Chương 50
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh Jahan đang nằm lăn lộn nghịch ngợm trên giường. Thằng nhóc giật mình bật dậy, miệng ấp a ấp úng chẳng nói nên lời. Ánh mắt Jahan dán chặt vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi và người đàn ông kia. Tôi dư sức đoán được thằng nhóc này đang thêu dệt nên câu chuyện gì trong đầu.
“Hai người sống chung à?”
Kwon Taeha vừa cởi giày vừa buông tay tôi ra. Bàn tay bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, có cảm giác rin rít như thể vừa bị dội oxy già lên vết thương hở.
“Cháu chào… chú ạ.”
Jahan rời khỏi giường, cúi gập người chào Kwon Taeha. Có lẽ do thằng nhóc hoàn toàn không ngờ tới việc có người lạ vào tận nhà nên mãi mới sực tỉnh để chào hỏi. Tôi cũng tháo giày rồi bước vào trong. Căn phòng vốn đã chật hẹp, nay nhét thêm ba người đàn ông lại càng trở nên bức bối, ngột ngạt.
“Tôi hỏi hai người sống chung à.”
Kwon Taeha lặp lại câu hỏi khiến Jahan tròn xoe mắt ngơ ngác.
“Chúng tôi không sống chung.”
Tôi vừa vội vàng đáp lời vừa đi về phía Jahan, lấy ra hai quả xoài nằm trong túi ni lông.
“Về phòng em ăn đi. Sáng mai anh em mình cùng đi làm.”
“Chú ấy ngủ lại đây à?”
“Ừ.”
“Thế cho em ngủ chung với được không?”
Mặc kệ Kwon Taeha, thằng nhóc cứ thì thầm to nhỏ với tôi. Kwon Taeha tiến về phía tủ lạnh, lấy chai nước lọc tu ừng ực chẳng thèm rót ra cốc.
“Anh có chuyện cần bàn với Giám đốc. Em về phòng trước đi.”
Jahan bị đuổi khéo như một vị khách không mời mà đến thì ấm ức phụng phịu lắm, môi trề ra gấp đôi ngày thường. Tôi túm gáy thằng nhóc đang định chuồn ra ban công, rồi đẩy lưng nó lùa ra hướng cửa chính. Thằng nhóc lầm lũi bước ra ngoài, nhưng đến phút chót lại đóng cửa một cái RẦM! một tiếng. Kwon Taeha nhăn mặt khó chịu trước âm thanh chát chúa đó.
“Sao lại đuổi cậu nhóc đi thế.”
“Vì tôi có chuyện riêng cần bàn với Giám đốc.”
“Ý là cậu không muốn lôi kéo cậu bạn đó vào chuyện này chứ gì. Xem chừng quý hóa quá nhỉ.”
Giọng điệu của anh ta hờ hững, chẳng nghe ra được nửa phần gọi là cảm xúc.
“Cũng bình thường thôi.”
Nếu nói lúc này tôi có điểm yếu nào chí mạng nhất, thì đó chính là Jahan. Tốt nhất là cứ tỏ ra mối quan hệ giữa tôi và thằng bé hời hợt, vô thưởng vô phạt thì hơn.
“Thấy thằng bé làm nũng cũng đáng yêu nên tôi hùa theo thôi. Mà quan trọng hơn, dự đoán Giám đốc vừa nói lúc nãy là gì?”
Những lời tôi nói vừa vào tai trái đã lọt qua tai phải như thể nước đổ lá khoai, anh ta thản nhiên rút điện thoại từ trong túi quần ra, sau đó lột phăng chiếc áo vest vắt lên lưng ghế rồi thong dong tiến về phía giường. Kwon Taeha vừa day day trán vừa bấm số gọi cho ai đó.
Tôi ngồi xuống ghế ăn, đăm đăm nhìn anh ta nói chuyện điện thoại.
“Là tôi đây, lột sạch vỏ cái đó ra xem sao.”
Anh ta vừa nói vừa hướng ánh mắt chạm vào tôi.
“…Chắc chắn rồi.”
Kwon Taeha cứ áp điện thoại vào tai như thể đang chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia nói gì, rồi cúp máy. Đợi điện thoại tắt hẳn màn hình, anh ta mới bắt đầu nhả chữ với nhịp độ chậm rãi.
“Tôi định lột sạch lớp vỏ bọc của bức ‘Ảo ảnh’ và bức ‘Đường về nhà’.”
Có vẻ như bức tranh vẽ đứa bé có khuôn mặt giống hệt tôi mang tiêu đề là “Ảo ảnh”. Nhưng việc lột vỏ hai bức tranh thì quả thực nghe quá trừu tượng, tôi chưa thể thẩm thấu nổi.
“Nếu Giám đốc đã quyết định bắt tay với tôi, mong anh hãy giải thích sao cho tôi có thể hiểu được.”
Tôi không muốn chơi trò giải đố hai mươi câu hỏi với anh ta thêm phút giây nào nữa.
“Chắc cậu cũng đoán được…”
Kwon Taeha dùng mu bàn tay ấn mạnh vào hai hốc mắt rồi buông ra. Tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Gọt xoài đi.”
Tôi bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực. Dù trong lòng chỉ muốn quát vào mặt anh ta rằng ‘Ngon thì gặm cả vỏ đi’, nhưng tôi vẫn lẳng lặng đứng dậy tiến đến bồn rửa tay. Đằng nào cả hai cũng đang chuếnh choáng hơi men, nếu cứ đôi co qua lại thì biết đến đời nào mới xong chuyện.
Tôi bực dọc rút hai quả xoài còn lại trong túi ni lông ra, dùng con dao cùn lột bừa phần thịt quả, để lại cái hột to tướng ở giữa, cắt thành từng miếng hình thù xiên vẹo chẳng ra đâu vào đâu. Gọt tận hai quả nhưng lượng thịt quả xếp trên chiếc đĩa nhựa dùng một lần thực chất chẳng bõ dính răng. Tôi dùng nĩa nhựa cắm một miếng xoài, chìa ra trước mặt anh ta. Kwon Taeha há miệng nhai rồi buông lời bình phẩm.
“Chà vào nơi đó của Dealer Joo rồi mới ăn thì chắc ngọt hơn đấy.”
“Giám đốc bớt bớt lại đi.”
Tôi khoanh chân ngồi bệt xuống sàn, đối diện với anh ta. Kwon Taeha xiên một miếng xoài đưa sát vào miệng tôi. Nước từ miếng xoài ứa ra nhỏ ròng ròng, tôi đành há miệng nuốt trọn. Anh ta đưa tay quệt đi vệt nước trái cây vương trên cằm tôi.
“Điều kiện thứ nhất để tìm ra ‘Wikileaks’ chính là Joo Hawon, và điều kiện thứ hai dường như được ẩn giấu trong hai bức tranh đó.”
“Chỉ cần tôi mang những bức tranh đó về là xong chuyện sao?”
“Nếu dễ thế thì tôi đã chẳng phải nhọc công đến mức này.”
Anh ta lại xiên thêm một miếng xoài. Phần thịt xoài trơn tuột rơi khỏi nĩa nhựa, rơi lại xuống đĩa. Có lẽ do vừa uống rượu nên miệng đâm ra thèm ngọt. Tôi thò tay cầm thẳng một miếng xoài từ chiếc đĩa trước mặt anh ta. Nước ép đặc sánh chảy dọc từ lòng bàn tay xuống tận cẳng tay. Tôi thè lưỡi liếm sạch vệt nước ngọt lịm ấy, vừa chóp chép nhai miếng xoài mềm mịn như bánh pudding.
“Cậu mới là người phải tém tém lại đấy. Hiện tại Giám đốc của cậu đang say khướt, lý trí chỉ mỏng như sợi chỉ thôi.”
“Với một kẻ như tôi… mà Giám đốc cũng nảy sinh dục vọng sao?”
Tôi thực sự tò mò đấy. Vì cả Baek Hyunseok hay Lee Kihyun đều chẳng phải là dân đồng tính, vậy mà bọn họ vẫn lên giường và thèm khát tôi.
“Trừ khi bị mù thì mới không thấy thế thôi.”
Cái mầm non nhú lên ấy dẫu chỉ là ham muốn thể xác chứ chẳng phải thứ tình cảm thiêng liêng nào cũng chẳng sao. Chẳng phải chính miệng Kwon Taeha từng thừa nhận ‘Thể xác đi đến đâu thì trái tim đi đến đó’ còn gì.
“Chúng ta đã bị Ale nẫng tay trên một bước, nên giờ phải vọt lên trước hai bước, mà mấu chốt của mọi chuyện lại nằm ở Kim Jaeyeon.”
“Mẹ kế của tôi sao.”
“Cậu có nghĩ người đàn bà đó đã phản bội cậu không?”
“…Tôi không biết.”
Mười năm trước thì tôi có thể vỗ ngực khẳng định là không, nhưng hiện tại thì tôi chẳng thể chắc chắn điều gì.
“Sau khi Joo Sangkyung chết, Kim Jaeyeon bặt vô âm tín, còn Joo Hawon thì hoàn toàn không biết về ‘Wikileaks’…”
Thấy anh ta cứ lầm bầm lẩm bẩm như đang tự độc thoại một mình, tôi bèn lên tiếng hỏi.
“Ale Kwon cũng đang lùng sục ‘Wikileaks’ sao?”
“Doanh nghiệp nào bị nắm thóp mà chẳng lùng sục ráo riết. Thế nên chúng ta phải là người tìm ra nó trước. Nếu để lọt vào tay Ale, có khi Joo Hawon cậu sẽ bị biến thành thú nhồi bông đấy.”
“Thú nhồi bông?”
“Tên khốn đó có sở thích bệnh hoạn là nhồi bông những thứ xinh đẹp mà.”
Nhớ lại mấy con chim sẻ, rắn rết bị nhồi bông chưng trước sảnh sòng bạc, tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.
“‘Wikileaks’ của Joo Sangkyung ghi chép tường tận cả những đời tư cá nhân vặt vãnh như thế, nhỡ bị phanh phui thì to chuyện đấy.”
“Ghi chép cả đời tư cá nhân của Giám đốc nữa sao?”
“Ừ, không biết đời tư của tôi thì có gì để moi móc nhỉ.”
Cái điệu bộ cứ như thể chính anh ta cũng chẳng biết bí mật của bản thân là gì. Anh ta dúi chiếc đĩa chỉ còn vài miếng xoài ít ỏi vào tay tôi rồi nhấc người khỏi giường, lột nốt những món đồ còn sót lại trên người vắt lên ghế, sau đó tiến thẳng vào phòng tắm.
Rất nhanh, tiếng nước tuôn xối xả văng vẳng vọng ra. Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đĩa xoài trên tay, rồi lùa nốt phần còn lại vào miệng, lững thững đứng dậy. Đúng lúc ấy, tim tôi như muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Ngay khung cửa sổ đang mở toang ngoài ban công, bản mặt của một thằng nhóc đang thò thụt thập thò.
“Em…”
Jahan cũng giật bắn người, luống cuống định trèo ngược về ban công nhà mình thì tôi nhanh tay túm gáy kéo lại.
“Anh đã bảo cấm em không được leo trèo ngoài ban công rồi cơ mà.”
“Thì… em lo cho anh mà.”
“Lo cái gì.”
“Hai người… sẽ làm chuyện đó sao?”
“Nói bậy bạ gì thế, không có chuyện đó đâu.”
“Vậy cho em ngủ chung đi mà?”
“Nhưng mà vì sao chứ?”
“Thì cứ thấy mờ ám kiểu gì ấy. Nghe nói khoản nợ nặng lãi của Oh Woosung cũng được trả sạch trơn rồi mà.”
“…Sao em biết?”
“Đồn rầm trời lên rồi kìa. Thằng khốn đó đi bêu rếu khắp nơi là anh câu được một lão già đại gia lắm tiền nhiều của nào đó đấy.”
Cái thằng khốn cặn bã Oh Woosung đó, chết rồi chắc cái mỏ vẫn còn lải nhải không ngừng nghỉ.
“Cứ về phòng trước đi. Mai anh sẽ kể hết mọi chuyện cho nghe.”
“Anh hứa rồi đấy nhé.”
“Biết rồi.”
Thằng nhóc thoăn thoắt nhún người phóng qua ban công, khiến tim tôi lại thêm một lần nữa đánh đập thình thịch. Vừa đúng lúc Kwon Taeha từ phòng tắm bước ra, tôi cũng từ ban công lững thững bước vào phòng.
“Tôi còn đang thắc mắc tự dưng lại có một con khỉ đu bám ở ngoài nghe lén.”
Kwon Taeha cười khẩy. Trên người chỉ độc mỗi chiếc quần lót sau khi đã vứt chiếc khăn tắm lên bàn ăn rồi ngả lưng xuống giường. Có lẽ nhờ tắm nước lạnh nên ánh mắt anh ta đã trở nên tỉnh táo, trong trẻo hơn lúc trước. Tôi vờ như không nghe thấy đối phương nói gì, lẳng lặng lột đồ rồi bước vào phòng tắm. Chắc là anh ta tự tiện lục lọi tủ đồ của người khác rồi bóc luôn vỏ bọc bàn chải đánh răng dự phòng của tôi để dùng. Vừa đứng dưới vòi sen lạnh ngắt dội từ trên đầu xuống, tâm trí tôi lập tức bừng tỉnh rạng rỡ. Nhưng khi cơ thể đã dần thích nghi với nhiệt độ lạnh lẽo ấy, sự tỉnh táo đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
Hai bức tranh kia cất giấu bí mật gì đó sao.
Tôi xả sạch bọt xà phòng xong, vẫn đứng dưới vòi nước hồi lâu. Đành rằng đó từng là tài sản của cha tôi, nhưng tôi vốn dĩ chẳng biết gì về những bức tranh đó thì làm sao mà đoán ra được có gì ẩn giấu bên trong chứ. Điểm đáng ngờ duy nhất là bức ‘Đường về nhà’ tôi từng nhìn thấy và bức tranh treo ở sòng bạc kia chỉ chung mỗi cái tên, còn nội dung thì khác biệt hoàn toàn. Nếu quả thực có bí mật gì giấu giếm, thì chắc chắn nó nằm ở chỗ đó…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 50"