Chương 65
“Vậy, cậu định giải quyết sao với Giám đốc Kwon?”
“Anh không cần biết.”
“Định giao ‘Wikileaks’ cho anh ta à?”
“Kwon Taeha……. có biết tất cả không?”
Vì có Wagner ở đây nên tôi đành hỏi bóng gió. Ý tôi là Kwon Taeha có biết chuyện nếu trước năm 30 tuổi tôi không tìm thấy ‘Wikileaks’ thì nó sẽ bị tự hủy hay không.
“Thật lấy làm tiếc, từ năm ngoái số tiền Joo Sangkyung chuyển trước đã không còn được gửi đến nữa. Nên hợp đồng dĩ nhiên đã kết thúc, và vì tôi cũng trân quý mạng sống của mình nên đành phải nói thật thôi.”
Nghe có vẻ như anh ta cũng biết chuyện đó rồi.
“Từ giờ dù tôi có lăn lộn dưới vũng bùn thì cũng sẽ không chết dưới tay anh nữa nhỉ?”
“Chính xác. Hợp đồng kết thúc rồi mà.”
“Vậy thì từ nay về sau anh bớt quan tâm đến tôi đi.”
“Woa~ Cậu tuyệt tình thật đấy. Dù hợp đồng đã hết hiệu lực nhưng tôi vẫn trả tiền lãi thay cậu cơ mà.”
Tôi vô thức giơ ngón tay giữa lên.
“Đó là sự trao đổi qua lại thôi, chắc hẳn anh cũng chẳng kiếm đâu ra kẻ nào làm việc cho anh với cái giá rẻ mạt như tôi đâu.”
“Ừ thì, tôi cũng không phủ nhận.”
Tôi định vươn tay nắm lấy tay nắm cửa nhưng Wagner còn nhanh hơn. Gã vừa bước ra ngoài vừa chèn chân vào giữa cánh cửa đang khép lại.
“Nếu mẹ tôi……. Kim Jaeyeon đến tìm, hãy liên lạc ngay cho tôi.”
“Này, cậu không định ảo tưởng rằng bà ấy còn sống đấy chứ? Tôi đã nói rõ ràng rồi cơ mà.”
Tôi cắt ngang lời hắn rồi đáp trả.
“Tôi định sẽ giao ‘Wikileaks’ cho Giám đốc Kwon. Và tôi không dám chắc trong đó không có thông tin về anh đâu.”
Như để trả đũa, Tangbang cũng giơ ngón tay giữa lên y hệt tôi lúc nãy. Sau đó, hắn nhúng ngón tay đó vào chén trà khuấy lấy khuấy để, lại rút ngón tay ướt đẫm ra mút cái ‘chụt’ và cười khẩy.
“Tôi chẳng phải nhân vật cộm cán gì nên chắc gì đã có phần trong đó, nhưng nếu có thật thì sẽ thú vị lắm đấy. Tôi sẽ mong chờ xem sao.”
Đồ điên. Tôi chửi thầm một câu, rút chân lại. Dù không dùng nhiều sức nhưng cánh cửa vẫn đóng sập lại nghe cái ‘RẦM’. Tiếng cọt kẹt của cầu thang khi bước xuống tầng 1 nghe nguy hiểm hơn thường ngày. Chắc chắn là do thân hình vạm vỡ của Wagner.
“Tôi vào trong kia một lát.”
“Cùng đi.”
“Là nhà bếp đấy.”
“Vẫn cùng đi.”
Tùy. Tôi thở dài một cái, gọi Jahan từ cửa bếp. Chắc chắn thằng nhóc sẽ mếu máo lết ra cho xem. Nhân viên mới ở quầy thu ngân lại một lần nữa liếc nhìn tôi nhưng rồi nhanh chóng quay lại với chiếc tivi.
Vén bức màn thả từ trần nhà xuống, Jahan lao ra như một mũi tên. Có vẻ như thằng nhóc vừa rửa tay nên nước còn đang nhỏ tong tỏng. Chẳng rõ nó không nhào vào ôm tôi là vì e ngại Wagner hay đang thăm dò thái độ của tôi nữa.
“Bận lắm à?”
“Hử? Không! Chẳng bận chút nào.”
Giọng điệu bình thản thường ngày của tôi khiến nét mặt Jahan bừng sáng. Thật ra tôi không hoàn toàn rũ bỏ ý định trách móc nó. Dù sao thì Jahan cũng chỉ vì lo cho tôi mới hành động như vậy, làm sao tôi có thể trách cứ nó mãi được.
“Anh hết giận rồi hả? Em xin lỗi. Gọi điện anh cũng không bắt máy……. Em tưởng hai đứa mình xong thật rồi chứ.”
Tôi xoa xoa mái tóc rũ rượi của Jahan đang xị mặt.
“Anh với em yêu nhau chắc. Xong với chả không xong. Hôm nay mấy giờ em tan ca?”
Jahan ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trong quán.
“Khoảng 10 giờ là dọn dẹp xong rồi về được. Em sẽ ở nhà.”
“Đừng có đi đâu đấy. Mua khoai tây chiên về, anh em mình cùng ăn.”
“Vâng vâng! Anh nhớ mở cửa cho em đấy nhé.”
Thái độ của thằng nhóc có phần ngượng ngùng xa cách khiến lòng tôi chùng xuống. Chuyện phải về Hàn Quốc cứ nghẹn lại ở cổ họng không sao thốt nên lời. Đằng nào tan ca về nói chuyện rõ ràng cũng được, không sao cả.
Tôi đẩy nhẹ lưng Jahan đang bồn chồn đứng vân vê những ngón tay. Ngay khi tôi hối hả giục thằng nhóc mau vào làm việc, một tiếng gọi lớn tên Jahan vang lên từ trong bếp. Thằng nhóc chẳng dám chần chừ thêm, vội vàng lao tót vào trong. Tôi chỉ hất cằm ra hiệu cho Wagner đi ra ngoài.
Wagner gạt mạnh tấm rèm ở cửa để khỏi va vào mặt, lẩm bẩm nói.
“Dễ thương.”
“Jahan á?”
Thì Jahan đúng là dễ thương thật. Không phải kiểu cha mẹ cuồng con nhưng tôi cũng công nhận điều đó.
“Hai người ở cạnh nhau. Dễ thương.”
“Với cái thân hình vạm vỡ của anh thì nhìn ai mà chả thấy dễ thương.”
Gã khổng lồ cao chừng 2 mét gãi gãi cái đầu trọc lốc vẻ ngượng ngùng.
Trên đường đi bộ ra chiếc sedan đang đậu, những cảm xúc mà tôi cố dồn nén lại bắt đầu chực chờ bùng nổ qua từng kẽ hở.
Nếu cuộc đời tôi rơi vào vực thẳm thì hãy giết tôi đi ư…….
Tôi đã bao lần nghĩ rằng thà chết còn hơn phải sống tiếp. Liệu nếu tôi lún sâu vào vũng bùn tăm tối hơn nữa và Tangbang quyết định xuống tay, tôi có ngoan ngoãn dâng nộp mạng sống này không?
Người ta thường bảo thà sống khổ sống sở còn hơn phải chết, và việc tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói đó. Hôm nay, tôi cảm giác như mình vừa lờ mờ nhìn thấy một góc khuất méo mó trong tình yêu thương vô bờ bến mà cha dành cho tôi.
Tôi vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc ‘Wikileaks’ là thứ quái quỷ gì mà ông phải giấu giếm bằng mọi giá cho đến tận lúc chết. Dường như thứ đó chẳng phải để bảo vệ cuộc đời tôi……. mà giống như một phần thưởng cho việc tôi may mắn sống sót giữa thế giới đầy cạm bẫy này thì đúng hơn. Cứ như thể ông đang muốn nói: “Nếu đã không chết mà còn sống sót thành công, thì cứ tùy ý mà vung vẩy vũ khí này đi.”
Nghĩ đến việc mẹ tôi phải lẩn trốn, thậm chí có thể đã chết chỉ vì một mớ giấy tờ vụn vặt, ngọn lửa giận dữ lại bùng lên. Bà ấy hoàn toàn có thể phản bội tôi và bỏ đi sau khi cha mất. À không, ngay cả gọi là sự phản bội cũng thật khiên cưỡng. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, tôi và bà ấy vốn dĩ là hai người dưng nước lã. Tôi ngồi ở ghế phụ, co hai chân lên. Ngay khi tôi úp trán xuống đầu gối và cuộn tròn người lại, Wagner buông một câu “Nóng quá—” rồi giảm nhiệt độ điều hòa.
Đầu óc tôi đã căng như dây đàn từ rất lâu rồi. Chuyện cha tôi là khách hàng của Tangbang đúng là quá sức tưởng tượng, chuyện mẹ tôi vẫn bình an vô sự cho đến tận năm kia cũng thật đáng mừng, nhưng mệnh lệnh giết tôi… khiến cảm giác bị phản bội và tâm lý chống đối trong lòng sục sôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ cha. Vậy mà tôi vẫn hoài nghi ông, thay ông gánh vác cảm giác tội lỗi đối với những người đã bị ông đẩy vào đường cùng.
Mọi hành động của cha thực sự đều là vì tôi sao? Liệu có phải ông muốn tôi phải bước đi trên chính con đường ông đã cất công dọn sẵn từ A đến Z?
Tôi không phải là vật sở hữu của ông. Dẫu là con trai, tôi cũng chẳng hề muốn một cuộc đời thụ động, nơi mà đến cả mạng sống của mình cũng bị cha định đoạt.
Tôi buông thõng hai chân xuống sàn xe, thẫn thờ nhìn ánh hoàng hôn đang dần méo mó nhuốm đỏ chân trời. Từ trong chiếc xe ô tô dán phim đen kịt, những đám mây bồng bềnh cuộn trào dữ dội như thể sắp kéo theo một trận mưa giông mịt mù.
“Mỗi tháng một lần……. Tại sao anh ta lại đưa ra điều kiện trả nợ kiểu đó nhỉ?”
Nhìn vẻ mặt của Wagner, rõ ràng là gã chẳng hiểu tôi đang nói gì. Rốt cuộc lại biến thành màn tự hỏi tự trả lời.
“Chắc là để lên giường chứ gì. Sở hữu với chả không sở hữu, nghe phát ngán.”
Đến chính tôi nghe xong còn thấy lời mình buông ra cay nghiệt.
Đối tượng mộng tinh đầu tiên của tôi là phụ nữ.
Nói chính xác hơn thì phải là con cái. Đêm đó tôi nằm mơ thấy con Roxy nuôi ngoài vườn cứ rên rỉ rên rỉ suốt đêm khiến tôi bồn chồn lo lắng, sáng tỉnh dậy quần lót đã ướt sũng. Phải đến khi lớn thêm chút nữa tôi mới ý thức được đó gọi là mộng tinh.
Roxy không hề thích cha tôi. Có lẽ do linh cảm của loài vật, nó đã lờ mờ dự cảm được tương lai mình sẽ bỏ mạng dưới tay ông.
Vào ngày Roxy cắn vào tay cha và bị ông liên tục đá văng đi, người can ngăn ông không phải tôi mà là tài xế. Dẫu vậy cũng đã quá muộn, đêm đó Roxy ốm liệt giường và không bao giờ gượng dậy được nữa. Từ dạo đó, tôi không bao giờ nuôi thêm con vật nào. Bởi tôi luôn thường trực một nỗi ám ảnh rằng dù nuôi con gì, nó cũng sẽ chết dưới tay cha. Mộng tinh lần đầu của tôi có lẽ không xuất phát từ ham muốn tình dục, mà là từ nỗi sợ hãi.
Tôi trùm chăn kín mít, chỉ hé mỗi khuôn mặt ra ngoài.
Wagner kiên quyết từ chối vào nhà, chắc gã vẫn đang đứng túc trực ngoài cửa. Tôi chẳng buồn nhúc nhích, cũng chẳng có ý định bật nguồn chiếc điện thoại đã sập.
Cứ nằm ườn ra thế này, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Chỉ nhìn vào một mục tiêu thôi, đúng một mục tiêu duy nhất. Thu thập đủ mọi điều kiện để tìm ra ‘Wikileaks’, giao nộp cho Kwon Taeha rồi cuốn gói đến một nơi chẳng ai tìm thấy. Một miền quê hẻo lánh ngày chỉ có một chuyến xe buýt chạy qua cũng được, hay không phải là trang trại nuôi rong biển cũng chẳng sao.
Cuộc sống trốn chui trốn nhủi bấy lâu nay khiến tôi khó lòng quen ngay với việc được ngủ thẳng cẳng, nhưng chỉ cần tỉnh dậy và cảm thấy bình yên, thế là quá đủ rồi.
Rầm rầm— Tiếng đập cửa dội vào. Giờ này chưa đến lúc Jahan tan làm. Dẫu sao thì có Wagner canh gác nên tôi cũng chẳng buồn khóa cửa. Thấy tôi không có phản ứng gì, Wagner tự động mở cửa bước vào.
“Hawon.”
Tôi vẫn trùm chăn, chỉ ló mỗi cái mặt ra nhìn.
“Giám đốc Kwon gọi. Điện thoại cậu sập nguồn rồi.”
Wagner cởi giày bước vào, đưa điện thoại của cậu ta cho tôi. Trên màn hình hiển thị dòng chữ [Boss] cùng thời gian cuộc gọi đang trôi qua. Thấy gã có ý định tốt bụng áp sát điện thoại vào tai mình, tôi đành chui ra khỏi chăn đón lấy.
“Tôi đổi điện thoại rồi.”
[Cậu muốn đến gặp tôi, hay tôi đến tìm cậu.]
Giọng nói khàn khàn mang theo chút dư âm trầm lắng ấy như kéo tuột cơ thể tôi đang chìm dưới đáy nước lên bờ.
“Sáng nay vừa gặp, giờ lại gặp nữa sao.”
Phần thắt lưng vốn không bị để tâm giờ lại bắt đầu râm ran nhức mỏi.
[Định gặp để giúp cậu giải khuây chút thôi. Nghe nói cậu vừa đi gặp Tangbang về mà.]
Tôi đảo mắt lườm Wagner. Gã đã nhận lệnh phải báo cáo nhất cử nhất động của tôi, thì có tội tình gì đâu cơ chứ.
“Hôm nay tôi mệt nên muốn ngủ. Đằng nào thì lúc Jade Miller hoàn thành bản hợp đồng mới chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.”
[……Sao thế.]
“Gì cơ?”
[Thằng đó nói gì linh tinh với cậu à?]
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 65"