Chương 95
Kang Inwoo chỉ nhún vai, không bình luận gì thêm.
“Anh đã nghe đến Paohei Choi Geumho chưa?”
“Tôi có biết. Nhưng để tìm được bằng chứng thì không dễ.”
“Nhưng anh có chứng cứ hoàn cảnh mạnh mẽ, đúng không?”
“Bằng chứng gián tiếp không phải là cơ sở pháp lý.”
Inwoo cau mày. Seongwon cầm cây bút trên bàn, chậm rãi ấn vào thái dương anh ta.
“Ngay cả khi tôi công khai vụ Choi Geumho, nó cũng không đủ để đưa Shin Haebeom ra xét xử. Đây vốn dĩ đã là một vụ án khép lại từ lâu.”
Nguyên tắc bất khả xâm phạm hai lần quy định rằng một vụ án đã được xét xử thì không thể bị xét xử lại. Dù kết quả có công bằng hay không, sự thật vẫn không thay đổi.
Kang Inwoo khạc một tiếng đầy khó chịu.
“Tôi ghét luật pháp. Tôi biết những kẻ hiểu luật giỏi có thể thao túng sự thật như thế nào. Ở đất nước này, luật pháp chẳng khác gì một lời hứa giữa những kẻ cơ hội, những kẻ chỉ biết dùng nó để thỏa mãn lòng tham. Phiên tòa không phải là nơi thực thi công lý, mà là kết quả của một cuộc mặc cả giữa những con lợn.”
Seongwon gật đầu. Anh có thể cảm nhận được sự căm phẫn trong từng lời nói của Kang Inwoo. Thật ngạc nhiên khi một người đang làm việc dưới trướng Yoo Mihyun lại có thể bộc lộ sự thù địch trắng trợn như vậy với chính phủ hiện tại.
Kang Inwoo nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói:
“Trong thời gian tôi thụ án, Shin Haebeom đã đến thăm tôi một lần.”
“Là Shin Haebeom sao?”
“Anh ta đã nói gì?”
Những lời đầu tiên của Shin Haebeom khi bước vào phòng giam là:
” Anh có hút thuốc không?”
Khi Kang Inwoo gật đầu, anh ta lập tức quay sang người giám sát:
“Tháo còng tay cho anh ta.”
Người giám sát từ chối, nói rằng anh không thể làm thế vì Kang Inwoo là một tù nhân nguy hiểm, bị buộc tội hành hung sĩ quan cấp trên.
Shin Haebeom nhíu mày, trách người giám sát quá cứng nhắc, rồi đích thân đặt một điếu thuốc vào môi Kang Inwoo, châm lửa.
“Inwoo, cuộc gặp đó có ý nghĩa gì không?”
Kang Inwoo trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói:
“Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn… là Shin Haebeom rất thân thiện với tôi.”
Seongwon gật đầu. Đúng kiểu của Shin Haebeom. Anh ta có lẽ cảm thấy đồng cảm với Kang Inwoo—một kẻ từng ra tay đánh cấp trên mà mình căm ghét.
“Shin Haebeom có nói gì khác không?”
Kang Inwoo ngả người ra ghế, giọng trầm xuống.
“ Cậu ta nói rằng, trên thế giới này, phần lớn bất hạnh đều đến từ những kẻ nắm quyền nhưng lại có niềm tin sai lầm.
Seongwon im lặng. Một lát sau, cậu hỏi:
“ Đội trưởng, anh nghĩ sao về Shin Haebeom?”
Kang Inwoo bật cười, lắc đầu.
“ Cậu ta không phải kiểu người ít nói đâu. Cậu ta giống một nhân viên bán hàng hơn. Rất nhanh trí, ăn nói lưu loát. Những gì công chúng thấy ở cậu ta… chỉ là một vỏ bọc mà thôi.”
“Anh có nghĩ đó là con người thật của Shin Haebeom không, đội trưởng?”
Gương mặt Kang Inwoo thoáng chùng xuống, một bóng tối lướt qua đôi mắt anh. Anh hơi do dự rồi hỏi:
“ Cậu có phiền nếu tôi hút thuốc không?”
Um Seongwon gật đầu đồng ý.
Kang Inwoo rút một điếu thuốc ra, chậm rãi châm lửa. Anh hít một hơi sâu, như thể đang cân nhắc câu trả lời.
“Tôi muốn thử Shin Haebeom.” Anh nhả khói, ánh mắt trầm tư. “Tôi khá tự phụ. Như cậu biết đấy, nhà báo, Shin Haebeom trẻ hơn tôi, nhưng lại thăng tiến nhanh chóng. Thăng chức ở độ tuổi đó, với tốc độ đó… hẳn nhiên sẽ có dấu hỏi lớn. Giống như cái tin đồn vô lý đó vậy.”
Um Seongwon nhướn mày. “Ý anh là tin đồn về Shin Haebeom và… Trợ lý trưởng?”
Kang Inwoo gật đầu. “Đúng. Là trước khi người ta biết chuyện Kwon bị bất lực.”
Anh im lặng một lúc, mắt dán vào làn khói thuốc mỏng manh đang tan dần trong không khí.
“Ngay từ đầu, Shin Haebeom, tên khốn đó, đã tạo dựng mối quan hệ bằng cách làm môi giới mại dâm.”
“Anh nói gì cơ?”
“Ý tôi là, hắn chính là kiểu người mà tôi khinh thường nhất.”
Miệng Um Seongwon há hốc. Cậu không chắc mình có nghe nhầm không. Câu nói của Kang Inwoo giống như một thứ ngôn ngữ xa lạ, khó tin đến mức khiến cậu choáng váng.
“Làm môi giới… cho Kwon sao?”
“Vậy thì hắn ta có lao vào không?”
Kang Inwoo bật cười khẩy. “Những kẻ như Shin Haebeom sẽ không bao giờ làm điều gì khiến chúng chịu thiệt. Chúng luôn tìm cách đẩy người khác xuống địa ngục, còn bản thân thì ung dung thoát tội mà chẳng cần bận tâm.”
Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng kỳ lạ, như thể cả hai đang bị mắc kẹt giữa tâm bão.
“ Cậu phóng viên.”
“À… vâng?”
“Hôm nay tôi vào DTC.”
“Tôi nghe nói cậu muốn có một cuộc phỏng vấn độc quyền. Không phải là không thể, miễn là cậu đi qua đúng kênh. Nhưng nội dung cần đủ sức nặng để thu hút sự chú ý của Shin Haebeom.”
“Những gì anh vừa kể cho tôi nghe… chẳng phải là quá khiêu khích sao?”
Bàn tay cầm bút của Um Seongwon khẽ run.
“Tôi hiểu ý anh, đội trưởng. Nhưng đó cũng chỉ là bằng chứng tình tiết, phải không? Nếu không có chứng cứ xác thực, chẳng phải chúng ta chỉ đang khiêu khích Shin Haebeom thôi sao?”
“ Cậu phóng viên.”
Kang Inwoo đột nhiên nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu con người cậu.
“Shin Haebeom làm môi giới cho Kwon không phải là chuyện mới. Những kẻ biết cách thành công sẽ không bao giờ từ bỏ phương pháp đó. Ngay lúc này, có thể vẫn còn người đang bị hắn lợi dụng.”
“Nhưng…”
“Tôi từng làm ở trụ sở điều tra đặc biệt của cảnh sát quân sự. Ngay trong năm đầu tiên, tôi đã xử lý hàng loạt vụ án bạo lực nghiêm trọng. Và điều tôi học được là—bằng chứng quan trọng nhất để kết thúc một vụ án thường đến từ chính những bằng chứng gián tiếp.”
Khi Um Seongwon không đáp lời, Kang Inwoo đứng dậy, khoác túi vải lên vai.
“Tôi sẽ sớm liên lạc lại. Cho đến lúc đó, hãy cẩn thận.”
“…Vâng. Tôi sẽ đợi.”
Um Seongwon vẫn ngồi yên trên ghế một lúc lâu sau khi Kang Inwoo rời đi. Ánh mắt cậu dõi theo làn khói thuốc mỏng manh bốc lên từ gạt tàn.
Kang Inwoo tin rằng bằng chứng hoàn cảnh có sức nặng ngang bằng với chứng cứ vật lý. Những người như anh ta tin vào bản năng của mình. Và dĩ nhiên, Um Seongwon cũng không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua trực giác của những kẻ có kinh nghiệm.
Nhưng.
Trực giác có thể là một con dao hai lưỡi—nó có thể biến sự thật thành dối trá, và biến dối trá thành sự thật.
Những lời của Shin Haebeom mà Kang Inwoo từng nghe lại văng vẳng trong đầu cậu.
“Nhiều bất hạnh trên thế giới này là do niềm tin sai lầm của những kẻ nắm quyền gây ra.”
Những kẻ nắm quyền…
Những người có thể thay đổi thế giới.
Và cả những niềm tin sai lầm của họ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 95"