Chương 59
Ngón tay luồn vào giữa cổ áo sơ mi rồi kéo giật xuống, những chiếc cúc áo có cái dễ dàng bị bung ra, có cái đứt phăng rơi lả tả. Bàn tay trơn tru của anh ta luồn vào eo, lột tung chiếc áo sơ mi của tôi ra. Thứ duy nhất áp sát vào nửa thân trên nóng hổi lúc này chỉ có bàn tay ấy. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy thót ra ngoài. Nếu gọi là sợ hãi thì không đúng vì tôi chẳng hề thấy khiếp sợ người đàn ông này, nếu gọi là tội lỗi thì lại có thứ gì đó còn sâu thẳm và tăm tối hơn thế đang cuộn trào.
Chưa kịp sắp xếp lại mớ cảm xúc ấy, lưng tôi đã bị ấn bẹp xuống mặt sofa.
“Lần này lại là vụ giao dịch gì đây?”
Bị đè ngửa ra, tôi buột miệng hỏi một câu trần trụi.
“Giao dịch?”
Anh ta cười một tiếng ngắn ngủn.
“Mấy cái đó chỉ là cái cớ thôi.”
Sau đó trưng ra vẻ mặt như muốn hỏi ‘Cậu không biết thật sao?’.
‘Chỉ là tôi muốn làm tình với cậu thôi.’ Kwon Taeha vùi mặt vào gò má đang nóng hầm hập của tôi thì thầm.
“Sao, thấy bị lừa nên ấm ức à?”
***
[Cuối cùng… cũng chỉ là cỏ rác. Cha thừa biết mình sinh ra đã mang phận cỏ rác. Cái thứ cỏ sinh ra là để làm mồi cho dã thú, là thứ để người ta dễ bề chà đạp. Thế nhưng, cha đã quá phát ngấy việc phải làm một ngọn cỏ cam chịu rồi. Ông nội, và cả người bà đã khuất núi từ rất lâu trước khi Hawon ra đời, tất thảy đều là cỏ rác cả. Thà cứ thế này mà hóa thành chất độc, chứ cha không đời nào chịu đứng yên để bọn chúng ăn tươi nuốt sống đâu. Cha sẽ biến thành loài cỏ mang kịch độc. Động vật ăn cỏ nhai phải loài cỏ này thì tích tụ độc tố, động vật ăn thịt xơi tái động vật ăn cỏ thì độc tố lại càng dồn ứ. Cứ thế, dẫu chỉ là một ngọn cỏ nhỏ nhoi, cha vẫn sẽ lưu lại sự tồn tại của mình bằng chính thứ chất độc ngấm sâu trong cơ thể bọn chúng.]
Cha rút một cuốn bài tập Toán trên kệ sách xuống. Ông nhét bức thư đã được gấp gọn gàng vào giữa những trang giấy chi chít bài giải. Chẳng có gì lạ cả. Cảnh tượng giấy tờ được kẹp giữa sách vở thế này tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi. Có chăng điều khác biệt duy nhất là khuôn mặt ngạo mạn, chất chứa đầy ác niệm của ông dạo gần đây đang dần trở nên tiều tụy, héo hon.
[Bây giờ phải làm sao đây?]
Cha gập cuốn bài tập lại rồi tiến về phía tôi đang ngồi trước bàn học.
Tôi cắm cúi viết lách vờ như đang học bài rất chăm chỉ, nhưng thực chất ánh mắt cứ quẩn quanh, lặp đi lặp lại một dòng chữ vô hồn.
[Nâng niu ôm ấp trong vòng tay, tưởng rằng được che chở nên mới hóa thành bông hoa chẳng mang chút độc tố nào. Bây giờ phải làm sao đây?]
Một lời nói khó hiểu chẳng kém gì những phương trình Toán học phức tạp.
[Hay là quên hết mọi chuyện rồi về quê sống nhỉ? Hai cha con ta về lại cái cối xay gió mà Heeeon vẫn thích, cùng nhau sống một đời bình dị có được không? Rừng hạt dẻ đêm nay vẫn như xưa chứ? Cánh đồng muối liệu có còn không?]
Cây bút trên tay tôi rơi tuột xuống bàn. Đó có lẽ là lần đầu tiên tên mẹ ruột được thốt ra từ miệng cha. Cô tiểu thư duy nhất của một gia đình giàu có ở vùng quê ấy, quả thực đích thị là một bông hoa được nuôi dưỡng trong lồng kính.
[Mẹ… lớn tuổi hơn cha sao?]
Trước câu hỏi ngây ngô của tôi, cha chỉ nở một nụ cười chua chát.
[Là lỗi của cha. Bất cứ thứ gì rơi vào tay cha cũng đều vỡ nát. Cha đã muốn làm thật tốt, nhưng cuối cùng mọi thứ lại bung bét hết cả.]
Nghe giọng điệu dửng dưng của ông, tôi thậm chí chẳng biết mở lời an ủi thế nào.
[…Cha, có chuyện gì sao?]
[Chưa bao giờ cha dám khinh thường thế giới này, nhưng có lẽ vì trên thế giới này nhan nhản những ngọn cỏ độc như cha, nên bọn dã thú đã sinh ra kháng thể mất rồi. Cha đã không lường trước được điều đó.]
Tôi nhặt cây bút rơi trên bàn lên, nắm chặt trong tay.
[Chính tay cha đã nhào nặn một người thành bông hoa xinh đẹp, và biến người còn lại thành loài ác quỷ. Nó quá yếu ớt, cha sợ rằng nó sẽ buông xuôi mạng sống này mất. Cha cần một lời hứa để bảo vệ con. Thời hạn của cái bẫy này dài hơn cha tưởng tượng… Nhưng trong trò chơi nào cũng luôn tồn tại biến số. Toàn là lũ chuyên giở thói gian lận mà. Không sao, sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ diễn ra như thế.]
Đôi mắt của người cha đang lầm bầm độc thoại ánh lên vẻ sắc lẹm đến gai người.
[Bởi vì trò chơi này, chỉ khi con chết đi thì mới kết thúc.]
“Hộc!”
Một tiếng ho sặc sụa bật ra từ cổ họng đang nghẹn ứ. Thứ gì đang tắc nghẽn ở đó, chỉ cần ngửi mùi tanh nồng này là tôi đủ sức đoán ra.
“Để xem nào, ngất xỉu rồi mà vẫn còn rảnh rỗi gớm nhỉ.”
Người đàn ông đang thở hắt ra những luồng khí thô ráp phía trên tôi hoàn toàn khỏa thân, và tôi cũng đang trong tình trạng trần truồng không mảnh vải che thân. Chỗ giao hợp truyền đến cảm giác đau nhức nhối. Thứ tinh dịch chặn ngang cổ họng chầm chậm chảy ròng ròng xuống khóe miệng. Đầu óc tôi mờ mịt đến mức chẳng thể phân định nổi đây là tinh dịch tôi vừa bắn ra bị anh ta nhét lại vào miệng, hay ngay từ đầu đã là của anh ta rồi.
Kwon Taeha dùng tay quệt lấy thứ tinh dịch đang rỉ ra, vuốt ngược lên khóe môi tôi rồi ra lệnh.
“Nuốt đi.”
Chiều theo ý anh ta, tôi trượt yết hầu nuốt xuống một cách rõ ràng. Anh ta liền móc ngón tay vào miệng tôi, kéo khóe môi tôi ra. Ý đồ muốn kiểm tra xem tôi đã thực sự nuốt chưa lộ liễu đến mức chẳng cần che giấu.
Lưỡi tôi đang trêu đùa liếm láp ngón tay đối phương thì phập— thứ đang cắm sâu bên trong thình lình thúc mạnh một cú. Cổ họng trào ngược muốn ộc thứ tinh dịch vừa nuốt xuống chực chờ ập đến. Giá như những lần làm tình với Kwon Taeha chẳng đem lại nửa điểm khoái cảm nào, thì biết đâu trong tình cảnh này tôi sẽ cảm thấy dễ thở hơn. Cứ coi như bị ngất xỉu một giấc, tỉnh dậy là mọi chuyện kết thúc.
Dĩ nhiên, Kwon Taeha chẳng phải loại đàn ông chấp nhận việc đối phương nằm im thít như khúc gỗ.
Sự cọ xát dai dẳng của dương vật vào tuyến tiền liệt khiến tôi phải bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Vách ruột sau vô số lần xuất tinh đã trở nên trơn tru ướt át, giờ đây lại ngoan ngoãn đón nhận sự xâm nhập của anh ta. Tốc độ đâm rút bên trong hoàn toàn không hề gấp gáp. Kwon Taeha thong thả xoay hông, rồi cúi xuống chạm môi lên trán tôi. Một nụ hôn kêu “chụt” vang lên trên vầng trán căng bóng, anh ta nhẹ nhàng vuốt đi những giọt mồ hôi li ti lấm tấm. Đôi môi dần di chuyển xuống gáy, khẽ cắn vào vùng da thịt đang run rẩy. Mỗi lần bị liếm láp, cơ thể tôi lại không kìm được mà co rúm lại.
Lúc mới bắt đầu, sự thâm nhập mạnh bạo đến mức khiến tôi muốn đánh mất cả lý trí, nhưng sau một lần phóng tinh, nhịp độ bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cứ như thể anh ta muốn giải tỏa cho thỏa thứ nhục dục đang sục sôi không kìm nén nổi trước, rồi sau đó mới từ từ tận hưởng một cuộc làm tình đúng nghĩa.
Kwon Taeha càng chuyển động chậm rãi, nhiệt độ nơi nửa thân dưới càng bùng lên hừng hực. Vùng da nhẵn thín vốn dĩ phải có lông bao phủ giờ chi chít những dấu vết đỏ ửng. Lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của tôi đỏ rực lên. Nhìn những tàn tích anh ta để lại, tôi đờ đẫn nhận ra mình đã bị cắn xé tàn nhẫn đến mức nào.
Những cái chạm môi lướt nhẹ đã biến thành nụ hôn sâu từ lúc nào không hay. Cú thâm nhập bạo lực bên dưới khiến tiếng rên từ cổ họng tôi vỡ nát hệt như một tiếng hét. Bàn tay to lớn của anh ta vuốt ve vầng trán đang nhăn nhúm của tôi, dò xét biểu cảm trên mặt.
“Đau lắm sao?”
“Không phải… đau đến mức ngất đi đâu.”
“Tôi biết, lúc cậu ngửa cổ ra sau đã bắn hết lên bụng tôi rồi mà. Gương mặt đỏ bừng lúc đó đúng là một tuyệt tác.”
Tôi gạt tay anh ta ra. Kwon Taeha rút dương vật ra khỏi người tôi, rồi lấy nó cọ xát vào tính khí cũng đang cương cứng của tôi. Anh ta nắm trọn cả hai thứ vào trong tay, ép phần đỉnh của chúng chà sát vào nhau. Rãnh quy đầu của cả hai miết lấy nhau, trao đổi những kích thích trực diện. Cảm giác nhồn nhột khiến hơi thở tôi trở nên dồn dập, cơ thể dần nóng ran trước hành vi quá đỗi lạ lẫm. Tình dục đối với tôi luôn là sự tước đoạt một chiều. Ngay cả lần trên tàu Max chẳng phải cũng vậy sao. Thế nên, hành động lúc này của Kwon Taeha không khỏi khiến tôi dấy lên sự hoài nghi.
Người đàn ông từng tuyên bố chẳng thèm bận tâm đến hoàn cảnh hay cảm xúc của tôi, giờ đây lại đang cố gắng chiều chuộng tôi. Kwon Taeha dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi đang bặm chặt của tôi. Anh ta cứ luẩn quẩn quanh khóe môi, mang lại một cảm giác dịu dàng đến khó tin, rồi lại liên tục gõ nhịp trên môi như muốn tôi hé mở.
“Không… thích đâu.”
Người ta vẫn nói bọn điếm không bao giờ trao môi hôn cho khách đúng không. Tự nói ra câu đó cũng thấy nực cười. Kwon Taeha hơi nghiêng đầu.
“Tại sao?”
“Chỉ là…”
“Cậu thích mà. Rõ ràng lúc bị cắm vào trong rồi hôn, phía dưới của cậu siết chặt lắm cơ mà.”
Anh ta gãi gãi dưới cằm tôi, còn tôi thì cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà mà đáp.
“Không cần làm thế này đâu… Cứ như lúc nãy là được rồi.”
Cái câu “Đừng có để ý đến phản ứng của tôi làm gì, cứ làm như lúc nãy đi” chưa kịp thốt ra trọn vẹn.
“Rõ ràng vừa nãy bị hành cho ngất đi cơ mà.”
Gáy tôi bất thình lình bị tóm chặt.
“Ưm!”
Kwon Taeha nuốt trọn lấy đôi môi tôi. Trong lúc anh ta thô bạo mút mát, liếm láp, hàm răng sắc bén sượt qua để lại vệt xước trên lớp thịt mềm mại. Thay vì đẩy ra, tôi lại đưa tay quàng qua bờ vai vững chãi ấy. Có lẽ do cả hai đều đang ướt đẫm mồ hôi nên xúc cảm da thịt chạm vào nhau cũng không đến nỗi tệ. Nụ hôn ngày càng cuồng bạo khiến lưỡi tôi tê rần. Ngay khoảnh khắc bị mút mạnh như muốn bứt đứt cả gốc lưỡi, tôi cố hất đầu ra. Bàn tay đang nắm tóc tôi lại càng siết chặt hơn, ép tôi bất động.
“Haa, thích kiểu này sao?”
Hơi thở ướt át đan xen, tôi không hề né tránh ánh mắt đang nhìn xuống của anh ta.
“Tôi đang muốn làm thật dịu dàng, sao cậu cứ phải cố chấp thế.”
Người tài xế từng chăm sóc tôi và mẹ kế đều là những người ấm áp. Hồi đó, cuộc sống đầy ắp sự yêu thương là điều hiển nhiên. Thế nhưng với một kẻ hai bàn tay trắng như tôi hiện tại, sự dịu dàng lại là một thứ độc dược. Con người ai chẳng khao khát được đối xử tử tế hơn là bị hắt hủi, ai chẳng thích những cái chạm ân cần hơn là đòn roi tàn nhẫn. Dẫu cho giữa tôi và Kwon Taeha chẳng tồn tại thứ gọi là tình cảm sâu đậm, thì tôi vẫn khao khát thứ sự dịu dàng đó. Nếu Kwon Taeha ban phát cho tôi chút mật ngọt, rồi khi đạt được mục đích lại tạt thẳng bát nước đắng ngắt vào mặt, chắc chắn tôi sẽ tổn thương.
Ngay cả khi Baek Hyunseok rời đi vứt lại cho tôi một khoản tiền lớn, một lỗ hổng to đùng vẫn bị khoét sâu trong lồng ngực tôi. Đó là sự cô đơn. Đáng lẽ sau vụ đó tôi có thể sa ngã, nghiện ngập việc làm tình với bất kỳ kẻ nào, nhưng tôi đã không làm vậy. Bán thân thì có, nhưng tuyệt đối không động vào ma túy, và tình dục chỉ đơn thuần là công cụ kiếm tiền. Bởi tôi sợ rằng, chỉ cần trao đi dù chỉ một chút tình cảm cho người khác, lỗ hổng chưa được lấp đầy kia sẽ ngày một to ra, rồi tôi sẽ lại mải miết đi tìm bờ vai để dựa dẫm. Xét về mặt đó, Jahan chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của tôi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 59"