Chương 69
Mách lẻo, mách lẻo, đồ Nhật Bản. Tôi bỗng nhớ lại câu đồng dao hay hát hồi còn sống ở Hàn Quốc.
“Do what you want to do.” (Tùy anh vậy.)
Hình như đoạn sau của bài đồng dao đó là “sang Nhật mà chết đi” thì phải. Ngẫm lại mới thấy bài hát đó bạo lực hơn tôi tưởng.
Vừa ra khỏi cửa xoay, đám người da trắng đã dừng khựng lại trước chiếc sedan màu đen đỗ ngay phía trước. Wagner rút thứ gì đó từ túi áo vest ra rồi nhét vào tay tôi, là một chiếc điện thoại.
“……He might’ve commanded that way so that we do not talk so much. Then, let’s end our conversation here.” (……Có khi ngài ấy ra lệnh như vậy để tôi và cậu không nói chuyện với nhau quá nhiều. Vậy, cuộc hội thoại của chúng ta kết thúc ở đây nhé.)
Việc Kwon Taeha không muốn tôi và Wagner nói chuyện nhiều với nhau sao……. Tôi siết chặt chiếc điện thoại kiểu Hàn trong tay. Cùng lúc đó, cửa băng ghế sau mở ra, lộ ra đôi chân của Ale Kwon đã ngồi chễm chệ bên trong từ trước.
Wagner gật gật đầu.
“Đi. Đi theo sau. Có cái đó, an toàn.”
Gã đang ám chỉ chiếc điện thoại. Đằng nào thì trên người tôi cũng đã cấy sẵn chip định vị rồi. Chẳng hiểu sao cánh tay tôi lại nhói lên râm ran. Vừa ngồi vào băng ghế sau, Ale Kwon đã lên tiếng hỏi.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Canh thịt bò có vẻ ổn đấy. Xa cũng được, cứ đến chỗ ngài nói ban nãy đi.”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nói dối sao? Chuyện quán canh thịt bò là thật mà.”
Dẫu tôi chưa hề nói rõ điểm đến, chiếc sedan đã rục rịch lăn bánh.
“Chỗ đó thực sự khá xa. Tôi có hỏi qua khách sạn thì họ giới thiệu một quán khá ổn ở gần đây. Chúng ta đến đó đi.”
Đã định sẵn từ đầu rồi mà còn bày đặt hỏi tôi làm gì không biết. Chiếc xe lăn bánh chưa đầy 10 phút rời khỏi khách sạn đã đỗ xịch trước một nhà hàng Hanjeongsik (nhà hàng phục vụ cơm truyền thống Hàn Quốc) có phần mái ngói xanh lam tuyệt đẹp. Băng qua bãi đỗ xe trải sỏi, chiếc xe tiến sâu vào khu nhà phụ nằm tít bên trong. Trên khoảng hiên nhà bằng gỗ rộng rãi, những cô gái khoác lên mình bộ Hanbok thướt tha đang đứng nghênh đón chiếc xe tiến vào.
Tính cả xe của Wagner thì tổng cộng có ba chiếc tiến vào bãi đỗ. Trước khi tên da trắng ngồi ghế phụ kịp xuống mở cửa, tôi đã tự mình đẩy cửa bước ra.
“Lâu lắm rồi mới về lại Hàn Quốc, cậu thấy sao, có ngửi thấy mùi vị quê hương không?”
Ale Kwon bước ra từ phía cửa bên kia, cất tiếng hỏi. Tôi ngước nhìn phần mái ngói vút cao, buông lời đáp trả.
“Tôi đâu phải người thời Joseon đâu.”
Thứ khiến tôi nhung nhớ cố hương là cuộc sống trong quá khứ của chính mình, chứ chẳng phải vì kiến trúc Hanok này. Ale Kwon lại bật cười như thể thấy chuyện gì nực cười lắm.
Tôi và Ale Kwon được dẫn vào gian phòng thứ hai của khu nhà phụ, còn đám vệ sĩ da trắng cùng Wagner thì dàn hàng đứng canh gác trước cửa. Nghĩ đến cảnh Wagner thân cô thế cô bị bọn họ giở thói ma cũ bắt nạt ma mới, tự dưng tôi cũng thấy xót xa đôi chút.
“Wagner cũng sẽ ăn cùng. Lúc nãy ngài nói được đúng không?”
“Cậu thừa biết đó chỉ là lời mời lơi khách sáo cơ mà? Ngồi xuống đi, chỉ hai chúng ta ăn thôi.”
Giọng điệu mềm mỏng nhưng lại mang sắc thái vô cùng cứng rắn.
Trái với suy nghĩ của tôi rằng hắn sẽ lải nhải một tràng ngay từ đầu, Ale Kwon lại nhẩn nha nhai nuốt như đang thưởng thức từng món ăn được bưng lên. Mấy món như mộc nhĩ xào, gỏi hay lươn nướng vốn dĩ từ bé tôi đã chẳng đụng đũa nên ăn không hợp khẩu vị, tôi chỉ tập trung giải quyết món chả sườn nướng và sườn bò hầm.
“Sao, thức ăn không hợp khẩu vị à?”
“Không đâu, thịt ngon lắm.”
Ale Kwon liền dặn nhân viên phục vụ mang thêm những món tôi đã ăn hết. Bộ dạng của hắn cứ như một người đến đây để thưởng thức bữa ăn thực sự, chứ không phải để nói chuyện với tôi. Có lẽ vì hắn chẳng hề kén ăn nên trông còn giống người Hàn Quốc hơn cả tôi.
“Cậu nhìn gì thế.”
Ale Kwon nhấp một ngụm nước.
“Đang chờ xem ngài định mở lời lúc nào thôi.”
“Chuyện về quán canh thịt bò mà ông nội tôi từng rất thích ấy.”
Lần này hắn gắp một lát thịt bò sống thái mỏng bỏ vào đĩa của mình.
“Hồi còn rất nhỏ, tôi từng theo chân ông nội đến đó. Ông là người nặng lòng với Hàn Quốc hơn bất kỳ ai, nên dù bận rộn đến mấy, mỗi tháng ông đều ghé thăm ít nhất một lần.”
Tôi chỉ lẳng lặng dùng đũa gẩy gẩy đĩa sườn mới được mang lên.
“Đến thời trung học thì tôi vào trường nội trú, nên không thể thường xuyên về Hàn Quốc như lúc bé nữa. Mà ông nội cũng mất trước khi tôi vào cấp hai, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Hồi bé tôi thấy vị canh thịt bò đó lạ lắm. Khác với bây giờ, có lẽ lúc đó tôi vốn dĩ không hợp khẩu vị với món ăn Hàn Quốc. Nhưng khi lớn lên, thỉnh thoảng vẫn nhớ lại nên tôi đã thử cất công tìm đến quán canh thịt bò đó. Thế nhưng…”
Hắn bỏ miếng thịt bò sống vừa gắp vào đĩa vào miệng. Tôi hờ hững nhìn Ale Kwon chờ đợi câu nói tiếp theo.
“Chỉ còn trơ lại nền móng. À, tôi không nói dối đâu. Việc tôi cất công tìm đến quán canh thịt bò chỉ còn trơ lại nền móng đó là sự thật. Điều kỳ lạ là người phá bỏ quán canh thịt bò đó lại chính là ông nội tôi. Lại còn ngay vào năm sau cái lần ông dẫn tôi đến đó. Vậy mà cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn luôn trân quý quán ăn ấy. Cậu không thấy lạ sao? Tại sao ông lại nhung nhớ một cửa tiệm do chính tay mình phá bỏ chứ.”
Thật khó để nắm bắt được thông điệp mà Ale Kwon muốn truyền tải. Tôi cũng chẳng có hứng thú muốn nghe chuyện quá khứ của hắn, mà trông hắn cũng chẳng giống loại người thích nói mấy lời vô thưởng vô phạt.
“Đến bản thân ông nội cũng không hề nhớ rằng mình đã phá bỏ quán canh đó.”
“Chắc do tuổi tác nên ông bị đãng trí chăng.”
“Không phải vậy đâu. Ở thời điểm dẹp bỏ quán canh thịt bò, ông vẫn còn rất minh mẫn. Nên tôi đã thử tìm hiểu lý do, nhưng lại chẳng thể tìm thấy người chủ quán đâu cả.”
Ale Kwon khẽ hếch mắt nhìn vào không trung như đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ.
“Đến khi trưởng thành thì tôi chẳng cần cất công tìm kiếm cũng tự ngộ ra lý do. Rằng đó là căn bệnh tâm thần lưu truyền trong gia tộc chúng tôi. Tự tay phá bỏ rồi mà lại chẳng nhớ gì, cậu không thấy buồn cười sao?”
Ale Kwon cười khùng khục, nhưng lòng bàn tay tôi lại bắt đầu rịn mồ hôi.
“Cậu đừng lo, không đến mức nghiêm trọng lắm đâu. Tôi cũng thuộc người hoàn toàn tỉnh táo mà.”
“Tại sao ngài lại…… nói với tôi những chuyện này?”
“Ây da, cậu Louis đâu có ngốc. Cậu thông minh lắm mà?”
“Ngài đang ám chỉ Giám đốc Kwon cũng mắc bệnh tâm thần sao?”
“Cậu nghĩ sao? Cậu là người tình, chẳng lẽ lại không biết rõ sao?”
“Chà, theo như tôi thấy, Giám đốc Kwon là một người cực kỳ bình thường.”
Tuy chuyện làm tình thì có vẻ không phải như vậy.
“Ừm, tôi cũng nghĩ thế. Trong mắt tôi Kwon Taeha cũng rất giống một người bình thường. Cậu có biết tại sao Taeha lại thay mặt Chủ tịch STA gánh vác mọi lịch trình không?”
Chủ tịch trên danh nghĩa của STA Corporation là Kwon Yijae, cha của Kwon Taeha. Tuy nhiên, ngay cả trước khi STA Füssen khai trương, từ Tangbang cho đến những người xung quanh đều gọi Kwon Taeha là ‘Giám đốc’. Vì anh ta vừa là sếp vừa là giám đốc của tôi nên tôi cũng gọi như vậy, ban đầu tôi chỉ thoáng nghĩ chắc do thói quen xưng hô của người khác thôi.
“Vì cha của Taeha không được tỉnh táo. Có lẽ ông ấy là người bệnh nặng nhất trong gia tộc chúng tôi đấy.”
Sự mỉa mai của Ale Kwon khiến đầu óc tôi trở nên lạnh buốt.
“Ngài Ale Kwon……. Tuy tôi không có người thân, nhưng nếu có người anh em họ nào buông lời bêu rếu cha mình, chắc chắn tôi sẽ thấy vô cùng khó chịu. Bất kể sự thật có ra sao đi chăng nữa.”
Ale Kwon mở to mắt như thể thấy rất bất ngờ.
“Nghe này, cậu Louis. Tôi vốn muốn gọi cậu là Hawon, nhưng ấn tượng về cậu với cái tên Louis trong tôi lại quá mạnh mẽ, nên khi chỉ có hai người tôi sẽ gọi là Louis nhé.”
“Ngài cứ gọi tùy ý.”
“Rõ ràng Taeha đang muốn chiếm đoạt một thứ gì đó từ cậu đúng không?”
Đây rồi, thứ mà Ale Kwon muốn nói tới.
“Anh ta muốn có tôi.”
Nếu không có tôi thì không thể tìm được ‘Wikileaks’, nên câu đó cũng chẳng sai.
Ale Kwon dùng đầu ngón tay lướt dọc theo miệng ly nước. Lướt được chừng nửa vòng, hắn khẽ ngước mắt lên nhìn tôi.
“Được rồi, chúng ta kết thúc màn rào đón vòng vo ở đây thôi.”
Tôi vờ chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần rồi từ từ luồn tay ra sau chạm vào cây bút đang giắt ở túi quần. Dù câu chuyện có đi đến đâu thì việc ghi âm lại cũng chẳng có hại gì. Tranh thủ lúc Ale Kwon không để ý, tôi lén bấm nút, chợt nhớ lại cảnh cha tôi ghi hình trò Russian Roulette của Kwon Taeha. Tôi hoàn toàn không muốn giống cha ở khía cạnh này. Nhưng dù sao thì đây cũng chẳng phải để uy hiếp Ale Kwon, nên không việc gì phải bận tâm.
“Cái đợt hai người dùng bữa cùng Taeha trên tàu Max ấy, cậu Louis từng nhắc đến con số 160 tỷ đúng không.”
Tôi khẽ chớp mắt một cách gượng gạo.
“160 tỷ, à không, thêm 10 tỷ nữa, cậu có bằng lòng trở thành người của tôi không?”
Điều khoản chưa từng xuất hiện trong bản hợp đồng mới…….
Nếu tìm được ‘Wikileaks’ mà không giao nộp cho Kwon Taeha, tôi sẽ phải đền khoản tiền vi phạm hợp đồng lên tới 1000 tỷ won (tương đương 10 tỷ đô la Hồng Kông). Con số 170 tỷ won mà Ale Kwon vừa đưa ra lúc này thực chất là một cách nói khác của việc hắn muốn chiếm đoạt ‘Wikileaks’, và lúc này tôi tuyệt đối không thể đáp ứng được điều đó.
1000 tỷ won. Một con số chỉ khiến người ta biết cười khẩy. Giả sử nếu chưa ký bản hợp đồng mới, liệu tôi có chấp nhận lời đề nghị này không?
“Cậu cần thời gian suy nghĩ sao?”
“Ngài đang bảo tôi phản bội Giám đốc sao?”
“Sự phản bội chỉ tồn tại khi có sự gắn kết về mặt tình cảm, còn trong thương trường thì từ ‘phản bội’ không có giá trị gì. Chẳng qua chỉ là đưa ra một lựa chọn mang lại lợi ích cao hơn cho bản thân thôi.”
“Tôi không rõ ngài Ale Kwon đang khao khát thứ gì to tát đến thế, nhưng e rằng nó chẳng xứng với cái giá đó đâu.”
“Chuyện đó để tôi quyết định.”
Tức là ‘Wikileaks’ do cha tôi tạo ra dư sức xứng đáng với giá trị 170 tỷ won. Hoặc có thể còn hơn thế nữa.
“Sao cậu lại cười?”
“Chẳng lẽ ngài đang ôm mộng thống trị thế giới sao?”
“Haha, một thế giới mà chỉ cần số tiền cỏn con đó là thống trị được thì còn gì là thế giới nữa.”
Việc nắm giữ ‘Wikileaks’ trong tay sẽ mang lại cho Ale Kwon khoản lợi nhuận khổng lồ vượt quá 170 tỷ won, hoặc có một bí mật động trời về Ale Kwon tuyệt đối không được phép rò rỉ, chỉ có thể là một trong hai trường hợp này, và khả năng cao là vế trước. Chắc chắn món hời mang lại lớn hơn số tiền hắn đưa ra rất nhiều.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dù Kwon Taeha đã ở bên tôi khá lâu, nhưng chưa bao giờ anh ta cư xử như Ale Kwon. Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ hỏi về khoản nợ của tôi, và ném ra đúng số mồi tương đương với món tiền đó.
Dù với Kwon Taeha, thứ đó cũng có giá trị ngang ngửa như thế.
“Lúc nãy tôi bảo cười thì cứ đơ ra, giờ thì lại tươi tắn ghê nhỉ. Điệu cười bí hiểm đó có ý nghĩa gì thế?”
“Tôi từng tự đắc cho rằng mình cũng khá thông minh, nhưng có lẽ do lăn lộn dưới đáy xã hội quá lâu nên đâm ra lại ngô nghê trong chuyện làm ăn.”
“Cậu Louis, cậu bị hố trong vụ giao dịch với Taeha rồi.”
Ale Kwon cất lời như thể hắn ta mới là người mang lại mối hời cho tôi.
“Cũng không hẳn là hố đâu.”
Chỉ là đưa đúng số tiền tôi cần thôi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 69"