Chương 98
“Câm miệng!”
Người hét lên là Shin Haebeom. Jin Chiwoo, kẻ trông như sắp tát Ryujin, giật mình đứng khựng lại.
“Không, Beom-ah. Cách nói chuyện của con đĩ này thật kinh tởm.”
“Nín đi. Gà của chúng ta gầy quá, chẳng có thịt mà nhai đâu.”
“Mày có tư cách nói câu đó với tao sao?”
“Jeong Ryujin, bắt lấy.”
Một cây bút máy nặng nề lao qua không trung. Ryujin không kịp phản ứng, bị đánh thẳng vào trán. Cậu vội đưa tay ôm mặt, khom người xuống. Jin Chiwoo chỉ tay, cười khúc khích.
“Đáng đời mày! Này, Beom-ah! Làm lại lần nữa đi.”
Cú đánh đủ mạnh khiến trán cậu tê dại, thậm chí sống mũi cũng ngứa ran như bị va đập. Ryujin siết chặt nắm đấm, ấn lòng bàn tay lên trán, cố nuốt xuống cơn tức giận.
Shin Haebeom, Jin Chiwoo… chẳng khác gì nhau.
Bọn họ nên nắm tay nhau mà nhảy xuống cống chết quách đi.
Kwon Sehyuk chìa điện thoại ra, chỉ vào màn hình.
“Chỗ này. Một cửa hàng em biết. Chuyên bán đàn guitar Ramirez hiếm.”
Ryujin nhìn chăm chú vào bản đồ. Cậu là một tài xế mới vào nghề, chẳng mấy tự tin khi chỉ dựa vào hệ thống dẫn đường.
“Em đã nói rồi, cứ lấy xe em mà đi.”
“Không. Quá lộ liễu.”
“Vậy thì để em lái.”
Ryujin lắc đầu.
“Tôi sẽ lái.”
“Này, để em lái.”
“ Tôi là tài xế mới.”
“Không còn nữa.”
“Cậu không nhớ lần trước cậu đã khóc lóc vì làm xước xe à?”
Mặt Kwon Sehyuk sa sầm.
“Em khóc lóc than vãn khi nào? Hôm đó là do đêm tối, đường hẹp, xe kia lại chạy quá nhanh… Không, khoan đã. Anh lấy bằng lái muộn hơn em, thế mà dám gọi em là tài xế mới hả?”
Ryujin nắm chặt tay nắm cửa ghế tài xế, cố bám trụ. Nhưng Kwon Sehyuk chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt eo cậu kéo ra. Ryujin mất đà, buộc phải buông tay. Kwon Sehyuk ngay lập tức trượt vào ghế lái, không nhúc nhích nữa. Bất kể Ryujin có đấm hay đẩy thế nào, cậu vẫn lì lợm bám trụ như một tảng đá.
“Đồ lợn này! Biến ra!”
“Anh không thắng em không nổi đâu.”
“Cậu bị điên à?! Tôi là người muốn lái xe cơ mà, sao cậu cứ làm phiền tôi thế?!”
Không còn cách nào khác, Ryujin bực bội ngồi vào ghế hành khách. Kwon Sehyuk lắc đầu, cài dây an toàn.
“Không cần dẫn đường đâu. Em biết đường.”
Ryujin nhướn mày.
“Cậu thường đến đó à?”
“Ừ. Nó gần Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Có một tòa nhà lớn rất dễ nhận ra. Hyung, anh từng đến bảo tàng đó chưa?”
“ Chưa.”
“Em từng đến đó dự lễ nhậm chức của giám đốc. Ban đầu em nghĩ bảo tàng chỉ có ba tầng thì chắc chẳng có gì nhiều để xem, nhưng thực ra khá thú vị. Lát nữa mua đàn xong, mình ghé qua đi.”
“Không, cảm ơn. Tôi có nhìn cũng chẳng hiểu gì đâu.”
“Anh chưa đi thì sao biết?”
“Tôi biết mà chẳng cần nhìn. Một người như tôi thì làm gì ở bảo tàng nghệ thuật?”
Kwon Sehyuk nhíu mày.
“Sau này đừng nói những điều như thế nữa nhé.”
“Sao cậu lại can thiệp nhiều thế?”
Kwon Sehyuk cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường.
“Lời nói có sức mạnh đấy. Nó tạo nên cách anh sống. Mà em không thích kiểu anh cứ tự hạ thấp bản thân như thế.”
Ryujin nhướn mày. “Rồi sao nữa?”
“Sao anh không tự tin hơn? Anh có em mà.”
Ryujin nhếch môi, lười biếng đáp. “Có cậu thì sao chứ?”
“Thì có nghĩa là anh không cần lo gì về cuộc sống cả.”
Chiếc xe Jeep rồ ga, lăn bánh mượt mà trên con đường vắng. Ryujin nhìn sang Kwon Sehyuk, ánh mắt thoáng qua cái dái tai đỏ ửng của cậu.
“Cứ tin em đi.” Sehyuk nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng. “Chỉ cần theo em, em sẽ cho anh thấy thế nào là một đội quân một người.”
Ryujin hừ nhẹ.
“Nhưng này, quan hệ đơn giản thì tốt hơn. Dính vào quá nhiều người chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối.”
Ryujin chống khuỷu tay lên cửa kính, khẽ cười. “Cậu nghĩ mọi thứ đơn giản quá nhỉ?”
Sehyuk không đáp ngay. Một lát sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng. “Sau này em sẽ nhậm chức, em không định ra về tay không đâu.”
Không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề. Ryujin nhìn bàn tay Sehyuk trên vô lăng—bàn tay lớn, ngón tay dài, hẳn là rất hợp để chơi bóng chuyền. Nhưng một vận động viên luôn chơi đẹp sẽ không bao giờ thắng được kẻ đã lăn lộn từ đáy vực để bò lên.
Ryujin quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu lên kính xe thành những vệt sáng dài. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, như thể cậu đang ngồi trên giường gai, còn hai chân thì lơ lửng giữa không trung.
Cậu siết chặt nắm tay trên đầu gối. Cảm giác lo lắng và tội lỗi này, cậu sẽ không quen được đâu.
Sehyuk gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, lẩm bẩm. “Cái đèn đỏ này lâu thật.”
“Cậu chán à?” Ryujin lười biếng hỏi. “Có muốn nghe nhạc không?”
Sehyuk bật radio, xoay núm dò kênh một lúc, cuối cùng dừng lại ở một bản nhạc pop nhẹ nhàng. Ryujin chẳng hiểu lời bài hát, nhưng giai điệu nghe khá dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình trôi theo những âm thanh xa lạ.
Khi xe đến nơi, Sehyuk liếc sang bên cạnh và thấy Ryujin đang ngủ, đầu tựa vào cửa sổ xe.
Không lạ khi trong xe lại yên tĩnh như vậy.p
Cậu thở dài, nhẹ nhàng kéo đầu Ryujin dựa lên tựa ghế cho đỡ khó chịu. Ryujin cựa quậy một chút nhưng vẫn chưa tỉnh. Sehyuk nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, nhận ra trông anh ấy gầy hơn trước rất nhiều.
Ryujin của ngày xưa không như thế này. Lúc gặp lại, anh ấy nhợt nhạt hơn cậu tưởng tượng, ánh mắt cũng vô hồn hơn. Cả cách anh ấy hay nói mấy câu tự ti nữa… Sehyuk thấy khó chịu. Cậu có thể đoán được lý do Ryujin thay đổi nhiều như vậy.
Một người từng bị số phận bẻ cong theo ý muốn của kẻ khác chắc chắn sẽ lo sợ. Vì họ chẳng biết khi nào, bằng cách nào, cuộc sống của họ lại một lần nữa bị ném vào hỗn loạn.
Sehyuk muốn cho Ryujin một chút tin tưởng. Và một chút niềm vui sống.
Cậu đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Ryujin. Đầu ngón tay lướt qua gò má anh, nơi còn vương một vết xước mờ nhạt. Cậu bất giác cau mày.
Ngủ sâu như thế này, chẳng lẽ anh ấy không lo lắng chút nào sao? Điều đó khiến cậu thấy không yên tâm…
Cơn khát quen thuộc lại ập đến. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cậu—cái ham muốn mãnh liệt này. Sehyuk với tay lấy cốc nước bên cạnh, nhấp một ngụm. Nước vẫn còn lạnh, có lẽ nhờ bật điều hòa trong xe.
Ít ra, lúc này cậu có thể tạm thời xoa dịu cơn khát ấy.
Sehyuk ngồi yên trong xe, mắt nhìn ra phía trước nhưng đầu óc lại trôi dạt về quá khứ. Cậu suy nghĩ về lý do vì sao mình bị bỏ rơi ở bệnh viện.
Lúc đầu, cậu giận dữ. Nhưng bây giờ thì không.
Cậu đã hiểu ra.
Những thứ quá vội vàng sẽ dễ dàng sụp đổ. Một tình cảm càng sâu đậm thì càng cần thời gian để xây dựng.
Hơn nữa, cậu biết Ryujin không thoải mái khi ở bên mình. Giữa họ có một khoảng cách quá lớn. Không chỉ là địa vị hay xuất thân—mà còn là quá khứ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 98"