Chương 492
Khi mới bắt đầu định cư ở Đức, dường như Shin Hae Beom đã âm thầm tự nhủ: mình không được phép ngăn cản khả năng có một người khác xuất hiện bên cạnh Jeon Ryu Jin.
Yoon Tae Geum luôn cảm thấy bối rối. Anh không biết Shin Hae Beom muốn trở thành cái gì của Jeon Ryu Jin. Muốn làm gì? Cha mẹ? Anh em?
Nhìn vào ai cũng thấy họ là một cặp tình nhân. Jeon Ryu Jin cũng nghĩ vậy. Và thực chất, Shin Hae Beom cũng khao khát điều đó. Trong mắt Yoon Tae Geum, mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng.
Thế nhưng Shin Hae Beom, một cách ích kỷ, trơ trẽn và không biết xấu hổ, cứ khư khư giữ lấy vai trò “người bảo hộ” của Jeon Ryu Jin và vạch ra một khoảng cách với từ “người yêu”. Đứng ở góc độ người quan sát, chuyện này thật nực cười. Có người cha nào trên đời đêm nào cũng lột sạch đồ của con trai mình ra rồi ôm ấp mơn trớn không?
Lý do Jeon Ryu Jin nổi giận với Shin Hae Beom là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, vì Shin Hae Beom diễn vai “người đàn ông tốt” quá đạt nên ai cũng bị lừa, những người không biết nội tình đều cho rằng Jeon Ryu Jin đối xử tệ bạc với anh.
Những khách quen của tiệm bánh chỉ mở cửa vào cuối tuần đặc biệt yêu thích Shin Hae Beom. Ngoài việc làm ra những chiếc bánh ngon và lành mạnh, anh còn có rất nhiều điểm thu hút khác. Anh thậm chí còn biến điểm yếu của mình thành một chiêu bài tiếp thị. Khi thấy anh rơm rớm nước mắt nói với những người hàng xóm đang phàn nàn vì không mua được bánh nếu không xếp hàng từ sớm rằng “thực ra tay trái tôi không được linh hoạt”, Yoon Tae Geum đã phải thầm thán phục. Cách phát âm hơi ngọng nghịu và vốn từ vựng đơn giản lại bất ngờ trở thành điểm cộng. Trong mắt người dân nơi đây, Shin Hae Beom – hay còn gọi là Yoo Hae Jun – là một chàng trai trẻ đã nỗ lực hết mình để gây dựng sự nghiệp sau khi đưa em trai đến một đất nước xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Anh là đối tượng mà các công dân Đức cần ủng hộ và bảo vệ.
Rõ ràng Shin Hae Beom rất biết cách điều khiển lòng người. Anh khác hẳn với một Jeon Ryu Jin thường đỏ mặt, xuôi vai và lẩm bẩm “vậy thì đi tiệm khác mà mua…” mỗi khi nghe thấy lời phàn nàn về tiệm bánh.
Tuy nhiên, nếu là về những lời khen ngợi, phản ứng của Jeon Ryu Jin lại đáng xem hơn nhiều. Chỉ khi đó người ta mới thấy khuôn mặt cậu rạng rỡ như thể có được cả thế giới. Dù bản thân người làm ra bánh là Shin Hae Beom chẳng bao giờ thấy hài lòng với tay nghề của mình.
Anh luôn nỗ lực tạo ra những thứ mới mẻ. Đó là lý do tại sao tiệm bánh dù chỉ mở cửa 2 lần một tuần và không thể sản xuất hàng loạt nhưng khách vẫn ra vào không ngớt. Shin Hae Beom tỉ mỉ ghi chép công thức vào sổ tay làm bánh. Khi một công thức hoàn thành, Jeon Ryu Jin sẽ chuyển nó vào máy tính để lưu trữ văn bản. Đây là biện pháp để tránh thất lạc dữ liệu, và mật khẩu tệp tin chỉ có hai người họ biết. Yoon Tae Geum đôi khi nài nỉ xin một công thức, bảo rằng thời nay chỉ cần một thực đơn chủ đạo là có thể “thắng lớn”, nhưng vô ích. Cả hai người họ đều cứng đầu như bò tót vậy.
Những bức ảnh đã hứa được gửi đến ngay khi Yoon Tae Geum về khách sạn Hilton và chuẩn bị đi tắm.
“Ồ.”
Anh mặc áo choàng tắm, ngồi trên mép giường và kiểm tra máy tính bảng. Một loạt ảnh trông như “behind cut” của chương trình tuyên truyền hiện ra. Yoon Tae Geum chọn một tấm và phóng to lên.
Trong ảnh, Kwon Se Hyeok đang mỉm cười với vẻ ngoài tinh tế và phong thái lịch lãm. Trông cậu ta có vẻ thoải mái và thư thái. Dù không phải đồ hiệu đắt tiền, nhưng vì dáng người quá đẹp nên bộ vest không thương hiệu vẫn toát lên vẻ cao cấp. Yoon Tae Geum chăm chú nhìn vào mắt Kwon Se Hyeok, thầm nghĩ nếu bị lệ thuộc vào thuốc thì chắc chắn sẽ lộ ra chút dấu vết.
Nhìn một hồi lâu, anh ta bỏ cuộc. Dù có tự nhiên đến đâu thì đây cũng là ảnh đã qua hậu kỳ. Đó là một Kwon Se Hyeok đã được Won Se Yeong “lọc” qua một lần. Và trước khi đứng trước ống kính, chắc hẳn họ đã phải dày công chuẩn bị biết bao. Dù sao thì, nhìn bên ngoài có vẻ hạnh phúc là đủ rồi.
Yoon Tae Geum vừa đánh răng vừa lướt xem những bức ảnh trên máy tính bảng. Sự lựa chọn của Won Se Yeong khá tốt. Đặc biệt là những bức ảnh đời thường tại nơi có vẻ là nhà riêng ở Sin Gye Dong, khi ở bên em trai, Kwon Se Hyeok trông thực sự tự nhiên và vui vẻ… Yoon Tae Geum không khỏi nhớ về những ngày ở Chính tiến thủy nghi hiên.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Biến cố và môi trường thay đổi con người. Yoon Tae Geum tò mò không biết giờ đây tính cách của Kwon Se Hyeok đã biến chuyển thế nào, và nếu gặp lại, cậu ta sẽ nói gì với mình. Chính vì thế, anh khó lòng rời mắt khỏi khuôn mặt của Kwon Se Hyeok.
Anh ngâm mình trong làn nước nóng để xua tan mệt mỏi. Anh ngủ quên một lúc nhưng đã kịp tỉnh dậy trước khi nước nguội hẳn. Yoon Tae Geum nghĩ mình suýt nữa thì bị cảm lạnh rồi bước ra khỏi bồn tắm.
Chuông cửa vang lên khi anh đang dùng máy sấy làm khô tóc. Yoon Tae Geum thắt lại dây áo choàng rồi đi ra phía cửa.
“Chà.”
Chẳng cần xác nhận là ai. Chiếc điện thoại đang sạc trên bàn rung bần bật. Kiểm tra thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Seong Chae Kyung. Vì không mang thiết bị điện tử vào phòng tắm và sau đó là tiếng máy sấy nên anh đã không biết. Yoon Tae Geum tặc lưỡi rồi bắt máy.
“Đã hẹn gặp nhau vào trưa mai rồi mà.”
-Tôi đang ở trước cửa.
“Gớm, tính tình nóng nảy thật đấy.”
Hai quân nhân mang theo hơi lạnh từ bên ngoài xông vào căn phòng khách sạn ấm cúng của Yoon Tae Geum. Chiếc túi giấy trong lòng Seong Chae Kyung có màu nâu và phát ra tiếng sột soạt. Bên trong là một chai vang Bordeaux.
“Oa.”
“Tôi mua trên đường tới đây. Không muốn đến tay không.”
Ki Woo Hee nói vậy rồi cởi áo khoác. Yoon Tae Geum xoay chai rượu xem tới xem lui rồi cười nói: Ngài chọn được chai ngon đấy.
“Cũng vì thấy thèm rượu nữa.”
“Cảnh đêm bên ngoài đẹp lắm. Chờ tôi một chút nhé.”
Yoon Tae Geum vội vàng định bày biện ly chén, nhưng Seong Chae Kyung hất hàm ra hiệu: Cậu lo mà mặc quần áo vào đi. Yoon Tae Geum cười gượng gạo, rồi sững sờ khi thấy Seong Chae Kyung mở chai rượu và đổ ào ào vào ấm trà điện.
“Đại úy! Anh đang làm cái gì thế hả?!”
“Sao nào. Uống nóng cho ấm người.”
Ki Woo Hee lên tiếng. Cô tháo bỏ đôi bốt quân dụng nặng nề rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mùa đông chúng tôi toàn uống thế này thôi.”
Seong Chae Kyung gật đầu. Yoon Tae Geum thầm tặc lưỡi nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh hiểu Ki Woo Hee đã mang tâm trạng gì khi tìm đến đây. Chắc hẳn cô đã rất phấn khích khi lâu lắm mới được thư giãn để uống một chút.
Yoon Tae Geum đứng cạnh Seong Chae Kyung đang trông chừng ấm rượu. Anh ta bóc gói khoai tây chiên trên kệ để làm mồi nhắm.
“Có cần gọi dịch vụ phòng không?”
“Không cần. Tướng quân cũng không muốn ăn gì đâu.”
“Quyết đoán thật đấy.”
“Để đến được đây mà không gây chú ý, chúng tôi đã phải rất cẩn thận.”
“Tôi hiểu mà. Với tầm cỡ của Công chúa, à không, Tướng quân thì việc di chuyển bí mật đâu có dễ dàng.”
“Đang mỉa mai đấy à?”
“Không ạ. Chỉ là tôi sợ ngài lại nghĩ việc đến tận đây vào giờ này là vì tôi. Thế thì tôi thấy có lỗi lắm.”
“Đừng bận tâm.”
“Thả lỏng đôi vai chút đi. Trước mặt tôi không cần phải gồng thế đâu.”
Ánh mắt Seong Chae Kyung nheo lại. Tất nhiên, Yoon Tae Geum không vì thế mà nao núng. Đó là phản ứng anh ta đã dự đoán trước.
Xét về địa vị và thể chất của Seong Chae Kyung, việc trở thành bạn bè là điều khó khăn. Nhưng dẫu sao cũng đã ngồi chung một con thuyền, Yoon Tae Geum chỉ mong đôi bên có thể thả lỏng và sống thoải mái với nhau.
Yoon Tae Geum thực sự không có ý đồ riêng gì với Ki Woo Hee. Kẻ mang tâm tư đó lại chính là Seong Chae Kyung.
‘Tôi có thể hiểu tại sao anh lại cảnh giác với tôi…’
Đó là vì những tin tức về Shin Hae Beom mà Yoon Tae Geum mang lại. Dẫu có nói ra, chắc Seong Chae Kyung cũng chỉ ậm ừ bên ngoài cho xong chuyện. Yoon Tae Geum khẽ thở dài, rót rượu nóng mang đến cho Ki Woo Hee.
“Uống thế này thì bay hết độ cồn mất.”
“Chính vì thế nó mới trở thành thuốc.”
Giọng Ki Woo Hee rất dửng dưng, nhưng Yoon Tae Geum nhận ra sự hoài niệm phảng phất trên khuôn mặt cô.
“Nhắc mới nhớ. Lúc Chim Chip bị cảm, chúng tôi cũng uống kiểu này. Cho rất nhiều trái cây và quế vào.”
“Chúng tôi đã phải đứng chờ rất lâu trước cái nồi sôi sùng sục. Khâu sơ chế nguyên liệu cũng mất thời gian nữa. Anh ấy bảo nếu không rửa kỹ trái cây thì chẳng khác gì ăn trực tiếp thuốc trừ sâu.”
“Tướng quân thấy có hiệu quả không?”
“Tôi…”
Ki Woo Hee nhớ lại lần đầu tiên Shin Hae Beom đưa rượu cho cô, cô đã hất văng đi vì nghĩ chẳng biết bên trong có bỏ độc gì không.
Đó là lúc cô còn chưa thích nghi với tiểu đội Pháo Hôi. Lúc mà bất cứ thứ gì Shin Hae Beom đưa cho, cô cũng nhìn bằng lăng kính đầy thành kiến.
May mắn là Shin Hae Beom không bị thương nặng. Ki Woo Hee là người cuối cùng, và nhờ sự sơ cứu nhanh chóng của Jin Chi Woo. Nhưng Ki Woo Hee đã thấy rất rõ. Hình ảnh mu bàn tay của Shin Hae Beom sưng đỏ lên và những ánh mắt đầy oán trách của các thành viên khác trong tiểu đội.
Lúc đó, Jin Chi Woo còn giận dữ hơn cả chính chủ. Dù bản thân cô khi ấy chẳng thèm lọt tai một lời nào.
Giá như biết được sau này mình sẽ khao khát cái vị rượu rẻ tiền nồng đượm hương táo và chanh ấy, thì hẳn lúc đó cô đã ngậm miệng lại và nhận lấy mà uống rồi.
“Vị không ngon.”
Ki Woo Hee lắc nhẹ ly rượu. Đuôi mắt Seong Chae Kyung trĩu xuống thấy rõ. Nhìn cảnh đó Yoon Tae Geum suýt bật cười, anh cúi đầu cắn nhẹ môi dưới.
“Dù vậy, uống cái gì nóng nóng vào cũng thấy dễ chịu hơn. Đại úy cũng nên làm một ly chứ nhỉ.”
“Cậu ấy còn phải lái xe.”
Ki Woo Hee nhìn Seong Chae Kyung rồi chỉ vào gói khoai tây chiên.
“Ăn cái này đi.”
“Vâng.”
Dù chẳng mặn mà gì với mấy món bánh kẹo, nhưng Seong Chae Kyung luôn nghe lời Ki Woo Hee.
“Đứa nhỏ đó đã ốm sao?”
“Giờ thì ổn rồi ạ. Vào mùa giao mùa mà cứ mặc áo mỏng đi lông nhông nên bị một trận nhớ đời.”
Yoon Tae Geum nhắc đến chuyện chiếc áo khoác da. Mùa thu năm nay, Jeon Ryu Jin đã cùng Shin Hae Beom đi trung tâm thương mại và mua được một chiếc áo khoác rất ưng ý. Không phải hàng hiệu xa xỉ nhưng là một thương hiệu thiết kế đang được giới trẻ ngoài đôi mươi ưa chuộng. Chiếc áo da thiết kế cơ bản rất hợp với Jeon Ryu Jin.
Vấn đề là Jeon Ryu Jin cứ thế mặc chiếc áo đó đi khắp nơi ngay cả khi trời đã sang đông. Mà chẳng kèm theo bất cứ phụ kiện giữ ấm nào khác. Cứ như thể đang rêu rao trên phố rằng “tôi muốn bị cảm lạnh đây”.
Khi Yoon Tae Geum nhận điện thoại của Shin Hae Beom và cùng bác sĩ đến “Secret House”, Jeon Ryu Jin đang quấn tròn trong chiếc chăn màu tím nhạt và uống rượu vang nóng. Khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển lúc đó vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Yoon Tae Geum cười thầm, tiếc nuối vì đã không chụp lại khoảnh khắc đó.
“Cười một mình cái gì đấy.”
“Tôi thấy người đẹp lúc ốm trông lại càng có sức hút hơn.”
“Khẩu vị quái đản thật.”
“Sao bằng Shadow Man của chúng tôi được ạ?”
“Ở bên đó gọi anh ta như vậy sao?”
“Chỉ có tôi và chị nhà gọi thôi. Chính chủ nghe xong cũng chỉ cười.”
“Vì nó trẻ con quá.”
“Nhưng chẳng phải nghe vẫn tinh tế hơn First Soldier sao?”
Ki Woo Hee cau mày. Biểu cảm như muốn bảo: Cẩn thận cái mồm. Yoon Tae Geum chỉ tay vào thiết bị chống nghe lén đặt trên bàn.
“Ngài biết rõ tính năng của cái này mà.”
“Cẩn thận không bao giờ thừa.”
“Ở đây ngài cứ thả lỏng đi. Chẳng phải ngài đến đây vì muốn thế sao.”
“……”
“Tôi thực sự không sao đâu.”
Yoon Tae Geum cân nhắc một lát rồi bổ sung:
“Nếu có gì muốn biết, ngài cứ hỏi.”
“Không hẳn.”
“Đã một năm trôi qua rồi. Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối với cả cấp trên lẫn cấp dưới…”
“Đến như Yeon Ji Dong còn nhẫn nhịn sống được, thì tôi có là gì.”
Địa bàn của Shin Ye Na không phải là Yeon Ji Dong mà là Gu Ma Dong. Thế nhưng cô vẫn được gọi bằng biệt danh cũ, và bản thân cô cũng không buồn đính chính.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 492"