Chương 92
Shin Haebeom ranh mãnh nắm tay Ryujin. Anh bước xuống nước không chút do dự. Ryujin bị lôi theo bất ngờ, ướt sũng quần.
“Đợi. Đợi đã!”
Shin Haebeom không quan tâm. Anh đi đến một tảng đá lớn giữa dòng suối và ngồi xuống.
“Mày đứng đó làm gì?”
Ryujin từ chối ngồi cạnh Shin Haebeom. Vì vậy, anh kéo eo cậu, ép ngồi lên đùi mình. Ryujin giãy giụa, nhưng không thoát khỏi cánh tay vững chắc ghì chặt phần thân trên. Shin Haebeom chỉ buông khi cậu kiệt sức, mềm nhũn.
“Thật… quá… ngột ngạt…”
“Cứng đầu ghê. Nhìn kia đi.”
“Đâu?”
“Trên kia.”
Từ bên ngoài không nhận ra. Nhưng từ bên trong nhìn lên, toàn bộ trần vòm của vườn thực vật là một bức kính màu tinh xảo. Xanh lam, tím, chàm và lục hòa quyện, tỏa sáng rực rỡ. Như cực quang chỉ thấy ở vùng cực Bắc Âu. Những ngôi sao lấp lánh như ngọc giữa cành lá.
“Đây là vị trí đẹp nhất.”
“……”
“Thế nào? Kỳ diệu không? Tuyệt vời không? Chỉ thấy được vào ban đêm thôi. Ban ngày ánh sáng mặt trời che mất… Dù ban ngày cũng đẹp theo cách riêng…”
“Mày hay đến đây à?”
“Vì tao thích.”
“Lần đầu mày đến là khi nào?”
“Khi nó vừa hoàn thành.”
Shin Haebeom cúi đầu. Anh cọ mặt vào gáy Ryujin và lẩm bẩm.
“Mày muốn gặp Jeong Sunghyun không?”
Mắt Ryujin mở to, giật mình nhìn lại.
“Tao có thể cho mày gặp.”
“Không cần. Đừng đụng đến gia đình dì tao.”
“……”
“Mày gặp chú tao rồi?!”
“Tao gửi ông ấy một bộ khăn. Làm quà lưu niệm khi thăm Phong Kỷ Giáo Đội.”
Ryujin bùng nổ tức giận.
“Sao! Sao mày làm vậy! Tao bảo đừng đụng đến gia đình dì tao rồi mà!”
Là phản ứng dự đoán được, nên anh không ngạc nhiên. Shin Haebeom cười khẽ và cọ má vào gáy Ryujin.
“Đừng lo. Tao diễn kịch hay cho họ xem, không làm hại họ đâu.”
“Tao không tin mày. Làm sao tin lời mày được?”
“Vậy đi gặp ông ấy mà hỏi. Chú ơi, thằng khốn Shin Haebeom nói gì với chú?”
“……”
“Tại sao?”
“Chú tao sẽ không muốn gặp tao.”
“Sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Tại sao?”
“……”
“Jeong Ryujin. Tao đang hỏi mày tại sao?”
Ryujin đá chân, nước bắn tung tóe.
“Đừng giả vờ không biết! Mày điều tra lý lịch tao rồi.”
“Tao chỉ biết hồ sơ. Sự thật khách quan. Chỉ số. Kết quả. Tao không biết gì khác. Mày cũng vậy, đúng không?”
Giọng tự giễu vang lên.
“Mày chỉ biết tao là thằng khốn. Mày không biết quá trình tao thành thế này.”
“Tao cần biết mấy cái đó làm gì?”
“Ai bảo mày phải biết? Mày không cần. Dù biết thì cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng tao khác. Tao tò mò về mày, Jeong Ryujin.”
“……”
“Kỳ lạ, phải không? Tại sao một người đến tận đây, lại quay về mà không gặp mặt đứa cháu dù chỉ một lần?”
“Mày có hỏi không? Mày có định để họ gặp không?”
“Tao hỏi rồi. Và lý do tao không hỏi thêm là, lẽ ra bên đó phải tò mò trước chứ? Là cháu trai, còn được cho họ nữa?”
Jeong Sunghyun không quan tâm Ryujin. Ông chỉ hỏi thăm qua loa. Hôm đó, khi Shin Haebeom diễn trọn vẹn vở kịch của đời mình, sự chú ý của Jeong Sunghyun chỉ dành cho bất hạnh ập xuống vợ chồng ông. Họ đã sống vất vả thế nào.
Shin Haebeom nghĩ. Có lẽ, ngoài việc cho họ, Jeong Sunghyun không thực sự quý đứa cháu.
Ryujin bảo vệ Jeong Sunghyun.
“Chú tao bận.”
“Bận đến mức không có thời gian nhìn mặt cháu?”
“Có những người không làm việc một ngày là lo không đủ sống. Mày chắc không hiểu đâu.”
Shin Haebeom cười nhạt.
“Tao không hiểu?”
“Vậy mày hiểu à?”
Anh như muốn nói điều gì, môi chớp chớp, nhưng rồi bật cười.
“Ừ. Tao không. Tao không hiểu mấy hạt giống yếu đuối đó. Và tao không cần hiểu.”
“……”
“Nhưng thỉnh thoảng tao vẫn muốn sắp xếp một cuộc gặp. Gọi vài nhiếp ảnh gia giỏi. Mày không nghĩ đó sẽ là cảnh đoàn viên cảm động sao? Gia đình chia ly vì hoàn cảnh… Argh!”
Anh kêu lên. Cùi chỏ Ryujin đã đâm mạnh vào hông Shin Haebeom. Có lẽ vì là đòn bất ngờ nên đau hơn.
Ryujin quay lại với vẻ đắc thắng.
“Già rồi à? Cơ bắp yếu rồi đúng không?”
“Khắc nghiệt thế. Chúng ta đều già cả mà.”
“Dù sao tao vẫn có lợi thế.”
“Hử?”
“Mày từng nói muốn chết dưới tay tao, đúng không?”
Mặt Ryujin trắng nhợt như sứ. Có lẽ say trong ma thuật của đêm, giọng nói như vọng từ nơi xa xăm đâm vào tâm trí Shin Haebeom. Anh biết. Anh sẽ không thể quên những gì Jeong Ryujin nói lúc này.
Suốt phần đời còn lại.
“Tao sẽ không đụng vào mày. Dù tao ghét mày thế nào, dù tao có sức mạnh giết mày. Tao sẽ nhìn thôi. Tao sẽ nhìn mày già đi. Tao sẽ tận mắt chứng kiến sức mạnh mày yếu dần, mày trút hơi thở cuối, hối hận vì những gì mày làm.”
Shin Haebeom lắc đầu, mỉm cười.
“Đừng.”
“Mày không mua được thời gian bằng tiền hay quyền lực đâu.”
“Đừng. Mày nói vậy tao buồn lắm. Chỉ tưởng tượng thôi đã xé lòng tao rồi.”
Đôi môi méo mó và giọng nói run rẩy. Khuôn mặt Shin Haebeom phản chiếu trên dòng nước như sắp bật khóc. Nhưng Ryujin biết. Cậu không nên bị lừa bởi vẻ mặt đó. Vì anh ta là kẻ có thể diễn cả nỗi buồn và tuyệt vọng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 92"