Chương 58
Xét về ngoại hình thì Ale Kwon đúng là thế thật.
“Bình thường tôi chúa ghét cái trò hôn nhân thương mại, đã dằn mặt gia đình từ trước rồi, nhưng do tính mê trai đẹp nên đâm ra tôi lại dao động. Vì thế tôi mới cất công tìm hiểu về vị hôn phu này, ai dè lại lòi ra anh ta là người từng ly hôn. Thật ra thời đại bây giờ chuyện ly hôn cũng chẳng có gì to tát đúng không? Thế nhưng, cuộc ly hôn đó lại là cuộc hôn nhân thứ hai của anh ta. Nghe đồn người vợ đầu tiên thì chết vì tai nạn hay bạo bệnh gì đó? Rồi anh ta còn có mấy cô tình nhân bí mật, nhưng cô nào kết cục cũng thê thảm cả. Anh biết cái đó không, gọi là tướng sát thê ấy. Tôi cá chắc là vị hôn phu của tôi dính phải cái hạn đó rồi.”
Tưởng chừng cô ta chỉ giống Jahan ở vẻ bề ngoài thôi, ai dè cái tính nói chuyện quên cả trời đất này cũng y hệt. Wagner ngó nghiêng quanh hành lang trống trải, làm nhiệm vụ đứng gác để tôi và cô ta có thể thoải mái tán gẫu.
“Và tôi nghe đồn anh ta đã nhồi bông thi thể người vợ quá cố đấy. Tin nổi không?”
Bàn tay đang đặt trên tay vịn sofa của tôi bất giác rụt lại. Tôi định coi đó là một tin đồn thất thiệt ác ý, nhưng lại sực nhớ ra những gì Kwon Taeha từng nói trước đó.
“Chắc… không đâu.”
“Ây? Tôi cũng biết thừa đó là tin đồn nhảm mà. Chỉ là trong lòng tôi bức bối quá nên cần một ai đó để trút bầu tâm sự thôi. Đám phụ nữ ở đây trước mặt thì đon đả nịnh hót, nhưng quay lưng đi là lại lấy những lời tôi than thở ra làm điểm yếu ngay. Với lại, sắp tới tôi cũng đang tính chuyện lặn mất tăm một thời gian… À, nếu chuyện này bại lộ ra ngoài thì anh là thủ phạm đấy nhé.”
“Ở đây còn có tai của Wagner đang nghe nữa mà.”
“Ông chú da trắng kia á.”
“Không phải ông chú, là Wagner.”
“Nãy giờ anh có hiểu tôi nói gì không đấy?”
“Nhanh quá. Không hiểu được.”
“Vậy là được rồi.”
Hwahi nhận được câu trả lời vừa ý liền đứng dậy khỏi sofa.
“Anh tên gì?”
“Tôi là Joo Hawon.”
Tôi cũng đứng lên đáp lời.
“Tôi là Hwanyi. Nghe người ta bảo Ma Cao bé bằng cái lỗ mũi, nay mới thấy nó chật hẹp thật. Không ngờ lại chạm mặt nhau ở đây.”
“Trước đây tôi từng đụng mặt một người hoàn toàn xa lạ tận ba lần vào sáng, trưa, tối cơ.”
“Nếu tính thế thì đôi ta cũng chẳng phải duyên phận gì to tát lắm nhỉ?”
“Sao lại không, người ta vẫn bảo lướt qua nhau thôi cũng là duyên mà.”
Cô ta vui vẻ gật gù ‘Chuyện đó thì đúng thật—’. Chắc do là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuôi nấng trong sự cưng chiều nên bẩm sinh đã toát ra một bầu không khí rạng rỡ. Đời quả thật quá đỗi bất công, những kẻ sống chật vật, khổ ải thì nụ cười ngày một cạn kiệt, bầu không khí xung quanh tự khắc cũng trở nên u ám, nặng nề. Bản thân tôi cũng từng chán ghét việc phải nhìn khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi của chính mình đến mức cố tình tránh xa những tấm gương.
“Thực ra trong lúc tìm hiểu về Ale, tôi cũng điều tra luôn cả gia tộc đó rồi.”
“…”
“Tôi tin anh thừa biết cách cư xử cho phải phép, nhưng tôi khá ưng khuôn mặt của Hawon đấy? Phải gọi là mang tâm hồn nghệ sĩ chăng. Dù sao thì tôi cũng muốn tin anh khác hẳn đám người mẫu chật ních sự phù phiếm ở dưới kia. Giám đốc Kwon có đời sống tình ái và đời tư sạch sẽ đến mức thái quá. Những kẻ thuộc loại đó chỉ rơi vào một trong hai trường hợp: hoặc là một kẻ bất lực, hoặc là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo không để lộ lấy một kẽ hở.”
Cô ta lướt mắt nhìn xuống nửa thân dưới của tôi rồi lại ngước lên nhìn vào mắt tôi.
“Nhìn việc anh ta có một người tình như thế này thì chắc chắn không phải bất lực rồi, vậy đúng như tôi dự đoán, là trường hợp thứ hai.”
“Ít nhất thì không phải là vế đầu.”
Nghe tôi đồng tình, cô ta thu lại nụ cười, hé môi cất lời bằng một tông giọng nghiêm túc đến lạ.
“Người mà tôi nhờ điều tra hộ đã nói thế này.”
“Nói gì cơ?”
Tôi vờ như đang chăm chú lắng nghe để hỏi lại. Lời đáp trả lại là một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Rằng Giám đốc Kwon chính là Big Brother.”
***
Tách— Tiếng bật nắp lon bia vang lên giòn giã. Màn đêm càng buông xuống, biển hiệu sòng bạc của các khu nghỉ dưỡng càng hắt ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói lọi. Thật kỳ lạ, dù có phát ngấy thứ thời tiết ẩm ướt của Ma Cao đến mấy, nhưng cảnh sắc rực sáng về đêm ở nơi này chưa bao giờ khiến người ta thấy nhàm chán. Biết đâu chừng, cứ cắm rễ ở đây thêm vài năm nữa, sẽ có lúc chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến tôi nhắm tịt mắt lại.
Tôi tháo chiếc nơ bướm trên cổ, vắt lỏng lẻo trên tay rồi quay tròn. Vị bia Đức đắng và có độ ga mạnh hơn hẳn những loại tôi hay uống. Cảm nhận chất lỏng trôi tuột qua yết hầu, tôi trầm ngâm nhai lại câu nói của cô gái kia. Big Brother sao, thứ này xét cho cùng có khác gì ‘Wikileaks’ đâu chứ.
Trong cuốn tiểu thuyết ‘1984’, Big Brother là kẻ thông qua màn hình vô tuyến để theo dõi xã hội không ngừng nghỉ. Đó là một cơ chế giám sát xã hội, tước đoạt quyền riêng tư cá nhân và độc quyền nắm giữ thông tin. Nếu lời cô ta nói là thật, thì ‘Wikileaks’ rốt cuộc chứa đựng nội dung gì động trời mà đến cả một Big Brother như Kwon Taeha cũng thèm khát đến thế. Nhớ lại cái cách anh ta ngang nhiên soi mói lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của mình, tôi cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời cô ta.
Dĩ nhiên, việc thu thập thông tin để bảo vệ cá nhân hay xã hội cũng là một mặt của vấn đề, nên Big Brother không hẳn chỉ mang ý nghĩa tiêu cực. Nó có thể được dùng để ngăn chặn trước những kẻ ôm tâm lý thù địch định tấn công… Hoặc thông qua hệ thống camera khép kín, thiết bị nghe lén, lịch sử duyệt web để đọc thấu âm mưu bắt cóc tống tiền từ trong trứng nước. Suy nghĩ chạm đến đó, đầu tôi bỗng đau như búa bổ. Giống như thể kẻ góp phần biến Kwon Taeha thành bộ dạng như hiện tại lại chính là cha tôi vậy.
—Gửi Chúa tể loài yêu tinh kính mến.
Dù có cố gắng suy nghĩ cỡ nào, thì đây cũng chỉ là một trò đùa chữ nghĩa tồi tệ của cha mà thôi.
Tôi đặt lon bia rỗng xuống sàn ban công rồi bước lại phía tủ lạnh mini. Bíp, nghe tiếng quẹt thẻ phòng vang lên, tôi cứ để mở toang cửa tủ lạnh mà hướng mắt về phía cửa chính. Kwon Taeha vừa bước vào vừa đưa tay nới lỏng cà vạt. Chắc cũng cảm thấy ngột ngạt như tôi, anh ta vứt phịch chiếc cà vạt lên sofa, lột luôn cả chiếc áo vest ngoài.
“Giờ thì nghe thử chút chuyện được không?”
Chẳng rõ anh ta đang ám chỉ chuyện về cô gái chụp ảnh Polaroid lúc nãy, hay là một chuyện nào khác mà tôi chưa hề hay biết. Tôi vừa rút một lon bia ra thì anh ta sải bước tới, giật phắt nó khỏi tay tôi. Trong lúc tôi mò mẫm lấy một lon bia khác đang lấm tấm hơi nước lạnh, anh ta cất giọng hỏi.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại khăng khăng muốn cái trại nuôi rong biển đó?”
Chẳng biết do cồn hay do đâu mà khóe mắt bỗng nhiên nóng rực. Tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống, giật nắp lon bia vang lên một tiếng “tách”.
“Vì tôi thích ăn rong biển.”
“Nếu thích thì cứ ăn cho đến khi nào phát ngán thì thôi.”
“Và muốn có một tuổi già an nhàn nữa.”
“Cách lên kế hoạch dưỡng lão của cậu chi tiết gớm nhỉ.”
Anh ta cũng bật nắp lon rồi ngửa cổ nốc một ngụm.
“Mẹ tôi… Kim Jaeyeon, anh nói sẽ tìm bà ấy giúp tôi đúng không.”
“Nếu còn sống thì sẽ tìm ra. À không, bà ta sẽ tự vác xác đến tìm cậu thôi.”
Tôi cố nâng mí mắt đang trĩu nặng lên, tỏ vẻ khó hiểu. Anh ta gõ gõ tháo chiếc khuy măng sét ra.
“Đợi sang ngày mai, từ báo chí Hàn ở Ma Cao cho đến các trang mạng đều sẽ tràn ngập bài viết trang nhất về người tình của Giám đốc Füssen, bà ta không tìm đến mới là chuyện lạ đấy.”
Dĩ nhiên là phải gắn liền với giả định rằng bà ấy đang tìm kiếm tôi. Giọng điệu của Kwon Taeha vẫn hệt như mọi bận, nhưng nghe có gì đó sắc lạnh, gai góc hơn.
“Biết đâu đòn tấn công từ đám người kỳ thị đồng tính sẽ ập đến trước cũng nên.”
Tiếng da cọ xát sột soạt vang lên khiến tôi ngoái đầu lại nhìn. Anh ta xé bịch đậu phộng dùng làm đồ nhắm, dốc ào một phần ra mặt bàn.
“Lũ đó đúng là rảnh rỗi, rúc mũi vào chuyện tình cảm của người khác làm gì cơ chứ.”
Kwon Taeha ngoắc tay, ra hiệu cho tôi qua ngồi đối diện. Tôi móc thêm hai lon bia mang ra đặt lên bàn, rồi quay lại ban công vứt vỏ lon rỗng vào thùng rác.
Lúc tôi định ngồi xuống phía đối diện, anh ta thình lình nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi bệt xuống ngay bên cạnh. Trái ngược với cảm giác lún sâu của nệm sofa, lồng ngực người đàn ông này lại vững chãi và cứng cáp vô cùng.
“Bức thư Joo Sangkyung để lại, cậu không định giao cho tôi sao?”
“Nội dung y hệt của Giám đốc mà. Chỉ là của tôi là bản gốc, còn của Giám đốc là bản sao.”
“Thế nên mới bảo là cậu không định giao ra chứ gì?”
“Tôi cũng chẳng có hứng thú muốn giao ‘Wikileaks’ ra nữa. Đằng nào Giám đốc cũng đâu có ý định trả nợ thay tôi.”
“Bản hợp đồng vẫn còn hiệu lực. ‘Wikileaks’ rơi vào tay tôi thì nợ của cậu sẽ được thanh toán. Câu ban nãy tôi nói chỉ là giả định trong tình huống vạn nhất thôi. Cái giả định rằng tôi không có được ‘Wikileaks’ nhưng lại bị cậu đánh cắp mất trái tim ấy.”
Từ lúc nào không hay, Kwon Taeha đã nốc cạn lon bia, đặt nó xuống sàn rồi khui một lon mới.
Mùi cồn hăng hắc quyện lẫn trong mùi nước hoa Cologne phảng phất, đủ để tôi nhận ra anh ta cũng đang ngà ngà say. Tôi mới lên phòng được cỡ hai tiếng đồng hồ, chẳng biết trong khoảng thời gian đó anh ta đã uống bao nhiêu rượu rồi nữa.
“Chắc chắn sẽ không có chuyện Giám đốc si mê tôi đâu.”
“Cậu nghĩ tôi không nhìn thấu việc cậu đang cố tình giăng bẫy quyến rũ tôi sao? Lại còn đòi bú c*c Giám đốc cơ đấy…”
Một tiếng cười mang âm sắc ngắn ngủi, khô khốc như tiếng bật thốt trào ra từ miệng anh ta.
“…Đúng là tôi đã từng tính làm vậy.”
“Giờ thì đổi ý rồi à?”
“Chỉ cần có ‘Wikileaks’ là nợ của tôi sẽ được xóa sổ, tôi đâu rảnh mà tự làm khó mình.”
“Nếu không tìm thấy, hoặc đó chỉ là cú lừa ngoạn mục do Joo Sangkyung dàn dựng thì sao.”
“Thì lại gánh nợ mà sống tiếp thôi. Chí ít khoản nợ cũng giảm được một nửa rồi, chẳng phải là may mắn sao.”
“Dealer Joo, mạnh mẽ đấy.”
Kwon Taeha đưa lon bia lên miệng, buông một câu nhẹ bẫng, hoàn toàn không vương chút mỉa mai nào.
“Sao sánh bằng Giám đốc.”
“Không, tôi chẳng mạnh mẽ gì đâu. Nhìn tôi vẫn bị ám ảnh thế này cậu không thấy sao? Có những lúc đang ngồi yên mà cơn tức giận lên tận não, thế nhưng lại chẳng có kẻ nào để trút sự phẫn nộ. Cảm giác đó khốn nạn vô cùng, định lôi thằng con trai của ông ta ra mà xả hận thì lại thấy cậu ta đâu có tội tình gì. Ai bảo lại xinh đẹp đến mức thừa thãi như thế.”
Kwon Taeha đưa tay mơn trớn dọc theo gáy tôi. Là do tôi nổi da gà, hay do hơi men đã làm tê liệt các giác quan khiến đầu trở nên lạnh toát? Bốp, bốp, những ngón tay anh ta đang gõ nhịp trên cổ tôi đột ngột trượt về phía trước.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 58"