Chương 91
Ryujin giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Shin Haebeom. Giờ này chắc Kwon Sehyuk đã rời khán phòng. Nếu phát hiện cậu không ở phòng, cậu ta sẽ thấy kỳ lạ. Thậm chí có thể nghĩ cậu bỏ trốn.
“Buông ra… nặng quá!”
“Nói chuyện một chút đi. Vội gì thế?”
“Tao không có gì để nói với mày!”
Bỏ qua nỗ lực ngăn cản của Choi Yooshin, Shin Haebeom lôi Ryujin lên giường. Anh kéo rèm lại và đè xuống.
“Nằm xuống nào. Nghỉ chút đi.”
Bị ghì chặt trong vòng tay Shin Haebeom, Ryujin thở gấp. Nếu anh định làm gì ở đây, trước mặt Choi Yooshin, cậu sẽ phản kháng dù có phải gãy cổ.
Nhưng Shin Haebeom chỉ im lặng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai run rẩy của Ryujin.
Ryujin nhắm mắt lại. Mùi nước hoa của Shin Haebeom, khói thuốc, trà lúa mạch Choi Yooshin đang uống và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện hòa vào nhau một cách chóng mặt.
“Mày nói gì với MVP?”
“Tao bảo tao không muốn đi tiệc chào mừng.”
“Rồi cậu ta nói sao?”
“Cậu ta bảo nếu tao không muốn thì không cần đến… Cậu ta nói trước. Tao không ép cậu ta nói vậy.”
Shin Haebeom bật cười.
“Mày bị dồn vào góc mà vẫn bắt được chuột.”
“Gì cơ?”
“Không, ý là làm tốt lắm. Nhưng vì vậy mà tao bị ông Kwon hành cho thành bộ xương.”
“Nhìn mày đâu giống bộ xương?”
“Chỉ là cách nói thôi.”
“……”
Sau một lúc nhìn lên trần nhà, Shin Haebeom đột nhiên lên tiếng.
“Ra ngoài một chút đi.”
“Gì cơ?”
“Hít thở không khí trong lành.”
“Không. Tao phải gặp Kwon Sehyuk.”
“Chỉ một lát thôi.”
“Mày uống rượu rồi.”
“Tao không uống, được chưa?”
Shin Haebeom vùi mặt vào cổ Ryujin.
“Thấy chưa? Không có mùi.”
“……”
“Tao học cách khử mùi rượu từ Yena. Chị ấy là bậc thầy lừa đảo.”
“Tao cũng biết chút. Tao từng làm ở club.”
“Giỏi lắm.”
Mặt Ryujin đỏ ửng. Shin Haebeom trông như sắp chết vì độ dễ thương của cậu. Anh dùng cả hai tay ôm lấy mặt Ryujin và hôn lên môi cậu. Chỉ là cái chạm môi. Nhanh, nhiều lần, như chim mẹ mớm mồi cho con.
Cậu bị lôi xuống bãi đỗ xe ngầm. Bị đặt vào ghế phụ của chiếc Range Rover. Ryujin nuốt nước bọt, nhìn gương mặt nghiêng của Shin Haebeom đang lái xe.
“Đi đâu vậy?”
“Rồi mày sẽ biết.”
Lo lắng tràn ngập. Ryujin áp mặt vào cửa kính, quan sát kỹ cảnh vật đang thay đổi. Cậu hy vọng họ không đến Howolru, nhưng không phải vậy.
Sau khoảng mười phút lái xe, Shin Haebeom vào một bãi đậu công cộng. Gần đó có một con suối nổi tiếng với cảnh đêm đẹp.
Shin Haebeom với tay mở ngăn kéo ghế phụ. Có hai chiếc mũ lưỡi trai. Ryujin không muốn đội cùng kiểu mũ với Shin Haebeom, nhưng đành phải làm vì anh đang vung nắm đấu dọa dẫm.
Con đường khá vắng vẻ. Dù là tối thứ Sáu. Không phải không có người, nhưng Shin Haebeom dường như cố tình đi vào lối vắng. Ryujin cực kỳ khó chịu với Shin Haebeom, người nhất quyết nắm tay cậu.
“Thả ra.”
“Không.”
Shin Haebeom đi vào lối càng lúc càng hẻo lánh. Ryujin sắp phát điên vì lo lắng. Tưởng tượng mình bị phát hiện là xác chết ở ngoại ô công viên sáng mai, cậu cảm thấy nên cắn tay Shin Haebeom và chạy ngay bây giờ.
Ryujin đấu tranh nội tâm. Cậu tự tin vào khả năng chạy của mình. Nhưng điều kiện thể chất cơ bản quá chênh lệch. Làm sao địch lại đôi chân dài đó? Ryujin bực bội ngọ nguậy ngón tay.
“Nhột.”
“……”
“Chicken, nhột.”
“Á!”
Ryujin cố rút tay lại, nhưng Shin Haebeom kéo về. Đồng thời, anh dừng bước.
“Nhìn kia.”
Shin Haebeom chỉ tay.
“Nhà kính gì vậy?”
“Nhà ki… Này. Nhìn kỹ lại xem.”
Không phải nhựa, mà là kính. Một bức tường kính nhẵn bóng, được đánh bóng hoàn hảo.
Ryujin ngước lên. Những tán lá xanh ken dày đến tận trần của cấu trúc hình vòm.
“Đây là vườn thực vật.”
“Rồi sao?”
“Là chỗ tao thích.”
“Rồi sao nữa?”
Shin Haebeom nhăn mặt như nuốt phải thứ gì đắng. Cánh cửa mở ra trơn tru như chào đón hai người. Ryujin nhìn chằm chằm vào biển “Mở cửa đêm – OPEN” bên cửa. Shin Haebeom không phải lần đầu đến đây. Anh biết giờ mở cửa.
Mùi hương thiên nhiên ùa vào như thủy triều. Ryujin ngơ ngác nhìn quanh.
“Đẹp, đúng không?”
“……”
“Ban ngày ồn ào lắm, đông người. Đêm yên tĩnh và có không khí hơn. Cởi giày đi.”
Shin Haebeom thì thầm. Ryujin như bị mê hoặc, làm theo.
Một chiếc boot của Shin Haebeom đổ nghiêng. Ryujin dựng lại và xếp đôi giày Converse của mình ngay ngắn bên cạnh.
Shin Haebeom cởi vài cúc áo sơ mi vốn cài kín đến cổ. Anh còn xắn ống quần lên. Ryujin nhíu mày.
“Mày làm gì vậy?”
“Nóng. Tao định ngâm chân dưới nước.”
“Nước?”
“Kia kìa.”
Tiếng quạt thông gió ồn ào khiến lúc đầu cậu không nghe thấy, nhưng khi tập trung, có thể nhận ra tiếng nước chảy đâu đó. Ryujin nhìn theo hướng Shin Haebeom chỉ. Một dòng suối, nông chỉ đủ làm ướt đầu gối, chảy giữa những tảng đá granite và sỏi.
“Họ làm thứ này như thế nào vậy?”
“Tao không phải kiến trúc sư, sao biết được.”
“Mày thích chỗ này mà không biết à?”
Có tiếng “bốp” từ đầu Ryujin. Shin Haebeom vung nắm đấm.
“Sao mày đánh tao!”
“Mày phiền thật, dù tao mang mày đến đây.”
“Ai bảo mày mang tao đi?”
“Ồ, kiêu căng ghê. Chicken xinh đẹp của tao ngẩng mũi cao chọc thủng trời luôn.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 91"