ trực tiếp đến mà xem. Tận mắt chị nhìn sẽ rõ thôi.”
Won Se Yeong im lặng. In Hye nín thở chờ đợi. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài khe khẽ truyền đến.
-Được rồi. Có lẽ những gì em thấy là đúng.
“Con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà biết được đâu. Lời gia đình nói lại càng không đáng tin. Cha mẹ nào chẳng có thể nói bất cứ điều gì để tống khứ con mình vào một vị trí tốt chứ?”
Đúng vậy nhỉ, giọng của Won Se Yeong nghe thật u sầu. Có vẻ cô ấy đang thất vọng vì kết quả không như mong đợi.
“Rốt cuộc chị kỳ vọng điều gì? Ở cậu ta?”
-Tôi chỉ muốn giúp cậu bé đó sống thoải mái hơn một chút thôi.
“Chị đang làm từ thiện đấy à?!”
Những quý tộc tốt bụng thường ban công việc cho những kẻ trông có vẻ đáng thương. Giọng nói của Ha Ran Yoon hiện về khiến In Hye vô thức cao giọng.
-Giật cả mình. Sao em lại hét lên thế?
“Em xin lỗi. Chỉ là em cảm thấy hơi…”
Cô thở dài một tiếng rồi vuốt ngược mái tóc lên.
-Có chuyện gì xảy ra với cậu ta à? Chị bảo em chỉ cần quan sát thôi mà.
“Chỉ đứng từ xa quan sát thì hiểu được cái gì chứ? Chị à, chỉ nhìn thôi thì không thể biết được con người đó đâu. Em lặn lội đến tận đây chỉ để ngắm mặt cậu ta thôi sao? Đâu có phải chứ?”
-In Hye à.
“Em chỉ muốn biết một cái gì đó thôi. Vậy thôi.”
Nhưng chị đừng lo, In Hye nói tiếp.
“Em sẽ không mách lẻo với cha cậu ta đâu.”
-Mấy giờ em về tới nơi? Đi ăn tối với chị đi. Chị sẽ không nói với Thủ tịch đâu. Chỉ hai chị em mình thôi.
“Xin lỗi chị. Em hơi mệt.”
-Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Em ấy.
Đôi môi In Hye khẽ run rẩy. Cô dán mắt vào lớp kính chắn gió phía trước, nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Chị à. Có phải chị đã biết trước rồi… mới để em gặp cậu ta không? Nếu đúng là vậy, thì chị đang giết em lần thứ hai đấy.”
-Cái gì?
Những lời nói cứ lẩn quẩn mãi trong khoang miệng. Câu chuyện về xuất thân của Ha Ran Yoon. Sức nặng của tội lỗi mà đứa trẻ đó đang phải gánh gồng.
Cô đã không thể nói rằng nhóc không cần phải gánh vác nó. Đó là cảm giác bất lực cô đã lâu không nếm trải. Nhưng dù thời gian có quay ngược trở lại, In Hye cũng không tự tin mình sẽ mở lời. Vì chính cô cũng không đủ xác tín để đưa ra lời khuyên cho người khác. Ngay cả về bản thân mình.
Đứa trẻ bất chính…
Suy nghĩ đó không chịu rời khỏi tâm trí cô.
-Không được rồi. Về tới nơi thì gọi cho chị. Chị sẽ qua nhà em.
“Không. Đừng làm thế.”
In Hye kiên quyết nói.
“Cứ nhìn thấy chị là em lại thấy rối rắm hơn thôi. Cả suy nghĩ của em nữa.”
-Em ổn chứ?
“Chỉ là… em muốn tự mình sắp xếp lại thôi.”
Phía bên kia điện thoại thấp thoáng tiếng người và tiếng động lạ. Không phải tiếng từ Won Se Yeong.
“Chị đang ở ngoài sao?”
-À, ừ. Chị gặp ai đó một lát rồi sẽ về ngay.
“Không phải là hẹn ăn tối sao?”
-Không phải đâu. Chỉ uống cà phê một lát thôi.
Won Se Yeong liên tục nhắc lại. Rằng hãy gặp nhau rồi nói chuyện. Rằng hôm nay cô muốn gặp Inhye.
In Hye biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng Inhye không muốn làm Won Se Young yên lòng. Dù biết đó là sự cố chấp tai quái nhưng cô không thay đổi ý định.
Cô dùng mu bàn tay mạnh mẽ chà xát lên đôi gò má đang nóng bừng.
“Được rồi. Chị cứ gặp người ta đi.”
-Về đến nơi nhớ gọi cho chị. Chị lúc nào cũng được.
“… Vâng.”
Dù trả lời là “Vâng”, nhưng In Hye không có ý định báo cáo mọi đường đi nước bước của mình cho Won Se Yeong. Thật ra, chút bất an đó chẳng là gì cả. So với một sự tồn tại và cuộc đời vốn dĩ đã “bất chính” như chính bản thân cô.
In Hye trừng mắt nhìn về phía trước. Qua nhịp gạt cần nước liên hồi, khuôn mặt của Ha Ran Yoon hiện lên mồn một. Cậu ta là một kẻ theo chủ nghĩa vận mệnh. Chỉ cần nghe cậu ta thản nhiên nói về “phần số định sẵn” là đủ hiểu.
‘Mình sẽ không sống như thế.’
Cô quăng chiếc khăn quàng cổ đã tháo tung sang ghế phụ. Hai tay nắm chặt lấy vô lăng. Chiếc Ferrari đã được làm nóng đủ độ bỗng chốc vọt đi.
Cô nghĩ về chủ nhân của con chó sói bạc luôn gầm gừ kia. Sau cái chết của Shin Hae Beom và Kwon Ju Hyuk, Shin Ye Na đã phải hứng chịu sự chỉ trích của toàn dân tộc. Việc Hồ Nguyệt Lâu sụp đổ là chưa đủ. Mọi người đều mong chờ sự lụi bại của Shin Ye Na – “kẻ rửa tiền cho Kwon Ju Hyuk”.
Thế nhưng cô ấy đã đứng dậy. Không mất quá nhiều thời gian. Dù danh tiếng không còn như xưa, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, Shin Ye Na đã hồi sinh. Liệu đó có phải hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của Yoo Mi Hyeon không?
Không phải. Shin Ye Na đã tự mình đứng dậy. Đó là vì cô ấy là một người mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức không cần phải mang theo tội lỗi của gia đình để mà sám hối. Mạnh mẽ đến mức có thể tung một cú móc hàm vào mặt những kẻ chửi rủa rằng tại sao mày không hối lỗi, tại sao mày vẫn ăn ngon mặc đẹp.
In Hye khẽ mỉm cười.
‘Mình sẽ không gánh vác tội lỗi của cha mẹ. Mình sẽ không bị trói buộc vào một công việc duy nhất suốt đời. Mình chỉ đơn giản là được sinh ra, và khả năng trong cuộc đời mình là vô hạn. Những kẻ nào chửi rủa mình là con khốn ích kỷ, mình sẽ dùng pháo cao xạ thổi bay hết.
Nếu được thì Ha Ran Yoon, chị cũng mong nhóc như thế. Dù chị cũng chưa ở vị thế có thể khuyên bảo ai về “cách sống đúng đắn”.’
In Hye tăng tốc. Cô cảm giác như mình đang lao đi trong cơn bão. Cô nghĩ rằng, dù là bao giờ, nếu gặp lại nhau một lần nữa, cô sẽ biết được. Cách sống của ai là đúng đắn hơn. Hay nói đúng hơn, ai đã sáng suốt hơn.
Cảm giác cơ thể và tâm trí như đang bay bổng. In Hye gồng mình, tập trung cao độ nhìn về phía trước.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 489"