Chương 68
Tôi ngoắc tay vào bịt mắt rồi khẽ kéo lên. Có cần thiết phải đối phó với Ale Kwon ở phía bên kia vách ngăn riêng tư này không? Phớt lờ hoàn toàn hay ứng phó qua loa có vẻ đều không phải là cách hay. Dù là cách nào thì cũng chẳng cần chuốc vạ vào thân làm gì. Tôi lại kéo chiếc bịt mắt vừa nhấc lên xuống. Chỉ cần nghĩ đến một điều thôi, đó là tìm xưởng xay trước tiên. Vấn đề là tất cả đều phụ thuộc vào trí nhớ thuở nhỏ của tôi.
Đi xe của cha từ Seoul xuống chắc cũng ngót nghét 2 tiếng, tôi chỉ nhớ mang máng địa danh tên là Hwaseong. Thậm chí đến tên của ông nội tôi cũng chẳng nhớ rõ. Ông mất vào khoảng năm tôi chín tuổi, và trước đó số lần về thăm xưởng xay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giữa tầm nhìn tối om trước mắt, tôi thử phác họa lại hình dáng xưởng xay. Phía sau là rừng hạt dẻ rậm rạp, còn phía trước là cánh đồng muối trải dài, một khung cảnh thôn quê thực sự chẳng có gì đặc biệt.
Tôi hít một hơi thật sâu. Bầu không khí dẫu mang theo hơi ẩm nhưng vẫn vương chút hanh khô táp vào da thịt. Cái nắng chói chang dội thẳng xuống đỉnh đầu xem chừng vẫn còn dịu hơn ở Ma Cao. Dù chuyến bay không dài nhưng cảm giác mệt mỏi lại ập đến rã rời. Cứ như thể tôi vừa kết thúc một chuyến hành trình dài đằng đẵng đầy nhọc nhằn và giờ mới được về đến nhà.
Tiếng mẹ đẻ vang lên từ tứ phía nghe sao thật xa lạ. Ở Ma Cao, khoảnh khắc tôi cảm thấy cô đơn nhất là khi nghe tiếng trẻ con cười đùa, ríu rít bằng một thứ ngôn ngữ mà mình không hiểu. Mỗi lần nhìn đám trẻ con bản địa, căn bệnh nhớ nhà lại tái phát khiến nỗi cô đơn trào dâng. Giờ đây, khi Hàn Quốc cũng trở nên xa lạ đến nhường này, vị điếu thuốc trên môi bỗng trở nên đắng ngắt.
Những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, chẳng biết đã sừng sững ở đó từ bao giờ, khoảng cách giữa các tòa nhà khá rộng rãi. Cây xanh cũng dễ tìm thấy hơn ở Ma Cao.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là có quá nhiều phụ nữ xinh đẹp vượt xa suy nghĩ của tôi. Những cô gái ra vào khách sạn, hay những nữ sinh nhăn mặt lướt qua làn khói thuốc đều sở hữu làn da trắng ngần, nét mặt thanh tú. Trên bức tường cao ngang hông, những bụi cỏ xanh mướt được trồng làm cảnh nối nhau thành một hàng dài.
Tôi tựa lưng vào đó, đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại. Vừa ra khỏi cổng chính khách sạn đi được tầm 5 phút, sở dĩ tôi phải đứng khựng lại chỗ này là vì Wagner.
Gã cứ bám rịt lấy tôi, trố mắt lườm nguýt dò xét xung quanh khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý của bao người. Tôi hỏi gã tự dưng làm quá lên thế làm gì, thì lý do là ở Hàn Quốc không được phép mang theo đạn thật. Nói tóm lại là hiện giờ Wagner đang tay không tấc sắt. Tôi thầm nghĩ cái gã dư sức hạ gục hai chục tên du côn bằng tay không này thì có gì mà phải lo lắng chứ. Với lại, dẫu chẳng phải ở Hàn Quốc thì cũng làm gì có ai định lấy súng bắn tôi đâu. Chắc do từng có vũ khí trong tay giờ lại không có nên Wagner mới sinh ra cảnh giác cao độ như vậy.
Chắc do ban nãy bị tôi mắng một trận nên giờ Wagner đang đứng cách một đoạn xa lẳng lặng làm nhiệm vụ bảo vệ.
“Anh không đói à?”
Wagner xòe bàn tay to như cái vung nồi ra, úp sát vào tai.
“Tôi hỏi anh có đói không.”
Tôi cất cao giọng hơn.
“Đói.”
“Đi ăn set thịt nướng Bulgogi không?”
Tôi vẫy tay ra hiệu cho gã lại gần.
“Đảm bảo ngon hơn hẳn ở Ma Cao luôn. Mấy chỗ đó chẳng qua chỉ bắt chước được hương vị thôi.”
Nói thật thì chính tôi cũng chẳng nhớ mùi vị suất Bulgogi ăn ở Hàn Quốc ra sao nữa. Cái này người ta gọi là niềm tự hào dân tộc sao?
“Ăn. Bulgogi, tốt.”
Trong ví tôi lúc này đang nhét một xấp tiền giấy đã được đổi sang tiền Hàn. Đó là phí hoạt động do Jade Miller đưa. Tuy có nhận được cả thẻ Visa nữa, nhưng chỉ với số tiền mặt trong tay chắc cũng đủ cho tôi tiêu xài rủng rỉnh suốt vài tháng.
“Đổi Bulgogi lấy thịt bò nướng thì sao? Anh biết bò Hanwoo không?”
Nghĩ đến món thịt bò Hanwoo sau 14 năm ròng rã khiến tôi ứa cả nước miếng. Có thực mới vực được đạo, tôi tự bào chữa với bản thân rằng cứ ăn cái đã, hôm nay phải nghỉ ngơi thật thoải mái rồi từ ngày mai bắt đầu hành động cũng chưa muộn.
Tôi lục lọi túi quần nhưng chỉ chạm vào bao thuốc lá và chiếc thẻ từ phòng khách sạn. Lúc này mới sực nhớ ra vì sợ đánh rơi nên tôi đã nhét ví vào tận sâu trong ba lô rồi. Trong lúc lê bước lững thững quay lại khách sạn, tôi không quên cằn nhằn Wagner thêm một trận, bảo gã bớt trợn trừng mắt lên nhìn quanh đi.
Tôi cầm chiếc thẻ từ vừa móc ra khỏi túi quần sau, bước qua cánh cửa xoay của khách sạn. So với các khu nghỉ dưỡng ở Ma Cao thì quy mô của khách sạn này khá nhỏ, nhưng ánh đèn vàng cùng không gian nội thất hiện đại thì ở đâu cũng na ná nhau.
Ở sảnh chờ, có năm gã bận vest đang tụ tập một cách vô cùng nề nếp. Đám người trông cứ như anh em da trắng của Wagner đang bảo vệ cho một người đàn ông ngồi trên sofa, chính là Ale Kwon. Tuy không đến mức kinh ngạc như lúc phát hiện hắn ngồi ngay ghế bên cạnh trên máy bay, nhưng thú thực là tôi vẫn thấy bối rối không kém. Thay vì làm ngơ quay đi, tôi chọn cách tiến lại gần Ale Kwon đang vẫy tay chào mình. Wagner trút một tiếng thở dài thườn thượt, mạnh đến mức làm bay cả tóc tôi.
“Lần này có vẻ lại vô tình lưu trú chung một khách sạn rồi nhỉ.”
“Làm gì có chuyện đó. Từ ghế cạnh bên trên máy bay cho đến khách sạn này, tất cả đều là do tôi bám theo cậu đấy chứ.”
“Lời anh muốn nói với tôi lẽ nào lại là những lời không thể thốt ra trước mặt Giám đốc Kwon sao?”
“Đói rồi, đi ăn cùng nhau bữa cơm đi.”
Ale Kwon khẽ mỉm cười dịu dàng. Gọi hắn là kẻ bám đuôi thì quả thật hơi áy náy nếu xét đến diện mạo hay cái bối cảnh hiển hách đằng sau. Thế nhưng việc hắn cứ lẽo đẽo bám theo tôi thế này chỉ khiến bụng dạ tôi thêm khó chịu.
“Rốt cuộc ngài muốn nói chuyện gì mà phải cất công đến mức này, tôi sẽ lắng nghe xem sao.”
“Giọng điệu cậu xấc xược thật đấy. Ra đây là gu của Taeha sao?”
Nét mặt hắn vẫn bình thản. Mái tóc đen nhánh cùng đôi đồng tử còn đen hơn thế chứng tỏ hắn đích thị là người Hàn, và hoàn toàn không mang chút cảm giác lạc lõng nào giữa thành phố này.
“Không đâu, tôi luôn tỏ ra lễ phép với Giám đốc Kwon đấy chứ.”
“Ý cậu là cỡ như tôi thì cậu chẳng thèm để vào mắt đúng không?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
“Vậy thì quán canh thịt bò kia khá xa đấy, chúng ta cứ giải quyết bữa ăn ở quanh đây thôi.”
Ngay từ đầu, chuyện quán canh thịt bò kia có khi là lời nói dối, đằng nào chuyện ăn uống cũng chỉ là cái cớ. Tôi thừa biết sự dai dẳng bám riết cho đến khi đạt được mục đích của hắn, bởi tôi từng vì gã đàn ông này mà phải nghỉ làm ở sòng bạc trọn nửa tháng trời còn gì.
“Tôi lên phòng một lát rồi sẽ xuống.”
Ý bảo ăn uống thì để sau đó tính tiếp.
“Tôi đã chờ đợi đủ lâu rồi, cậu liệu mà xuống nhanh đi.”
Ale Kwon cúi nhìn đồng hồ rồi buông lời. Tôi không đáp, chỉ ra hiệu cho Wagner đi theo. Suốt lúc đi đến thang máy Wagner không hé răng lấy nửa lời, và cuối cùng phải đợi đến khi bước ra ở tầng 9, gã mới chịu mở miệng.
“Nguy hiểm. Boss đó.”
“Tôi cũng biết.”
“Không nghe. Chuyện này.”
“Ý anh là Kwon Taeha cũng không biết chuyện Ale Kwon đến đây hả?”
“Cái đó không biết. Tôi.”
Wagner vừa áp chiếc thẻ từ vào cửa đã vươn tay vặn tay nắm cửa mở ra. Tôi bỏ qua Wagner đang đứng canh cửa mở toang, đi vào lôi chiếc ba lô cất trong két sắt của phòng ra, nhét chiếc ví cùng cây bút nghe lén vào túi quần sau. Thứ quan trọng duy nhất còn sót lại trong ba lô là bản hợp đồng Jade Miller mang đến vào sáng nay. Trong bản hợp đồng mới mà Miller mang tới, có thêm một điều khoản chưa từng xuất hiện trước đây.
Dù sao thì nó cũng liên quan đến việc vi phạm hợp đồng từ phía tôi, nên tôi chẳng cần phải nhọc lòng bận tâm. Đến nước này rồi tôi còn vi phạm được chuyện gì nữa cơ chứ……. Dẫu có kẻ nào lấy cắp bản hợp đồng thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi vẫn cẩn thận đặt lại mật khẩu két sắt.
“Hawon.”
“Gì.”
“Vừa nãy. Nguy hiểm. Tôi giải thích sai rồi.”
Wagner tiện tay đóng cửa giúp tôi, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi liếc nhìn gã trong lúc cả hai bước lại về phía thang máy.
“Hawon, đá quý của Boss.”
“Hả?”
“……Đá quý… À! Báu vật. Nổi giận. Boss.”
“Anh đang muốn nói gì thế?”
Wagner gãi gãi cái đầu trọc lốc. Có vẻ như gã đang muốn truyền đạt một ý niệm phức tạp nào đó nhưng khả năng tiếng Hàn lại bất lực.
“Cậu, đồ vật quan trọng của Boss. Người? Đúng rồi. Cậu. Người của Boss.”
Có vẻ trong từ điển của Wagner thì Đá quý = Quan trọng.
“Đành rằng tôi là người của Kwon Taeha rồi, nhưng thế thì sao?”
“Cẩn thận đàn ông. Hawon sẽ quyến rũ. Giám sát.”
Khuôn mặt tôi phản chiếu qua tấm gương thang máy ngẩn ngơ như người mất hồn.
Chắc Kwon Taeha đánh giá phía dưới của tôi quá ư là rẻ rúng rồi nhỉ? Tôi bức xúc đến mức không thốt nên lời.
“Nói tóm lại là anh ta bảo anh giám sát xem tôi có đi quyến rũ mấy thằng đàn ông khác hay không chứ gì?”
“Hawon thông minh.”
“Dẹp đi.”
Tôi gạt phắt bàn tay đang giơ ngón cái lên của Wagner ra. Dù không đến mức bị coi là trai bao, nhưng bị đối xử như hạng người đó khiến tâm trạng tôi chùng hẳn xuống. Mà khoan, Kwon Taeha nghĩ tôi thế nào thì có liên quan gì đâu chứ? Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy tồi tệ đến thế này.
Khi trở lại sảnh, tôi không còn thấy bóng dáng Ale Kwon đâu nữa, chỉ thấy mấy gã da trắng mặc vest từng đứng cạnh hắn. Vừa phát hiện ra tôi, cả đám đồng loạt tiến lại gần.
“The vice president is waiting for you.” (Phó chủ tịch đang đợi cậu.)
Một gã da trắng tóc nâu nhạt cất lời một cách cứng nhắc. Trông bộ dạng như đang âm thầm đấu trí đọ sức với Wagner vậy.
“Where is he?” (Ngài ấy đang ở đâu?)
Nghe tôi hỏi lại, đám người da trắng liền xoay người hướng về phía cửa ra vào.
“He is in the car. We will escort you to the car.” (Ngài ấy đang ở trong xe. Chúng tôi sẽ hộ tống cậu ra xe.)
“There is no need for an escort. Just tell us the destination and we will follow after you.” (Không cần phải hộ tống đâu. Cứ nói địa điểm, chúng tôi sẽ đi theo sau.)
Gã tóc nâu nhạt lộ rõ vẻ lúng túng.
“We are not sure about the destination.” (Chúng tôi cũng không rõ điểm đến.)
“Then, lead us to the car.” (Vậy thì đi trước dẫn đường ra xe đi.)
Đằng nào thì cũng ra cửa có người mở sẵn, cái trò hộ tống này chẳng có ý nghĩa gì. Dẫu vậy, có lẽ nhờ nãy giờ cứ phải nói mấy câu ngắc ngứ với Wagner nên giờ được nói một tràng, tôi cảm thấy dễ thở hơn chút đỉnh. Một gã da trắng lại không biết tiếng Anh thì đúng là có tiếng mà không có miếng. À phải rồi, chính xác thì gã là người Đức mà.
“Giá mà anh cũng biết bắn tiếng Anh như bọn họ thì tốt biết mấy. Bất đồng ngôn ngữ mãi thế này bức bối chết đi được.”
Tôi lẩm bẩm càu nhàu. Mấy gã da trắng đang đi phía trước, còn Wagner thì đi sát cạnh tôi.
Wagner bặm chặt quai hàm, rồi cũng hạ giọng đáp lại.
“To be honest…….” (Nói thật thì…….)
Tôi quay phắt sang nhìn, tự hỏi không biết những lời vừa rồi có phải phát ra từ miệng Wagner hay không.
“I am not that bad at English. But, boss told me not to use English.” (Tiếng Anh của tôi cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là Boss cấm tôi dùng thôi.)
Thậm chí, khác hẳn với lúc nói tiếng Hàn, giọng tiếng Anh của gã trầm ấm hơn hẳn.
“Tại sao?”
“Not sure about that. I just act based on the given command. I’m going to report to the boss about how you and I just conversed in English.” (Cái đó thì tôi không rõ. Tôi chỉ hành động theo chỉ thị. Tôi sẽ báo cáo lại với Boss việc tôi và cậu vừa giao tiếp bằng tiếng Anh.)
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 68"