Chương 71
Lẽ ra bị nhìn chằm chằm như thế phải thấy khó chịu, nhưng sự bất an vô cớ bám riết từ lúc ở trên máy bay giờ đây lại dần lắng xuống, và tôi dường như đã hiểu ra lý do. Ở Hàn Quốc, tôi chẳng có lấy một ai thân thích. Dẫu luôn khao khát được trở về, nhưng tôi không còn lại gì cả: không cha mẹ, không anh em, không một mối quan hệ nào níu giữ. Ở Ma Cao, tôi là một kẻ ngoại quốc, nhưng tôi cũng chẳng thể tìm được một bến đỗ bình yên ngay trên chính quê hương mình.
Việc có một người để cùng ăn bữa cơm, cùng hàn huyên chuyện tại nơi quê cha đất tổ mà chẳng một ai nhớ đến sự tồn tại mang lại cho tôi một cảm giác an tâm lạ lùng. Trớ trêu thay, người mang lại cho tôi cảm giác an toàn đó lại chính là Kwon Taeha.
“Anh về Hàn Quốc một mình mà không mang theo vệ sĩ sao?”
Tôi gắp miếng thịt nướng vừa chín tới bỏ vào miệng. Cảm giác miếng thịt tan chảy trong miệng đúng là thế này đây.
“Nếu mấy con chó đó làm tốt việc của mình thì chắc đang bám đuôi quanh đây thôi.”
Tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng gã vệ sĩ da trắng nào.
“Vệ sĩ của Giám đốc chắc hẳn là một ninja da trắng rồi.”
“Trừ phi là sự kiện chính thức, còn không thì tôi cũng không cần bảo vệ gắt gao làm gì. Đâu như Ale, lúc nào cũng lo ngay ngáy bị bắt cóc nên cứ khư khư giữ mạng.”
Cô nhân viên với nụ cười thân thiện dùng kéo cắt thịt rồi chia đều những miếng đã chín vào đĩa cho tôi và anh ta. Ngay khi cô ấy cúi chào rồi rời đi, khóe môi Kwon Taeha khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Yên tĩnh thật đấy.”
Thực ra xung quanh cũng có vài nhóm khách khác nên dùng từ ‘yên tĩnh’ thì hơi sai. Thỉnh thoảng tiếng trò chuyện rôm rả từ các bàn xung quanh vẫn văng vẳng lọt vào tai khá ồn ào.
“Chọn thời điểm bay sang Hàn Quốc cũng chuẩn xác đấy. Ở Đức giờ cũng đang xôn xao chẳng kém gì Ma Cao đâu.”
“Là vì chuyện người tình đồng giới của người thừa kế tập đoàn STA sao?”
“Guido Westerwelle cũng kết hôn với đàn ông đấy thôi, đời tư của tôi thì ảnh hưởng gì đến bọn họ chứ. Chẳng qua chỉ là tin lá cải.”
“Người đó chắc phải là nhân vật tầm cỡ lắm nhỉ?”
“Từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cho đến nhiệm kỳ 2 của Merkel cơ mà, cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ?”
Nếu so sánh ở Hàn Quốc thì có lẽ tương đương với việc Thủ tướng kết hôn với đàn ông chăng? Quả là một nhân vật vĩ đại, tôi thầm nghĩ rồi kết thúc dòng cảm thán trong đầu.
Bữa ăn Hanjeongsik vốn dĩ cứ nghèn nghẹn ở cổ họng giờ như được đẩy xuống dạ dày. Khoảnh khắc chấm miếng thịt bò mềm mại vào tương ssamjang quả thực khiến người ta không khỏi xúc động.
Dù ở Ma Cao người ta có bán tương ớt hay ssamjang, nhưng muốn tìm được món thịt nướng than hoa kiểu Hàn Quốc thế này quả thật vô cùng hiếm hoi. Canh tương đậu thơm phức cùng mấy món ăn kèm dọn sẵn, với tôi, là mâm cao cỗ đầy họa hoằn lắm cả năm mới được thưởng thức một lần. Bấy lâu nay cứ tưởng mình ăn chỉ để duy trì sự sống nên chẳng hề có thói tham ăn, giờ mới vỡ lẽ có lẽ là do đồ ăn Ma Cao không hợp khẩu vị mà thôi.
“Lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn ngon miệng thế này đấy.”
Kwon Taeha nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Anh thì thấy tôi ăn được mấy lần mà nói.”
“Lúc ở trên tàu Max chẳng thấy suốt còn gì. Lần nào cũng chỉ đụng đũa qua loa rồi đứng lên.”
“Tôi không thích đồ Âu, đồ Hoa cũng vậy.”
“Ale dẫn cậu đi ăn ở đâu?”
“……Một nhà hàng Hanjeongsik.”
Chẳng phải nhất cử nhất động của tôi đều được Wagner báo cáo lại cho anh rồi sao? Bộ dạng của anh ta cứ như thể không biết thật vậy. Dù sao thì bụng cũng lưng lửng rồi, từ giờ trở đi là lúc tôi phải cất công xây dựng lại lòng tin với Kwon Taeha.
“Ale Kwon bảo sẽ cho tôi 170 tỷ won.”
“Thế thì tiếc thật đấy.”
Đúng vậy, nếu tôi chưa ký bản hợp đồng mới, biết đâu đã nhảy sang thuyền của Ale Kwon rồi. Thay vì dùng mấy lời nịnh bợ dư thừa, tôi chọn cách thành thật một chút.
“Nói không có chút tiếc nuối nào thì không đúng. Nhưng như tôi đã nói trước đây, chỉ cần Giám đốc giữ đúng giao kèo, tôi tuyệt đối không phản bội. Với lại…….”
“Với lại.”
Thấy tôi ngập ngừng, Kwon Taeha liền gặng hỏi.
“So với gã đàn ông có sở thích nhồi bông, tôi vẫn thấy Giám đốc dễ chịu hơn.”
Kwon Taeha lướt nhìn tôi bằng nụ cười uể oải. Ánh mắt đó như muốn khích lệ tôi nói thêm đi, bộc lộ rõ sự hứng thú từ tận đáy lòng.
“Nếu Giám đốc đạt được mục đích, tôi sẽ trở thành người tự do, điều đó là chắc chắn chứ?”
“Cậu nghĩ tôi sẽ không buông tha cho cậu sao?”
“…….”
“Đừng bận tâm mấy chuyện này, hãy lo tập trung vào việc nhanh chóng nắm thứ đó trong tay đi.”
Cô nhân viên vừa đặt vỉ thịt mới lên nướng, Kwon Taeha và tôi cũng ngừng câu chuyện. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, tâm trí tôi trôi dạt về ngôi nhà cũ. Giờ này chắc nó đã thuộc sở hữu của một kẻ xa lạ nào đó rồi. Những dòng chữ đỏ chót viết loằng ngoằng trên tường và dưới sàn nhà cho đến tận bây giờ vẫn luôn ám ảnh tôi bằng những lời nguyền rủa cay độc. Chưa biết chừng, cuộc đời tôi ra nông nỗi này là do bị vận vào những lời nguyền rủa từ những kẻ mang lòng oán hận cha tôi cũng nên.
Lạch cạch, lạch cạch, cô gái vừa trổ tài cắt thịt điêu luyện đã lui gót. Miếng thịt chưa chín hẳn tươm đầy nước. Tôi dùng đũa ấn mạnh một cái, máu đỏ rỉ ra lênh láng.
“Rốt cuộc ‘Wikileaks’ chứa đựng thứ gì kinh thiên động địa mà cả Giám đốc và Ale Kwon đều điên cuồng săn lùng như vậy?”
“Đúng rồi ha, cậu có thấy Ale ra đòn mạnh hơn tôi tưởng không?”
Kẻ muốn hốt trọn báu vật với cái giá bèo bọt đúng là không biết ngượng.
“Giờ ngẫm lại mới thấy năng lực thương lượng của Giám đốc quả là cao tay đấy.”
“Đứng ở vị trí của tôi, dù không biết cũng phải làm ra vẻ như tường tận mọi thứ. Về điểm này, chẳng phải Ale nắm giữ nhiều sự thật hơn tôi hay sao?”
Tôi điềm tĩnh nhai miếng thịt đã bị nướng quá lửa đâm ra hơi dai.
“Ý ngài là ngay cả ngài cũng không nghĩ nó đáng giá 170 tỷ sao?”
“Nếu không có Ale, chắc tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của ‘Wikileaks’, mà cũng chẳng màng quan tâm làm gì.”
Đây mới đúng là một sự thật chấn động.
Cuộc đối thoại giữa Kwon Taeha và tôi ngỡ như tìm thấy điểm chung nhưng cuối cùng lại chẳng thể dung hòa. Tất cả là vì cả tôi và anh ta đều ôm trong lòng quá nhiều bí mật. Đã đi đến bước đường này rồi, còn gì để mà giấu giếm nữa chứ.
“Thế Giám đốc định dùng thứ đó để làm gì.”
Tuy tôi thừa biết anh ta sẽ chẳng bao giờ chịu hé răng.
“Là phòng thủ chứ không phải tấn công.”
“Nghe có vẻ như anh không định dùng nó vào việc xấu nhỉ.”
“Ale định dùng nó làm quân bài tấn công, nên tôi phải coi nó là quân bài phòng thủ chứ sao.”
“Đối tượng mà Ale Kwon nhắm đến là…….”
“Kẻ thù ở ngay bên trong nội bộ. Nói cách khác, anh ta sẽ bắt đầu triệt hạ từ những kẻ gần gũi nhất.”
Kẻ mà Ale Kwon thèm khát tấn công chính là Kwon Taeha. Hắn muốn lợi dụng những bí mật liên quan đến Kwon Taeha hoặc tập đoàn STA được ghi chép trong ‘Wikileaks’ để lật đổ chính người thân của mình. Dẫu phương thức có phần méo mó, lệch lạc, nhưng cha tôi vẫn một mực yêu thương tôi, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì con cái. Trái lại, cha mẹ Kwon Taeha từng nhẫn tâm từ bỏ anh ta trong vụ bắt cóc, vậy nên việc những kẻ cùng chung ruột thịt muốn ăn tươi nuốt sống nhau cũng chẳng có gì lạ.
Làm sao có thể như vậy được chứ?
Giả sử Jahan bị bắt cóc, tôi sẵn sàng đi ăn cướp để lo đủ tiền chuộc. Đó mới là lẽ thường tình, mới là con người.
[Cha chưa bao giờ dám khinh thường thế giới này, nhưng có lẽ vì trên thế giới này nhan nhản những ngọn cỏ mang kịch độc như cha, nên lũ dã thú đã sinh ra kháng thể mất rồi. Cha đã không lường trước được điều đó.]
Thứ mà cha tôi đã ngộ ra, giờ đây tôi cũng đã thấu hiểu. Bọn chúng mới đích thị là loài dã thú mang bộ gen dị biệt, nằm ngoài chuỗi thức ăn thông thường. Ngay từ đầu, bọn chúng đã hành động gạt bỏ mọi cảm xúc. Huyết thống, bạn bè chẳng qua cũng chỉ là chướng ngại vật cản đường kinh doanh mà thôi. Bọn chúng là lũ quái vật sẵn sàng nhai đầu đồng loại mà chẳng hề mang chút tội lỗi.
Ngay từ đầu, ấn tượng của Jahan về Kwon Taeha là sự khiếp sợ. Hóa ra, thằng nhóc còn nhìn thấu bản chất của anh ta trước cả tôi, kẻ bị món tiền 4 tỷ che mắt mà chẳng nhìn thấy gì khác.
Thế mà tôi còn hoang tưởng đòi thao túng trái tim người đàn ông này, đúng là nực cười.
‘Dù tôi có phải lòng cậu, thì cũng đừng hòng tôi trả nợ thay cậu. Món nợ của cậu cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi.’
Câu nói ngày đó của anh ta đã chứng minh tất cả. Không chỉ là một hạt giống thối rữa, mà ngay từ đầu nó đã là một mầm mống đột biến. Với Kwon Taeha, tình cảm và kinh doanh hoàn toàn là hai đường thẳng song song.
“Sao thế.”
Thấy tôi ngừng đũa hồi lâu, anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đầu óc tôi vẫn rối bời như có tảng đá tảng đang lăn lộn bên trong, nhưng cũng chẳng cần phải lo. Hiện tại tôi và Kwon Taeha đang ở thế cộng sinh, chẳng có lý do gì phải đối đầu hay cắn xé nhau cả. Cứ ôm đồm mấy nỗi lo viển vông rồi tự chuốc lấy bất an thì thật dư thừa.
Kwon Taeha có được ‘Wikileaks’, tôi giành lại sự tự do. Đó là cái kết viên mãn nhất và cũng là điều hiển nhiên đã được định đoạt trong hợp đồng.
“Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ phải nhanh chóng tìm thấy thứ đó thôi.”
“Cậu đừng lo, tôi không đem nó đi làm chuyện xấu như cậu nghĩ đâu. Tôi chẳng cần đến những điểm yếu của các doanh nghiệp khác do Joo Sangkyung ghi chép lại. Thứ tôi tò mò là những gì viết về tôi cơ.”
“Điểm yếu của Giám đốc sao……?”
“Dưới góc nhìn của cậu thì sao?”
“Chà, trông ngài không giống người có điểm yếu nào cả.”
“Thế nên tôi mới tò mò đấy.”
Đúng là một câu trả lời mang đậm sự ngạo mạn.
“Nếu có đúng một thứ……. và nếu như lời Ale Kwon nói là thật, thì có lẽ là bệnh di truyền chăng.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa gạt mấy miếng thịt hơi cháy sang một bên. Thật lố bịch, tôi thế mà lại đang dè chừng sắc mặt của anh ta.
“Trông tôi giống một thằng điên lắm à?”
Một câu chửi thề bất thình lình buông ra khiến tôi phải ngước lên nhìn. Mắt trái của Kwon Taeha hơi nheo lại. Đột nhiên thấy hành động đó đáng yêu, thứ cảm xúc thoáng qua này chắc chắn phải chôn vùi vĩnh viễn không bao giờ được hé môi.
“Tại sao bệnh tâm thần lại bị coi là thằng điên. Bị bệnh thì phải chữa chứ.”
“Nói thế là thất lễ với người luôn lo lắng và đi khám đều đặn đấy.”
“Anh đang… đùa đúng không?”
“Bắt đầu thấy chán rồi đấy…….”
“Vậy tôi sẽ không nói chuyện này nữa.”
“Việc phải chờ đợi bữa ăn của Dealer Joo làm tôi chán.”
Nghĩ lại thì nãy giờ anh ta mới đụng đũa được vài ba miếng. Thịt vẫn còn độ một suất nhưng tốc độ gắp của tôi đã chậm hẳn lại. Tôi gắp thêm mấy miếng xém vàng bỏ vào miệng rồi uống cạn một ly nước. Khóe miệng còn vương chút ướt át, tôi lấy khăn giấy lau đi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 71"