Chương 49
Tôi giật mình bật dậy, nhưng anh ta còn nhanh hơn một nhịp, vươn tay chộp lấy tôi. Nếu là ngày thường, anh ta chắc chắn sẽ nói ‘Tôi biết ngay cậu sẽ trả lời thế mà’ hoặc chỉ cười nhạt cho qua chuyện. Hành động bất thình lình này khiến tim tôi đập loạn nhịp, mất phương hướng. Anh ta đè ngửa tôi xuống bàn, hơi thở cuồng nộ va đập dữ dội vào hơi thở của tôi.
“Thật kỳ lạ.”
Khi Kwon Taeha cúi sát xuống, một bóng đen bắt đầu phủ xuống khuôn mặt tôi.
“Suốt nửa tháng nay, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh hình bóng của cậu.”
Là vì sao chứ. Tôi ngạt thở đến không nói nên lời.
Cảm giác mọi giác quan như nhạy bén hơn, và hơi men từ mùi cồn the mát mà tôi vốn dĩ không hề để tâm bỗng chốc tăng vọt. Chiếc cà vạt tuột khỏi cổ anh ta trườn xuống, vắt vẻo trên lồng ngực đang phập phồng lên xuống của tôi. Kwon Taeha quay lưng lại với ánh đèn, khuôn mặt mờ ảo khó phân định. Trong lúc tôi còn đang mải phỏng đoán xem anh ta đang nhìn mình với ánh mắt thế nào, hay nuôi tâm tư gì mà lại thốt ra câu đó, thì một bàn tay đã lướt đến, mơn trớn vuốt ve dọc theo sống lưng tôi.
Tôi lập tức túm lấy bàn tay đang định trượt dần xuống bụng dưới. Đích đến mà anh ta muốn nhắm tới lộ liễu đến mức ai cũng dễ dàng đoán ra.
“Không phải khuôn mặt… mà là cơ thể tôi ám ảnh tâm trí Giám đốc sao?”
Giọng nói của tôi mang theo một tiếng thở dài.
“Thì cũng như nhau cả thôi.”
Đến mức bất chấp địa điểm mà lao vào thế này, à không, đối với người đàn ông này thì cái gọi là ‘hoàn cảnh – thời gian – địa điểm’ chắc chắn chẳng hề là rào cản gì cả, nhưng đây gọi là ‘rượu vào lời ra’ sao? Ít ra nửa thân dưới của anh ta đang áp sát vào đùi tôi lúc này đang thành thật lên tiếng.
Những tình cảm trị giá 2 tỷ won mà tôi từng mong muốn, đáng nhẽ ra tôi nên vứt quách đi vào cái ngày bước xuống khỏi con tàu Max. Đằng nào thì mục đích của Kwon Taeha cũng chỉ là ‘Wikileaks’, và chỉ cần có được thứ đó, cuộc đời lận đận của tôi cũng coi như được trải đầy hoa hồng. Nghĩa là tôi chẳng cần phải dốc cạn sức để đặt cược bằng cơ thể hay cưỡng cầu thứ tình cảm hão huyền không bao giờ tồn tại.
Nếu ‘Wikileaks’ thực sự tồn tại, tôi cần gì phải phí tâm phí sức suy nghĩ xem làm thế nào để nấu chín, xào mềm anh ta chứ.
Tất nhiên, với một kẻ chẳng có gì trong tay như tôi, mong mỏi duy nhất lúc đó chỉ là gieo hạt giống xuống vùng đất khô cằn với hy vọng dù là mầm non nào nhú lên cũng được. Và mãi đến bây giờ, khi mầm non ấy có lớn lên hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, thì dường như nó mới le lói nhú lên một chút. Nên tưới nước, hay nên giẫm nát mầm non còn yếu ớt này đây? Nếu đó là cái cây có thể đơm hoa kết trái, có thể dùng được khi cần, thì cớ gì phải vứt bỏ. Hơn nữa, sự tồn tại của ‘Wikileaks’ vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
“Cười cái gì.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới sực nhận ra khóe môi mình đang cong lên. Mà cũng chẳng cần phải gượng ép hạ nó xuống làm gì. Anh ta gỡ tay tôi ra khỏi cổ tay mình. Ngược lại, cổ tay tôi lại bị tóm chặt lấy. Tưởng chừng như Kwon Taeha định bóp nát xương tay tôi đến nơi, nhưng rồi lực tay giãn ra, rồi anh khẽ xoay tròn và mân mê khớp xương cổ tay tôi. Cảm giác như số phận của cổ tay này phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của tôi vậy.
“Vì phản ứng của Giám đốc nằm ngoài dự đoán của tôi.”
“Ừm… Thế cơ à?”
Có vẻ chính anh ta cũng đang thắc mắc với hành động của bản thân. Kwon Taeha hơi nghiêng đầu rồi tách người ra khỏi tôi.
“Làm người ta giật mình.”
Chiếc cà vạt vắt vẻo quanh ngực tôi cũng đã rớt xuống. Nhìn vào biểu cảm của đối phương lúc này chỉ còn sót lại nụ cười mỉm mờ nhạt hệt như mọi bận.
Biết đâu lúc anh ta lao vào tôi ban nãy cũng mang vẻ mặt như vậy. Dẫu có hơi men trong người, Kwon Taeha cũng chẳng phải loại đàn ông bốc đồng đến mức để cho phần con lấn át lý trí. Hoặc cũng có thể, người đàn ông này là một diễn viên tài ba đến mức chẳng để lộ dù chỉ một kẽ hở cảm xúc.
Nhưng đối với Kwon Taeha, tôi nghĩ cả hai khả năng này đều đúng. Anh ta nắm lấy tay kéo tôi đứng dậy. Trong lúc anh ta đưa tay phủi phẳng phiu chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình, thì tôi chỉ nhìn bằng ánh mắt trống rỗng.
“Quá đáng thật đấy Dealer Joo. Một người đàn ông đẹp trai rạng ngời thế này đứng ngay trước mặt mà cậu chỉ nhìn ra tiền, không điên tiết sao được? Huống hồ lại còn là Giám đốc nửa tháng rồi mới gặp lại chứ.”
Kwon Taeha vừa trách cứ vừa nắm chặt lấy tay tôi. Chẳng hiểu là do người tôi lạnh quá, hay nơi hai bàn tay tiếp xúc nóng rực lên như lửa đốt.
“Giờ… Giám đốc định làm gì đây.”
Tôi hất nhẹ bàn tay đang bị nắm chặt để ám chỉ.
“Phải về nhà chứ.”
“Vâng, đúng vậy. Giám đốc về khách sạn của Giám đốc, còn tôi về nhà tôi, đúng chứ?”
Kwon Taeha hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi, kéo tay tôi tiến thẳng ra phía rèm cửa. Thậm chí còn chẳng để tôi có cơ hội thu dọn chiếc ghế bị lật úp hay chiếc khăn trải bàn xộc xệch. Giữa lúc bề bộn ấy, anh ta vẫn không quên với tay chộp lấy chiếc bánh trên bàn. Dù sao thì việc khóa cửa nẻo cũng đã có đàn em của Tangbang lo, ngày mai lỡ có bị cằn nhằn thì tôi cứ đổ vấy lên đầu Kwon Taeha là xong chuyện. Kích động một kẻ đang say rượu e là mất nhiều hơn được.
Tôi thả lỏng cơ thể, cứ thế mặc cho chân bước theo sự lôi kéo của anh ta. Kwon Taeha thong thả ăn bánh, bước chân cũng chậm lại so với lúc đầu. Bầu không khí ngột ngạt ngưng trệ càng làm cơn say thêm phần râm ran. Mùi hôi thối của đống rác đang phân hủy quyện cùng mùi mồ hôi chua loét của vô số con người để lại như một lớp rêu phong bám trụ dai dẳng trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng không một gợn gió. Tôi nhìn đối phương cứ chăm chú hướng mắt về phía trước mà nhai bánh rồi lên tiếng.
“Anh chỉ uống rượu thôi à?”
Dù có đói đến mấy thì hình ảnh một người đàn ông trưởng thành vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai thứ gì đó trên phố cũng thật kỳ cục.
“Cậu đang hỏi tôi có dùng mồi nhắm không đấy à?”
“Vâng.”
“Do hậu quả của đợt bị bỏ đói suốt bốn ngày hồi đó nên dạ dày tôi hơi yếu.”
Một câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai cay nghiệt. Vì đó là vết thương do chính cha gây ra nên tôi chẳng có tư cách gì để an ủi hay thương hại. Xem đoạn băng đó, tôi cảm thấy sự tội lỗi trào dâng dành cho Kwon Taeha trong quá khứ, nhưng đối với người đàn ông đang nắm tay tôi sải bước ngay lúc này, thứ cảm giác ấy lại biến mất hoàn toàn. Có lẽ sự bao đồng của tôi chưa đủ lớn để ban phát lòng thương hại cho một kẻ ưu tú hơn mình nhiều lần chăng.
“Đùa thôi. Tôi sợ bị bỏ độc nên không ăn.”
Kwon Taeha ghé sát tai tôi thì thầm.
“Vậy ra có kẻ định bỏ độc Giám đốc cơ đấy.”
“Ừ, nhiều lắm. Felix, Anton, ừm… Walter, Ale. Còn ai nữa nhỉ.”
Ale… chắc hẳn anh ta đang nhắc đến Ale Kwon rồi.
“Tại sao Ale Kwon lại bỏ độc anh chứ.”
“Vì lòng tham.”
Kwon Taeha đáp lời bằng cái thái độ như thể tôi đang hỏi một điều hiển nhiên vậy.
Cái hồi lê lết ngoài đường phố Ma Cao, cũng có lúc tôi từng ước giá như mình có anh em họ hàng để dựa dẫm. Nhưng giờ ngẫm lại, anh em cũng có năm bảy loại, và loại anh em như Ale Kwon thì cho tôi cũng xin kiếu.
Đến ngã ba rẽ vào các con hẻm nhỏ, Kwon Taeha chợt dừng bước. Ngay cả những người sống lâu năm ở khu này nhiều khi còn lạc đường trong con hẻm chằng chịt này cơ mà. Mặc kệ ánh mắt của anh ta đang hờ hững nhìn mình như chờ đợi sự chỉ đường, tôi chỉ lẳng lặng rẽ sang hướng ngược lại với khu trọ của mình. Giá như anh ta buông tay ra thì tốt, tay tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi dính dớp.
Tôi chớp mắt chậm rãi, cố gắng ép hơi men xuống. Một bên con hẻm là dãy sạp hàng chợ đêm nằm san sát nhau. Đám bọ lượn lờ quanh những bóng đèn dây tóc đỏ ửng, và dưới nền đất thi thoảng lại xuất hiện vài con gián lẩn trốn nhanh nhanh thoăn thoắt.
Tôi không nghĩ Kwon Taeha sẽ hoảng sợ, nhưng anh ta cũng chẳng hề chau mày khó chịu lấy một cái. Niềm hy vọng rằng anh ta sẽ bỏ cuộc mà quay đầu đi đường mình tự dưng tan biến sạch. Sẵn tiện tạt ngang qua sạp trái cây, tôi mua luôn 4 quả xoài rồi móc túi ni lông vào cổ tay. Kwon Taeha dán mắt vào hành động của tôi như thể đang chiêm ngưỡng một loài động vật quý hiếm nào đó. Dù tôi đã cố tình phớt lờ đến phút cuối cùng, nhưng hết đường vòng rồi nên đành phải đổi hướng đi về phía khu trọ.
“Giám đốc định đến nhà tôi thật sao?”
“Đêm nay tôi định xin tá túc một đêm.”
“Tá túc luôn cả nửa thân dưới của Giám đốc à?”
Lời nói thẳng toẹt của tôi như quét sạch bầu không khí ngột ngạt xung quanh, khiến anh ta phá lên cười sảng khoái.
“Cho làm chứ?”
Kwon Taeha nheo mắt cười đầy ẩn ý.
“Không.”
Bụng tôi lại quặn đau theo phản xạ. Nghĩ đến hôm bị hành hạ lên bờ xuống ruộng rồi bị nhồi nhét đầy tinh dịch khiến cả ngày hôm sau tôi phải đổ mồ hôi hột trên bàn cược, thì chuyện làm tình với Kwon Taeha là một điều tôi chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ. Hơn nữa, nếu cứ muốn là tôi ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra phục vụ thì làm gì có chuyện anh ta thèm khát tôi hay bộc lộ những hành động bất thường như hôm nay chứ. Đã thấy mầm non nhú lên thì phải cẩn thận chăm sóc, coi như đây là một loại bảo hiểm dự phòng cho trường hợp ‘Wikileaks’ không tồn tại.
“Giám đốc.”
Tôi cất lời khi cả hai đã đứng trước khu trọ. Kwon Taeha trút một tiếng thở hắt thật dài. Xem chừng anh ta uống nhiều hơn tôi tưởng.
“Giám đốc có biết làm cách nào để tôi tìm thấy thứ đó không?”
“Chuyện mà Dealer Joo đây không biết thì làm sao tôi biết được.”
“Tôi chỉ tự hỏi… liệu nó có liên quan gì đến tác phẩm ‘Đường về nhà’ không.”
“Đúng, là bức tranh đó. Bức tranh từng thuộc sở hữu của Joo Sangkyung.”
Tôi há hốc miệng đứng chờ thang máy. Bức ‘Đường về nhà’ treo ở sòng bạc cũng từng là sở hữu của cha tôi sao?
So với bức ‘Đường về nhà’ mà tôi biết, thì kích thước và nội dung của bức tranh kia hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, bức chân dung vẽ một đứa trẻ giống hệt tôi đang nhai thứ gì đó mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy cũng được anh ta khẳng định là của cha tôi sao.
Bước vào chiếc thang máy đang dừng ở tầng 1, tôi nhấn số 7. Cái thang máy mà mỗi lần bước vào đều phát ra những tiếng kêu ọp ẹp đáng sợ này, chỉ khi nào mở cửa bước ra an toàn thì người ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mà hôm nay, khoảnh khắc chờ đợi sự thở phào ấy sao mà dài đằng đẵng đến phát ngán.
“Tổng cộng có 4 bức tranh từng thuộc sở hữu của Joo Sangkyung trên con tàu Max, nhưng Dealer Joo chỉ biết mỗi 2 bức đúng không?”
Đúng như anh ta nói, tôi chỉ biết bức ‘Nấm mồ’ và ‘Nguyên Tội’. Bàn tay tôi đang nằm gọn trong tay anh ta khẽ rụt lại run rẩy.
“Xem ra… dự đoán của tôi đúng rồi.”
Đôi đồng tử xảo quyệt tựa nọc rắn của Kwon Taeha sáng rực lên như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ trong tôi. Ánh mắt vương hơi men ấy cứ như một kẻ loạn trí đang cố giấu đi nửa phần điên dại đằng sau lớp vỏ bọc bình thường.
“Dự đoán cái gì cơ?”
Cửa thang máy mở ra ở tầng bảy. Anh ta sải bước một mạch đi về phía cuối hành lang như thể đã nắm rõ số phòng của tôi từ trước.
Kwon Taeha đứng trước cửa nhà, hỉ hất cằm ra hiệu cho tôi mở cửa. Tôi cũng chẳng buồn che chắn lấy tay bấm mật khẩu cửa điện tử mà cứ thế đường hoàng ấn bốn con số. Dù sao thì nếu anh ta muốn biết, mật khẩu phòng trọ quèn này đối với anh ta cũng dễ như trở bàn tay.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 49"