Chương 97
Ryujin đổ phần nước còn lại trong chậu xuống nhựa đường, rồi ném xi đánh giày, bàn chải và khăn vào chậu rỗng. Vừa đứng dậy, cậu đã nghe thấy giọng nói bất chợt của Kwon Sehyuk.
“Ra ngoài một chút nhé?”
“Hả? Đi đâu?”
“Ừm… để mua một cây guitar.”
“Cái gì?”
Kwon Sehyuk cười tinh nghịch, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang bày trò.
“Hyung từng chơi guitar, đúng không? Em có nhiều thời gian rảnh, lại thấy chán, nên hãy dạy em đi. Em đã bỏ dở trước đây, nhưng lần này em muốn thử lại.”
Ryujin đứng yên, kẹp chiếc chậu nhựa dưới cánh tay, lặng lẽ quan sát khuôn mặt Kwon Sehyuk. Đôi mắt cậu ta không hề có ý đùa cợt.
Nhưng Ryujin không trả lời ngay được.
“…Tôi cũng không giỏi lắm.”
“Đừng có viện cớ. Em sẽ mua một cây guitar thật xịn. Em đã có một cây trong đầu rồi.”
Kwon Sehyuk giật lấy chậu nước trên tay Ryujin, lục lọi đồ đạc bên trong một lúc, rồi bĩu môi.
Em không đưa anh đến đây để bắt anh làm việc nhà.”
Ryujin thở dài.
“Cậu định làm gì với cây đàn guitar? Ra quân xong sẽ debut làm ca sĩ à?”
“Ca sĩ gì chứ. Em không thử giọng, cũng chẳng biểu diễn ngoài phố đâu. Chỉ cần chơi được vài bài đơn giản là được.”
“Bài nào mà đơn giản vậy?”
“Kiểu… mấy bài hát thiếu nhi ấy.”
“Thiếu nhi á?”
“Ừ. Để chơi cho em trai em nghe. Cả với anh trai nữa… Như thế không hay sao? Hả? Dạy em đi.”
Ryujin chần chừ. Đã lâu lắm rồi cậu không chạm vào đàn guitar. Hồi đó cậu cũng không giỏi lắm—ít nhất là so với chị của mình.
“Không chịu dạy hả?”
“Lâu rồi tôi không chơi. Với lại… chỗ này ồn ào lắm. Nếu có ai phàn nàn thì sao
“Ai dám phàn nàn với em chứ?”
Những cuộc đối thoại với Kwon Sehyuk lúc nào cũng dễ dàng đi chệch hướng thế này.
“Anh nghĩ một nơi như Quân đoàn huấn luyện kỷ luật lại không có cách âm chắc?”
“Dù vậy…”
Ryujin nói rằng trước tiên vẫn cần xin phép Shin Haebeom. Kwon Sehyuk không phản đối.
“Nó có cách âm. Nhưng không phải tuyệt đối, nên đừng gảy đàn lúc nửa đêm. Buổi tối âm thanh truyền xa hơn.”
“Em hiểu rồi.”
“Nhưng Jeong Ryujin, mày biết chơi guitar à, tại sao chưa từng nói với tao nhỉ”
“Tại sao tao phải nói?”
Ryujin cúi đầu, tránh ánh mắt của Shin Haebeom. Đôi giày Converse trắng cậu mang thay cho đôi bốt chiến đấu đã lấm lem bùn đất. Vì là màu trắng, nên trông bẩn rất nhanh.
“Vậy… mày đồng ý cho tao chơi guitar chứ?”
“Chờ đã.”
“Còn chờ gì nữa? Chính mày nói sẽ lo liệu mọi nhu cầu của Kwon Sehyuk mà.”
“Đúng vậy. Nhưng mà, Gà à, đây là quân đội, không phải phòng tập tài năng.”
“Ai nói cậu ấy sẽ chơi cả ngày? Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ chán và bỏ cuộc sớm thôi.”
“Nếu đã biết vậy thì đừng bắt đầu. Chỉ tổ lãng phí thời gian.”
“Từ khi nào mày lại quan tâm đến Kwon Sehyuk vậy…”
Shin Haebeom dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng cười khẽ vang lên.
“Gà nhà chúng ta nhắm to quá rồi. Ai lo cho ai đây?”
Jin Chiwoo, người vẫn đang lướt chuột ở bàn làm việc, nhàn nhạt lên tiếng.
“Cái kiểu này là do dạo này nó chưa bị đánh đủ. Thiếu tá nói đúng—tân binh thì ngày nào cũng phải bị đập tơi tả. Có vậy mới ra dáng con người được.”
“Chiwoo, cậu định tiếp tục giả vờ như mình là người ngày xưa đến bao giờ nữa?”
“Tao có nói sai à?”
Shin Haebeom hờ hững đáp:
“Được rồi. Cứ tập guitar đi. Nhưng có điều kiện.”
“Từ giờ trở đi, ăn mặc cho chỉnh tề vào. Không đi giày thể thao hay dép lê trong giờ làm việc. Và ủi đồng phục cẩn thận. Nếu tao còn thấy mày mặc cái áo nhăn nhúm thế này lần nữa, đừng mong tao để yên.”
Ryujin nhăn mặt.
“Sáng nay tao đã ủi rồi mà. Tao thậm chí còn ủi cả đồ của Kwon Sehyuk nữa.”
“Vậy mà vẫn ra nông nỗi này à?”
“Tao… vẫn chưa quen lắm.”
“Xem ra tao phải mắng Sung Jaekyung một trận, vì đã dạy mày theo cách đó.”
Shin Haebeom nhấc điện thoại trên bàn. Mặt Ryujin lập tức tái mét.
“Tội nghiệp Sung Jaekyung ghê. Nghĩ tới cảnh anh ấy bị chính người mình ngưỡng mộ đánh, tao không khỏi muốn rơi nước mắt.”
“Đ-Đừng.”
“Hả? Nói to lên xem nào, gà con, tao không nghe thấy.”
“Đừng làm vậy! Tao sẽ làm tốt hơn từ giờ!”
“Câu xin lỗi ngắn ngủn thế à?”
Môi Ryujin run rẩy. Bàn tay siết chặt đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi. Shin Haebeom thong thả xoắn dây điện thoại quanh ngón tay, ống nghe vẫn áp vào tai.
“Trung sĩ Sung đã làm rất tốt. Nhưng có vẻ sẽ bị trừ kha khá điểm chỉ vì ai đó.”
“Tao… tao sẽ làm tốt hơn.”
“Và?”
“… Đội trưởng.”
Shin Haebeom bật cười, rồi hất cằm về phía Jin Chiwoo.
Jin Chiwoo lập tức phản đối.
“ mày lại bắt tao chạy việc cho cái tên này? Không thấy tao đang bận à?”
“Ồ? Hình như Thiếu tá đang theo dõi một cổ phiếu nào đó thì phải…”
Jin Chiwoo ngay lập tức đổi giọng, chỉ tay về phía góc phòng.
“Này! Nhìn đằng kia kìa, chỗ máy in đa chức năng.”
Ryujin ngơ ngác nhìn quanh. Jin Chiwoo cứ liên tục chỉ tay, bảo “Ở đằng kia, ở đằng kia,” nhưng cậu không tìm thấy gì cả, chỉ loay hoay tìm kiếm.
“ Mày làm cái gì thế?! Ngốc à?!”
Shin Haebeom bật cười sảng khoái. Vai Ryujin chùng xuống. Cậu thấy cay nơi sống mũi. Cậu ghét Jin Chiwoo. Ghét đến mức nổi cả da gà. Làm nhục người khác theo cách này…
“Chậc, thật là phiền phức.”
Jin Chiwoo tiến lại gần và túm lấy cánh tay Ryujin.
Ngay khoảnh khắc đó, Ryujin hét lên
“Buông ra! Mày nghĩ mày đang chạm vào đâu đấy?!”
Tiếng cười của Shin Haebeom bỗng dưng tắt ngấm. Gương mặt Jin Chiwoo thoáng chốc trở nên tối sầm.
“Con đĩ điên. Mày nghĩ mày là ai mà làm quá vậy?”
“Đừng chạm vào tao.”
“Đồ hèn mọn!”
Jin Chiwoo giáng một cú đấm vào sau đầu Ryujin. Có tiếng như dưa hấu bị nện vỡ. Cú đấm mạnh đến nỗi cậu mất thăng bằng và ngã dúi xuống sàn. Cậu lập tức bật dậy, lao vào, nhưng nắm đấm thảm hại chẳng thể nào chạm tới mặt Jin Chiwoo.
Jin Chiwoo cười khẩy, dễ dàng vặn chặt cổ tay cậu.
“Dạo này chắc chắn là chưa bịc đánh đủ nhiều.”
“Buông ra! Buông tao ra, đồ khốn nạn! Buông ra!”
“Khi nào thì con đĩ này mới biết thân biết phận đây?”
Giọng nói của Jin Chiwoo sắc như dao.
“Thằng khốn Beom chiều chuộng mày quá, mày tưởng mày muốn làm gì thì làm à? Chơi trò gia đình với MVP? Mày nghĩ đây là khách sạn sao? Nghe này, mày nên cẩn thận một chút. Tao thấy nhiều con chim sẻ cố đuổi theo cò rồi bị gãy chân lắm rồi đấy.”
“ Mày không có tư cách dạy đời tao! Mày nghĩ tao quên sao? Mày—!”
“Tên này vẫn chưa tỉnh táo lại à?!”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 97"