Chương 96
“Anh ơi, sao anh không đi giày chiến đấu?”
“Chúng nặng và không thoải mái.”
“Nhưng chúng trông rất ngầu. Và còn tạo ra âm thanh hay nữa.”
Kwon Sehyuk gõ mạnh đế giày xuống bậc đá granit. Ryujin cau mày, giật lấy giày từ tay cậu.
“Đừng làm thế. Cậu đang làm bụi bay lên đấy.”
” Em đã nói rồi, em có thể mang chúng đến tiệm sửa giày. Hoặc nhờ người khác làm giúp.”
Cả hai đang đứng ở một góc râm mát phía sau tòa nhà chính của Đoàn huấn luyện kỷ luật, gần cửa sau. Lúc này là giờ ăn trưa, nhưng không có nhiều người qua lại. Mùa mưa nóng ẩm khiến ai cũng muốn trốn trong nhà. Bầu trời hôm nay cũng u ám, những đám mây đen trôi lững lờ như thể sắp đổ mưa bất cứ lúc nào.
Fan club của Kwon Sehyuk—từng là nguồn gây ồn ào và làm gián đoạn công việc—giờ đây đã giảm đáng kể về số lượng. Một phần vì sự kiểm soát chặt chẽ từ Quân đoàn huấn luyện kỷ luật, một phần vì thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Ngoại trừ một số fan táo bạo thỉnh thoảng cố trèo qua tường để chụp “ảnh tự nhiên của Hoàng tử,” cuộc sống quân ngũ của Kwon Sehyuk dường như khá yên bình trên bề mặt.
Môi Kwon Sehyuk bĩu ra. Cậu không thích việc Ryujin cúi xuống đánh giày cho mình.
“Em đã bảo anh đừng làm thế rồi mà, hyung.”
“Thiếu tá đã giao nhiệm vụ cho tôi là phải chăm sóc trang phục của cậu.”
Ryujin trả lời dứt khoát, quấn một miếng vải mềm quanh ngón tay rồi bắt đầu đánh giày. Đây là kỹ thuật mà Sung Jaekyung đã dạy cậu: Nhúng vải vào nước một lần, vào xi một lần, chà theo vòng tròn với lực nhẹ, sau đó từ từ tăng tốc.
“Woohee noona bảo anh chăm sóc em à?
” Cậu có thể gọi Thiếu tá như thế được sao?”
Kwon Sehyuk nhướn mày, trông có vẻ ngạc nhiên.
“Thế nếu không gọi là noona thì em phải gọi chị ấy là gì?”
Ryujin dừng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào Kwon Sehyuk.
” Cậu không thấy kỳ lạ sao? Vì chúng ta đâu phải anh em ruột thịt.”
Kwon Sehyuk nhúng tay vào chậu nước, búng vài giọt vào mặt Ryujin, như thể để trêu chọc.
“Chào này.”
“Đừng có làm bừa. Cậu đang làm bẩn xi đánh giày đấy.”
Kwon Sehyuk chỉ bật cười rồi nhún vai.
“Em đâu có thấy vấn đề gì. Noona cũng không quan tâm lắm. Anh em hòa thuận là điều tốt mà, đúng không? Bố cũng muốn vậy.”
Bàn tay đang lau mũi giày của Ryujin khựng lại.
” Cậu có thể nói câu đó trước mặt tôi sao?”
Kwon Sehyuk chớp mắt, cảm nhận rõ sự thay đổi trong giọng điệu của Ryujin—lạnh lẽo như một cơn gió lạ giữa không khí oi bức.
“…Có vấn đề gì sao?”
Kwon Sehyuk vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.
“Tất cả đều là chuyện quá khứ, không liên quan gì đến chúng ta.”
Đó là điều Kwon Sehyuk luôn nghĩ. Quá khứ là quá khứ. Chuyện của người lớn là chuyện của người lớn. Nó chẳng liên quan gì đến cậu cả.
Với Kwon Sehyuk, thứ quan trọng trong cuộc sống là hiện tại và tương lai. Không có gì ngu ngốc hơn việc cứ bám víu vào quá khứ, bị chôn vùi trong đó đến mức không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt.
Cậu nhún vai, thản nhiên nói tiếp.
“Em đã nói với anh nhiều lần rồi. Em không quan tâm anh là ai. Chỉ cần anh ở bên em là đủ. Vậy nên em cũng hy vọng anh không quan tâm em là ai.”
Ryujin lặng lẽ đánh bóng đôi giày, không nói một lời. Cậu hiểu Kwon Sehyuk không nhận ra mình đạo đức giả đến mức nào. Cậu ta hưởng thụ nhiều hơn bất kỳ ai, nhưng lại phớt lờ những lời chỉ trích mà bản thân phải đối mặt với tư cách là con trai của Tổng thống.
Ryujin bất giác tự hỏi—liệu sau này, Kwon Sehyuk có tự trách bản thân vì sự ngây thơ và tự mãn của mình không? Hay cậu ta sẽ oán giận cả thế giới rồi nghiến răng trả thù?
Cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười vô tư của Kwon Sehyuk, cậu lại cảm thấy như vậy. Đúng là Ryujin nhận lệnh từ Ki Woohee, nhưng chính cậu cũng hiểu lý do thực sự khiến mình tận tâm chăm sóc Kwon Sehyuk. Nếu cậu làm thật nhiều thứ cho anh ấy ngay lúc này, thì khi Kwon Sehyuk mất tất cả và rơi xuống đáy, có lẽ cậu ấy sẽ không căm ghét cậu quá nhiều…
Ryujin đưa tay lên một cách thô bạo, như thể muốn lau sạch cảm giác tội lỗi chết tiệt này giống như phủi bụi trên giày.
Kwon Sehyuk, hoàn toàn không hay biết Ryujin đang nghĩ gì, thoải mái duỗi người. Nhìn dáng vẻ uể oải đó, Ryujin buột miệng hỏi:
“ Cậu không đói sao?”
“ Cậu còn chưa ăn trưa mà.”
Ryujin đã chén sạch hai bát mì lạnh, trong khi bữa trưa của Kwon Sehyuk chỉ có một gói salad từ căng tin. Ngay cả như vậy, cậu ta cũng chỉ nhặt vài miếng ức gà, còn lại bỏ dở. Người dọn dẹp chỗ rau củ còn sót lại không ai khác chính là Ryujin.
Lúc ấy cậu ăn quá nhanh nên chẳng nghĩ gì, nhưng giờ nhớ lại mới thấy—từ sáng đến giờ, những gì Kwon Sehyuk đưa vào bụng chỉ là nước và vài miếng ức gà.
“ Cậu đang ăn kiêng à?”
“Không. Sao anh lại hỏi vậy?”
“Mọi người ở đây đều ăn cả mấy bát cơm…”
“Họ làm việc, họ tập luyện. Tất nhiên họ cần nhiều năng lượng. Còn em thì sao? Em thức dậy muộn, đi ngủ muộn, và chẳng làm gì cả.”
Ryujin lặng lẽ đặt đôi giày ngay ngắn xuống.
“Mặc vào đi.”
“Chà, sáng bóng thật đấy.”
Kwon Sehyuk xỏ chân vào, trông hào hứng hơn bình thường. Ryujin nhìn cậu ta một lát rồi chậm rãi mở miệng.
“ Cậu ngủ ngon chứ?”
“Ừ, chắc vậy.”
“ Cậu còn bao nhiêu thuốc?”
Đang lúi húi thắt dây giày, Kwon Sehyuk khựng lại, rồi bật cười khúc khích.
“Em biết anh đang lo gì. Sợ em dùng quá liều à?”
Ryujin im lặng.
“Không sao đâu. Em kiểm soát được. Anh biết anh là người duy nhất cung cấp cho em mà, vậy sao phải lo?”
Kwon Sehyuk thản nhiên nói, như thể Ryujin chỉ đang lo hão.
“Em còn một ít heroin. Rất ít thôi. Nên lần này, em muốn một liều kích thích. Em sẽ trả tiền đàng hoàng.”
“Chuyện đó… để sau đi. Chúng ta vào phòng nói chuyện nhé.”
“À, được thôi.”
Kwon Sehyuk đưa mắt nhìn xung quanh, khóe môi cong lên.
“Tai vách mạch rừng .”
“Vào trong đi. Nóng quá.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 96"