Chương 491
Yoon Tae Geum đã đoán định được tương lai của Jang Jin một cách tường tận. Nước ngầm không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Chỉ là hiện tại chưa nhìn thấy được bằng mắt thường, chưa thể cảm nhận được ngay thôi. Nhưng đến lúc nó chạm thấu vào da thịt, thì mọi chuyện đã quá muộn.
Ki Woo Hee sẽ không cứu sống Jang Jin. Một khi vòi nước tuôn ra nước mặn hay bùn đất, cư dân sẽ buộc phải di dời sang các khu vực lân cận. Trong tình cảnh thiếu nước uống trầm trọng, họ chẳng có quyền lựa chọn. Dù muốn bám trụ lại quê hương, nhưng để sống, họ phải ra đi. Thế nhưng, liệu cư dân các vùng lân cận có chào đón họ?
Dĩ nhiên là không.
Sự kỳ thị vùng miền vốn bám rễ rất sâu. Nó không thể biến mất như chưa từng tồn tại chỉ sau một thế hệ. Hãy nghĩ về những gì Jang Du Hyeon đã làm với ba tỉnh vùng Jin Han trong quá khứ. Ông ta chưa từng bồi thường lấy một xu cho những ngư dân bị cướp mất trại nuôi rùa biển.
Won Se Yeong nói rằng bản thân cô không có ác cảm với Kwon Se Hyeok. Vấn đề nằm ở mối quan hệ lợi ích. Kẻ thù của chủ nhân cũng là kẻ thù của mình. Đó là lẽ đương nhiên.
“Thật ra, Chim Chip đang gặp chút khó khăn.”
“Chim Chip?”
“Là chú gà con của chúng tôi ấy.”
“À.”
Yoon Tae Geum hơi do dự một chút rồi mới mở lời. Shin Hae Beom chưa từng ‘cấm’ anh hé môi với người của Hae Dong Mun về tình trạng của bản thân hay Jeon Ryu Jin. Chẳng phải chính anh cũng đang sai Yoon Tae Geum đào bới về Ryu Yeon Bi sao? Mệnh lệnh ‘xử đẹp’ Jeon Sung Hyeon rõ ràng là việc làm lén lút sau lưng Jeon Ryu Jin. Tùy vào kết quả nhận được mà Jeon Ryu Jin có thể sẽ phải đối mặt với sự thật, hoặc mãi mãi không hay biết gì mà sống trong tổ ấm của Shin Hae Beom.
Shin Ye Na vẫn chưa thể khởi hành. Cô phải quan sát động thái từ vụ Ki Woo Hee nã súng vào đầu Kwon Il Hyeok và dùng pháo cao xạ san phẳng Bộ Tích Lâm. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả mà Shin Hae Beom chờ đợi sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay anh, và khi đó….
Yoon Tae Geum nhìn Won Se Yeong.
“Khi tôi báo tin các vương tử không bị hành quyết, cậu ấy đã an tâm. Từ đó chứng mất ngủ của cậu ấy cũng được cải thiện.”
“Vậy sao?”
“Với tư cách là người chịu trách nhiệm chăm sóc, tôi không thể không mong muốn an ninh và vị thế xã hội của khu Sin Gye Dong được đảm bảo. Điều này 100% là vì Chim Chip. Hiệu quả thấy rõ bằng mắt thường mà.”
“Đứa trẻ đó lương thiện thật đấy.”
Won Se Yeong mỉm cười. Yoon Tae Geum hít một hơi thật sâu.
“Sắp tới sẽ có chuyện làm lay động mạnh mẽ thể trạng của Chim Chip. Tôi muốn chuẩn bị sẵn một quân bài để đối phó với lúc đó.”
Nếu có một chuyện tốt và một chuyện xấu xảy ra đồng thời, kết quả sẽ là con số không. Dù không thể khiến tình trạng của Jeon Ryu Jin tốt lên, nhưng ít nhất cũng phải ngăn nó tệ đi. Đó là lý do Yoon Tae Geum mong muốn sự bình an vô sự của Kwon Se Hyeok.
“Quân bài đó là gì?”
“Chỉ cần vài tấm ảnh cho thấy cậu ấy đang sống tốt là đủ. Không phải loại ảnh trên phương tiện truyền thông hay ảnh dễ dàng tìm thấy trên mạng, mà là thứ gì đó tự nhiên hơn, khiến người ta cảm thấy ‘à, đây đúng là cuộc sống đời thường không tô vẽ’ ấy.”
“Ảnh đời thường sao.”
“Trăm sự nhờ cô.”
Won Se Yeong chống khuỷu tay lên bàn, đan tay đỡ cằm rồi mỉm cười rạng rỡ.
“Chẳng phải anh đang quá dè chừng sao?”
“Nếu Chim Chip sụp đổ, người đàn ông đó sẽ hành động.”
Jeon Ryu Jin ở cùng Shin Hae Beom thì ổn, nhưng vấn đề là cậu ấy chỉ ổn khi ở cùng Shin Hae Beom mà thôi. Chính cậu ấy từng nói rằng, thực ra cậu ấy cảm thấy rất có lỗi với Kwon Se Hyeok. Cậu ấy đã cố gắng để ghét bỏ Sehyuk nhưng không thành công. Ở nơi này càng hạnh phúc bao nhiêu, Ryujin lại càng nhớ về những điều tốt đẹp mà cậu ta đã làm cho mình bấy nhiêu.
“Người đàn ông đó sẽ hành động… à….”
Nụ cười của Won Se Yeong đậm thêm.
“Anh đang đe dọa tôi đấy à?”
“Làm gì có chuyện đó!”
Yoon Tae Geum giật mình co cổ lại.
“Tôi điên sao mà lại đi chọn cách lưỡng bại câu thương? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu nên cô đừng hiểu lầm. Chỉ là ở vị trí tiền tuyến phải chiều lòng người khác như tôi, cũng mong cô cân nhắc cho chút đỉnh.”
“Ảnh thì tôi có thể đưa. Nhưng anh biết đó không phải là giải pháp căn cơ mà, đúng không?”
“Tôi biết rõ chứ. Đây là con đường dẫn đến giải pháp căn cơ.”
Won Se Yeong mỉm cười rồi thở dài một tiếng thườn thượt.
“Ra là vậy nên anh mới hỏi về tình trạng chân của vương tử.”
“Dù Trợ lý nói chúng ta không thần giao cách cảm, nhưng tôi biết. Chúng ta đang có chung một suy nghĩ trong đầu.”
Để Kwon Se Hyeok xuất hiện trong một bộ phim tài liệu nhân văn do tập đoàn Almighty tài trợ. Cậu ta là người sở hữu sức lan tỏa không thể so bì với những người bình thường. Sự kết hợp đầy cảm xúc giữa một công ty vũ khí quốc tế và một vương tộc điển trai, phong độ. Quy mô này đủ để gây tiếng vang ở cả nước ngoài.
“Tôi muốn sản xuất thành hai phiên bản: nội địa và xuất khẩu.”
“Công việc sẽ tăng gấp đôi đấy.”
“Tôi muốn thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tập đoàn chúng tôi.”
Giọng nói của Yoon Tae Geum đầy nghiêm túc.
“Nhắc đến Almighty bây giờ, người ta chỉ nghĩ đến vũ khí. Súng, tên lửa, máy bay chiến đấu, đại loại vậy. Tất nhiên tôi không ghét công ty hay sản phẩm của mình. Những ‘đứa con’ đó chẳng có chỗ nào là không đáng yêu cả. Nhưng nếu không thay đổi thì sẽ không có tương lai.”
“Thay đổi và tương lai.”
“Chiến thắng trong cạnh tranh không phải là đạt doanh số cao hơn đối thủ, cũng không phải là lôi kéo được nhà đầu tư lớn hay khai phá lộ trình phân phối mới. Mà là thích nghi với sự thay đổi.”
“Ý anh là thích nghi với sự thay đổi của thời đại sao? Những kẻ không làm được điều đó sẽ bị đào thải.”
“Trợ lý cũng biết rõ điều đó mà. Quả nhiên chúng ta rất hợp nhau.”
“Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng chờ một chút.”
Won Se Yeong bật máy tính bảng lên và ghi chép lại những gì vừa nghe. Thay đổi và tương lai. Những kẻ không thích nghi được với sự thay đổi của thời đại sẽ bị đào thải.
Rất phù hợp để làm slogan cho thời đại của Ki Woo Hee. Won Se Yeong tắt máy tính bảng với vẻ hài lòng.
“Vậy ra đối tác của chúng tôi muốn thực hiện phá hủy và tái thiết cùng một lúc sao.”
“Cô có nói là đạo đức giả cũng không sao. Vì điều đó đúng mà.”
“Thiết bị trợ giúp cơ thể chắc không phải là mục tiêu cuối cùng chứ? Còn gì phía sau nữa không?”
“Dù là trước đây hay bây giờ, tôi vẫn luôn dành trọn tâm huyết cho robot.”
Yoon Tae Geum nhìn thẳng vào mắt Won Se Yeong và nhắc lại một lần nữa. Nội địa và xuất khẩu.
“Về phần Tướng quân, tôi sẽ giải thích thêm. Còn Trợ lý hãy thuyết phục Thủ tịch giúp tôi.”
Đây không phải là việc vì Kwon Se Hyeok. Mà là vì sự ổn định của Jeon Ryu Jin. Và ‘về mặt căn cơ’, đó cũng là vì Shin Hae Beom. Giống như việc Jeon Ryu Jin ổn khi ở bên Shin Hae Beom, Shin Hae Beom trông như thể có được cả thế giới khi thấy Jeon Ryu Jin ổn định. Cả hai phản ứng cực kỳ nhạy bén với nhau.
Ki Woo Hee chắc chắn sẽ không từ chối việc gì vì Shin Hae Beom. Thậm chí nếu đó là việc cứu vớt cuộc đời của Kwon Se Hyeok.
“Phân chia vai trò rõ ràng rồi chứ?”
“Tôi vẫn chưa nói là đồng ý mà….”
Yoon Tae Geum cười, còn Won Se Yeong thì im lặng. Cô muốn rút lại từ ‘vẫn chưa’ nhưng đã muộn. Yoon Tae Geum cười khúc khích.
“Vẫn chưa.”
“Thật là.”
“Thành thật thì tốt chứ sao.”
Nếu Jeon Ryu Jin biết được Kwon Se Hyeok không chỉ giữ được mạng sống, cũng không phải bị lợi dụng trong chương trình tuyên truyền rồi bị vứt bỏ, mà đang sống một cuộc đời nhận được sự hỗ trợ tương đối. Yoon Tae Geum nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho việc cậu ấy tiến về phía trước. Shin Hae Beom chắc cũng sẽ chấp nhận mức độ đó thôi. Vì đó là việc vì Jeon Ryu Jin.
Người đàn ông đó từng nói nếu có thể quay ngược thời gian để sửa chữa những gì đã làm với cậu ấy, anh sẵn sàng móc cả trái tim mình ra. Dù trước mặt chính chủ, anh vẫn luôn nhất quán với bốn chữ ‘không hề hối hận’.
Sẽ có lúc sự chân thành được phơi bày thôi. Yoon Tae Geum nghĩ vậy rồi ngẩng đầu lên. Ánh đèn trên trần nhà thật xa xăm. Khi cơn căng thẳng qua đi và cái bụng đã no, cơn buồn ngủ ập đến.
“Tôi đã hiểu về quân bài cộng rồi. Vậy quân bài trừ là gì? Nếu nó đủ sức đánh sập thể trạng của Chim Chip thì chắc hẳn không phải chuyện thường.”
Anh ta đã hy vọng cô sẽ bỏ qua, nhưng quả nhiên không như ý muốn. Yoon Tae Geum vừa xoa bóp gáy vừa nói. Đó là lời anh ta đã chuẩn bị sẵn từ trước.
“Đứa nhỏ đáng yêu của chúng tôi có một ‘nghịch lân’ (vảy ngược). Duy nhất trên đời.”
Won Se Yeong không gọi tên mà đưa máy tính bảng ra. Nhìn thấy ảnh của Ryu Yeon Bi, Yoon Tae Geum thở dài.
“Tôi biết không nên nói điều này nhưng….”
“Biết thì đừng nói.”
“Rõ.”
“Có ai động vào cô ta sao? Đến mức phải bận tâm?”
Yoon Tae Geum biết rất rõ. Việc Shin Hae Beom điều động Shin Ye Na không được phép lọt đến tai Yoo Mi Hyeon. Đây hoàn toàn là sự hợp tác giữa cá nhân Yoon Tae Geum và Shin Ye Na. Vì ai? Vì vị lãnh đạo vĩ đại, nhà cách mạng máu Ki Woo Hee.
Không được để bất cứ thứ gì cản trở con đường phía trước của cô.
Mức độ này chắc Yoo Mi Hyeon cũng sẽ hiểu thôi. Với điều kiện là không được làm ầm ĩ mọi chuyện.
Điều Yoon Tae Geum bận tâm hơn cả là không được làm phật lòng Yoo Mi Hyeon. Nếu Ki Woo Hee nhận được sự giúp đỡ từ Shin Hae Beom dù chỉ một chút, dù không phải ý muốn của anh, hay dù là việc nhỏ nhặt nhất, Yoo Mi Hyeon chắc chắn sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Yoo Mi Hyeon không phải kiểu người chịu thiệt mà ngồi yên. Bà ta sẽ dùng mọi cách để gửi cảnh báo tới Shin Hae Beom rằng ‘đừng có xen vào, đừng có làm càn nếu không muốn bị thương’. Người chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là Jeon Ryu Jin.
Bởi vì nếu Shin Hae Beom bị thương, Jeon Ryu Jin sẽ khóc.
Yoon Tae Geum khẽ lắc đầu qua lại một cái.
“Không phải chuyện đó đâu. Tôi biết ở đây chẳng ai dám xía vào việc của Nữ thần cả. Nhưng tính cách tôi vốn vậy. Một khi đã bận lòng chuyện gì là đêm không thể kê cao gối ngủ cho đến khi giải quyết xong.”
“Anh nhạy cảm quá nhỉ.”
“Cứ coi như tôi tinh tế đi.”
Câu chuyện anh kể cho Won Se Yeong cũng giống như nội dung anh đã thuyết phục Shin Ye Na lúc đầu. Dù sao cũng là lần thứ hai nói ra nên anh nói năng gãy gọn, mạch lạc hơn lần trước.
Khi truyền đạt ý nguyện của Shin Hae Beom cho người khác, Yoon Tae Geum cảm nhận được. Shin Hae Beom rất thạo việc thuyết phục người khác. Anh lại một lần nữa thực sự cảm nhận được việc Shin Hae Beom là người đã bò lên từ dưới đáy xã hội.
“Tôi hy vọng đây không phải là việc lãng phí thời gian và sức lực vô ích. Tôi cũng không muốn nghe tiếng mình đang đào đất trên nền đóng băng đâu.”
“Cảm ơn cô đã ủng hộ.”
Won Se Yeong kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng rồi nói.
“Là khách sạn Hilton đúng không? Sáng mai sẽ có xe qua đón anh.”
Cô nói mình xin phép đi trước. Yoon Tae Geum vẫy vẫy tay chào, hẹn gặp lại vào ngày mai. Won Se Yeong xách túi và áo khoác, bổ sung thêm:
“Chúc anh ăn sáng ngon miệng.”
Ý là hãy dậy sớm và chú ý đến diện mạo của mình. Yoon Tae Geum mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng giày cao gót lộc cộc của Won Se Yeong vẫn còn văng vẳng bên tai.
Khi đưa xấp tiền đã đếm sẵn và nói ‘đi không cần đồng hồ’, người tài xế taxi tốt bụng đã giúp anh mang chiếc túi Boston – chứ không phải vali – vào tận sảnh khách sạn. Yoon Tae Geum nhận khóa phòng đã đặt trước rồi bước vào thang máy.
Một cặp vợ chồng trẻ đẩy em bé trong xe nôi cùng bước vào. Yoon Tae Geum chỉnh lại quai túi Boston rồi vẫy tay với em bé. Đứa bé má phúng phính cười bẽn lẽn. Ngôn ngữ trao đổi giữa cặp vợ chồng là tiếng Trung Quốc.
Cặp vợ chồng trẻ xuống ở tầng thấp – tầng mà Yoon Tae Geum không ưu tiên. Họ là những du khách đi theo hộ gia đình, coi trọng kích thước phòng và thời gian di chuyển hơn là cảnh quan ngoài cửa sổ. Yoon Tae Geum vô thức nghĩ về Shin Hae Beom và Jeon Ryu Jin.
Anh đã giới thiệu với trụ sở chính rằng hai người là anh em. Dù không cùng huyết thống, nhưng họ bị ràng buộc bởi một mối nhân duyên còn bền chặt hơn thế: anh em kết nghĩa.
Đó là ý kiến do chính đương sự Shin Hae Beom đưa ra. Không phải vì một cặp đôi đồng tính đến từ phương Đông quá gây chú ý.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 491"