Chương 62
Tôi vẫn quấn mình trong chiếc chăn, nhổm dậy rồi chậm chạp bước đi. Từ sâu bên trong thắt lưng truyền đến cơn đau nhói, nhưng không đến mức bất động không nhúc nhích nổi như lần đầu tiên ân ái với anh ta. Tựa vào khung cửa nhìn ra ngoài, Jade Miller đang ngồi đó, khi phát hiện ra tôi liền trưng ra vẻ mặt cực kỳ bất mãn.
“Cậu dậy rồi à?”
Nói đoạn, hắn đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn. Tôi đang ngẩn người nhìn Jade Miller với vẻ khó hiểu thì tôi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm. Kwon Taeha quấn vội chiếc áo choàng tắm, hất cằm ra hiệu về phía trước mặt Jade Miller. Tôi không bước tới đó mà chỉ phóng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cùng hai người đàn ông. Kwon Taeha cầm lấy chiếc cặp tài liệu thay cho người kia rồi sải bước tiến về phía tôi. Anh ta đẩy tôi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, sau đó vứt phịch chiếc cặp tài liệu lên giường.
“Đây là cái gì?”
“Giọng điệu kìa. Giấc mộng ban ngày chấm dứt nhanh thật đấy.”
“Ý anh là…….”
“Thuốc cậu uống đâu có tác dụng làm mất trí nhớ, có giả vờ không biết cũng vô ích thôi.”
Trong khoảnh khắc, những ký ức từ chuyện làm tình với Kwon Taeha cho đến việc tôi lải nhải mớ hỗn độn không ngớt bỗng chốc ùn ùn kéo về lộn xộn. Thoáng chốc, hơi nóng bốc lên tận cổ khiến đầu óc tôi quay cuồng.
“Hôm qua tôi đã…….”
“Thôi khỏi nói, lại đây.”
Tấm chăn quấn quanh người đã tụt xuống tận eo từ lúc nào. Tôi chưa kịp chỉnh lại, anh ta đã mở chiếc cặp tài liệu cỡ lớn ra.
“Chuẩn bị về Hàn Quốc đi.”
Nén chặt bên trong là những cọc tiền Đô la Hồng Kông.
Đôi mắt tôi thẫn thờ dán vào những cọc tiền trước mặt, nhưng cũng chỉ là trong tích tắc. Những tờ 500 đô la Hồng Kông được xếp thành từng thếp một trăm tờ, thắt gọn bằng một dải đai mỏng.
Tôi từng lăn lộn trên các sòng bạc đủ lâu để có thể ước lượng số chỉ qua độ dày của xấp tiền, tôi cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ xách những chiếc cặp thế này đến đổi tiền. Dù chiếc cặp có to đến mấy thì sức chứa cũng chỉ vào khoảng 6, 7 trăm triệu won.
“Chẳng lẽ đây là lộ phí để tôi vượt biên về Hàn Quốc sao?”
Thay vì tìm quần áo mặc vào, Kwon Taeha lại cầm chiếc đồng hồ đã tháo ra lên trước. Anh ta cúi mắt nhìn như để xác nhận thời gian rồi vừa đeo đồng hồ vừa đáp.
“Bên ngoài còn hai chiếc cặp y hệt thế này nữa.”
Anh ta chỉ tay về phía cánh cửa đang đóng kín.
Tôi chẳng ngốc nghếch đến mức không hiểu tình hình hiện tại, cũng chẳng quen thói ngây ngô giả vờ không biết mà hỏi ngược lại. Tôi không nghĩ màn ân ái đêm qua lại có giá trị bằng ngần ấy tiền. Vậy thì số tiền anh ta chuẩn bị sẵn chắc chắn là một loại bước đệm để thâu tóm ‘Wikileaks’. Bởi nơi mà bức thư chỉ tới chính là Hàn Quốc.
Dù không có gì đảm bảo bức thư có liên quan đến ‘Wikileaks’, nhưng nội dung bức thư mà cả tôi và anh ta cùng nắm giữ cũng không thể nói là hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ‘Wikileaks’. Kwon Taeha chắc chắn cũng rõ điều đó.
“Hình như anh từng nói kể cả không trả nợ thì vẫn có thể tống cổ tôi về Hàn Quốc được cơ mà.”
Dĩ nhiên tôi sinh nghi là vì vẫn nhớ rõ lời người đàn ông này rỉ tai đêm qua.
“Tôi là kẻ chuộng phương thức hợp pháp hơn cậu nghĩ đấy. Viên thuốc cậu uống hôm qua cũng lấy từ nguồn hợp pháp đàng hoàng.”
“Vậy thì……. tại sao anh lại định trả nợ cho tôi?”
“Chuyện còn lại thì đợi mặc quần áo vào rồi nói tiếp nhé.”
Anh ta giật phăng tấm chăn chỉ vắt vẻo che nửa thân dưới của tôi ra. Có vẻ như trong lúc tôi ngủ người này đã lau người giúp tôi, nên tôi chẳng thấy cảm giác kin kít do tinh dịch khô cứng bám lại. Bằng chứng duy nhất tố cáo trận làm tình đêm qua là vùng bẹn đỏ ửng cùng phần eo nhói lên từng đợt đau đớn mỗi khi tôi cử động.
Tôi cứ trần truồng như thế rồi lê bước vào phòng tắm thông với phòng ngủ. Rõ ràng chỉ mất đi một tấm ga mỏng manh, nhưng ngay khi phơi bày thân thể trần trụi, tôi có cảm giác mình bị tước đi mọi vũ khí phòng bị. Bộ dạng hớ hênh đến mức có bị tóm lại đè nghiến xuống giường làm tình thêm chập nữa cũng chẳng có gì lạ. Chẳng biết từ lúc nào, hình ảnh mình rên rỉ khi bị đè dưới thân người đàn ông đang mặc âu phục bỗng chốc hiện ra. Cảnh tượng ấy cứ tự động vẽ ra dù tôi chẳng hề mường tượng, có lẽ là do dư âm của thuốc vẫn còn sót lại, hoặc là do phía dưới của Kwon Taeha đang bộc lộ ham muốn nhục dục một cách lộ liễu y hệt ánh mắt đang phóng tới…….
“Cậu đã từng ngủ với phụ nữ bao giờ chưa?”
Ngay lúc tay tôi vừa chạm vào lớp cửa kính phòng tắm.
“Chưa từng.”
“Vậy có từng hưng phấn với phụ nữ chưa?”
“Chắc là có, mà hình như cũng không. Tự dưng anh hỏi chuyện đó làm gì?”
Tôi hé cửa kính ra một nửa, tựa lưng vào hỏi lại.
“Bởi vì dù có xinh đẹp đến mấy thì tôi cũng chưa từng hứng tình với đàn ông bao giờ. Tôi còn chưa từng mường tượng đến việc cắm vào một thằng cha có bi nữa là.”
Hóa ra ý anh ta là mình là trai thẳng hàng thật giá thật sao.
“Nên anh mới bảo tôi chỉ để ngắm thôi đúng không.”
Kwon Taeha không đáp, chỉ cười. Tôi cũng cười đáp lại rồi dõng dạc cất cao giọng qua khe cửa phòng tắm đang dần khép lại.
“Nghĩ lại thì, đối tượng mộng tinh đầu tiên của tôi là phụ nữ đấy.”
Tôi không quay đầu lại nhìn anh ta.
Quần áo mặc hôm qua hình như đã được giặt sạch, phẳng phiu ôm sát vào người như đồ mới. Tôi dùng chiếc máy sấy có sẵn sấy khô tóc qua loa rồi nhìn ra bên ngoài phòng ngủ đang hé cửa một nửa.
Ba chiếc cặp chứa ít nhất 2 tỷ won, dấu chấm hết cho khoản nợ bóp nghẹt hơi thở tôi suốt mười mấy năm qua đang nằm đó. Nếu nói không căng thẳng là nói dối, và linh cảm về việc sẽ có những điều kiện khác ngoài ‘Wikileaks’ hẳn là không sai.
Tờ 1000 đô la Hồng Kông gần như không còn được lưu thông kể từ sau vụ bê bối tiền giả chấn động. Kwon Taeha dường như chỉ sắp xếp toàn tờ 500 đô để đập tan mọi nghi ngờ của tôi. Dù chưa hiểu rõ về anh ta, nhưng ít nhất tôi cảm nhận được sự cầu toàn tuyệt đối trong cách người đàn ông này làm việc.
Tuy đã ngâm mình rất lâu trong nước ấm nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn, tôi xòe tay day day trán rồi tiến về phía hai người đang ngồi nói chuyện trên sofa. Ánh mắt của Jade Miller chạm vào tôi trước tiên.
“Cậu Joo Hawon, cậu kiểm tra tài liệu ở đây rồi ký tên là được.”
Chỗ ngồi chỉ còn cạnh Jade Miller hoặc Kwon Taeha, nên tôi chọn ngồi xuống chiếc sofa đối diện Miller. Kwon Taeha cách tôi một chiếc gối tựa, đang mải kiểm tra thứ gì đó trên điện thoại.
“Đây là giấy tờ gì vậy?”
Tài liệu chỉ có vỏn vẹn một tờ.
“Như cậu thấy đấy, đây là giấy công chứng việc Joo Hawon vay Giám đốc 15 triệu đô la Hồng Kông. Giám đốc, với tư cách là chủ nợ, sẽ không tính lãi. Thời hạn trả nợ là vô thời hạn, hình thức trả có thể là trả một lần hoặc trả góp đều được. Tuy nhiên, mỗi tháng cậu bắt buộc phải trả một phần. Hơn nữa, mỗi lần trả nợ đều phải có mặt đại diện pháp lý là để xác nhận.”
Lời Jade Miller nói không sai một ly so với những gì ghi trên giấy. Tức là cho vay 2 tỷ won mà không quy định thời hạn trả.
“Thời hạn là vô hạn, nhưng bắt buộc mỗi tháng phải trả một lần, nghĩa là mỗi tháng tôi chỉ cần trả 1 đô la thôi cũng được sao?”
Jade Miller không chút biểu cảm đáp “Đúng vậy” bằng giọng điệu sặc mùi công việc. Với Kwon Taeha, đây hẳn là một điều kiện vô lý, nhưng với tôi lại là một món hời lớn. Tôi liếc nhìn Kwon Taeha bên cạnh. Anh ta vẫn chỉ chăm chăm vào điện thoại.
Chẳng thể hiểu nổi tâm ý của Kwon Taeha. Kẻ từng tuyên bố tuyệt đối không trả nợ thay tôi lại chuẩn bị đủ 2 tỷ won chỉ sau một đêm. Thậm chí còn lo liệu cả thủ tục công chứng, và đưa ra cái điều kiện mà nói trắng ra là tôi có thể giả vờ trả nhỏ giọt vài đồng cho đến lúc chết cũng được.
“Còn phần người bảo lãnh liên đới ở đây…”
Tôi nhìn khoảng trống bên dưới rồi lên tiếng.
“Chẳng phải phòng bên cạnh có một con khỉ sao.”
Bàn tay đang lướt màn hình dừng lại, anh ta đặt điện thoại xuống bàn.
“Tôi không thể để Jahan làm người bảo lãnh được.”
“Nếu không có ý định nuốt trọn tiền của tôi rồi bỏ trốn thì để thằng nhóc đó bảo lãnh cũng có sao đâu.”
“Giám đốc từng nói nếu đạt được mục đích sẽ trả toàn bộ nợ cho tôi. Nội dung bản hợp đồng đầu tiên ký lúc lên tàu Max cũng ghi rõ như vậy.”
“Tôi có nói thế.”
“Vậy thì số tiền tôi sắp mượn đây, nếu mục đích của Giám đốc thành công thì tôi không cần phải trả nữa, đúng chứ?”
“Cậu đang nói bóng gió vì có Miller ở đây đấy à?”
“Nếu Giám đốc thấy không sao, tôi có thể nói thẳng tên thứ đó ra luôn.”
Là ‘Wikileaks’. Tôi chỉ mấp máy môi không phát ra tiếng. Khóe miệng Kwon Taeha cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Biểu cảm ấy có lẽ mang hàm ý ‘Lại làm trò ranh mãnh rồi’.
“Người bảo lãnh liên đới à……. Cậu làm nhé?”
Kwon Taeha bất thình lình hỏi Jade Miller.
“Tôi xin phép từ chối. Tài sản tôi chẳng có bao nhiêu, e là sẽ bị vơ vét sạch mất.”
“Ừm, tính sao đây.”
“Công chứng cũng có thể tiến hành mà không cần người bảo lãnh liên đới.”
Jade Miller bỗng nhiên bị vạ lây liền vội vàng đưa ra phương án khác.
“Chỉ cần chủ nợ đồng ý thì có thể lập hồ sơ công chứng không cần người bảo lãnh.”
Vốn dĩ tôi chẳng có ý định nhờ Miller, và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng đến mức đó, nhưng hắn cứ liên tục rào trước đón sau.
“Mỗi tháng một lần, nếu Joo Hawon vi phạm nghĩa vụ trả nợ dù chỉ một lần, hãy đổi thời hạn trả nợ từ vô thời hạn sang một tháng.”
Tuy nói với Jade Miller nhưng ánh mắt Kwon Taeha lại hướng về phía tôi. Suy cho cùng, anh ta vẫn để quyền quyết định vào tay tôi. Từ trước đến nay, người đàn ông này chưa từng đưa ra lời đề nghị nào mà tôi có thể chối từ, và hoàn cảnh của tôi thì lúc nào cũng cấp bách đến thế.
“Cho đến khi mục đích của Giám đốc thành công, mỗi tháng tôi nhất định sẽ dâng nộp đủ 1 đô la.”
“Vậy tôi xem như hợp đồng của hai người đã được thông qua, tôi sẽ chuẩn bị lại giấy tờ công chứng mới. Và đây.”
Thứ được rút ra từ cặp của Miller là một tờ báo tiếng Hàn ở Ma Cao số ra hôm nay.
Nhân vật chễm chệ trên trang nhất chính là Kwon Taeha, và cả tôi đang khẽ nhíu mày trước ánh đèn flash.
[Người tình của Giám đốc STA Füssen là đàn ông?]
Tiêu đề thật giật gân làm sao. Đang định chúi mắt đọc những dòng chữ nhỏ bên dưới xem bài báo viết thứ gì kích động, thì Kwon Taeha đã chộp lấy tờ báo trên bàn, khẽ nghiêng đầu.
“Giám đốc STA Füssen Kwon Taeha đã tổ chức một sự kiện từ thiện trước thềm khai trương khu nghỉ dưỡng. Các khu nghỉ dưỡng lớn tại Ma Cao như Sands, Sheraton, Lisboa đều lộ rõ vẻ căng thẳng trước sự ra mắt của STA Füssen. Du thuyền Max bắt đầu vận hành ở khu vực Đông Nam Á từ tháng 1 năm nay thuộc quyền sở hữu của Tex, một công ty con của STA. Điều này thực chất là một động thái mạnh mẽ cho thấy STA muốn chen chân vào cả thị trường casino ở Ma Cao cùng với tuyến đường biển Đông Nam Á. Kwon Taeha, giám đốc của Füssen, là một Hàn kiều gốc Đức và là hậu duệ của người sáng lập STA Kwon Yangil. Dù mang tên Hàn Quốc, nhưng thực chất anh ta là con lai Hàn – Đức. Việc anh ta bất ngờ công khai người tình đồng giới gốc Hàn tại một sự kiện chính thức khiến người ta đồn đoán rằng anh ta dành một tình cảm đặc biệt cho Hàn Quốc. Thông tin về người đàn ông trong bức ảnh được giới thiệu là người tình của Kwon Taeha gần như không có, nhưng có một điều chắc chắn, người này từng là Dealer tại phòng VIP của khu nghỉ dưỡng ‘B’. Người ta cho rằng Kwon Taeha đã tình cờ quen biết người đàn ông này trong những lần đến khu nghỉ dưỡng ‘B’ với mục đích thị sát hoặc chơi casino, và từ đó xây dựng mối quan hệ sâu đậm. Dĩ nhiên như bao người dự đoán, đây hoàn toàn có thể là một chiêu trò truyền thông tạo ồn ào của Füssen, nơi mang đậm lối kiến trúc lâu đài cổ nước Đức. Thế nhưng theo các phóng viên ngoại quốc, doanh nhân và những người có mặt tại sự kiện từ thiện, Kwon Taeha dường như đã thực sự say đắm người đàn ông này. Việc một Dealer phòng VIP casino lại nhận được sự theo đuổi của Kwon Taeha chẳng khác nào tái hiện lại câu chuyện Lọ Lem đổi giới tính.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 62"