Chương 60
“Tôi thích Giám đốc thô bạo cơ.”
“Suy đi tính lại thì đó là câu trả lời cuối cùng của cậu đấy à?”
Kwon Taeha đáp lại một cách hờ hững, rồi kéo tôi lật ngược lại, ép tôi ngồi lên người mình. Tôi tì nửa thân trên hướng về phía mặt anh ta để giữ thăng bằng. Tinh dịch rỉ ra từ nãy dần đọng lại thành vũng trên lồng ngực. Bộ dạng trống trơn hoàn toàn phơi bày khiến khóe mắt tôi nóng rực, nhưng thừa hiểu Kwon Taeha muốn gì nên tôi chẳng hề do dự. Tôi ngậm lấy dương vật nổi đầy gân xanh vào miệng, dùng sức mút mát phần đỉnh quy đầu. Tôi bám víu lấy cặp đùi săn chắc của anh ta làm trụ, vùi mặt sâu hơn nữa.
Bàn tay đang vuốt ve hai đùi ướt đẫm của tôi chợt lướt lên, ấn mạnh vào huyệt đạo nhạy cảm. Ọc— Lượng tinh dịch đọng bên trong lại một lần nữa trào ngược ra ngoài. Cùng lúc anh ta xoa nắn rồi thả lỏng hai tinh hoàn đang căng tức, cái miệng đang ngậm dương vật của tôi cũng vô thức cử động theo nhịp. Đám lông cọ xát vào quai hàm đang mở rộng nham nháp khó chịu.
Lỗ tai ù đi bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch lạo xạo. Ngay sau đó, những ngón tay lạ lẫm luồn vào bên dưới huyệt đạo đang tỏa nhiệt hầm hập của tôi. Cảm giác cứ như anh ta đang bôi thứ gì đó trơn tuột lên lớp niêm mạc, hay là đang dò xét tình trạng bên trong vậy. Chợt tôi thấy nhói lên vì móng tay sắc nhọn sượt qua, hoảng hốt hất cao eo lên. Nước bọt chưa kịp nuốt trôi nhỏ xuống. Trên ngực Kwon Taeha, ngoài vũng tinh dịch đục ngầu còn rớt lại một vật thể rắn dài ngoằng vừa trượt khỏi người tôi.
“Cái… cái gì đây.”
Tôi xoay người, ngồi đối diện với anh ta, sau đó nhặt thứ trông hệt như một viên thuốc con nhộng dài ngoằng vừa chà xát bên trong mình lên xem xét.
“Dưới đó nhão nhoét đến mức bị nhét thứ to thế này vào mà cũng không biết sao. Nó tan ra bên trong lâu rồi.”
“Lúc nãy anh bảo không dùng thuốc cơ mà.”
“Tôi cũng có bảo là không dùng bao giờ đâu.”
Kwon Taeha vừa thản nhiên bao trọn lấy dương vật đang phơi bày của tôi để thủ dâm thay, vừa hờ hững đáp trả. Một luồng điện tê rần chạy dọc từ xương cụt xộc thẳng vào sâu trong khoang bụng. Cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể như muốn xoắn vặn lại nếu không gồng mình siết chặt bên dưới. Khi tôi cong người thít chặt huyệt đạo, cảm giác có khá hơn chút đỉnh, nhưng sự trống rỗng thì vẫn nguyên vẹn. Thâm tâm tôi lúc này chỉ gào thét muốn đút trọn thứ của Kwon Taeha vào trong, chẳng để lọt lấy một kẽ hở nào.
“Cảm giác thế nào?”
Anh ta vẫn tiếp tục ma sát dương vật của tôi, cất tiếng hỏi. Tôi dang rộng hai chân, ườn eo về phía đó rồi ngửa cổ nhìn trần nhà. Cảm giác thế nào ư?
Tôi giằng thoát khỏi tay Kwon Taeha, lấy dương vật đang dựng ngược của anh ta chà xát vào khe mông mình. Nuốt sự khao khát cháy bỏng như muốn phát điên vào trong bụng, tôi cố tình không cho anh ta thâm nhập. Hai tay tôi trượt xuống đặt lên lồng ngực anh ta, khẽ nhấc eo lên, tận hưởng cảm giác dương vật chọc lên cọ sát vào tinh hoàn của mình. Tôi đưa những ngón tay dính dớp luồn ra phía sau, tự cào xé bên trong huyệt đạo hệt như đang thủ dâm. Dẫu có chút sợ hãi vì vách tràng đang lỏng lẻo, nhão nhoét như thể bị tàn phá nặng nề, nhưng tôi vẫn đầu hàng trước sự kích thích đầy bạo ngược mang lại khoái cảm dù chẳng phải do dương vật tạo ra. Cuối cùng, tôi buông ra những tiếng rên rỉ như một con nghiện tình dục thực thụ.
Chẳng biết do chống một tay quá mỏi, hay do lỡ trượt tay, nửa thân trên của tôi bỗng chốc đổ ập xuống, nhưng anh ta đã nhanh tay đỡ lấy, sau đó siết chặt eo tôi, định ấn tôi cắm thẳng vào thứ đang dựng đứng của mình. Tôi vội vã rút ngón tay ra, chộp chặt lấy hai cổ tay đối phương.
“Giám đốc……. cảm giác thế nào?”
Tôi nâng đôi đầu gối đang run rẩy lên.
“Đã cất công quyến rũ đến mức này rồi, thì hy vọng cậu không ngất đi nữa chăng?”
Anh ta xoay nắm lấy cổ tay tôi, đè ngửa tôi xuống giường. Ngay khoảnh khắc tôi cố mở to mắt để xua đi cơn chóng mặt, phập! Dị vật đó cắm thẳng vào trong.
“Hức!”
Cảm giác như sắp hét lên nên tôi bặm chặt môi lại. Vách thịt bao bọc lấy trụ thịt cắm ngập đến tận gốc rễ như thể đã chờ đợi từ lâu, nhưng cú sốc vẫn khiến nửa thân dưới của tôi cứng đờ. Thỉnh thoảng đôi chân tôi lại co giật, anh ta liền kéo gác vắt ngang hông mình. Kwon Taeha rướn người lên sát hơn để vào thế, rồi vươn tay về phía mép giường.
Anh ta lấy ra một viên thuốc khác. Nhưng nằm ngoài dự đoán, người đàn ông bỏ viên thuốc vào miệng mình rồi cắn cộp một tiếng.
“Há miệng ra.”
Dĩ nhiên tôi không muốn nuốt một thứ không rõ lai lịch nên chỉ lắc đầu, nhưng hai má lập tức bị bàn tay thô bạo bóp chặt.
“Tôi không muốn… uống.”
“Không phải thuốc linh tinh đâu. Nhìn tôi ăn một nửa rồi còn không hiểu sao?”
Nói rồi anh ta thè lưỡi ra. Viên thuốc chỉ còn lại một nửa. Dù sao thì người đàn ông này cũng chẳng lùi bước cho đến khi tôi chịu nuốt, vả lại anh ta cũng đã nếm thử một nửa nên chắc không phải loại thuốc có vấn đề gì, nghĩ vậy nên tôi mới chậm chạp hé miệng. Anh ta thả nửa viên thuốc còn lại vào miệng tôi từ khoảng cách môi không chạm môi. Tôi chẳng buồn nhai mà nuốt thẳng xuống qua yết hầu. Thế nhưng, cảm giác lúc này tồi tệ chẳng khác gì lúc Lee Kihyun nhổ nước bọt xuống dưới thân tôi vậy.
“Sao lại làm ra vẻ mặt đó, không phải nói ghét hôn sao.”
Kwon Taeha kẹp lấy đầu ngực tôi bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi kéo mạnh. Eo tôi nẩy lên, kéo theo dị vật đang cắm sâu bên trong cũng bị rút căng ra. Kwon Taeha khẽ nhíu mày trước sự chèn ép đó, bàn tay lại miết lên nụ hoa sưng tấy. Tôi chỉ biết cắn chặt môi nhẫn nhịn.
“Tại sao tôi lại phải để ý sắc mặt của Dealer Joo cơ chứ.”
Từ cổ họng nơi vừa nuốt viên thuốc, một luồng nhiệt nóng rực chậm rãi lan dần xuống dưới. Nỗi bất an không biết đó là thuốc gì khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ngẫm nghĩ lại câu nói của anh ta.
Đôi tai vốn ù đi từ lúc ngất xỉu rồi tỉnh dậy bỗng chốc thông suốt lạ thường. Tiếng máy điều hòa chạy, tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay mà bình thường có vểnh tai lên cũng khó nghe thấy, từng âm thanh nhỏ nhặt nhất trong phòng giờ đây lại văng vẳng sắc nét. Nhưng rõ rệt nhất trong số đó… chính là âm thanh ma sát nhóp nhép phát ra từ phía dưới của tôi. Dẫu đã thâm nhập đủ sâu, anh ta vẫn tham lam muốn nong rộng bên trong hơn nữa. Những giọt mồ hôi trượt dọc theo quai hàm chậm rãi như một thước phim quay chậm.
“A…….. ư… ức.”
Ngay khi vách thịt mút chặt bên trong bị kéo dãn ra, lượng tinh dịch ứ đọng quanh vách ruột lập tức rỉ vào. Chẳng biết từ lúc nào, phía dưới vốn dĩ đã chai lỳ nay lại nhạy cảm phản ứng, hệt như từng tế bào đang điên cuồng gào thét.
“Thuốc ngấm vào Joo Hawon nhanh thật đấy.”
Kwon Taeha nâng dương vật và tinh hoàn của tôi lên, rũ mắt nhìn chằm chằm vào nơi hai cơ thể đang gắn kết.
“Của Giám đốc……. cũng to hơn rồi đấy.”
Chẳng rõ có phải thính giác trở nên quá nhạy bén hay không mà tôi nghe giọng mình cứ nghèn nghẹt lạ lùng.
“Là do cậu siết chặt quá đấy. Thả lỏng chút đi, để tôi vào sâu hơn.”
“A……. không muốn.”
Tôi uốn éo người hòng trốn thoát khỏi anh ta. Kwon Taeha liền gác hai chân tôi lên vai rồi dồn toàn bộ sức nặng cơ thể đè xuống. Phập— Âm thanh cửa mình bị nong rộng như vang vọng rõ bên tai. Kwon Taeha thâm nhập đến tận cùng, ôm ghì lấy cơ thể tôi rồi hắt ra một hơi thở dài. Hơi thở phả bên má nóng rực. Bản thân tôi cũng đang hớp lấy từng ngụm khí sâu.
Anh ta vỗ bôm bốp lên cặp mông đang căng cứng rồi bắt đầu giã hông. Cổ họng tắc nghẹn, chỉ vỡ ra những tiếng rên rỉ xé toạc màn đêm. Rút ra, đâm vào, rồi lại tàn nhẫn cày xới, mọi thứ đang trở nên hỗn loạn không điểm dừng. Cổ họng tôi khô khốc, chỉ biết há miệng ngoi ngóp hệt như một con cá thiếu oxy.
Phần đầu khấc thô to hóa thành hung khí cứng ngắc, không chút kiêng dè cào xé bên trong. Mỗi bận anh ta đâm rút, vách tràng sưng tấy lại càng siết hẹp lại. Những cú thúc liên hồi vào tuyến tiền liệt mang đến cảm giác kích thích đến độ chỉ muốn vùng vẫy thoát thân. Kéo ra tận huyệt khẩu rồi lại đóng hông giáng một đòn chí mạng, cú sốc mãnh liệt ấy ép phân thân vốn dĩ chỉ rỉ dịch của tôi cuối cùng phải bắn tinh thêm lần nữa.
Trái với cảm giác rã rời tuột dốc của thể xác, tâm trí tôi lại minh mẫn đến mức hàng tá suy nghĩ bắt đầu cuộn xoắn vào nhau. Tại sao tôi lại đang lăn lộn với Kwon Taeha ở đây? Vì ‘Wikileaks’ chăng? Hay vì đống nợ? Vì Kwon Taeha thèm khát thể xác tôi? Còn tôi thì sao, tôi không muốn sao?
“……Không biết nữa.”
“Chuyện gì.”
“Thuốc ấy. Loại thuốc đó hình như có vấn đề rồi.”
“Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ.”
Chẳng kiềm chế nổi nữa.
Anh ta day cắn vành tai tôi. Ngay khi cơ thể bị lật úp lại trong lúc vẫn đang ngậm chặt lấy dị vật, một tiếng thét ngắn ngủi bật ra khỏi môi. Ga giường ướt sũng tinh dịch.
Đầu gối tì xuống nệm cũng ướt đẫm, vừa nhắm mắt lại đã thấy nửa thân dưới như đang chìm trong vũng lầy dâm đãng. Tôi chịu đựng cú đâm trong tư thế nằm sấp, cứ lầm bầm trong miệng. Đến chính tôi cũng chẳng rõ mình đang lải nhải cái gì. Nếu không hé môi, tôi chẳng tìm nổi cách nào để phân tán cơn cực khoái điên cuồng đang trào dâng từ phía sau. Anh ta bẻ quặt tay tôi ra sau lưng, thô bạo cày xới bên trong tạo ra những tiếng bạch bạch nhớp nháp. Gương mặt thất thần của tôi phản chiếu trên mảng cẩm thạch đầu giường.
Ánh mắt của Kwon Taeha với bộ dạng tối tăm phía sau cũng dán chặt vào khuôn mặt tôi trong gương cẩm thạch. Cự vật đang nã đạn vào chính giữa vách ruột bất ngờ trượt sang một bên, moi móc vào vùng cấm địa chưa bị khai phá. Da bụng tôi như bị dội ngược lên.
Tôi đã hét lên sao? Hay tiếng rên rỉ ấy hòa cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của anh ta đã tạo nên một khúc ca Opera? Trần truồng lăn lộn với nhau thế này thì Opera cao sang cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là bản tạp âm của hai con thú đang phát tình mà thôi.
Kwon Taeha tìm kiếm sự thỏa mãn nhục dục từ tôi, còn tôi nhận lại tiền bán thân.
“Nếu tôi làm theo ý mình, cậu lại khóc bù lu bù loa lên cho xem, ra vẻ cái gì.”
Lúc nãy không phải tôi chỉ nghĩ trong đầu mà đã thốt ra miệng rồi sao……. Mà thôi, sao cũng được.
“Anh đang nhượng bộ tôi sao……?”
Tôi nhìn hình bóng người đàn ông trên phiến cẩm thạch rồi hỏi.
“Tôi đã nương tay bao nhiêu lần rồi cơ chứ.”
‘Người đang nhượng bộ làm tôi mệt đứt hơi đây này. Sao anh chưa chịu xuất tinh?’
“Cậu muốn tôi bắn vào sao?”
Anh ta kéo sát hông tôi lại gần. Thứ đó cắm rễ ở sâu thẳm bên trong cứ như vốn dĩ là chỗ của mình, rồi giã những nhịp ngắn và nhanh nhẹn. Tôi điên cuồng cọ trán xuống ga giường, hai tay bám chặt lấy cánh tay đang siết quanh eo mình. Nửa thân dưới giờ đây đã hoàn toàn biến thành vùng nhạy cảm. Dù có bị cọ xát vào đâu, phân thân của tôi vẫn cứ rỉ tinh dịch thành từng đợt, thế nhưng tính khí của Kwon Taeha lại chỉ càng ngày càng sưng to. Đến mức tôi hồ nghi có phải anh ta đang cố tình nín nhịn hay không. Nhìn đi, mạnh miệng bảo nương tay nhưng thực chất có tha cho tôi giây phút nào đâu. Cả món nợ cũng vậy. Tuyên bố sẽ không trả giúp tôi, thế nhưng…….
Khoảnh khắc ấy, một dòng suy luận điên rồ xẹt qua tâm trí tôi. Rõ ràng Kwon Taeha đã cảnh cáo tôi, rằng cho dù có nảy sinh tình cảm với anh ta, nhưng nếu không đạt được mục đích thì anh ta tuyệt đối không đời nào trả nợ thay tôi. Thế nhưng, liệu đó có phải là lời cảnh cáo dành cho riêng mình tôi không?
“……Đúng không?”
“Nói lại xem. Tôi cũng tò mò không biết lần này… cậu lại thốt ra tiếng lòng gì đây.”
Tôi dùng đôi tay run lẩy bẩy chống người ngồi dậy, rồi ngoái đầu lại nhìn.
“Là vì anh sợ mình sẽ xiêu lòng mà trả nợ cho tôi nên mới nói vậy đúng không.”
Dưới ánh đèn mờ ảo, đồng tử của người đàn ông hắt lên sắc xanh lạnh lẽo.
“Khoản nợ của tôi, Giám đốc sợ rằng nếu lỡ thích tôi thật thì sẽ muốn trả thay, nên mới phải rào đón từ trước. Anh muốn chặn đứng khả năng đó nên mới ghim chặt giới hạn với cả hai, có đúng không.”
“……Cũng có thể.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 60"