Chương 93
Kwon Sehyuk uống hết từng ly rượu được mời. Ban đầu cậu ta từ chối vài lần,nhưng dần bị cuốn vào không khí tiệc tùng. Đến khi buổi tiệc tan, anh say đến mức không thể hiểu nổi lời Kwon Joohyuk nói. Kwon Sehyuk cười ngớ ngẩn, nhét bánh quy chưa bóc vỏ vào túi quần. Ki Woohee thầm bĩu môi. Cô gọi Sung Jaekyung đang đứng gần đó lại.
“Dẫn cậu ta về phòng.”
“Vâng.”
Sung Jaekyung vòng tay đỡ Kwon Sehyuk. Ki Woohee khoanh tay nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi hội trường. Kwon Joohyuk nói giọng lè nhè:
“Woohee này.”
“Vâng, chú.”
“Haebeom đâu rồi? Không thấy đâu cả.”
Giọng ông chùng xuống. Ki Woohee thản nhiên đáp:
“Anh ấy là đội trưởng Phong Kỷ Giáo Đội, đâu thể chỉ biết ăn nhậu lêu lổng.”
“Sao nghiêm túc thế? Chỉ có mình nó bận à?”
Ki Woohee ra lệnh cho đội cảnh sát quân sự hộ tống ông Kwon Joohyuk.
“Hộ tống ông ấy về dinh thự an toàn.”
“Vâng.”
Việc Kwon Sehyuk – nhân vật chính hôm nay – đã về phòng là cái cớ để đưa Kwon Joohyuk về. Ông loạng choạng bước đi, gần như được cảnh sát quân sự khiêng. Ki Woohee theo sau một bước.
Đêm đã khuya. Bầu trời đen kịt như vô tận. Ki Woohee cảm nhận không khí ẩm ướt bám vào má. Chiếc limousine của Kwon Joohyuk đã chờ sẵn. Ông lên xe, hạ cửa kính thò mặt ra:
“Woohee này, sắp tới thằng Ryujin…”
“Mời chú về trước. Cháu sẽ liên lạc sau.”
Ki Woohee vỗ nhẹ nóc xe limousine ra hiệu khởi hành. Viên cảnh sát quân sự nhanh trí nhấn ga. Nhìn đèn hậu đỏ rực của chiếc xe biến mất, Ki Woohee nhổ nước bọt xuống đường nhựa.
May là cửa phòng Kwon Sehyuk có hệ thống nhận dạng vân tay. Sung Jaekyung đặt Kwon Sehyuk bất tỉnh lên giường rồi thở dài.
“Hoàng tử à. Đừng quên tôi chứ.”
Nói xong, anh thấy ngữ điệu hơi lạ. Sung Jaekyung nhìn quanh phòng, vẻ ngượng ngùng.
Phòng này không thể so với phòng binh lính. Anh nghe nói nó được trang trí theo nội thất phòng riêng ở dinh thự Singye-dong để Kwon Sehyuk không khó chịu khi ở đây.
Đang cởi giày quân dụng cho Kwon Sehyuk thì có tiếng gõ cửa. Sung Jaekyung mở mà không cần nhìn ai.
“Thiếu tá?”
Vì anh cứ ngỡ là Ki Woohee.
“Anh Jaekyung?”
Không phải Ki Woohee. Là Ryujin với băng gạc trên mặt.
Hai người ôm chầm lấy nhau. Đó là hành động theo bản năng. Dù đã gặp ở văn phòng Ki Woohee tầng 11 và trước hội trường lễ chào đón, nhưng có quá nhiều con mắt dò xét nên họ không thể chào hỏi. Giờ thì ổn rồi. Kwon Sehyuk đã say mèm.
Sung Jaekyung xoa đầu Ryujin, nói khẽ.
“Xin lỗi vì lúc nãy không giúp được gì.”
“Không sao. Lúc đó không tiện.”
“Gặp đội trưởng chưa?”
“Anh nói với anh ấy rồi…”
“Ừ. Sao? Có chuyện gì à?”
“Dài lắm.”
Ryujin nhìn qua vai Sung Jaekyung về phía Kwon Sehyuk đang nằm sõng soài trên giường. Mùi rượu nồng nặc dù đứng xa.
“Cậu ta say lắm à?”
“Uống nhiều quá. Cậu cũng nên về nghỉ đi.”
“Đáng lẽ hôm nay tôi phải ở lại với cậu ấy…”
“Cậu ổn không?”
Ryujin gật đầu. Sung Jaekyung sắp ra về bỗng quay lại.
“Ryujin này.”
“Vâng?”
“Gặp lại cậu vui quá.”
“Sao anh nói vậy? Không phải lần đầu mà.”
Sung Jaekyung gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.
“Tôi biết. Hơi sến. Nhưng tôi nghiêm túc đấy.”
“……”
“Thiếu tá cũng nghĩ vậy. Thật ra không nên nói ra… nhưng tôi rất mừng. Vì cậu đã trở lại.”
Vì cậu đã trở lại.
Cổ họng Ryujin nghẹn lại. Sung Jaekyung quả là người tốt. Tốt đến mức cậu thấy có lỗi vì đã lôi anh vào vòng xoáy này.
“Tôi đi đây. Nghỉ ngơi đi.”
“Anh cũng… à không, trung sĩ… ngủ ngon ạ.”
Sung Jaekyung mỉm cười nhạt.
“Cứ thoải mái với nhau đi.”
Ryujin gật đầu.
Sau khi Sung Jaekyung đi, Ryujin rón rén đến bên giường. Kwon Sehyuk nằm nghiêng ngủ say, phát ra tiếng thở đều.
Cậu ngồi xuống mép giường. Ryujin lặng lẽ quan sát Kwon Sehyuk ngủ. Tật ngủ không tệ, nhưng cứ trằn trọc mãi. Rõ ràng là chưa quen giường. Ryujin kéo chăn bị đạp tung đắp lại cho cậu. Bà nội dạy dù mùa hè cũng phải đắp bụng.
“Ưm….”
“Xin lỗi. Ngủ tiếp đi.”
Bàn tay nóng bỏng của Kwon Sehyuk chộp lấy cánh tay Ryujin đang định rút lui.
“Ryujin… anh.”
“Ừ. Tôi đây.”
“Xin lỗi. Em say… đợi đã, có bánh quy…”
“Cậu say rồi. Ngủ đi.”
“Không. Anh ăn bánh quy đi.”
Vụn bánh rơi đầy chăn. Kwon Sehyuk làm mặt sắp khóc. Ryujin thở dài giật giật cổ tay bị nắm.
“Thả tay tôi ra. Tôi đi lấy khăn.”
“……”
“Sehyuk này.”
“Em nhớ anh Ryujin.”
“Gì cơ?”
“Em khát lắm vì nhớ anh.”
“Cậu nói nhảm gì vậy…”
Ryujin chỉ về phía bình lọc nước.
“Khát à? Tôi lấy nước cho cậu nhé?”
Kwon Sehyuk lắc đầu.
“Vậy thì sao?”
“……”
“Gì vậy? Nói đi.”
Cậu bị kéo mạnh. May mà thả lỏng người, không thì trật khớp vai. Ryujin chớp chớp mắt ngạc nhiên, mặt dí sát vào lồng ngực rắn chắc của Kwon Sehyuk.
“Này…!”
“Đừng ghét em.”
“Hả?”
“Đừng ghét em. Em sẽ cố gắng. Em sẽ làm thật tốt… Em không để anh hối hận. Đừng ghét em.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
Kwon Sehyuk cúi đầu. Giọng run run:
“Anh không được ghét em.”
“Này… cậu khóc à? Ngay bây giờ?”
Ryujin nắm vai Kwon Sehyuk đẩy ra. Cậu kiểm tra khuôn mặt cậu ta. Má đỏ bừng vì rượu, mắt ươn ướt. Ryujin để Kwon Sehyuk ôm chặt.
“Anh. Anh. Anh Ryujin.”
Cậu ngã vật ra giường trong vòng tay Kwon Sehyuk. Ryujin giãy giụa nhưng không thoát khỏi lực siết mạnh như Shin Haebeom.
“Này…! Dừng lại!”
“Anh ấm quá. Mềm mềm. Em rất thích.”
Kwon Sehyuk dùng chân tay dài khỏe của vận động viên khống chế hoàn toàn Ryujin. Khi cậu ta thỏa mãn thở dài, Ryujin đã như chú sóc bị trăn quấn.
“Cậu đã uống bao nhiêu vậy…”
Mùi dầu gội từ mái tóc nâu đã biến mất. Cứ như cậu vừa nhúng mình vào thùng rượu.
Ryujin từ từ ngẩng đầu. Cậu chạm mắt nâu của Kwon Sehyuk. Ryujin vội cúi xuống. Hơi thở nóng phả vào trán.
“Sao anh tránh em?”
“……”
“Anh. Sao anh không nhìn vào mắt em?”
“Gì, tôi có làm gì đâu!”
“Hehe.”
Kwon Sehyuk cười như trẻ con. Ryujin nghĩ do ảnh hưởng từ đứa em kém tuổi.
“Này! Cậu làm gì vậy!”
Tay Kwon Sehyuk mò mẫm quanh eo cậu. Cậu ta kéo áo ra khỏi thắt lưng rồi luồn tay vào trong. Áo sơ mi xanh nhạt và áo phông trắng bên trong nhàu nát. Ryujin vội nắm cổ tay Kwon Sehyuk.
“Đừng.”
“Lạnh quá.”
“Đừng nói nhảm. Rút tay ra.”
“Lạnh thật mà. Ở đây lạnh quá…”
“Tôi sẽ tắt điều hòa. Buông ra!”
Lực tay Kwon Sehyuk không hề yếu đi. Cậu ta ôm Ryujin tuyệt vọng.
“Không. Không. Em chết cóng mất. Em chết cóng.”
“Cậu nói gì kỳ vậy… Chết cóng cái gì. Giữa mùa hè nóng bức mà!”
“Không, không. Đừng bỏ em một mình. Đừng đi. Ở lại đây. Đừng đi.”
Câu nói tiếp theo của Kwon Sehyuk khiến Ryujin ngừng kháng cự.
“Em cần anh.”
Cậu hỏi ý cậu ta là gì. Kwon Sehyuk không trả lời.
“Trời ạ.”
Ryujin thở dài. Phải rồi. Mình thật ngốc khi tin lời kẻ say.
Nhưng ngay sau đó, Kwon Sehyuk lẩm bẩm điều gì đó hoàn toàn trái ngược.
“Em sẽ ngoan. Đừng bỏ rơi em.”
“……”
“Em là đứa trẻ ngoan.”
“……”
“Em thật sự là đứa trẻ ngoan…”
Giọng Kwon Sehyuk nhỏ dần. Đôi mắt nâu biến mất. Ryujin nhìn chằm chằm vào mí mắt khép hờ và hàng lông mi dài của cậu ta.
Cậu chạm vào mặt cậu ta. Nóng. Cơ thể nóng như thiêu, sao lại bảo lạnh? “Đừng bỏ em” nghĩa là gì? Một người mà đi đâu cũng được chào đón.
Ngay trước mắt là phù hiệu tên Kwon Sehyuk. Ryujin dùng ngón tay lần theo từng chữ. Kwon Sehyuk. Con người may mắn có tương lai đảm bảo từ lúc lọt lòng.
Lần đầu gặp ở Howolru, cậu ta cư xử lịch sự. Tự giới thiệu trước và xin lỗi ngay khi nhận lỗi. Điều bình thường trong giao tiếp, nhưng có mấy ai trên đời làm được.
Ngay từ đầu, Kwon Sehyuk không cần làm mấy chuyện hiển nhiên đó. Không làm cũng chẳng sao. Cậu ta sở hữu địa vị mà dù kiêu ngạo, ích kỷ, dùng mọi thủ đoạn cũng được thông cảm.
Giá mà cậu ta như vậy.
Giá mà Kwon Sehyuk như vậy, cậu có thể kéo cậu ta xuống vực sâu mà không chút áy náy.
Ryujin nghĩ Kwon Sehyuk thật kỳ lạ.
Kwon Sehyuk quan tâm đến ánh mắt người khác. Cố gắng hiểu bầu không khí và hòa nhập. Không phải sự khôn khéo xã giao.
Kwon Sehyuk để ý đến mọi người.
Và thái độ với Shin Haebeom.
Ryujin luôn bận tâm về những lời đó. Rằng cậu ta ngưỡng mộ Shin Haebeom. Muốn giống anh ấy.
Shin Haebeom là cấp dưới của ông Kwon Joohyuk. Dù trong lòng nghĩ gì, âm mưu gì, trên bề mặt là vậy. Quan hệ cấp bậc rõ ràng. Shin Haebeom đáng lẽ phải là “cấp dưới muốn có”, chứ không phải đối tượng ngưỡng mộ của Kwon Sehyuk. Như thế mới tự nhiên.
Nhưng sao cậu lại…
Ryujin nuốt nước bọt. Chỉ có một lý do cậu nghĩ đến.
Sự kính trọng không hoàn toàn là ngưỡng mộ. Ở gốc rễ của nó là bản năng phòng thủ, xoa dịu mặc cảm bằng cách hạ mình và tôn vinh đối phương. Ryujin nhận ra điều này từ rất sớm. Ai cũng vậy thôi. Khi sống chung với người chị tài năng vượt trội.
Tài năng mà cậu không dám ghen tị.
Shin Haebeom có lẽ là như thế với Kwon Sehyuk.
Ryujin vuốt tóc mái lòa xòa của Kwon Sehyuk.
Có điều cậu không dám hỏi vì sợ bị cho là vô lễ. Nếu ngưỡng mộ Shin Haebeom và muốn trở thành như anh ấy, tại sao cậu lại muốn làm Tổng thống chứ không phải quân nhân?
Tiếng thở dài của Ryujin nặng nề hơn.
“Kwon Sehyuk. Buồn cười thật… cậu và tôi, chúng ta có một điểm chung.”
Những kẻ bị mặc cảm tự ti ăn mòn.
“Chắc chị không biết đến lúc chết. Rằng tôi đã ghen tị với chị.”
May là Kwon Sehyuk đang ngủ. Nếu nghe thấy, Ryujin sẽ nhảy ngay qua cửa sổ tầng hai.
“Không hiểu sao tôi lại nói với cậu chuyện này.”
Thực ra cậu biết. Ryujin cô đơn. Cậu cần ai đó để kết nối và nương tựa. Nhưng không muốn thừa nhận đó là Kwon Sehyuk. Không thể thừa nhận. Vì cậu biết mình đang sống nhờ sự hy sinh của ai.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 93"