Chương 90
Shin Haebeom quay đầu sang hướng khác. Jin Chiwoo ngồi cùng bàn Sung Jaekyung đã say mềm. Mặt đỏ bừng, rõ ràng đã ngấm rượu. Nhìn Sung Jaekyung bên cạnh cứ ngọ nguậy, có vẻ như…
Hắn đang làm gì thế?
Sung Jaekyung đang dùng tay ra hiệu theo kiểu không phải của Phong Kỷ Giáo Đội. Ban đầu, anh nghĩ đó là hành vi say xỉn. Nhưng Shin Haebeom biết. Sung Jaekyung không say, cũng không nhầm lẫn ký hiệu.
Shin Haebeom nghiêng người về phía Ki Woohee.
“Thiếu tá Ki. Một phút.”
“Vâng.”
Ki Woohee gật đầu theo lời Shin Haebeom. Anh đặt tay lên vai như động viên, chỉnh lại quân phục rồi đứng lên. Đúng lúc đó, Ki Woohee lên tiếng:
“Anh nói chú tôi từng nhắc. Rằng một ngày nào đó tôi sẽ vào Văn phòng Shinryong…”
Khi sự chú ý của Kwon Joohyuk chuyển sang Ki Woohee, Shin Haebeom nhanh chóng lẻn đi.
Những ký hiệu tay Sung Jaekyung dùng không phải của Phong Kỷ Giáo Đội. Đó là tàn dư của Pháo Hôi đã tan rã. Anh ta học những ký hiệu này từ Ki Woohee và thường dùng để ám chỉ mình từng là thành viên Hổ Đỏ.
Thời còn liều mạng, Shin Haebeom nghiên cứu nhiều phương pháp tăng tỷ lệ sống sót cho đội. Một trong số đó là phát triển hệ thống ký hiệu tay mới chưa từng lộ ra ngoài.
Dĩ nhiên, ban đầu không dễ dàng. Những thành viên thiếu tự tin vào trí nhớ phản đối kịch liệt. Ngay cả Jin Chiwoo – kẻ thường nghe lời Shin Haebeom răm rắp – cũng tỏ ra miễn cưỡng, bảo lũ ngốc đó không bao giờ nhớ nổi.
Ki Woohee ghét ký hiệu mới vì lý do khác. Shin Haebeom bận rộn, những người khác đều đần độn, cô biết mình sẽ đóng vai giáo viên.
Ki Woohee có trí nhớ xuất sắc. Cô không chấp nhận việc thành viên khác không theo kịp khả năng học tập của mình. Vì thế, cô thường xuyên dùng nắm đấm và lời lẽ xúc phạm, củng cố vị thế chó điên đại diện Pháo Hôi.
Shin Haebeom không nghĩ phương pháp Ki Woohee là tệ. Mỗi nhóm cần một kẻ thực thi kỷ luật. Vấn đề là nó không phân biệt cấp bậc – phụ tá, đồng đội hay cấp trên.
Shin Haebeom bước nhanh xuống hành lang. Biển phòng y tế hiện ra phía xa. Ký hiệu tay Sung Jaekyung lặp lại trong đầu. Chicken, vết thương nhẹ.
Anh đẩy cửa bật vào, khiến Choi Yooshin đang ngồi quay lưng giật mình.
“Ai dám xông vào phòng y tế thiêng liêng…!”
Tay cầm thuốc mỡ, tay cầm băng gạc, anh ta thấy mặt Shin Haebeom thì ngậm miệng. Shin Haebeom hỏi giọng trầm.
“Binh nhì Jeong có đây không?”
“Binh nhì Jeong? À, Ryujin à?”
“Từ khi nào mày gọi nó như thế?”
Choi Yooshin làm mặt “Lại nữa rồi”, chỉ tay về phía chiếc ghế.
“Mày chạy tới à? Nóng vội thế. Uống chén trà lúa mạch đi. Đừng trút giận lên thằng đang trực không được đi sự kiện.”
“Trà lúa mạch cái con khỉ. Tao ổn, uống nước căng cả bụng rồi.”
Shin Haebeom xông thẳng đến chiếc giường Choi Yooshin chỉ. Anh kéo rèm ra, Ryujin đang ngồi mép giường giật mình ngẩng lên. Những vết xước trên mặt và cổ lộ rõ.
Choi Yooshin lên tiếng như bênh vực Ryujin:
“Cậu ấy bảo bị đám đông xô ngã. Không nghiêm trọng đâu.”
“……”
“Mày bận lắm à? Chăm nó đi. Nó yếu sẵn rồi.”
“Yếu cái con khỉ. Toàn giả vờ.”
“Mày thật sự muốn nói vậy trước mặt bệnh nhân à?”
Shin Haebeom gãi tai, vẻ bực bội.
“Sao hôm nay mày nói nhiều thế?”
“Tao trông như kiểu im được à?”
“Mày nhận hối lộ từ Howolru à?”
“Cái gì?”
Shin Haebeom khoanh tay vẻ trơ trẽn:
“Chiwoo với mày, tụi mày hùa với Shin Yena làm tao thành kẻ xấu chứ gì.”
“Gì cơ? Này Ryujin, hắn đang nói gì thế?”
Trước khi Ryujin kịp trả lời, Shin Haebeom đã túm cổ áo Choi Yooshin đẩy vào tường. Chỉ trong chớp mắt. Lọ thuốc mỡ và băng gạc rơi xuống sàn lăn lóc.
“Mày làm gì vậy… Gack!”
“Dừng lại ngay!”
Ryujin nhảy khỏi giường và lao về phía Shin Haebeom. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh và kéo lại. Tất nhiên, Shin Haebeom chẳng nhúc nhích. Chỉ có khóe miệng anh nhếch lên một chút.
“Chicken. Gì vậy?”
“Đừng đánh bác sĩ, đồ xấu xa!”
“Một người là bác sĩ, một người là đồ khốn. Jeong Ryujin, mày thiên vị quá đấy.”
Choi Yooshin không phản kháng mạnh. Anh biết Shin Haebeom không thực sự tức giận. Dù vậy, sau đầu vẫn đau vì đập vào tường, và biểu hiện bất thường cảm xúc của Shin Haebeom khiến anh ta bất an.
“Tao xin lỗi, bác sĩ Choi. Hình như tao vừa mất kiểm soát một chút.”
Shin Haebeom rút tay lại và lùi bước. Choi Yooshin chỉnh lại bộ quần áo nhăn nhúm.
“Nhìn mày đúng là vậy. Ngồi xuống đi. Uống chút nước lạnh rồi bình tĩnh lại.”
Sau khi buông Choi Yooshin, Shin Haebeom lại bám lấy Ryujin. Choi Yooshin quan sát hành động của anh. Cách anh ôm eo Ryujin, vuốt tóc, chạm vào má khi cậu cố gắng thoát ra trông khá là kỳ lạ.
Choi Yooshin lấy một chai trà lúa mạch từ tủ lạnh. Anh rót vào cốc và đưa cho Shin Haebeom. Anh ta cầm lấy ngay. Với Ryujin bị kẹp dưới nách, Shin Haebeom uống ừng ực trà lúa mạch như…
“Mày là hoàng đế à?”
“Hả?”
“Buông đứa nhỏ ra. Anh làm gãy xương sống nó bây giờ.”
“Sao bác sĩ lại nói những lời đáng sợ thế?”
Shin Haebeom buông lời mỉa mai.
“Không sao. Chicken của tao trông vậy thôi chứ khỏe lắm. Nó còn đánh tay đôi với Chiwoo.”
“Ôi trời…”
Choi Yooshin quay mặt đi. Shin Haebeom giờ đây vượt quá giới hạn lý trí. Anh biết đây không phải tính cách hay cách nói chuyện thường ngày của anh ta. Vì vậy, Shin Haebeom đang lịch sự bảo anh im lặng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 90"