Chương 55
Để đối đầu với những gã khổng lồ đang xưng vương xưng bá ở Ma Cao hiện tại như Sands hay Stanley Ho, một khu nghỉ dưỡng non trẻ chắc chắn cần đến những tin đồn giật gân cỡ này…
Hơn nữa, thời điểm này lại trùng khớp hoàn toàn với lúc công ty Tex cho xuất kích con tàu Max đi vòng quanh khu vực Đông Nam Á. Xét về khía cạnh lợi nhuận doanh nghiệp, Tex chỉ cần khai thác tuyến Địa Trung Hải và Alaska là đã dư dả. Nhìn lại toàn cục, STA Füssen và du thuyền Max đang tạo thành một thế gọng kìm tương hỗ. Tham vọng vươn vòi bạch tuộc đến tận Đông Nam Á, thâu tóm toàn bộ ngành công nghiệp sòng bạc cả trên bờ lẫn dưới biển đã lộ rõ.
Đèn flash chớp nháy liên hồi phả sức nóng vào mặt, Kwon Taeha nhét một ly champagne vào tay tôi.
“Giám đốc.”
Tôi gọi anh ta một tiếng khe khẽ.
“Không sao. Mọi chuyện để tôi lo.”
Anh ta vỗ về tôi ngọt ngào hệt như đang dỗ dành người tình đích thực. Tôi phải siết chặt tay để chiếc ly không trượt rớt.
“Cứ chơi đi nhé. Tôi quay lại ngay.”
Kwon Taeha phóng tầm mắt về phía Ale Kwon đang vẫy tay ở đằng xa. Cánh tay đang khoác chung tự nhiên buông lơi, anh ta sải những bước dài tiến về phía người anh em họ. Tôi nhấp môi lướt qua miệng ly champagne, đưa mắt nhìn gã phóng viên vẫn đang miệt mài bấm máy. Gã dường như định chụp một bức ảnh cận cảnh của riêng tôi, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau liền giật mình, vội vã hạ ống kính xuống.
“Này, ra đây nói chuyện với tôi một lát.”
Lee Kihyun bất thình lình sấn sổ tiến lên trước, nhưng kẻ lên tiếng trước cả hắn lại là Baek Hyunseok.
“Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện cần nói trước.”
“Gì đây, anh Hyunseok cũng biết thằng này à?”
Mẹ kiếp, con điếm này chắc chỗ đéo nào cũng banh háng ra rồi nhỉ? Lee Kihyun lầm bầm chửi thề. Người vợ đang bế đứa trẻ của Baek Hyunseok ngơ ngác nhìn sang phía này. Khoảng cách đó không đủ để cô ta nghe thấy những lời tục tĩu của Lee Kihyun.
“Kihyun, ăn nói kiểu gì thế hả. Hai bên gia đình đã biết nhau từ hồi cha của Hawon còn sống rồi.”
“Cái gì? Cha cậu ta á? Cha cái thằng chó này là ai cơ?”
“Là Joo Sangkyung.”
Tôi vừa đáp lời vừa đặt ly champagne xuống khay của người phục vụ đi ngang qua.
“Joo Sangkyung? Ông ta là ai…”
Lee Kihyun chợt ngậm miệng lại, trán nhăn rúm.
“Tập đoàn Công nghiệp Nặng Hàng hải Daeyoung?”
Đã rất lâu rồi tôi mới lại nghe thấy cái tên ấy. Cũng phải, từng là một doanh nghiệp đóng tàu có máu mặt trong nước, hắn biết cũng chẳng có gì lạ.
“Anh bảo có chuyện muốn nói đúng không.”
Tôi phớt lờ Lee Kihyun, quay sang hỏi Baek Hyunseok.
“Ừ, ra ngoài ban công được không?”
“Được thôi.” Tôi đáp gọn lỏn, chủ động cất bước tiến về phía cửa kính.
Mỗi bước chân đi qua, những ánh nhìn khó chịu vẫn cứ dính chặt lấy lưng, nhưng thứ khiến tôi cảm nhận rõ rệt nhất dưới lớp da thịt chính là ánh mắt màu xám xanh của Kwon Taeha. Dù đang mải trò chuyện với Ale Kwon, đôi mắt sắc lẹm của anh ta vẫn không ngừng bám theo tôi. Trên màn hình máy chiếu treo tít đằng sau anh ta là tên các doanh nghiệp quyên góp cho buổi tiệc từ thiện cùng danh sách vật phẩm đang chạy dọc.
Cảnh tượng này cứ như đang xem bảng điểm vậy. AI giỏi hơn ai, người nào vung thứ đắt đỏ hơn. Vật phẩm quyên góp của Baek Hyunseok là một món đồ gốm Ngũ Thái thời nhà Thanh. Hóa ra đồ mỹ nghệ cũng được đem ra quyên góp cơ đấy. Vừa vẩn vơ nghĩ mấy chuyện nhảm nhí, tôi đã bước ra đến ban công.
Baek Hyunseok ngoái đầu lại nhìn như để dè chừng vợ mình, rồi hạ giọng.
“Hawon à, là thật sao? Chuyện em với Giám đốc Kwon trở thành loại quan hệ đó ấy? Chỉ là nói đùa thôi đúng không?”
“Có luật nào cấm tôi không được thiết lập quan hệ đó với Giám đốc sao?”
“Hawon, em cần tiền đến thế cơ à?”
“Cần chứ.”
“Em cần bao nhiêu.”
“Tiền thì càng nhiều càng tốt mà.”
Vẻ bồn chồn, bất an hiện rõ trên mặt Baek Hyunseok không phải do tôi tưởng tượng ra.
“Hawon à, em phải cẩn thận. Em không biết đâu, nhưng nếu người đàn ông đó buông lời dụ dỗ thì tuyệt đối không phải vì hắn thích em đâu. Em đâu có nông cạn đến mức không hiểu điều đó đúng không?”
Nghe cứ rào trước đón sau, nhưng lời lẽ của Baek Hyunseok lại ẩn chứa sự mâu thuẫn kỳ lạ.
“Gì đây, anh cũng biết chuyện đó sao?”
Hơi lạnh từ điều hòa hòa quyện cùng gió ẩm ngoài trời quấn quanh cổ chân tạo ra một cảm giác ướt lạnh sởn gai ốc. Baek Hyunseok giả vờ sửa lại tay áo vest để lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Anh đã biết từ bao giờ? Từ lúc anh xơi tái thằng nhóc mới 16 tuổi là tôi?”
“Em! Em đang nói cái gì…”
Dẫu chẳng nhắc đến đích danh thứ đó, nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng Baek Hyunseok cũng biết tường tận về sự tồn tại của ‘Wikileaks’.
“Thế nên vừa nhận được liên lạc của tôi, anh đã tức tốc lao đến Ma Cao sao? Rồi sau một thời gian chung đụng, thấy tôi có vẻ không biết mọi chuyện nên anh ném bừa chút tiền bồi thường rồi bỏ đi chứ gì?”
“Không phải đâu, Hawon à. Anh thực sự đối với em…”
Tôi nhìn cánh tay Baek Hyunseok đang túm lấy tay mình rồi bật cười chua chát. Tôi giật mạnh tay ra, gọi tên Kwon Taeha đã xuất hiện ngoài ban công từ lúc nào không hay.
“Giám đốc.”
Cả Lee Kihyun cũng mò ra ban công, và cảnh tượng ban nãy lại một lần nữa được tái hiện.
“Sao mấy người lại quan tâm đến Dealer Joo của chúng tôi thế nhỉ.”
“Nói thật là tôi không thể tin nổi. Taeha à, cậu mà lại đi nhặt đồ tôi ăn thừa để nhai lại sao? Tôi với cậu có thân thiết đến mức phải dùng chung một cái lỗ đâu.”
Nghe những lời lẽ xấc xược, vô văn hóa của Lee Kihyun, Kwon Taeha vốn dĩ đang giữ khuôn mặt vô cảm chợt nắm lấy tay tôi, vòng qua ôm trọn lấy eo.
“Vì nghe nói anh sẵn sàng chi tận 100 triệu won nên tôi đâm ra tò mò không biết cơ thể này tuyệt vời đến mức nào. Thế nên, từ giờ mà động vào Dealer Joo là to chuyện đấy.”
Ánh mắt anh ta phóng thẳng về phía Baek Hyunseok. Giả sử Kwon Taeha mà rẽ ngang sang làm diễn viên thì chắc chắn sẽ trở thành một siêu sao thời đại mất. Anh ta vuốt ve vòng eo tôi như đang phô trương tình cảm mặn nồng. Tin đồn luôn chia làm hai loại: tin tốt và tin xấu.
Việc người thừa kế của STA công khai người tình đồng giới chắc chắn bị liệt vào dạng tin xấu, tôi thực sự không hiểu nổi nước đi này của anh ta. Nếu bảo đây là chiêu trò marketing bẩn thì cái giá mà cá nhân Kwon Taeha phải đánh đổi là quá lớn.
“Nghe nói Stanley Ho từng tặng hẳn một trung tâm thương mại ở Ma Cao cho người vợ út. Vậy Joo Hawon của chúng ta muốn món quà gì nào?”
Dù sao cũng đâm lao phải theo lao, tôi khẽ mỉm cười hùa theo.
“Vậy tôi là tình nhân thứ mấy của Giám đốc?”
“Đức là quốc gia theo chế độ một vợ một chồng.”
Kwon Taeha đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ.
“Thế sao Hàn Quốc lại không thế?”
Thấy tôi không đáp lời, anh ta lại chêm thêm một câu. Tôi thả lỏng cơ thể, đưa mắt nhìn xoáy vào Baek Hyunseok và Lee Kihyun rồi cất lời.
“Ngoài người vợ danh chính ngôn thuận ra, người ta vẫn rước thêm hàng tá vợ bé đấy thôi.”
Đúng khoảnh khắc đó. Ding! Tiếng đàn piano vang lên dồn dập, ập tới nhanh và mạnh hơn cả những cơn sóng dữ. Những phím đàn bị nghệ sĩ piano giáng xuống tạo ra âm thanh đầy cuồng nộ và bức thiết. Nhìn lên bục sân khấu, giọng nữ cao đã biến mất, thay vào đó là một nam ca sĩ hát giọng nam trung. Đó là một nhạc phẩm mà bất cứ ai trong đời cũng từng nghe qua ít nhất một lần, nhưng lại là một sự lựa chọn sai trái đến nực cười cho một bữa tiệc từ thiện.
Der Erlkönig (Chúa tể loài yêu tinh) của Schubert. Một giai điệu vô cùng quen thuộc. Nam ca sĩ một mình sắm cả ba vai, dùng chất giọng đầy nội lực của mình để thể hiện bản tình ca. Tôi khẽ lùi bước, thoát khỏi vòng tay của Kwon Taeha.
“Giám đốc, tôi muốn chỉ có hai chúng ta ở đây thôi.”
Nghe vậy, anh ta liền dùng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Lee Kihyun và Baek Hyunseok, ngầm ra lệnh cho bọn họ cút đi. Dù là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, nhưng anh ta lại là kẻ ngự trị trên đỉnh chuỗi thức ăn. Nếu Kwon Taeha thực sự nghiêm túc nhúng tay, e là chỉ có người anh họ Ale Kwon mới đủ sức chống đỡ. Mà biết đâu chừng, ngay cả Ale Kwon cũng chẳng chịu nổi nhiệt.
Nhìn bộ dạng lấp lửng như còn chuyện muốn nói của hai kẻ kia, Kwon Taeha không ngần ngại bộc lộ sự khó chịu ra mặt.
“Sao mặt mày ai cũng nhăn nhó thế kia? Có vẻ Dealer Joo tuyệt vời thật đấy. Cứ như lũ thú hoang bị nẫng mất mồi, dãi rớt ròng ròng thế kia.”
“Cậu… ăn nói thế có quá đáng quá không?”
“Giám đốc Baek đây không biết đọc bầu không khí à?”
Lee Kihyun nháy mắt ra hiệu cho Baek Hyunseok đừng chọc điên Kwon Taeha thêm nữa. Hai người họ mang theo nét mặt ấm ức, gượng gạo quay lưng, rỉ tai nhau to nhỏ điều gì đó. Tôi nhìn đăm đăm vào bóng lưng bọn họ, đôi môi khẽ mấp máy.
“Anh đang tính toán chuyện gì vậy?”
“Định biến Joo Hawon thành một người nổi tiếng. Một chàng Lọ Lem phiên bản nam, cậu không thấy hứng thú sao?”
Mắt anh ta vẫn hướng về phía người ca sĩ hát giọng nam trung.
“Bài hát đó là do ai chọn vậy?”
“Tôi chọn đấy. Lát nữa tôi tính yêu cầu thêm bài Gửi ánh trăng nữa.”
Lại một luồng gió mang theo hơi ẩm từ ngoài ban công thổi tới, nhưng lần này nó khẽ mơn trớn lướt qua má tôi.
“Có vẻ thứ anh kiểm duyệt không chỉ là chiếc điện thoại của Wagner nhỉ.”
“Vương tử của tòa lâu đài này đa nghi lắm. Sẽ không chừa cho công chúa lấy một kẽ hở để vứt lại giày thủy tinh mà bỏ trốn đâu.”
Tôi luồn tay thẳng vào trước ngực Kwon Taeha, nhanh đến mức anh ta không kịp cản lại. Lưng bàn tay sượt qua lớp da thịt rắn rỏi ẩn dưới vạt áo sơ mi mỏng tang, tôi móc chiếc điện thoại từ trong túi áo vest ra. Dù đầu ngón tay có sờ thấy tiếng sột soạt của giấy tờ, nhưng thứ tôi rút ra chỉ có duy nhất chiếc điện thoại.
“Tôi mượn điện thoại một chút nhé.”
Giọng điệu mang tính chất thông báo hơn là xin phép, nhưng Kwon Taeha vẫn chỉ nở một nụ cười nhạt thếch hệt như mọi bận.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 55"