Chương 61
Chỉ là buột miệng thốt ra mớ suy nghĩ chưa kịp gọt giũa, vậy mà anh ta lại thừa nhận. Lời đáp ấy vô tình khiến khóe môi tôi cong lên, nhưng sự đắc ý ấy nhanh chóng bị vùi dập. Bởi vì đối phương đã đè nghiến đầu tôi xuống giường, tựa như màn giao hoan của loài thú chỉ còn lại bản năng. Anh ta tách rộng hai bờ mông rồi bóp chặt, giáng cự vật xuống như muốn đâm xuyên qua cơ thể tôi. Vì sợ tiếng rên rỉ nghẹn ngào như tiếng khóc của mình lọt ra ngoài, tôi phải ngoạm chặt lấy ga giường. Không biết có phải những cú dập hông cuồng bạo của anh ta đang lấn át tác dụng của thuốc hay không mà tầm nhìn của tôi dần mờ đi. Phụt— Tận sâu bên trong nơi Kwon Taeha vừa cày xới bị nhuốm trọn bởi dòng tinh dịch nóng hổi. Tính khí cọ xát xuống nệm của tôi lại xuất tinh thêm một lần nữa, nhưng thứ trào ra chỉ là dòng dịch loãng toẹt. Phóng tinh xong nhưng anh ta vẫn không chịu rút ra, khiến lượng tinh dịch bên trong như muốn trào ngược trở lại. Kwon Taeha giữ rịt lấy tôi đang cố bò trườn lên phía trên hòng chạy trốn, bấy giờ mới chịu rút dương vật vẫn đang hừng hực nhiệt độ ra.
“Chậc, nát bét hết rồi.”
Anh ta luồn ngón tay vào huyệt đạo đang mở toang, khuấy đảo vài cái rồi tặc lưỡi giống hệt lần trước. Cảm giác ẩm ướt của ga giường chạm vào má khiến tôi khó chịu lật người lại. Vừa nằm ngửa ra, tinh dịch từ phía dưới lập tức ồ ạt chảy xuống không sao ngăn nổi, chứng tỏ nơi đó đã bị nong rộng đến nhường nào.
“Tính sao đây, tôi vẫn chưa xong đâu.”
Anh ta dùng tay vuốt dọc dị vật của mình, chẳng mấy chốc lại dang rộng hai chân quỳ trên cổ tôi, ép cự vật sát vào. Ngay khi tôi khẽ hé môi, người đàn ông đã dùng phần đỉnh trơn bóng rà sát lên xuống, cọ xát hồi lâu như đang nhâm nhi xúc cảm của đôi môi. Trụ thịt đã hoàn toàn cương cứng trở lại đè lên lưỡi rồi thâm nhập vào trong. Tôi há miệng hết cỡ, ngước mắt lên nhìn Kwon Taeha.
Anh ta cũng rũ mắt nhìn xuống, ngón tay mân mê quanh mép tôi như muốn xoa dịu đi sự căng thẳng.
“Cậu từng nói c*c của tôi là ngon nhất đúng không?”
Tôi bỏ ngoài tai câu nói thô tục đó, chỉ im lặng đảo lưỡi. Nhưng dị vật đã lấp đầy cả khoang miệng khiến cái lưỡi cũng trở nên vướng víu. Tôi đành dừng việc hầu hạ hòng ép anh ta xuất tinh. Trái lại, có vẻ như việc tôi thả lỏng cổ họng lại khiến anh ta thoải mái hơn, nét mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn khi liên tục đưa đẩy ra vào. Chút nước bọt không kịp nuốt dần trở nên đặc quánh. Mỗi lần cơn ho khan bật ra, da mặt tôi và vùng lông của anh lại dính nhớp vào nhau.
Dương vật đâm sâu quá cuống họng ép những giọt nước mắt sinh lý rỉ ra. Dù tôi có bấm sâu móng tay cào cấu đùi anh ta, người đàn ông này vẫn mang bộ dạng như sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha. Tôi nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, ngước nhìn đối phương qua lăng kính nhòe nhoẹt.
“Cậu nói sẽ thỏa mãn ảo tưởng nhục dục của tôi nhỉ.”
Anh ta chậm rãi rút dị vật ra. Tôi không thể kiềm chế cơn ho sặc sụa, lượng nước bọt ứ đọng nãy giờ cứ thế trào ra khóe miệng.
“Nếu tôi làm… khục…”
Kwon Taeha ghé tai sát lại gần khi tôi vẫn không ngừng ho khù khụ. Tôi thều thào hỏi bằng chất giọng khàn đặc.
“Anh sẽ đưa tôi về Hàn Quốc chứ?”
“Ở đó thì có cái gì.”
Gia đình, người thân hay sự ràng buộc, tất cả đều không có. Nhưng thứ anh muốn biết đâu lại nằm ở đó, và cả thứ tôi mong muốn nữa.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, những suy nghĩ trong đầu tôi lại một lần nữa trút sạch ra ngoài. Đáy mắt anh ta khẽ dao động, và trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, dị vật lại nện thẳng vào. Anh ta đâm lút cán ngay từ nhịp đầu tiên hòng chế ngự khoang miệng, rồi bắt đầu xả tinh dịch sâu tận trong cổ họng tôi. Ưực… ưực… giữa lúc tôi không còn cách nào khác đành nhắm mắt nuốt trôi thứ tinh dịch tanh nồng, bàn tay anh ta dịu dàng vuốt ve gáy tôi.
Đúng là một người đàn ông có sở thích tình dục tệ hại. Đáng lẽ lúc được anh ta hứa hẹn sẽ nương tay, tôi nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại mới phải.
Phải đến khi xác nhận tôi đã nuốt trôi toàn bộ, anh ta mới chịu rút thứ đang nhét nghẹn trong miệng tôi ra. Cùng lúc đó, Haa— tôi được giải phóng khỏi sự ngạt thở.
“Lần này là vị gì đây.”
Kwon Taeha dùng tay mân mê bờ môi tôi đầy bỡn cợt. Tôi nuốt nước bọt thêm cái ực, chậm chạp đáp lời.
“Vị……. dâm đãng. Tôi ăn thêm nữa nhé?”
“Thích bị trói không?”
“Muốn thì anh cứ làm đi.”
“Đổi lại tôi phải đưa cậu về Hàn Quốc sao? Lỡ cậu bỏ trốn thì tính sao.”
Tôi chìa cánh tay cấy chip về phía đối diện.
“Chẳng phải tôi là chó cưng của Giám đốc sao.”
“Làm tình chán chê rồi mới nói thế, làm mất hết cả hứng của Giám đốc đấy.”
Đột nhiên anh ta véo nhẹ má tôi kéo ra.
“Cười nhạo chua ngoa thật.”
“Chắc là tác dụng phụ của thuốc thôi.”
“Á à, xem ra khỏe lại rồi nhỉ.”
“Viên thuốc tôi uống lúc nãy là thuốc nói thật à? Lời cứ vô thức buột ra khỏi miệng. Đã định không nói rồi mà sao cứ bị thế này cơ chứ?”
“Là chất kích thích có độ tinh khiết cao. Vốn dĩ loại thuốc đó khiến tâm trí sục sôi và buông lời lảm nhảm. Có thế cậu mới không ngất đi chứ.”
‘Ra là sợ tôi lại ngất nên mới ép uống. Ra là vậy.’
“Tôi cũng chỉ nhất thời nổi hứng xấu tính nên mới cho cậu uống, sau này sẽ không ép nữa. Đổi lại tôi cũng nuốt rồi còn gì. Sao lại chảy ra nữa rồi?”
Đang nghe Kwon Taeha nói, mặt tôi bỗng nhăn rúm lại. Anh ta nhấc chân tôi lên, nhìn sâu vào bên trong khe mông. Tinh dịch đọng lại bên trong dường như đang vón cục rồi rỉ ra ngoài. Dù sao thì ga giường cũng vứt đi rồi, nên anh ta cứ thế vo tròn lại nhét lót dưới người tôi.
“Vừa đấm vừa xoa.”
Chẳng biết Kwon Taeha cố tình lờ đi câu nói của tôi hay không mà chỉ lôi một tấm chăn sạch từ tủ quần áo ra rồi quấn chặt quanh người tôi. Cơ thể vốn co giật không ngừng nay được cuộn tròn lại như tổ kén, dường như đã tìm thấy cảm giác an toàn nên những cơn run rẩy cũng dần lắng xuống. Anh ta cứ thế ôm lấy cơ thể tôi.
“Anh nói muốn có được ‘Wikileaks’ cơ mà.”
Tôi hé mỗi khuôn mặt ra khỏi mép chăn rồi mấp máy môi.
“Về Hàn Quốc là có câu trả lời sao?”
“Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như vậy.”
“Tôi cũng lờ mờ đoán ra được kha khá đáp án rồi.”
“Là gì cơ.”
“Khó nói bằng lời lắm. Tự mắt cậu phải nhìn thấy mới được.”
“Giám đốc biết điều kiện để tìm thấy ‘Wikileaks’ là gì không?”
“Tôi biết là có hai điều kiện. Một là phải sở hữu bức tranh, còn một cái thì không rõ.”
“Nếu tôi nói tôi dường như biết cái điều kiện chưa rõ đó là gì thì sao?”
“Ý cậu là điều kiện còn lại đó có vẻ đang ở Hàn Quốc chứ gì. Kể cả không cần trả nợ thay, thì việc lén lút tuồn một mình cậu về Hàn Quốc với tôi dễ như trở bàn tay.”
Tôi cọ mặt vào tấm ga giường mềm mại, khe khẽ ngân nga một khúc hát. Nợ nần không trả giúp cũng chẳng sao. Tôi cứ cắm đầu làm việc rồi tự trả là được chứ gì. Tôi lẩm nhẩm hát mang theo chút kiêu ngạo hão huyền. Đó là ca khúc “Gửi Mặt Trăng” – nằm ngay đoạn đầu bức thư.
Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer (Tỏa sáng đi, vầng trăng yêu dấu, hãy rải xuống thứ ánh sáng bàng bạc của người.)
Durch dieses Buchengrün, und. (Xuyên qua những tán dẻ gai xanh ngắt này)
Wo Phantasien und Traumgestalten immer (Nơi những ảo ảnh và mộng mị vẫn luôn)
Vor mir vorüberfliehn. (Lướt bay ngang qua trước mắt tôi.)
Enthülle dich, daß ich die Stätte finde (Hãy soi tỏ, để ta tìm thấy chốn ấy)
Wo oft mein Mädchen saß (Nơi người thiếu nữ của ta từng thường ngồi)
Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde, (Và thường khi, giữa những tán lá rung rinh của cây dẻ gai và cội bồ đề)
Der goldnen Stadt vergaß. (Chốn lãng quên cả thành phố rực rỡ sắc vàng.)
‘Người ông mà tôi biết rất yêu ngôi làng lấp lánh ánh tà dương vỡ vụn mỗi buổi hoàng hôn. Cánh đồng muối phía bên kia khu rừng đêm từng giờ từng khắc lại gợn sóng ngậm lấy ánh sáng, và những “nàng tiên cá đen” ngụp lặn làm cỏ mọc dưới biển luôn ngoi lên mặt nước, hé đôi môi nhăn nheo hớp lấy không khí với một tâm niệm duy nhất. Nơi đó là bình yên, cực kỳ trọn vẹn và hoàn hảo. Đó là sự an định vương vấn cùng mùi dầu mè béo ngậy. Thế nhưng đối với cha tôi, đó lại là một nơi đáng kinh tởm. Trái lại, mẹ ruột tôi cũng yêu nơi ấy chẳng kém gì ông nội.’
Đang khe khẽ ngân nga, tôi chợt trải qua một cơn dejavu. Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi……. Là khi nào nhỉ.
‘Đường về nhà. Đường về nhà trong bức thư. Tiêu đề của bức tranh cũng là Đường về nhà.’
Tôi chợt cất tiếng gọi Kwon Taeha đang nhắm mắt.
“Xuyên qua cánh rừng đêm. Nơi người thiếu nữ của tôi thường hay ngồi. Chốn lãng quên cả thành phố rực rỡ sắc vàng. Đường về nhà. Tôi biết nơi này là ở đâu rồi.”
Cho dù không phải do tác dụng của thuốc, tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm. Trên bản sao bức thư của anh ta, đoạn mà tôi vừa dịch cũng đã được đánh dấu sẵn rồi.
“Dầu mè, dầu tía tô, xay ớt, xay đậu xanh hạt dẻ.”
Thấy tôi liên miệng lẩm bẩm, Kwon Taeha mở mắt ra, sắc diện trong đồng tử lộ vẻ huyền ảo, khó đoán.
“Anh bảo nếu lấy được ‘Wikileaks’ sẽ xóa nợ cho tôi cơ mà. Thật sự chán ghét đến tận cổ rồi. Một ngày chó chết, một ngày mai khốn nạn. Tôi đã sống như thế hơn mười năm ròng rã. Thú thực cũng vô số lần muốn chết quách đi cho xong. Mệt mỏi quá. Thuốc kích thích này tốt thật đấy. Làm tôi phun ra hết mấy lời này với Giám đốc.”
“Thế đấy. Ngày mai có khi cậu lại xa cách như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho xem.”
Chẳng hiểu sao trông anh ta có vẻ tiếc nuối.
“Những lỗi lầm cha tôi gây ra cho Giám đốc……. À không, dù sao thì anh vẫn sung sướng hơn tôi chán. Thú thật là anh vẫn sống tốt hơn tôi. Chẳng phải xách mông đi bán cho thằng này thằng nọ, cũng chẳng bị tát lật mặt vì không trả được tiền lãi. Ai dám đụng đến Kwon Taeha oai phong lẫm liệt chứ.”
“Kwon Taeha?”
Cơ thể đang áp sát của anh ta rung lên bởi tiếng cười hoang đường.
“Mệt quá, nhưng lại chẳng buồn ngủ gì cả. Thuốc kỳ cục thật.”
“Đúng thế. Cậu cư xử thế này cũng chỉ là giấc mộng giữa ban ngày do tác dụng của thuốc mang lại thôi.”
Dù đã nhắm mắt, đầu óc tôi vẫn rối bời như thể bóng đèn huỳnh quang đang xoay mòng mòng. Tôi lẩm nhẩm rên rỉ vài lần như một kẻ mất trí. Chẳng rõ mình đã nói những gì, đối phương đã đáp lại ra sao, hay là anh ta hoàn toàn im lặng, tôi cũng không hay biết. Tôi chỉ lờ mờ cảm nhận được Kwon Taeha đang vỗ nhẹ lên lưng mình. Và ngoài chuyện đó ra, mọi thứ khác đều chìm trong mớ hỗn độn không rõ ràng.
Lạnh vì gió điều hòa nên tôi trở mình, rồi đột nhiên hai mắt mở choàng ra.
Chỗ trống bên cạnh vẫn còn lưu lại hơi ấm nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Kwon Taeha đâu. Tôi chớp mắt mấy cái liên tục để tầm nhìn rõ nét lại. Qua khe cửa phòng ngủ hé mở một nửa, có một bóng người mờ ảo lọt vào tầm mắt. Không phải cái đầu trọc nên chắc chắn không phải Wagner rồi…….
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 61"